1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về chiến thuật giải cứu con tin

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vodanhlaotang, 06/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uic

    uic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    406
    Đã được thích:
    1
    Các bác chắc xem nhiều đọc nhiều hẳn vẫn nhớ vụ bắt con tin là những thành viên ưu tú nhất của đoàn thể thao Ixaren tại Olympic 74 ở Tây Đức. Vụ này đã dựng thành phim, kết quả một số đặc nhiệm Đức thiệt mạng, toàn bộ các chú gọi là khủng bố thuộc lực lượng du kích palestin bị chết, chung số phận cũng là các Vận động viên Ixaren. Khủng bố khi nó thấy có dấu hiệu bị dồn vào chân tường thì nó cũng đòm cả con tin lẫn đặc nhiệm luôn. Mà thấy nói là dân thường cũng có súng tham gia tấn công và đặc nhiệm Nga đứng giữa hai làn đạn. Vụ này nói chung là quá khó vì có quá nhiều con tin, nhiều trong số đó là trẻ em. Bọn Khủng bố thì có cả thuốc nổ, súng máy hạng nặng, tiểu liên, súng phóng lựu, máy bộ đàm( trang bị còn hơn cả biệt động ta đánh Đại sứ quán Mĩ, du kích ở Peru và ở Nhà hát Matxcova ) thì tổn thất lớn khó mà tránh.
  2. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vụ Munich 72 chắc trên mạng có nhiều nhưng tôi chưa xem, chỉ xem cái phim dựng lại thì thấy lính Đức chắc hoà bình lâu quá nên kém thiện chiến ghê, lính nấp ở trên đường KB dẫn con tin chạy bị phát hiện ngay, bác bắn tỉa thì run tay nên không diệt được tên trùm từ phát đạn đầu, lại còn không nghe tư vấn của đặc nhiệm Israel nữa. Hình như chính do vụ này mà Đức mới lập ra GSG-9. Mình cứ giả sử mấy ông tháng 9 đen này mà gặp bọn SS thì nó xử lý thế nào nhỉ, chắc nặng tay phải biết.
    Tán nhảm đến đây là đủ, trả topic lại cho bác vodanh, mà bác này chả thấy ý kiến cụ thể gì nhỉ, hay đang tổng hợp để đệ trình phương án chống khủng bố lên chính phủ đấy hả bác. Nếu thế thì em nói gì bác đừng tin là thật nhớ, tán nhảm mà lị.
  3. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Vớ được cái link hay hay về đặc nhiệm India, post tạm vào đây vậy:
    http://www.bharat-rakshak.com/LAND-FORCES/Special-Forces/Terror.html
    Trực thăng hạ cánh tại trung tâm của lực lượng phòng vệ an ninh quốc gia(NSG). Một nhóm các chàng trai nhanh nhẹn với súng nhẹ và ba lô nặng nề lao vào máy bay, nó quay trở lại bầu trời như một con chuồn chuồn sắt. Một cuộc diễn tập chống khủng bố đã bắt đầu. trực thăng đang mang 30 lính Black Cat (Hắc Miêu) đến một điểm đích chưa xác định để bắt đầu một cuộc diễn tập khó khăn. Đây khong là một trò chơi. Đạn là thực, các súng gây choáng(stun gun) và bẫy mìn cũng vậy
    Một xạ thủ phải bắn đạt độ chính xác 85%, nếu không sẽ phải gói ghém đồ đạc
    Đội trưởng được giao nhiệm vụ tiêu diệt khủng bố ở 1 địa điểm giả định. chỉ dẫn mật là mỗi viên đạn, một quân thù, bài tập được gọi là thử thách bởi lửa hay agnipareeksha. mỗi thành viên phải tập trung cao độ để thể hiện mình tốt nhất, họ đều biết rằng 1 ngỳ nào đó agnipareeksha sẽ được thực hiện trong thế giới thực, với những kẻ khủng bố thích bóp cò thực sự. Haryana đã chứng kiến 2 ngày tập luyện của lực lượng đặc nhiệm.
    Những người được tuyển, lấy từ các đơn vị quan đội và bán vũ trang, phải trải qua 12 tuần trọng cấm . Đó là một trường học khắc nghiệt mà 40% số người sơ tuyển bí loại. Chương trình huấn luyện bao gồm đánh tay không đến các bài phục kích.Những người lính được huấn luyện đi bộ không có thức ăn và ngủ 4-5 ngày liên tục.
    mỗi tân binh phải trải qua một khoá học tấn công có vượt chướng ngại vật.26 chướng ngại vật phải vượt qua trong giai đoạn 1 và 14 phút trong giai đoạn 2. Các tân binh phải bò dưới làn đạn thật, trèo tường 60 foot, chạy 25 dặm với trọng lượng tối thiểu là 25 kg trên vai. Tâm hồn cũng được đặt dưới kính hiển vi. mỗi tân binh phải trải qua kiểm tra tâm lý về độ ổn định tâm thần, các mức độ bị kích động và độ sáng rõ của tư duy.? Commando phải dựa trên cơ sở nhóm.Chúng tôi luôn tránh đưa những người vị kỷ vào đơn vị. Chúng tôi tìm kiếm những người cứng rắn có thể học cách làm việc với người khác.? B.S Dhillon, tonngr thanh tra khối huấn luyện nói.Sau giai đoạn đầu, các tân binh được dậy cách sử dụng các vũ khí chuyên dụng, các thế võ cao cấp, bắn chính xác từ xe đang chạy, kỹ năng sống sót. Họ được dạy cả cách ăn mặc và cách hoà trộn với môi trường. Họ được chuẩn bị cho? gần như bất cứ điều gì.
    (còn tiếp)
  4. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    (tiếp)
    NSG có 5 sư đoàn. 2 nhóm hành động đặc biệt(SAG), các thành viên được lấy từ quân đọi, chịu trách nhiệm chống khủng bố và bắt cóc. Một nhóm chuyên về các trường hợp can thiệp trên xe buýt, tầu hoả và máy bay, nhóm kia chuyên về săn các phần tử vũ trang quá khích. Nhóm cảnh sát cơ động(SRG) chịu trách nhiệm bảo vệ các VIP, có nguồn nhân sự từ cảnh sát bang và lực lượng bán vũ trang. NSG được lập do yêu cầu của tình thế. Sau vụ ám sát thủ tướng Indira Gandhi, vốn là hậu quả của chiến dịch Ngôi Sao Xanh, trung tâm quyết định thành lập một lực lượng chuyên chống khủng bố trên mọi địa hình. Lực lượng đã được thử thách qua chiến dịch Tia Sét Đen ở Punjab 1987. ông Gill, nguyên Tổng thanh tra cảnh sát, nói:? Hắc Miêu chịu sự chỉ đạo trực tiếp của tôi trong chiến dịch Tia Sét Đen. Họ đã chiến đấu rất tốt.?
    NSG đã huấn luyện Commando cho lực lượng cảnh sát quốc gia và các thành viên lực lượng cảnh sát và quân đội đến từ Srilanka, Myanmar, Nepal, Mauritius. Khoảng 25 vệ sĩ của tổng thống Srilanka được NSG huấn luyện.Phần quan trọng nhất là kháo học lái xe công kích, nhằm huấn luyện cho lái xe của một VIP cách xử lý một đòn tấn công của kẻ khủng bố và bảo vệ hành khách của họ. gần đây, NSG lập trung tâm dữ liệu bom quốc gia, thu thập dữ liệu về các loại chất nổ và bộ kích nổ thuờng được khủng bố dùng.. Để thúc đẩy hoạt động ở xu hướng này, ông Dhilon đã đi Israel để tham dự chương trình chống khủng bố và thu thập vũ khí. Ông Extro, tư lệnh nhóm NSG đóng tại Samalkha nói:? Chúng tôi là người có quyền quyết định tối hậu về khủng bố ở đất nước nay, trên chúng tôi không còn ai nữa?. đó không phải là một lời thái quá.
    P.S: đọc có vẻ oai, thế mà không hiểu sao cái lần khủng bố đánh thẳng vào quốc hội Ấn Độ(năm 2003 thì phải), em vẫn thấy quay mấy bác lính canh cầm khẩu súng trường như khẩu K44 nấp nấp bắn bắn, hay do đặc nhiệm nấp kỹ quá thì không rõ.
    Còn về bảo vệ VIP thì lần cố thủ tướng Rajiv Gandhi sang Srilanka chả bị một chú lính trong hàng cầm súng ra táng ngay một báng súng vào đầu, may mà vệ sĩ kéo né kịp nên chỉ sượt vai. Nếu súng bố đấy lại gắn lê thì... chả dám tưởng tượng nữa.
  5. comon

    comon Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    0
    Một chiến dịch của Sayeret matkal năm 1980, giải cứu trường học:
    7/4/1980, 5 tên khủng bố chiếm một phòng ngủ cho trẻ em ở kibbutz(tương tự hợp tác xã)Misgav Ham, cầm giữ 7 con tin 1 một người lớn, giết một dân thường khác và một trẻ em khi thực thi.
    Vào thời gian đó Sayeret Golany(1 đơn vị đặc nhiệm Is) có một đội chịu trách nhiệm chống khủng bố ở thành phố Kirayt Shmona đã đến ngay hiện trường. Đội của Sayeret Golany đã thực hiện một cuộc công kích yếu và bất thành, kết quả dẫn đến cái chết của một thành viên của đội.
    Vài giờ sau, 1 đội của Sayeret MATKAL đến hiện trường cùng 2 quân khuyển và người điều khiển và đã tiến hành công kích thành công, toàn bộ khủng bố bị diệt, 2 quân khuyển bị diệt và là hai con đầu tiên bị giết khi hành động.
    Thật đáng buồn moọt số đứa trẻ bị shock vì hình ảnh dữ tợn của quân khuyển khi thực thi nhiệm vụ đến nỗi phải có biện pháp chữa trị tâmlý kéo dài vài năm.
    Ảnh nhóm Sayeret Golany chuẩn bị hành động, tất cả đều dùng UZi, áo giáp nhẹ.

Chia sẻ trang này