1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về giang mai bẩm sinh

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Tonlee1, 24/09/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tonlee1

    Tonlee1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2015
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu về giang mai bẩm sinh

    Giang mai là một căn bệnh xã hội nguy hiểm, ngay cả đối với những người trưởng thành, thậm chí có thể gây ra tử vong. Vậy đối vơi giang mai bẩm sinh là như thế nào, trẻ sơ sinh có bị ảnh hưởng đến tín mạng không?

    Giang mai bẩm sinh là gì?


    - Xoắn khuẩn Treponema pallidum là nguyên nhân chính gây ra bệnh giang mai, xoắn khuẩn này xâm nhập qua cơ thể bằng nhiều con đường nhưng hầu hết là do quan hệ ******** không an toàn.

    [​IMG]

    - Trong những bệnh xã hội phổ biến thì giang mai có độ nguy hiểm chỉ đứng sau HIV. Nhiều người có tâm lý chủ quan hoặc lo ngại về chi phí điều trị bệnh giang mai, nên không đi xét nghiệm điều trị, khiến cho bệnh ngày càng nặng, gây ra những biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến mạng sống.

    - Bệnh giang mai bẩm sinh cũng do xoắn khuẩn trên gây ra, người mẹ trong quá trình mang thai chẳng may mắc phải bệnh giang mai nhưng không được điều trị sẽ lây sang trẻ sơ sinh qua nhau thai hoặc khi sinh ra qua cửa mình của người mẹ.

    Triệu chứng giang mai bẩm sinh


    Triệu chứng giang mai bẩm sinh sớm

    - Trẻ sinh ra gầy yếu, cân nặng thường khoảng 2kg, có nhiều tổn tương như bọng nước ở lòng bàn tay và chân, miệng và hậu môn có những vết nứt nhỏ, chứng sổ mủi và máu do các vết loét ở sụn mũi, tiếng khóc khàn trầm không giống trẻ sơ sinh bình thường.

    - Còn nhiều ảnh hưởng nguy hiểm khác có thể xảy ra đối với trẻ khi giang mai bẩm sinh. Tuy nhiên giang mai bẩm sinh được xét nghiệm chuẩn đoán dựa vào người mẹ, khó có thể chẩn đoán ở trẻ, vì vậy cần phải theo dõi và điều trị ở trẻ sơ sinh.

    [​IMG]

    Triệu chứng giang mai bẩm sinh muộn


    - Khi trẻ sinh ra thường ít có dấu hiệu nào có thể nhận biết, những biểu hiện bắt đầu khi trẻ lên 2 hoặc từ 5-10 tuổi, có trường hợp vào lúc trưởng thành.

    - Thường gặp các tổn thương xương khớp (xương chầy biến dạng, hình lưỡi kiếm cong, viêm xương giang mai...) và tổn thương của mắt, tai, răng như: viêm giác mạc cả hai mắt, viêm mê lộ vùng tai gây điếc, viêm răng kiểu Hutchinson, khấp khểnh, nhấp nhô ...

    Theo lời khuyên của các bác sĩ chuyên điều trị bệnh xã hội, các cặp vợ chồng trước khi muốn có con nên đi khám để đảm bảo sức khỏe tốt nhất, phụ nữ phải điều trị bệnh triệt để nếu muốn mang thai. Nếu người mẹ bị mắc bệnh giang mai ở thời kỳ cuối nên chọn phương pháp đẻ mổ để tránh lây nhiễm cho trẻ qua cửa mình người mẹ.

Chia sẻ trang này