1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về linh vật Thế vận hội 2008

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi uyenx2, 13/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyenx2

    uyenx2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu về linh vật Thế vận hội 2008

    bên thể thao ko co chỗ nào cho em hết nên fải vào đây!

    Năm linh vật theo thứ tự từ trái sang phải: cá, gấu trúc, ngọn lửa Olympic, linh dương Tây Tạng và chim én

    TTO - Năm linh vật cho Thế vận hội 2008 có tên chung là ?oBúp bê hạnh phúc?, được tạo hình gấu trúc, linh dương, chim én, cá và hình tượng ngọn lửa Thế vận hội.

    Tên của chúng lần lượt là: Beibei (tạo hình cá), Jingjing (gấu trúc), Huanhuan (ngọn lửa Oylimpic), Yingying (linh dương), Nini (chim én). Khi ghép tên của năm linh vật này thì được câu ?oBắc Kinh chào mừng bạn? (Beijing Huan Ying Ni).

    Hình dáng của ?obúp bê hạnh phúc? liên quan đến biển cả, rừng xanh, lửa, đất và trời xanh. Ngoài ra, ?obúp bê hạnh phúc? còn biểu tượng cho ước mơ, khát vọng của người dân Trung Quốc, mang năm lời chúc (phồn vinh, vui vẻ, nhiệt tình, mạnh khoẻ và may mắn) và hạnh phúc đến với toàn thế giới.

    Beibei tượng trưng cho sự phồn vinh. Trong nghệ thuật truyền thống TQ, hình ảnh ?ocá? và ?onước? biểu tượng cho sự phồn vinh và thường có mặt trong các lời chúc ngày Tết. Ngoài ra, ?onước? còn là thành phần tối quan trọng trong cuộc sống. Các nhà thiết kế còn muốn gửi gắm ?ovào? Beibei ước mơ về một thiên nhiên trong sạch, trong lành, không ô nhiễm. Beibei còn tượng trưng cho vòng màu xanh trong năm vòng tròn biểu tượng của Thế vận hội.

    Búp bê Jingjing là một chú gấu trúc hiếu động, đến từ rừng xanh, tượng trưng cho sự hoà hợp giữa con người và thiên nhiên, luôn mang đến niềm vui cho mọi người. Jingjing còn tượng trưng cho vòng màu đen trong năm vòng tròn biểu tượng của Thế vận hội.

    Lửa được xem là biểu tượng cho sự sống và có lẽ vì thế nên Huanhuan được phong làm ?oanh cả?. Huanhuan là hình tượng của ngọn lửa Thế vận hội (tượng trưng cho vòng màu đỏ), đem đến sự nhiệt tình, hưng phấn cho các vận động viên và cũng thể hiện sự nhiệt tình của Thế vận hội Bắc Kinh 2008 với thế giới.

    Đến từ vùng đất phía Tây Trung Quốc, là động vật quý hiếm của cao nguyên Thanh Tạng, Yingyinh mang lời chúc mạnh khoẻ đến với toàn thế giới. Và trên đầu Yingying cũng có những trang sức đặc trưng của vùng cao nguyên Thanh Tạng, Tân Cương. Yingying là một chú linh dương linh hoạt, nhanh nhẹn, tượng trưng cho vòng màu vàng trong năm vòng tròn Thế vận hội.

    Cuối cùng là Nini, đến từ trời xanh, là loài chim biểu tượng cho Bắc Kinh. Hình ảnh cánh én bay lượn mang mùa xuân và niềm vui đã trở nên quá quen thuộc và được nhiều người ưa thích. Bên cạnh đó, ?obé? Nini còn tượng trưng cho vòng tròn màu xanh lá và sẽ có mặt trong các buổi thi đấu của môn thể dục dụng cụ.

Chia sẻ trang này