1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu ung thư vòm họng và triệu chứng bệnh

Chủ đề trong 'Làm đẹp' bởi baoanh9339, 23/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. baoanh9339

    baoanh9339 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2015
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Ung thư vòm họng không phải là loại ung thư phổ biến, nhưng không có nghĩa không nghiêm trọng. Theo các cuộc thăm dò năm 2011,đã được ước tính có 16.000 trường hợp mới bị ung thư vòm họng và 6.000 người đã chết vì căn bệnh này.


    Đây là bệnh ung thư có tỷ lệ sống cao hơn so với bệnh ung thư khác. Nếu các triệu chứng của bệnh này được phát hiện sớm, tỷ lệ lên tới 98% bệnh nhân sẽ được chữa khỏi. Tuy nhiên, nếu các triệu chứng ung thư vòm họng được phát hiện ở giai đoạn cuối của bệnh, tỷ lệ sống chỉ còn khoảng 30%. Yếu tố ảnh hưởng đến sự sống còn của bệnh nhân có thể bao gồm sức khỏe tổng thể và bác sĩ phẫu thuật của mình. Sau đây là các triệu chứng bệnh ung thư vòm họng chúng ta cần biết:


    • Thay đổi giọng nói là một trong những triệu chứng đầu tiên xuất hiện ở bệnh nhân ung thư vòm họng. Những thay đổi trong tiếng nói sẽ chỉ ra rằng giọng hát, hoặc thanh quản, đã bị ảnh hưởng. Có khả năng có một khối u ở đây, do đó ảnh hưởng đến giọng nói.
    • Ho và viêm họng mà không thể được chữa khỏi bằng thuốc kháng sinh thông thường của cũng là vấn đề quan tâm của bệnh ung thư vòm họng. Các tế bào ung thư sẽ gây tổn hại các dây thần kinh trong vòm họng, do đó gây ra đau. Ho sẽ được gây ra bởi sự kích thích của vòm họng. Đôi khi, bạn thậm chí có thể thấy đờm có dính máu.
    • Một khối u trong vòm họng có thể cho thấy ung thư, nhưng nó cũng có thể là bướu vòm hoặc một số bệnh khác về tuyến giáp.
    • Chảy máu có thể được gây ra bởi sự tăng trưởng khối u. Khi nó trở nên lớn hơn, nó làm cho nó khó khăn hơn cho bệnh nhân nuốt. Chảy máu được gây ra bởi các mạch máu bị vỡ bị hư hại bởi các tế bào ung thư. Chảy máu, khi liên kết với bệnh ung thư, sẽ không đau.
    • Khó thở sẽ được gây ra bởi một khối u chặn của bệnh nhân.
    • Cảm thấy đau trong tai, khuôn mặt và răng, gây ra bởi sự lây lan của các tế bào ung thư. Một khi các tế bào ung thư lây lan, có thể ảnh hưởng mặt, thính giác, và dây thần kinh sinh ba. Đây là nguyên nhân khiến liệt mặt.
    Như chúng ta đều biết, biểu hiện của triệu chứng có thể khác nhau từ người này sang người. Cách tốt nhất để chắc chắn rằng cho dù nó thực sự là ung thư vòm họng hay không sẽ là để có nó kiểm tra bởi bác sĩ. Một khi nghi ngờ ung thư vòm họng, bệnh nhân sẽ trải qua một các xét nghiệm để có được một chẩn đoán chính xác.
    Bệnh này thường được gây ra bởi một lối sống không lành mạnh - hút thuốc và uống rượu. Hai là những yếu tố gây bệnh cho hầu hết bệnh được biết đến người đàn ông. Nếu bạn muốn sống một cuộc sống lâu và khỏe mạnh, bạn tốt hơn sẽ làm cho quá trình chuyển đổi bây giờ. Ung thư sẽ không chờ đợi cho bạn thực hiện lên tâm trí của bạn.

Chia sẻ trang này