1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm hiểu về phong trào Hướng Đạo Việt Nam

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi TSRSVN, 31/07/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TSRSVN

    TSRSVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2016
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Tìm hiểu về phong trào Hướng Đạo Việt Nam

    [​IMG]

    Hội Hướng đạo Việt Nam, hay còn gọi là "Hướng đạo sinh Việt Nam". "Hướng đạo sinh" là một tổ chức có tính chất quốc tế, thu hút tầng lớp thanh thiếu niên các nước nhằm rèn luyện, phát huy những tố chất của tuổi trẻ như tháo vát, sáng tạo, tinh thần khắc phục khó khăn... vì những mục tiêu tốt đẹp của thế hệ trẻ.

    Phong trào xuất hiện đầu tiên ở Anh vào những năm đầu thế kỷ XX, người sáng lập là Baden Powell, sau dần dần phát triển ra nhiều nước ở châu Âu và châu Á, hình thành Tổng hội Hướng đạo sinh quốc tế.


    [​IMG]

    Phong trào Hướng đạo sinh vào Việt Nam khoảng năm 1929-1930. Hội Hướng đạo Việt Nam đã ra đời với những sáng lập viên như Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thuý, v.v.. Thành viên của Hội bao gồm ấu sinh, thiếu sinh và tráng sinh, phần lớn là con cái các gia đình trung lưu. Tôn chỉ và cũng là lời thề của Hội: Phụng sự Tổ quốc; Giúp ích mọi người... Khẩu hiệu của Hội: "Sẵn sàng".

    Đảng Cộng sản Đông Dương trong quá trình vận động cách mạng đã chủ trương tranh thủ tổ chức quần chúng này. Năm 1941, đồng chí Trần Đăng Ninh đã được Trung ương giao nhiệm vụ liên hệ với Tạ Quang Bửu, Hoàng Đạo Thuý để giữ lực lượng này cho cách mạng.

    Trừ một số rất ít, đại đa số Hướng đạo sinh Việt Nam đã tham gia cách mạng, tham gia Tổng khởi nghĩa và trở thành cán bộ của Đảng, Nhà nước và Quân đội.

    Thể theo yêu cầu của Hội Hướng đạo Việt Nam, ngày 31-5-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho ông Hội trưởng Hội Hướng đạo Việt Nam, nhận làm HỘI TRƯỞNG DANH DỰ của Hội.
    Nguồn: http://123.30.49.74:8080/tiengviet/t...=BT19120957201

    Hoạt động của Hội Hướng đạo ở Hà Nội?

    Phong trào Hướng đạo (Scoutisme) bắt đàu từ nước Anh do Huân tước Baden Powell sáng lập vào đầu thế kỷ XX nhằm rèn luyện con người từ khi còn trẻ tuổi bằng phương pháp giáo dục tự nhiên. Tôn chỉ mục đích của phong trào không liên quan đến chính trị và tôn giáo nhưng giai cấp thống trị tư sản đã nắm lấy phong trào, lôi kéo thanh thiếu niên chống lại ảnh hưởng của cách mạng vô sản. Chính quyền thực dân Pháp ở Đông Dương cho du nhập phong trào hướng đạo không những vào thanh thiếu niên người Pháp mà từ năm 1930, đưa vào cả thanh niên bản xứ. Năm 1932, Hội Hướng đạo sinh Bắc Kỳ được thành lập rồi đến năm 1937, Tổng hội Hướng đạo Đông Dương ra đời.


    Thực dân muốn hướng hoạt động của phong trào hướng đạo vào mục đích phục vụ lợi ích của chúng. Nhưng trước nỗi nhục mất nước, cuộc sống cơ cực của nhân dân và những tấm gương chiến đấu hi sinh cao cả của những chiến sĩ cách mạng, tinh thần dân tộc yêu nước nảy nở trong hàng ngũ những người hướng đạo và ảnh hưởng mạnh mẽ đến phương pháp tổ chức hoạt động của hội này. Phương pháp giáo dục của hướng đạo nhằm hoàn thiện con người, bồi dưỡng và phát huy bản năng hướng thiện của con người và đã trở thành phương châm hoạt động của hướng đạo Việt Nam. Hướng về cội nguồn dân tộc, ngay từ ngày đầu thành lập, đoàn hướng đạo sinh Hà Nội đã mang những tên Vạn Kiếp, Lê Lợi, Hùng Vương… và trong hoạt động đã có những sinh hoạt mang tinh thần yêu đồng bào, yêu quê hương, đoàn kết dân tộc.

    Trong cao trào 1936 - 1939, anh chị em hướng đạo sinh Hà Nội đã hăng hái tham gia các công tác xã hội, dạy học, truyền bá chữ quốc ngữ, giúp đỡ các khu xóm lao động cải thiện đời sống, tham gia các hoạt động từ thiện, quyên góp cứu tế đồng bào các vùng bị lụt…Tuy chưa đứng trong Mặt trận dân chủ nhưng bằng hành động thực tế, Hội Hướng đạo sinh Hà Nội đã góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ của Mặt trận.

    Đến thời kỳ 1939 - 1945, ách áp bức nặng nề của phát xít Nhật - Pháp càng làm cho tinh thần yêu nước trong hướng đạo sinh tăng lên. Những cuộc cắm trại, lửa trại khơi dậy tinh thần quật cường dân tộc được tổ chức rầm rộ, những bài ca yêu nước của hướng đạo sinh vang lên khắp nơi. Tất nhiên vì là một tổ chức phức hợp, trong hội không tránh khỏi có một bộ phận bám giữ quan điểm tư sản không làm chính trị, xa lánh cách mạng, xa lánh *********. Nhưng nội bộ đã có sự phân hóa, nhiều hướng đạo sinh đã bí mật gia nhập các đoàn thể trong Mặt trận *********. Vào thời điểm quyết định vận mệnh của dân tộc, vị huynh trưởng cao nhất, ông Hoàng Đạo Thúy, đại diện cho phong trào hướng đạo đã có mặt trong Đại hội quốc dân Tân Trào. Và trong cuộc Cách mạng tháng Tám, Hà Nội đã có mặt nhiều hướng đạo sinh. Khi chính quyền nhân dân được thành lập, những người lãnh đạo chủ chốt của phong trào hướng đạo ở Hà Nội đã tham gia vào các công việc của Chính phủ lâm thời và Ủy ban nhân dân thành phố. Sau Cách mạng tháng Tám năm 1945, Hội Hướng đạo sinh Việt Nam được chính quyền nhân dân duyệt cho phép thành lập và hoạt động. Ngày 31 - 5 - 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư cho Hội trưởng Hội Hướng đạo sinh Việt Nam nhận lời làm hội trưởng danh dự của Hội này.

    Khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, hội này tự nhiên giải thể, nhưng đại đa số hội viên đã tham gia kháng chiến và có những đóng góp tùy theo cương vị. Cũng nên biết thêm là trong vùng tạm chiếm, vào tháng 7 - 1952, một số người đứng ra tái lập hội hướng đạo nhưng những hoạt động không còn mang ý nghĩa tích cực nữa.

    --- Gộp bài viết: 31/07/2016, Bài cũ từ: 31/07/2016 ---
    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

Chia sẻ trang này