1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về bom nguyên tử

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi commanderXXX, 14/03/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.503
    Vũ khí Neutron​
    Vũ khí Neutron là một dạng vũ khí hạt nhân hiệu ứng trội, trong đó yếu tố sát thương chủ yếu của nó là luồng neutron nhanh hay neutron năng lượng cao gây ra.
    Nguyên lý hoạt động của vũ khí neutron dựa trên các phản ứng dây chuyền phân chia và tổng hợp hạt nhân. Phản ứng dây chuyền có phân chia hạt nhân có tác dụng nung nóng các chất ban đầu lên vài chục triệu độ C, tạo điều kiện cho phản ứng tổng hợp hạt nhân xảy ra sau đó. Như vậy vũ khí Neutron thực chất là vũ khí nhiệt hạch công suất nhỏ (khoảng 1kt) Về cấu tạo, nó gồm hệ sơ cấp là một lượng nổ hạt nhân phân hạch dùng Plutoni làm chức năng mồi nổ và hệ Triti, 2 hệ trên được đặt tại 2 tiêu điểm của lớp phản xạ hình elip tròn xoay, cấu tạo từ những chất hầu như trong suốt với Neutron như sắt và Berili.
    Khi nổ, hệ sơ cấp tạo thành Plasma và bức xạ tia X rất mạnh đến mức khởi phát được phản ứng nhiệt hạch.Phần lớn năng lượng vụ nổ được bức xạ vào không gian xung quanh dưới dạng luồng Neutron nhanh.Luồng Neutron nhanh gây sát thương chủ yếu sinh lực trong xe tăng xe bọc thép, hầm trú ẩn chưa được bảo vệ chống Neutron.
    Việc chế tạo vũ khí Neutron được tiến hành ở Mỹ từ những năm 60, dưới dạng các đầu nổ dùng cho tên lửa Lance và pháo 203mm. Đầu những năm 80, Mỹ tiếp tục chế tạo đầu đạn Neutron dùng cho pháo 155mm.
    Năng lượng bức xạ của vũ khí neutron mạnh gấp 6-8 lần so với năng lượng neutron của vũ khí phân hạch cùng công suất. Các yếu tốt sát thương khác của vũ khí này giảm xuống đáng kể, tuy vậy không thể coi là được triệt tiêu mà vẫn có tác dụng nhất định. Do đó không bao giờ có vũ khí neutron sạch như báo chí phương tây vẫn rêu rao. VD: so với vũ khí phân hạch cùng công suất, bức xạ nhiệt của vũ khí neutron ít hon 50% sóng xung kích giảm 50% và bán kính sát thương do sóng xung kích và bức xạ nhiệt giảm 1,25 lần.
    Về bức xạ neutron, cấch tâm nổ 1000m(của đầu đạn 1kt) liều lượng bức xạ neutron vẫn còn khoảng vài nghìn Rad. Với bức xạ 450-2000 Rad con người chỉ có thể làm việc trong những giờ đầu bị chiếu xạ, sau 1 tuần hầu như 100% bị chết vì bệnh bức xạ.
    Một đặc điểm nguy hiểm nữa của vũ khí này là nó gây ra phóng xạ cảm ứng. Bản chất của hiện tượng này là: dưới tác động của luồng neutron nhanh, vật chất xung quanh trong đó có cơ thể người đều trở thành các chất đồng vị phóng xạ với chu kỳ phân rã rất khác nhau.
    Để bảo vệ quân đội và vũ khí trang bị chống neutron, Người ta đã tiến hành nhiều công trình nghiên cứu khác nhau như chế tạo các vật liệu, các chất sơn phủ đặc biệt kết hợp với các dung dịch hấp thụ neutron... Đáng chú ý là sự ra đời vũ khí neutron là một trongnhững nguyên nhân thúc đẩy việc chế tạo giáp nhiều lớp, trong đo có các lớp vật liệu nhẹ cho xe tăng hiện đại.
    Được pbdkhatmau sửa chữa / chuyển vào 13:44 ngày 20/03/2007
  2. SS25BACHDUONGTOPOL

    SS25BACHDUONGTOPOL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    chà thấy các bác toàn nói đi đâu ấy, đàn em xin góp 1 vài lời vậy
    Bom nguyên tử dựa trên nguyên lí cơ bản là chất póng xạ khi phân rã giải phóng ra 1 lượng năng lượng ká lớn,tuy 1 h.nhân U235 hoặc Plutonium giải phóng ra 1 lượng chỉ 200 Mev nhưng 1 g chất chứa chúng có >2,10(mũ 35) ngtử nên chúng khi phân rã hết toả ra 1 năng lương cực lớn.
    Bom nguyên tử tuy sứ công phá cực lớn như vậy nhưng với bom H -còn gọi la` bom khing khí -bom nhiệt hạch hay bom hạch tâm thì bom ngtử chả là cái thá gì cả.Loại này dựa trên nglí kết hợp 2 hnhân nhẹ thành 2 hnân nặnghơn cơ bản nhất ,phổ biến nhất là đơtêri và triti (nước nặng ấy mà).Khi kết hợp 2 hnhân nay` lai. cần 1 bom ngtử làm kíp vi` phải cần nhđộ hàng trăm triệu độ thi` phản ứng kết hợp nay` mới xảy ra,khi dó 1phản ứng toả ra >3 MeV tuy chả la` gi` với bom ngtử cả nhưng tính teo khối lượng thi` phản ứng nhiệt hạch nay` toả nhiêu` năng lượng hơn.
  3. Armyboyz

    Armyboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    em xin góp thêm một chút, các bác vẫn biết là công thức vật lí nổi tiếng của Albert Einstein là E = mc2 chứ ạ, từ công thức này mà người ta đã xác định được năng lượng của một vụ nổ hạt nhân
    Trong đó:
    E là năng lượng có thể được giải phóng
    m là khối lượng vật chất tham gia phản ứng
    c là vận tốc ánh sáng trong chân không
    vậy đó,nếu được tính toán kĩ càng thì mức năng lượng của một vụ nổ hạt nhân giải phóng ra quả là ko nhỏ..
  4. Armyboyz

    Armyboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    mà theo em được biết khi bom nổ ra, người ta ko chết vì bức xạ nhiệt hay nhiệt độ tăng cao mà là do ..nhiệt độ xuống wá thấp..hình như là -278 độ C hay sao ấy, em ko nhớ rõ, nhưng theo em được biết thì đây là ngưỡng nhiệt độ chết, ko có bất kì một sinh vật hay vi sinh vật nào trên hành tinh có thể tồn tại được ở nhiệt độ này..Mọi người vẫn thường thấy là bom HN nổ ra có hình cây nấm, phần thân và chân nấm là nơi có nhiệt độ chết đó, toàn bộ kkhí và nhiệt độ bình thường đều đã bị hút hết lên mũ nấm, vì vậy nên người ta sẽ chết trước do nhiệt độ thấp rồi mới đến ảnh hưởng của những thứ khác,..đủ làm mọi thứ tan chảy..
    [​IMG]
    Súng cối Davy Crockett là loại vũ khí hạt nhân nhỏ nhất của Mỹ.[​IMG]
    [​IMG]
  5. Armyboyz

    Armyboyz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    theo em hiểu thì bom Khinh Khí là bom dùng nguyên lí phản ứng tổng hợp của những hạt nhân hidro, kèm theo quá trình giải phóng những năng lượng rất lớn, có sức tàn phá lớn gấp nhiều lần bom nguyên tử, vì tổng hợp Hidro nên bom còn được gọi với cái tên là Bomb H (Hidro) hay Hidrogen Bomb, bom Khinh Khí được thử nghiệm thành công vào năm 1967.Chỉ cần có 8 kg plutonium và 25 kg uranium 235 là có thể chế tạo một quả bom hạt nhân. Trong khi đó, các trái bom H năng lượng được giải phóng bởi sự hợp nhất các hạt nhân rất nhẹ (deuterium và tritium), vì vậy mà công nghệ chế tạo bom H do đó càng phải tiên tiến hơn và tốn kém hơn, nhưng năng lượng giải phóng gần như không giới hạn.
  6. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    em có nghe nói có những loại pháo sử dụng đầu đạn hạt nhân.Các bác nào biết rõ hơn chỉ bảo em với.
  7. pbdkhatmau

    pbdkhatmau Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    2.498
    Đã được thích:
    1.503

    Có bác nào tính hộ em xem cần bao nhiêu đầu đạn nhiệt hạch thì đủ để xoá hết 1,5 tỷ dân tàu khỏi trái đất này
    Tiện thể tính luôn hộ em xem mình chịu được bao nhiêu quả từ nó
  8. KTY

    KTY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    503
    Đã được thích:
    0
    Copy đâu ra cái tin vịt này đấy? Cẩn thận ngộ độc kiến thức online.
  9. lamthitdencung9999

    lamthitdencung9999 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Bài viết:
    889
    Đã được thích:
    5
  10. P20

    P20 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    5.619
    Đã được thích:
    203

Chia sẻ trang này