1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tìm lớp dạy viết

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi trungphe186, 30/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 48x31

    48x31 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2003
    Bài viết:
    2.826
    Đã được thích:
    0
    ở cầu giấy thì sao ko đi học lớp cô Đức nhỉ ? bạn mình vừa học 1 khoá của cô,điểm viết 7.5 ,cụ thể địa chỉ tớ ko rõ,hình như ở Hoàng QUốc việt .
  2. lucbinh_hn

    lucbinh_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2006
    Bài viết:
    100
    Đã được thích:
    0
    Minh muốn đạt 6.5 IELTS , nhưng mình viết hơi kém, phần essay ý. Mình ko có nhiều ý tưởng để outline cho topic của mình bạn a. bạn biết ai dạ viết thì chimỉnh với nhé.
    --------------------
    trungphe186 à,
    Khi làm bài viết của dạng này, bạn chỉ cần chú ý tới các phần cấu trúc, từ vựng, liên kết văn bản và ý tứ rõ ràng, mạch lạc.
    Bạn cũng cần biết cấu trúc của cú đoạn, của đoạn, của bài luận vì cái này rất quan trọng.
    Cực kì kị bắt chước người khác, nhất là ý tứ. Bởi thế, nếu mục đích của bạn thi IELTS mà lại trông cậy vào chuyện đi học để "có ý tưởng", có nghĩa là để viết theo cái ý của người khác, thì chắc chắn bạn khó vưọt ngưỡng đó. Giáo viên chấm họ được đào tạo để bắt các lỗi này mà bạn.
    Ý tưởng không ai dạy cho mình được. Bởi thế nếu bạn định đi học theo cái mục tiêu đó, tớ không dám giới thiệu cho bạn tới bất cứ nơi nào vì tớ biết chắc không đâu có khả năng dạy cho bạn cái đó cả.
    Chả lẽ lại bế tắc sao? Không đâu.
    Bây giờ, bạn chỉ cần đọc thêm nhiều các kiến thức về xã hội một chút là sẽ ổn thôi bạn ạ. Ví dụ, bạn đọc về giáo dục, môi trường, giới tính, hay các vấn đề có thể gây tranh cãi trong các môi trường văn hoá, xã hội khác nhau. Khi đọc, bạn cố gắng nghĩ xem, nhìn chung cái gì đúng, cái gì sai, nhìn từ góc độ của bạn, rồi của những người từ các vùng miền văn hoá khác nhau nhìn nhận đánh giá. Xem xem cái nào hợp lí, cái nào không. Tự lí giải, tại sao. Đưa ví dụ vào để chứng minh cho cái đúng, cái sai thế là ok.
    Chẳng hạn, khi đọc về giáo dục. Bạn thấy người ta có giáo dục nam riêng,nữ riêng. Cái này ở nhà mình xa lạ. Bạn hỏi mình: cái tốt? Cái xấu? nơi nào áp dụng cái đó? tại sao? Nếu bạn thì bạn thích cái nào? tại sao v.v.
    Đấy, ý tưởng là thế. Chứ trăm người thì có trăm ý tưởng khác nhau. Mà càng viết giống nhau thì càng bị trừ nhiều điểm
    Bạn nhớ là giáo viên chấm viết IELTS ở HN rất ít người, và đồng nghĩa với việc họ biết tỏng hết là ai đi chép, ai không. Và đó cũng là lí do ảnh hưởng tới điểm số của bạn đấy.
    Còn nữa, một số bạn cứ thấy nơi này nơi kia, có bạn thi điểm cao cao một chút là lập tức nói là do giáo viên ở đó dạy tốt.
    Thực ra đó chỉ là một phần.
    Nhiều bạn thi điểm cao IELTS là do các bạn ấy có khả năng nắm bắt cách thức làm bài tốt, tư duy lô gic tốt, trí nhớ tốt. Với những bạn đó, không cần phải ai dạy cho cả, các bạn ấy cũng có khả năng đạt điểm cao.
    Thế nên không có gì lạ, có người cứ chạy hêt chỗ nọ tới chỗ kia, mà cuối cùng vẫn không thành công.
    Với bạn thì không phải thế đâu. Bạn biết rõ là bạn yếu ở điểm gì. Thế thì chắc chắn bạn sẽ học tốt, nếu đúng phương pháp.
    Chúc may mắn nha.

Chia sẻ trang này