1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu trĩ nội độ 2

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi thuyivy, 05/02/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thuyivy

    thuyivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2015
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Bệnh trĩ nội độ 2 là một trong 4 mức độ của bệnh trĩ, khi ở giai đoạn thứ 2 thì người bệnh sẽ có một số biểu hiện như đau rát, chảy máu khi đi ngoài.

    Nguyên nhân của bệnh trĩ có thể nói là do sự giãn quá mức các tĩnh mạch đưa đến tĩnh mạch trĩ bị sưng, phù ở vùng hậu môn và trực tràng. Làm cho thành tĩnh mạch bị suy yếu. Độ nặng hay nhẹ của bệnh phụ thuộc vào độ giãn của hệ tĩnh mạch trĩ. Bệnh trĩ cấp độ 2, khi búi trĩ bị sa ra ngoài nhưng lại kéo lại được khi đi đại tiện xong.

    [​IMG]

    Những triệu chứng đầu tiên trong giai đoạn 1 và 2 đó là: khi đi đại tiện, có chút máu dính ở trên giấy vệ sinh, nặng hơn chút nữa có thể thấy máu dính vào phân khi đi xong và máu nhỏ giọt rơi ra khỏi hậu môn.

    Thông thường, phương pháp điều trị bệnh trĩ cấp độ 1 và 2 là dùng thuốc uống và thuốc đặt vùng hậu môn, ngoài ra, còn có thể sử dụng phương pháp điều trị bằng thủ thuật nếu muốn bệnh nhanh chóng dứt điểm.

    Trong quá trình điều trị, thuốc chữa bệnh thường tập trung vào 3 tác động chính đó là: kháng viêm, giảm đau rát, cầm máu, giúp chứng đi ngoài ra máu được cải thiện, các triệu chứng đau rát, viêm ngứa vùng hậu môn mất đi. Các cơn co thắt đại tràng được hạn chế làm cho các đám rối tĩnh mạch co lại, búi trĩ sẽ mấy đi. Thêm nữa là trị táo bón, nhuận tràng.

    Nếu không để ý các triệu chứng, bệnh có thể phát triển lên các giai đoạn cao hơn, gây khó khăn cho việc điều trị và khi đó chỉ có thể chữa khỏi bằng phương pháp phẫu thuật.

    Để tăng hiệu quả cho việc chữa trị, bạn nên kết hợp với các chế độ ăn uống lành mạnh, phù hợp, tốt cho tiêu hóa. Ưu tiên các chất xơ, hoa quả, sữa chua thúc đẩy hệ tiêu hóa. Các loại đồ ăn có nhiều chất kích thích như: ớt, tiêu, hành tỏi, rượu bia… tuyệ đối không được dùng.

    [​IMG]

    Trong quá trình điều trị, không chơi các môn thể thao mất nhiều sức và cơ bắp, chỉ nên tập các bài tập nhẹ nhàng như đi bộ, không nên đứng hay ngồi quá lâu một chỗ và hình thành thói quen, đi đại tiện vào một giờ cố định trong ngày.

    Và điều kiện tiên quyết, khi có những triệu chứng, dù là nhỏ nhất, bạn cũng nên đi khám bác sĩ, không nên ngần ngại để khi bệnh nặng rất khó chữa và tốn thời gian.

Chia sẻ trang này