1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiều về bệnh trĩ ngoại và nguyên nhân gây bệnh trĩ ngoại

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi benhtri193, 05/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. benhtri193

    benhtri193 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2017
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Trĩ ngoại là bệnh lý khá phổ biến hiện nay, bệnh xuất hiện nhiều ở những người làm văn phòng, người lao động nặng nhọc và người có thói quen sinh hoạt không khoa học. Tuy phổ biến, nhưng ít được quan tâm đến, nếu có quan tâm thì khá ít người có đủ vốn hiểu biết để phòng tránh hay hạn chế khả năng phát triển của bệnh. Vì vậy, bạn đọc hãy cùng theo dõi bài viết sau đây, để có thêm vốn hiểu biết về bệnh trĩ ngoại nhé!

    Thế nào là bệnh trĩ ngoại?
    Theo các bác sỹ tại Phòng khám hậu môn - trực tràng Hà Nội cho biết: Trĩ ngoại là bệnh do các đám rối tĩnh mạch ở hậu môn phì đại, gấp khúc phía dưới đường lược tạo thành. Người bệnh có thể quan sát thấy các búi trĩ ngoại nằm ngoài hậu môn. Nếu không được quan tâm và điều trị đúng cách bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như: Ung thư trực tràng, nhiễm trùng máu, hoại tử hậu môn… đe dọa trực tiếp đến mạng sống người bệnh.

    Bệnh trĩ ngoại có nguyên nhân từ đâu và biểu hiện như thế nào?
    Bệnh trĩ ngoại có rất nhiều nguyên nhân và biểu hiển khác nhau.

    [​IMG]

    Nguyên nhân của bệnh trĩ ngoại
    Nguyên nhân gây ra bệnh trĩ ngoại thường do các thói quen không tốt trong ăn uống, sinh hoạt hàng ngày gây ra như: Ăn nhiều đồ dầu mỡ, cay nóng, uống không đủ nước, lười vận động hoặc vận động quá sức thường xuyên, thức khuy, bị căng thẳng, áp lực kéo dài … Ngoài ra, việc bị táo bón, mắc bệnh xơ gan, huyết áp cao… đều có thể mắc trĩ ngoại. Thậm chí, khi quan hệ qua đường hậu môn làm tổn thương và gây áp lực đến niêm mạc ống hậu môn cũng sẽ gây ra bệnh trĩ ngoại.

    Biểu hiện của bệnh trĩ ngoại
    Bệnh trĩ ngoại được chia làm 4 giai đoạn, ở mỗi giai đoạn bệnh sẽ có những biểu hiện đặc trưng, cụ thể là:

    Giai đoạn 1: Đi đại tiện ra máu ít, người bệnh sẽ có cảm giác hơi cộm và vướng víu do các búi trĩ lòi ra ngoài hậu môn.

    Giai đoạn 2: Đại tiện ra máu vẫn tiếp diễn, các búi trĩ phát triển lớn và có hình dáng ngoằn ngoèo ngoài rìa hậu môn gây cảm giác ngứa, vướng víu, đau rát vùng hậu môn.

    Giai đoạn 3: Các búi trĩ phát triển qua mức gây tắc, nghẹt hậu môn làm quá trình đi đại tiện gặp nhiều khó khăn và đau đớn cho người bệnh. Lúc này, máu có thể chảy ra khi người bệnh mặc đồ bó sắt hoặc có những vận động mạnh.

    Giai đoạn 4: Các búi trĩ sa ra không co lại được, cùng đó là việc hậu môn tiết ra dịch nhầy gây ẩm ướt. Điều này, đã tạo điều kiện cho vị khuẩn có hại xâm nhập vào phát triển gây viêm nhiễm, lở loét, khiến người bệnh cảm thấy đau rát, ngứa ngáy và có mùi khó chịu vô cùng.

    Xem thêm: Tìm hiều về bệnh trĩ ngoại và nguyên nhân gây bệnh trĩ ngoại

Chia sẻ trang này