1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về phần cứng

Chủ đề trong 'Hỏi đáp Tin học' bởi cu_chuoiX9, 05/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cu_chuoiX9

    cu_chuoiX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu về phần cứng

    Các bác có thể giải thích cho em biết về máy vi tính như Ram ... 333 , main.. v..v. mong các bác giúp đỡ em ! Củm ơn các bác và các anh nhiều
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Bác hỏi khó phết! Không biết là bác muốn hỏi về bản chất cấu tạo của mấy cái Ram, main hay là bác không hiểu mấy cái đấy gọi là cái gì, để làm gì.
    Thôi bác trả lời em câu này trước vậy để mọi người tiện trả lời cho bác: Bác có biết soundcard để làm gì không? VGA để làm gì không? Motherboard với main board có khác nhau không và khác như thế nào? RAM với bộ nhớ trong khác nhau thế nào?
    Đấy! Đại loại là như thế thì mọi người sẽ hình dung được bác hỏi cái gì. Nếu câu trả lời của bác là KHÔNG thì nhiều người sẽ trả lời được cho bác. Còn nếu câu trả lời của bác là CÓ thì các bác chuyên ngành tin học sẽ giải đáp được cho bác. Hi`
    Chúc bác một ngày mới tốt lành.
    P/S: Mà bác tiết kiệm lời thế.
  3. cu_chuoiX9

    cu_chuoiX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Em cảm ơn bác Xuong_Rong78 lắm bác gãi đúng chỗ ngứa của em rồi đó , Đại khái máy cái Vga hay Sound em hiểu còn mấy cái Motherboard với main board em vẫn chưa hiểu lắm
    Và chẳng hạn như Chip tunatin gì đó hay Ram bus 333 hay 133 , và nhận biết nó như nào mấy cái đó em không hiểu nó có ảnh hưởng như nào đến hệ thống và tốc độ của máy ! Mong bác giúp em với , Bác trả lời em gấp được không ! Cảm ơn bác nhiều
    Ngoài ra còn gì nữa bác cú bost lên để em mở mang đầu óc tý , mới vào nghề mà .... :D
    Được cu_chuoix9 sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 05/05/2004
  4. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Hi hi... cái box này rõ đông, bao nhiêu các bác dân công nghệ thông tin, phần cứng phần mềm ghé qua mà chẳng bác nào chịu giải đáp thắc mắc cho bác nhỉ. Khổ thân bác.
    Em thì cũng chẳng biết gì vì em cũng chẳng phải dân tin học hay công nghệ thông tin gì cả, mà em từ lò Kinh tế quốc dân ra. Nhưng thôi, em sẽ cố gắng trao đổi với bác dựa trên những gì em đang hiểu, rồi từ những thứ mà em và bác chưa hiểu thì mọi người sẽ bổ sung thêm.
    Hi`, đầu tiên em xin được phát biểu là Mainboard với Motherboard hay người ta còn gọi là bo mạch chủ đều là một cả bác ạ. Cái này có lẽ là bộ phận quan trọng nhất của máy tính, đâu đó người ta còn gọi một cách hoành tráng là "nền tảng của tốc độ". Bo mạch chủ quyết định xem những phần cứng có thể đi cùng của bác như CPU, RAM, VGA, Harddisk... là những loại nào (ý em nói là công nghệ nào ý chứ không phải là hãng nào sản xuất đâu ạ). Tức là cùng với những phần cứng đi kèm khác thì bo mạch chủ sẽ quyết định xem máy tính của bác sẽ lưu trữ được bao nhiêu, tốc độ xử lý nhanh hay chậm, hiện thị tốt hay không tốt, chạy được game này mà lại không chạy được game kia...v.v....
    Ví dụ như mainboard của bác hỗ trợ dùng chip AMD thì bác không thể lấy cái con CPU Pentium4 hay Celeron mà lắp vào đấy được, mà bác chỉ có thể dùng chip AMD như Tbred hay Barton được thôi. Hay main của bác chỉ hỗ trợ SDRAM mà bác lại đòi chơi con DDR 333 hay 400 là không được rồi, rồi thì bác có cái ổ cứng xịn chuẩn S-ATA nhưng main của bác lại chỉ hỗ trợ ATA100, ATA133 thì ổ dù xịn cũng chẳng làm gì cả, rồi thì bus biếc, AGP4X, 8X, Dual channel... và nhiều thứ lằng nhằng khác lắm.
    Đại loại là như thế bác ạ. Còn chip Tualatin, Pentium I, II, II, IV, V, Barton, Tbred, Althon.... đại loại như là các loại bộ vi xử lý dựa trên những công nghệ khác nhau về sản xuất chip. Các loại Ram cũng tương tự như thế ạ. Với cả RAM với bộ nhớ trong thực ra là 1 bác ạ.
    Còn nếu bác muốn biết rõ hơn từng loại thì bác phải có câu hỏi cụ thể hơn thì các bác ở đây mới trả lời chi tiết được cho bác.
  5. scouter

    scouter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2003
    Bài viết:
    1.565
    Đã được thích:
    0
    Tên chủ đề kủ chuối quá, tớ đổi thành "Tìm hiểu về phần cứng" đây.
  6. netsurfer

    netsurfer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    1
    Cái chủ đề này của Cu_Chuoi đúng là chuối thật. Giải thích cặn kẽ cho chú chắc mất 1 tháng quá. Thôi anh post cho chú vài dòng gọi là ủng hộ
     
    - Máy tính được cấu tạo bởi nhiều thành tố. Các component này được sản xuất theo các chuẩn công nghiệp nhất định. Thường thì chuẩn được đưa ra bởi một hãng nào đó, sau đó sẽ có nhiều nhà sản xuất lớn bé cùng thống nhất hỗ trợ, và được tổ chức chuẩn công nhận, thế là thành chuẩn
    - Mainboard (motherboard, bo mạch, bảng mạch) là thành tố quan trọng, trên đó chứa các khe cắm để lắp vi xử lý (CPU), lắp thiết bị mở rộng (expansion slot), khe cắm RAM. Quan trọng nhất trên bo mạch là các chíp hệ thống (system chipset) điều khiển và phối hợp hoạt động của các thành tố. Một thành phần khác cũng rất quan trọng đó là BUS hệ thống, làm nhiệm vụ chuyền tải thông tin giữa các thành phần. Chipset và BUS hệ thống quyết định nhiều chức năng của máy tính: loại CPU, loại RAM, loại card mở rộng, v.v. Các ký hiệu i845, SiS 650, VIA PM266 là chỉ loại chipset, các ký hiệu 333, 400, 533, 800MHz là chỉ tốc độ xung nhịp của BUS hệ thống.
    - CPU (Central Processing Unit) là vi xử lý trung tâm, nơi tính toán mọi phép tính, điều khiển thực thi mọi câu lệnh. CPU của máy PC hiện nay thường gọi chung là x86 bao gồm 286, 386, 486, Pentium, Pentium II, Pentium III, bây giờ là Pentium 4. Các CPU trên do Intel chế tạo. Ngoài ra các hãng khác như AMD, VIA, Transmecta cũng đưa ra những sản phẩm CPU của riêng họ, tương thích hoàn toàn với x86, đôi khi vượt trội về vài điểm nào đó, nhưng chưa chiếm được thị phần đáng kể trong PC. Các thông số của CPU bao gồm: chân cắm 478, 423, 370, slot A, slot 1. Tốc độ xung nhịp lõi: 3GHz, 2.8 GHz, 2.4 GHz, tốc độ giao tiếp BUS 800MHz, 533 MHz, 400 Mhz v.v., dung lượng bộ nhớ đệm mức 1 và mức 2: 1MB, 512KB, 256KB v.v.
    - RAM (Random Access Memory) bộ nhớ trong: nơi CPU đọc và ghi dữ liệu trong khi tính toán
    DRAM, SDRAM, DDR RAM, RAMBUS, ECC RAM. Dung lượng tính bằng MB: 64-128-256-512 MB
    - VGA: bộ phận xử lý đồ hoạ, gồm GPU (Graphics Processing Unit: chip xử lý đồ hoạ như GeForce 4 MX400, ATI Radeon 7200, TNT2 Model 64) và bộ nhớ đồ hoạ (VRAM) 8-16-32-64-128 MB. Các chuẩn giao tiếp của VGA với bo mạch đã được phát triển từ 8 bit, 16 bits (ISA), VESA (32 bits), PCI (32 bits), 64 bits AGP (Accelerated Graphics Port) 1x, 2x, 4x, 8x, và gần đây nhất là PCI Express.
    - Nói thêm nữa về khái niệm phần cứng máy tính sẽ hết khoảng 1-2 năm. Thôi chịu khó đọc nhiều vào, cái gì không hiểu thì tìm các website có Computer Glossary mà tra cứu.
    [​IMG]
  7. cu_chuoiX9

    cu_chuoiX9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết nói gì hơn cả chỉ biết cảm ơn anh em đã nhiệt tình giúp đỡ ! Nếu có gì thắc mắc hoặc không biết mình sẽ post lên
    Thanks All
  8. Alpha5

    Alpha5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    566
    Đã được thích:
    0
    Hic, tưởng bác nói khi nào có việc gì cần thì gọi bác , chứ lại có gì sẽ hỏi à ???

Chia sẻ trang này