1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu quy trình tạo ra bộ quà tặng cao cấp bằng gốm sứ

Chủ đề trong 'Thông tin thị trường - Mua bán rao vặt (Sài Gòn)' bởi ndtoan10, 30/11/2020.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ndtoan10

    ndtoan10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2015
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày xưa gốm sứ bát tràng đã trở thành vật dụng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Hiện nay gốm sứ đã phổ biến như trên toàn thế giới từ chum sành ngâm rượu, đồ gốm sứ gia dụng bát tràng,tranh gốm sứ.... Không ít người làm quà tặng gốm sứ cao cấp dành tặng người thân, bạn bè. Tuy nhưng ít người biết làm ra được một sản phẩm gốm sứ hoàn hảo những nghệ nhân nơi đây đã phải thực hành theo một quá trình như thế nào. Cùng gốm sứ Bát Tràng khám phá qua bài viết dưới đây!

    Quy trình để đưa ra một bộ quà tặng gốm sứ cao cấp

    1. Chọn nguyên liệu làm gốm

    Chọn nguyên liệu là bước đầu tiên và quan trọng nhất. Khác với sản phẩm gốm đất nung, gốm sứ Bát Tràng là sản phẩm cao cấp nên đất cũng được tuyển chọn kỹ trước khi tiến hành. Với mỗi loại đất khác nhau sẽ có đặc tính về vật lý chịu nhiệt chịu lực khác nhau, đất sản xuất chính yếu là đất Cao lanh và đất Trúc Thôn

    tuy nhiên sét Trúc Thôn có một số hạn chế như chứa hàm lượng ôxít sắt khá cao, không được trắng và độ ngót khi sấy khô lớn. Hiện nay các công đoạn xử lý đã thay đổi không ít bởi áp dụng kỹ thuật vào sản xuất, tăng năng xuất, giảm thời gian khi xử lý.

    2. Tạo dáng cho sản phẩm

    Đây là quá trình quan trọng trong cả quy trình sản xuất. Với những mảng đất được xử lý, người thợ bắt đầu tạo mỗi sản phẩm một hình dáng riêng biệt. Có thể dùng phương pháp vuốt tay, be chạch trên bàn xoay hay tạo hình theo khuôn in. Mang phơi sản phẩm cho khô đều, không bị nứt nẻ cũng như không làm thay đổi hình dáng sản phẩm bởi sau khi tạo dáng sản phẩm đang còn ướt và rất dễ bị biến dạng

    [​IMG]

    3. Kiểm tra sản phẩm trước khi vào lò nung

    Sau khi phơi nắng, những sản phẩm gốm sẽ được chọn lựa, kiểm tra kĩ trước khi đưa vào nung. Lò nung thô sơ với nguyên liệu nung chính yếu bằng củi, than đá. Sau thời gian những sản phẩm gốm sẽ được ra lò

    4. Ra lò

    Sau khi nung thời gian nhất định các sản phẩm ấm chén in logo được ra lò. Để nâng cao tính nghệ thuật cho tác phẩm gốm sứ Bát Tràng, các nghệ nhân sử dụng bút lông vẽ màu với đủ các loại hoa văn. Đôi khi họ c dùng các hình thức trang trí khác như đánh chỉ hay bôi men chảy lên miệng sản phẩm để khi nung men chảy được tỏa xuống làm nên những đường nét màu sắc tự nhiên hài hòa.

    5. Tráng men

    Sau khi sản phẩm Gốm Sứ được xem là hoàn chỉnh, người thợ gốm có thể nung sơ bộ sản phẩm ở nhiệt độ nhất định rồi sau đó mới đem tráng men hay có thể sử dụng ngay sản phẩm. Gốm sứ hoàn chỉnh nên trực tiếp tráng men rồi mới nung. Với những sản phẩm có kích thước lớn, người ta hay sử dụng phương pháp dội men hoặc phun men, còn những sản phẩm bé thì chỉ cần sử dụng phương pháp nhúng men.

Chia sẻ trang này