1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về chứng mề đay ở trẻ em

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Lyl204, 09/03/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lyl204

    Lyl204 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2015
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Mề đay là chứng bệnh rất hay gặp ở cả người trưởng thành và trẻ nhỏ. Biểu hiện của chứng bệnh này là những mảng phù màu hồng nổi cao trên mặt da, kích thước cùng số lượng thay đổi khác nhau, có thể ở bất cứ vị trí nào trên da.Khi mề đay khỏi không để lại vết tích.Một vài lưu ý lúc tr nổi mề đay.



    Nguyên do gây bệnh nổi ở trẻ em

    Có khá nhiều lý do gây ra bệnh nôi mề đay, tuy nhiên có thể liệt kê ra một vài nguyên do chủ yếu như sau:

    -Do da bị cọ xát, chấn thương…

    –Do cọ xát các vật lạ qua da, qua cơ quan hô hấp.

    – Do ăn uống, bị dị ứng với một vài loại đồ ăn như đồ biển, thịt, hoa quả…

    – Do dị ứng thuốc hoặc mỹ phẩm.

    – Do vi khuẩn, vi trùng, côn trùng…

    – Do yếu tố di truyền.

    – Do các chứng hệ thống, như: Mề đay phối hợp với loại bệnh Luput ban đỏ hệ thống, u ác tính, cường giáp trạng…cũng có không ít TH mề đay tuy nhiên không xác định được nguyên nhân.



    Phương pháp chữa trị bệnh mề đay ở trẻ em

    Để điều trị hiệu nghiệm bệnh nổi mề đay đầu tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh.Thầy thuốc sẽ có phương thức trị phù hợp tùy thuộc vào từng mức độ của bệnh.

    Một số chú ý để phòng và trị bệnh công hiệu:

    – Lưu ý mặc ấm, giữ ấm cho cơ thể, nhất là cơ quan hô hấp, hạn chế ra ngoài khi trời lạnh.

    – Nếu do ăn uống nổi mề đay thì bệnh nhân không nên ăn những thức ăn đó (như thịt vịt, cá chép, tôm, cua…).

    – Con gái khi dùng mỹ phẩm phải cẩn thận, lựa chọn những loại mỹ phẩm thích hợp với da của mình.

    – Khi tiếp xúc trong môi trường có chất độc hại phải đeo bịt mũi và mặc đồ bảo hộ.

    –Cần giữ vệ sinh cơ thể con người sạch sẽ, giảm bớt sự tấn công của những loại ký sinh trùng chẳng hạn như bọ chét, chấy rận.

    – Đặc biệt khi sử dụng các loại thuốc tây y mà không được hướng dẫn của dược sỹ, không chỉ gây ra chứng bênh mề đay mà còn có thể bị ngộ độc thuốc.

Chia sẻ trang này