1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu thêm bệnh trĩ nội độ 2

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Anginee, 05/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anginee

    Anginee Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2016
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Trĩ nội là một trong những loại trĩ thường gặp cũng như được xem là nguy hiểm nhất trong các loại trĩ. Do đó, để hạn chế tối đa các biến chứng thường xảy ra thì bản thân người bệnh bắt buộc nhận nghi ngờ chính xác các dấu hiệu của trĩ nội độ 2. Vậy thế nào là bệnh trĩ nội độ 2?

    Thế nào là bệnh trĩ nội độ 2?

    Các chuyên gia Phòng Khám Đa Khoa Âu Mỹ Việt cho biết, đại tiện ra máu khám ở đâu bệnh trĩ nội là tình trạng những tĩnh mạch ở vùng hậu môn – trực tràng bị căng dãn quá mức, sưng phồng cũng như dần hình thành các búi trĩ.

    Trĩ nội được hình thành bên trong tại vùng hậu môn, phía trên đường lược nên người bệnh chẳng thể nhìn thấy bằng mắt sẽ hay dùng tay sờ được mà nên nên đến sự hỗ trợ của y học mới có khả năng nhận ra chính xác đặc điểm của búi trĩ.

    [​IMG]

    Theo đó, các chuyên gia dựa vào tính chất của búi trĩ mà chia trĩ nội gây ra 4 cấp độ cụ thể, trong đó trĩ độ 2 được xem là thời đoạn chuyển tiếp từ bệnh nhẹ sang bệnh nặng, lúc này các biểu hiện của bệnh trĩ nội đã rõ ràng hơn.

    khi mắc trĩ nội độ 2, người bệnh có khả năng thấy búi trĩ – có hình dạng như cục thịt nhỏ sa ra ngoài tại vùng hậu môn mỗi lúc đại tiện, tuy nhiên nó có khả năng tự thụt vào được. Bên cạnh đó, tình trạng chảy máu đã rõ rệt hơn ở cấp độ 1, máu thường chảy thành giọt hoặc lẫn vào phân, thấm vào giấy vệ sinh.

    Ngoài ra, người bệnh còn thấy đau rát, sưng tấy, ngứa ngáy hậu môn trong và sau lúc đại tiện, tình trạng này có khả năng kéo dài nhiều giờ sau đó; nếu bệnh chuyển biến nặng có khả năng làm nghẹt búi trĩ, thiếu máu, suy giảm trí nhớ, nhiễm trùng vùng hậu môn,...

    Nghiêm trọng hơn, bệnh thường chuyển sang giai đoạn nặng thêm, khi đó búi trĩ có thể không còn thụt vào trong mà có thể sa hẳn ra ngoài làm biến chứng nặng nề.

    Chính vì thế, lúc thấy những biểu hiện ở trĩ nội độ 2 thì người bệnh sớm đến các cơ sở y tế uy tín để được bác sĩ thăm khám cũng như chữa bệnh.

    Ở giai đoạn này, hầu hết người bệnh đều được chỉ định dùng thuốc uống, thuốc bôi trực tiếp lên vết thương hoặc thuốc đặt bên trong hậu môn. Khi chữa bệnh bằng cách này có khả năng giúp giảm đau, tiêu búi trĩ, ngăn viêm nhiễm, giúp tình trạng bệnh nhanh chóng được đẩy lùi.

    Tuy nhiên, để việc trị bệnh đạt hiệu quả cao thì bệnh nhân phải tuân thủ đúng phác đồ trị bệnh của bác sĩ, tránh tự ý bỏ thuốc hoặc uống thuốc khác lúc có sự đồng ý của bác sĩ. Việc uống sai thuốc sẽ gây ra những tác dụng phụ, thậm chí gây ra những biến chứng nguy hiểm, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của bệnh nhân.

    Bên cạnh đó, bệnh nhân cũng phải thực hiện một số biện pháp chữa trị kết hợp với việc uống thuốc nhằm nâng cao chất lượng chữa trị:

    [​IMG]

    Vệ sinh hậu môn sạch sẽ: Sau lúc đại tiện hay giao hợp, bệnh nhân cần dùng nước ấm rửa sạch rồi lấy khăn khô lau lại, tránh trường hợp ẩm ướt gây ra ngứa ngáy khó chịu.

    Bổ sung những thực phẩm giàu chất xơ: bản thân người bệnh buộc phải tăng cường những rau xanh, cà rốt, su su, xà lách cùng các loại trái cây như bơ, cam, quýt, bưởi, nho, đồng thời uống nhiều nước nhằm giúp hệ tiêu hóa cũng như bài tiết hoạt động tốt hơn, giúp đại tiện dễ dàng.

    đi lại nhẹ nhàng: người bệnh bắt buộc hạn chế nằm hoặc ngồi quá lâu ở một chỗ mà buộc phải vận động nhẹ nhàng, tập một vài động tác thể dục đơn giản hay chơi một môn thể thao sau một ngày làm việc căng thẳng, không nhưng giúp đẩy lùi căn bệnh sớm mà còn giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Chia sẻ trang này