1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu người bệnh suy thận không nên ăn gì?

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi laasd15, 16/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. laasd15

    laasd15 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/11/2016
    Bài viết:
    177
    Đã được thích:
    0
    Đối với người bệnh suy thận thì ngoài việc dùng thuốc thì cần phải có chế độ ăn uống khớp lý. Từ đó, giúp kiểm soát được tình trạng huyết áp, cân nặng, cholesterol và hàm lượng đường trong máu, gây ức chế sự phát triển của bệnh. Vậy người bệnh suy thận kiêng ăn gì http://www.meochuayeusinhly.com/da-bi-suy-than-thi-khong-nen-an-gi.html thì tốt? Hãy cùng tìm hiểu bài viết sau đây để hiểu rõ hơn về vấn đề này nhé.


    Người bệnh suy thận không nên ăn gì?

    Chế độ ăn uống hợp lý là điều vô cùng quan trọng đối với người bệnh suy thận, đồng thời lượng thức ăn mỗi ngày vẫn cung cấp đầy đủ giá trị dinh dưỡng cũng là một vấn đề cần thiết. Muối là một gia vị rất thường dùng nhưng nó cũng là nguyên nhân chính gây ra bệnh thận mãn tính. Việc ăn nhiều muối mỗi ngày sẽ dẫn đến tình trạng giữ nước trong cơ thể, tăng áp suất lên các mạch máu thận, điều này phải làm cho thận phải hoạt động quá nhiều. Vì thế, các chuyên gia khuyên rằng những người mắc bệnh về thận cần phải ăn nhạt không nên ăn quá 2 - 4g muối trong ngày. Đối với trường hợp người bệnh có dấu hiệu tăng huyết áp kèm theo thì nên hạn chế dùng muối ở mức thấp nhất có thể. Đồng thời, người bệnh suy thận cũng nên hạn chế ăn nhiều thực phẩm đạm bởi việc chuyển hóa đạm trong cơ thể sẽ tạo ra nhiều chất độc hại bên trong cơ thể, những chất này sẽ được lọc qua đường thận và dễ gây quá tải và tổn thương nặng nề đến thận.


    [​IMG]


    Không nên dùng quá nhiều dầu mỡ khi chế biến món ăn, tốt nhất nên chế biến những thực phẩm bằng cách luộc hoặc nướng. Đối với người bệnh suy thận thì phải tuân thủ chế độ ăn uống giàu năng lượng, tăng khoảng 30% so với người bình thường (tốt nhất ở mức 2000 kcalo/ngày), chia nhỏ bữa ăn làm 4 - 6 bữa trong 1 ngày. Nếu người bệnh không bổ sung đầy đủ năng lượng mỗi ngày sẽ làm thay đổi sự trao đổi chất trong cơ thể. Khiến cho cơ thể đốt cháy mỡ và đạm của các tổ chức mô làm cho cơ thể gầy yếu, điều này có nghĩa làm tăng hàm lượng chất độc bên trong cơ thể và chế độ ăn uống hạn chế đạm sẽ trở nên vô nghĩa.


    Xem ngay suy thận giai đoạn cuối sống được bao lâu http://www.meochuayeusinhly.com/benh-nhan-suy-than-giai-doan-cuoi-song-duoc-bao-lau.html


    Đối với những người bệnh suy thận hoặc những người phải lọc thận thì hàm lượng kali có thể tăng cao. Điều này vô cùng nguy hiểm bởi nó cơ thể khiến cho tim ngừng đập. Những thực phẩm có chứa nhiều kali như đậu nành, chuối, nho, trái cây khô, chocolate, cá hồi... Đồng thời cần phải hạn chế những thực phẩm có chứa nhiều phospho như phômai, gan, các loại đậu... Khi cơ thể có chứa quá nhiều hàm lượng phospho thì rất dễ dẫn đến bệnh suy thận, đau tim và những bệnh liên quan đến xương khác. Không nên dùng những đồ ăn có chất kích thícn hư tiêu, ớt, hành, tỏi. Không ăn những thức ăn chua, không ăn cá loại nấm, không nên dùng các loại đồ ăn được chế biến sẵn như thịt cá đóng hộp, thịt cá xông khói... Hạn chế sử dụng rượu, bia, các loại nước khoáng, nhất là loại nước khoáng có chứa nhiều natri. Người bệnh có thể uống các loại nước như nước mưa đun sôi, nước hoa quả tươi... Tuy nhiên, lượng nước cung cấp cho cơ thể mỗi ngày cũng cần được theo dõi kỹ càng. Nếu người bệnh không phải thực hiện biện pháp lọc thận thì đừng nên hạn chế dùng nước mỗi ngày mà hãy uống khi nào cảm thấy khát. Nếu cơ thể giữ nước nên hạn chế sử dụng muối quá nhiều. Vì khi dùng nhiều muối, cơ thể sẽ không kiểm soát được lượng nước và lúc nào cũng cảm thấy khát.


    Những thực phẩm tốt cho người bệnh suy thận như gạo, bánh mì không muối, mì ống, khoai tây và các loại rau củ quả. Người bệnh suy thận có thể uống sữa mỗi ngày, không hạn chế những món chay. Tốt nhất người bệnh nên ăn các loại trái cây như táo, dưa hấu, lê... Người bệnh suy thận cũng nên ăn uống đầy đủ những thành phần là chất đường bột, chất đạm, chất béo và chất khoáng, các loại vitamin cần thiết cho cơ thể. Nên hạn chế những thực phẩm chứa đạm, uống nước vừa phải và hạn chế sử dụng muối ăn, hạn chế những thức ăn giàu kali.


    [​IMG]


    Trên là những thực phẩm mà người bệnh suy thận không nên ăn. Bởi nếu thường xuyên sử dụng những thực phẩm sẽ khiến cho bệnh trở nặng và nguy hiểm đến sức khỏe của người bệnh. Bên cạnh đó, bệnh nhân suy thận nên tập luyện thể dục thể thao thường xuyên để nâng cao sức đề kháng và hệ miễn dịch, giúp chống chọi với bệnh tật. Chúc bạn luôn khỏe mạnh!


    Bạn đã biết rõ bệnh suy thận là gì http://www.meochuayeusinhly.com/suy-than-la-gi.html chưa?

Chia sẻ trang này