1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tim mạch ... mọi thắc mắc xin đặt câu hỏi tại đây .

Chủ đề trong 'Sức khoẻ - Y tế' bởi Milou, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moon_n_sun

    moon_n_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn andersen,
    Mình 25 tuổi, nữ, đã khám tuyến giáp, bình thường, ko thuốc lá, thuốc lào, rượu bia, ko bị tiểu đường, huyết áp 90/60.
  2. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn kiểm tra hormon tuyến giáp trong máu chưa? Và có chụp XQ tim phổi chưa? Rồi người bs khám cho bạn kết luận ra sao về biểu hiện đau ngực của bạn?
  3. moon_n_sun

    moon_n_sun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    hi bạn andersen,
    tớ đã kiểm tra hormon tuyến giáp trong máu, kết quả bình thường.
    bác sĩ bảo, do tớ xúc động đậy hoặc vận động nhiều, tim đập nhanh hơn, làm đau ngực. vậy thôi. tớ chưa chụp xq tim phổi ***g ngực.
    cảm ơn bạn nhiều
  4. TCM

    TCM Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    467
    Đã được thích:
    0
    Biến chứng chảy máu não trong bệnh tăng huyết áp
    Bệnh tăng huyết áp lâu ngày nếu không được điều trị và tầm soát tốt có thể gây ra một số biến chứng nặng nề ở một số cơ quan quan trọng như tim, mạch, não, thận..., trong đó thường gặp nhất là tai biến mạch máu não với tình trạng đặc biệt nặng là nhồi máu não và chảy máu não.

    Chảy máu não thường do vỡ một đông mạch hay vỡ một túi phồng động mạch từ trước.
    Nhồi máu não là do cục máu đông bất thường gây tắc một động mạch não làm hoại tử một vùng não do động mạch đó chi phối.
    Bệnh tăng huyết áp vừa là nguyên nhân vừa là yếu tố thuận lợi trong việc thúc đẩy quá trình xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ nhồi máu não. Con số thống kế gần đây cho thấy tỷ lệ nhồi máu não gặp nhiều hơn chảy máu não do sự gia tăng của bệnh vữa xơ động mạch. Lứa tuổi bị tai biến mạch máu não do tăng HA thường gặp vào khoảng 55-70; chảy máu não có thể gặp ở những lứa tuổi trẻ hơn.
    Tai biến mạch máu não thường xảy ra đột ngột, có thể có hoặc không có triệu chứng báo trước, một số tiền triệu có thể gặp là đau đầu, chóng mặt, tê chân tay...
    Chảy máu não thường xảy ra đột ngột khi người bệnh vẫn đang sinh hoạt bình thường bỗng dưng thấy hoa mắt chóng mặt, đứng không vững, làm rơi những đồ vật đang cầm, rối loạn ngôn ngữ, nói ngọng, méo miệng hoặc bại liệt nửa người; kiểm tra HA thấy tăng cao hơn mọi ngày. Tuy nhiên gần đây một số tác giả nhận thấy dù nhồi máu hay chảy máu não thì HA thường tăng cao hơn trước do phản ứng của cơ thể nhằm đảm bảo lượng máu cung cấp cho não. Chảy máu não gây nên ổ tụ máu làm phù nề và chèn ép các tổ chức não xung quanh. Tùy thuộc vào vùng não bị tổn thương mà tạo ra các triệu chứng lâm sàng khác nhau có thể từ bại nhẹ sau dẫn đến liệt hoàn toàn, giảm trương lực cơ, giảm phản xạ gân xương, hạn chế hoặc liệt hẳn nửa người bên đối diện với bên não bị tổn thương, ăn uống dễ bị sặc, đại tiểu tiện không tự chủ do rối loạn cơ vòng, khó nói, khó nuốt và có thể đi vào hôn mê. Trong trường hợp chảy máu não nặng, máu tràn vào các não thất thì rất nặng nề người bệnh thường đi vào hôn mê sâu ngay, rối loạn thần kinh thực vật, rối loạn nhịp thở đe dọa suy hô hấp, có thể có những cơn co giật, sốt.
    Tiên lượng của chảy máu não do bệnh tăng HA thường nặng, phụ thuộc vào lượng máu chảy, vị trí não bị tổn thương. Nếu máu chảy tràn ngập não thất thì thường hôn mê, trụy tim mạch, suy hô hấp và rất dễ tử vong. Nếu khối lượng máu chảy ít, các tổn thương có thể hồi phục dần nhưng vẫn để lại di chứng nặng nề như nhiễm khuẩn đường hô hấp, viêm phổi, viêm đường tiết niệu, loét các điểm tỳ?
    Một số biện pháp nhằm hạn chế các biến chứng của bệnh tăng huyết áp

    - Áp dụng mọi biện pháp để khống chế bệnh, không để bệnh nặng hơn như: quản lý, theo dõi thường xuyên, điều trị đúng, liên tục, định kỳ khám bệnh để đánh giá tiên lượng giai đoạn bệnh.
    - Có chế độ ăn uống, luyện tập, sinh hoạt phù hợp; tránh bia, rượu, thuốc lá; ăn nhạt và tránh stress để giữ mức huyết áp ổn định.

    - Hạn chế các yếu tố nguy cơ, điều kiện dễ làm bùng phát những cơn tăng HA kịch phát; tuân thủ các biện pháp dự phòng để tránh các biến chứng của bệnh tăng HA.

  5. robben_vnn

    robben_vnn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    0
    có thể gặp ở người trẻ trong trường hợp dị dạng mạch não .
    trong trường hợp đã xảy ra tai biến chỉ còn cách phục hồi chức năng .
  6. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Tham khảo nhé
    http://www.ykhoa.net/laokhoa/11_0038.htm
    Nếu bác là dân y chắc sẽ không hỏi câu nì, nếu ngoại y chỉ cần tham khảo ở đây thui, hoặc thêm trang nữa http://www.vietnamsante.com/
    Feedback nhé.
  7. andersen

    andersen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Hi,
    Tui kâu bài thôi, bạn đừng dzận, vì khi nghe bạn mô tả là biết ko có vấn đề tim mạch rồi. Phụ nữ trẻ nếu đau do nguyên nhân từ tim thường là cấp tính, ít khi thỉnh thoảng mới nhói một cái đâu, mà đau cấp tính thì bạn đã chẳng lâu lâu mới hỏi một phát rồi.
    BBB
  8. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi với.
    Do ức chế 1 thời gian, nên mình cảm thấy đau ở ngực, chứ không phải là tức ngực nữa. Mình ấn tay vào khoảng giữa của 2 vú, thì cảm thấy đau hơn. Liệu có phải là triệu chứng của bệnh tim?
    Cho mình hỏi chế độ dinh dưỡng của bệnh tim: nên ăn những gì, tránh những gì?
    Tập thể dục thì có nên chạy không, tập cái gì cho tốt?
    Mình hỏi cũng 1 phần là để tránh thôi mà
    Xin bạn trả lời cho mình nhé!
  9. anhxp

    anhxp Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    203
    Đã được thích:
    1
    Đau ngực có nhiều nguyên nhân trong đó có bệnh tim. Nguy hiểm nhất là bệnh mạch vành (động mạch nuôi dưỡng tim). Tuy nhiên bạn bị đau ngực sau ức chế, nếu bạn là nữ <25 tuổi thì 99% khả năng bạn không bị bệnh tim.
  10. samocchau

    samocchau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Thưa các bác sĩ !
    Các bác sĩ có thể cho em biết, với bệnh tim mạch thì nên ăn những thức ăn gì, và phải tránh những đồ ăn gì đây? Xin cảm ơn tất cả mọi người.

Chia sẻ trang này