1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về NBA Play-off 2017

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 12betvn, 15/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.312
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Webthethao.vn tập hợp và giải đáp những thắc mắc phổ biến nhất về NBA Play-off, một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của làng bóng rổ thế giới.


    NBA Play-off 2017 bắt đầu từ khi nào?

    NBA Play-off 2017 là sự kiện thường niên được bắt đầu từ khoảng chiều tối ngày 15/04 theo giờ địa phương. Tương đương với khoảng sáng ngày 16/04 theo giờ Việt Nam.

    Xem kèo ==>> CLICK

    Những đội bóng sẽ được gì khi tham dự Play-off?

    Play-off được coi như vòng chung kết của giải bóng rổ NBA, nơi quyết định các nhà vô địch cuối cùng của 2 khu vực cũng như toàn giải đấu. Các đội bóng tham gia đương nhiên có quyền lợi đầu tiên nằm ở việc có cơ hội đua tranh cho danh hiệu cao nhất.

    Ngoài ra, thành tích thể hiện trong Play-off của họ còn được sử dụng để xét tới thứ hạng trong trường hợp có chỉ số chiến thắng ngang bằng với những đối thủ cạnh tranh sau khi mùa giải thông thường năm sau kết thúc.

    [​IMG]
    Một đội bóng sẽ có rất nhiều phần thưởng khi tiến vào Play-off.
    Bất kỳ tập thể nào tham dự Play-off đều có một khoản thưởng tùy theo các năm. Năm 2007, khoản thưởng tổng cộng là 10 triệu USD, sau mỗi năm sẽ tăng lên khoảng nửa triệu USD. Tới năm 2016, quỹ thưởng lên tới 15 triệu USD bao gồm trong đó nhiều khoản chi khác nhau.

    Mỗi đội bóng đặt chân vào vòng 1 Play-off năm ngoái đều bỏ túi xấp xỉ 224.000 USD. Khi tiến sâu vào các vòng bán kết và chung kết khu vực, các đội sẽ có thêm các khoản thưởng riêng biệt và cao hơn.

    Riêng 2 đội bóng vô địch khu vực sẽ có khoản thưởng là 378.553 USD cùng mũ và cúp bạc bé hơn so với cúp vô địch NBA. Năm nay, dự kiến giải thưởng cho đội vô địch NBA sẽ xấp xỉ mức 3 triệu USD. Trong khi đội thua sẽ có xấp xỉ 2 triệu USD.

    Tất nhiên, các phần thưởng khác đi kèm với tập thể vô địch sẽ gồm nhẫn, mũ và cúp vàng NBA. Bên cạnh đó sẽ còn cả danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Chung kết (MVP Final) cùng với cúp và một khoản thưởng riêng cho cá nhân thuộc đội bóng vô địch.

    Cách chọn hạt giống trong trường hợp cân bằng điểm số?

    Các đội bóng hạt giống tham dự Play-off sẽ được chọn ra dựa theo thành tích thi đấu sau 82 trận ở mùa giải thông thường. Yếu tố quyết định nhất sẽ nằm ở chỉ số chiến thắng (Winning Percentage, viết tắt là PCT).

    Chỉ số PCT được tính toán theo công thức: Số trận thắng chia cho tổng trận thi đấu. Ví dụ như Golden State Warriors mùa giải này thắng 73 và thua 9 trận trong tổng 82 game. Vậy chỉ số PCT của họ sẽ là 73/82 = 0,890.

    Ở giải bóng rổ NBA không có hình thức trận hòa 1 điểm nên không thiếu những trường hợp các đội bóng có chỉ số PCT bằng nhau. Gần đây, nếu Pacers thua trọng trận đấu vòng cuối, miền Đông sẽ có 3 đội bóng có chỉ số PCT ngang nhau. Nếu vậy, mọi chuyện sẽ được quyết định ra sao?

    [​IMG]
    Có tới 4 trường hợp trong mùa giải năm nay phải phân định thứ hạng Play-off bằng các yếu tố phụ.
    Nếu là tranh chấp 2 đội thì cách xét trên sẽ ưu tiên lần lượt từ thành tích đối đầu, thứ hạng trên dưới ở tiểu khu vực (Division), chỉ số chiến thắng xét riêng trong khu vực miền (Conference), thành tích chạm trán quá khứ trong vòng Play-off, và cuối cùng mới đến các chỉ số phụ về số điểm ghi được và bị ghi ở mùa giải thông thường.

    Trong trường hợp có 3 đội tranh chấp, yếu tố quan trọng nhất được xét là thứ hạng trên dưới ở tiểu khu vực (Division). Đội bóng đứng đầu tiểu khu vực sẽ được ưu tiên, đó là điều không cần bàn cãi.

    Tiếp tới, sẽ xét tới thành tích đối đầu trực tiếp giữa 3 đội trong mùa giải thông thường. Nếu chưa quyết định được sẽ lần sử dụng tới các bước còn lại như trên.

    Các đội hạt giống được xếp trên sẽ có lợi thế thi đấu 4 trận sân nhà thay vì 3 trận như đội xếp dưới.

    Các trận đấu được tổ chức ra sao?

    NBA chia làm 2 khu vực lớn: Miền Đông và miền Tây. 8 đội bóng có thành tích đứng đầu mỗi khu vực sau 82 trận ở mùa giải thông thường sẽ được xếp vào nhóm hạt giống tham gia Play-off. Các trận so tài sẽ diễn ra trong nội bộ của mỗi khu vực với thứ tự lần lượt ở vòng 1: Hạt giống (HG) 1 – HG 8, HG 2 - HG 7, HG 3 - HG 6, HG 4 - HG 5.

    Vòng bán kết khu vực sẽ là cặp đấu giữa 2 đội thắng trong cặp HG 1 - HG 8 và HG 4 - HG 5. Tương tự, đội thắng trong cặp HG 2 - HG 7 sẽ gặp đối thủ tới từ cặp HG 3 –HG 6.

    Chung kết khu vực sẽ trở thành cuộc đụng độ của 2 đội bóng vượt qua vòng bán kết. Nếu giành chiến thắng, một trong số họ sẽ trở thành tập thể xuất sắc tham dự sự kiện chung kết NBA.

    [​IMG]
    Nhánh chia cặp đấu của NBA Play-off năm nay.
    Lịch thi đấu Play-off sẽ chia đều cho mỗi khu vực. Ví dụ như vòng 1 mỗi ngày có 4 trận đấu, bao gồm 2 trận miền Đông và 2 trận miền Tây. Các đội bóng hạt giống Top đầu sẽ ra sân trước.

    Khoảng cách nghỉ giữa mỗi trận của các cặp đấu không giống nhau và giao động từ 2-3 ngày. Năm nay, Play-off vẫn áp dụng thể thức 2-2-1-1-1 cho từng cặp đội. Thể thức này là sự thay đổi so với form 2-3-2 trước đây (từ năm 1985-2013).

    Đội hạt giống xếp trên sẽ có lợi thế thi đấu trước 2 trận sân nhà, sau đó chuyển đến 2 trận sân khách, 1 trận về nhà rồi lại tới sân khách và nắm lợi thế hơn đối thủ ở 1 trận sân nhà cuối cùng.

    Tất nhiên, loạt trận chỉ kéo dài theo form đấu này trong trường hợp 2 đội chưa phân được thắng bại. Nếu đội nào đạt thắng lợi tới lần thứ 4, họ sẽ bước vào vòng kế tiếp.

    Đội bóng nào giành thắng lợi 4-0 nhanh chóng, họ sẽ có thời gian nghỉ ngơi lâu hơn trong lúc chờ đợi kết quả của các cặp đấu khác.

Chia sẻ trang này