1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm nơi làm việc & công việc .

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi thanh786, 24/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thanh786

    thanh786 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    806
    Đã được thích:
    0
    Tìm nơi làm việc & công việc .

    Cuộc sống con người gắn chặt với việc làm . Ai cũng phải tìm kiếm cho mình một công việc .Thật bất hạnh cho ai không có việc làm, bạn như là người thừa trong xã hội .
    Có nhiều công việc khác nhau để lựa chọn tùy thuộc vào hoàn cảnh sở trường. Tuy nhiên việc tìm kiếm một công việc phù hợp thật không đơn giản . Đó là bài toán học sinh búa của cả xã hội trong mọi thời đại .
    Mâu thuẩn là : Người có việc thì thích được nghĩ ngơi mà vẩn có tiền, người không có việc thì muốn làm việc theo sở thích của mình. Người làm việc thường không thích bị áp lực công việc , mà làm theo sở thích. Rồi còn bao nhiêu sự hy sinh khác như làm xa gia đình, cô đơn hay náo nhiệt. Như vậy con người vừa thích có việc để làm vừa lại không thích. Cho nên mới có hiện tượng : Nhiều người làm việc chỉ vì kiếm miếng cơm bát gạo chứ không phải là yêu công việc . Thừa người thiếu thợ, làm ăn manh múi.
    Để giải quyết mâu thuẩn này thì ta cần giải quyết những vấn đề sau :
    · Phải tổ chức lại xã hội , phải có sự thống nhất hài hòa giữa mọi thành phần kinh tế, thống nhất toàn xã hội .
    · Phải nhìn xa trông rộng thấy được mối quan hệ thống nhất trong nước và quốc tế.
    · Mọi người đều phải thuộc vào một tổ chức kinh tế nào đó.
    · Dẹp bỏ thói làm ăn manh múi không hiệu quả.
    · Khuyến khích phát triển những cơ sở kinh tế thu hút nhiều lao động và mang lại nhiều lợi ích cho xã hội .
    Như vậy , khi đó mọi vấn đề như : Thiếu việc làm , làm ăn không hiệu quả, manh múi lộn xộn bị dẹp bỏ. Xã hội sẻ văn minh sạch đẹp. Con người sẻ sống với nhau đoàn kết, thân thiện. Tệ nạn xã hội sẻ tự khắc bị loại bỏ. Đó là do hoạt động lao động tập thể sẻ khiến mọi người thấy phải tự hòan thiện mình. Mọi người sống đùm bọc tương thân tương ái cho nên không phải lo sợ gì cả.
    Áp dụng vào thực tế nước ta một nước đang trong tình trạng nghèo nàn lạc hậu :
    · Giáo dục phải có định hướng là : Tạo điều kiện tốt nhất để tạo nên một con người có khả năng đáp ứng tốt thị trường lao động .
    · Cần thu hút lao động dư thừa hay làm ăn manh múi trong dân chúng vào các tổ chức kinh tế lớn phù hợp với mọi trình độ khả năng .
    · Xây dựng phát triển nhiều tổ chức sản xuất để thu hút lao động và đáp ứng những cầu của xã hội .
    · Phải thấy được thực chất mọi tổ chức xã hội xét cho cùng cũng là mục đích kinh tế.
    · Phải coi lao động là niềm vui là lẻ sống, là một phần căn bản để tạo nên đời sống, cho nên môi trường lao động chính là môi trường sống của con người .Đó là môi trường nhân văn, kỷ luật mà vui vẻ.
  2. tuan1007

    tuan1007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    404
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc bài của bạn. Phải nói là mình cũng không phải là người có chuyên môn về kinh tế. Tuy nhiên, mình có đọc một số sách. Mình thấy lời lẽ của bạn khá khúc chiết, cũng có tư tưởng ở trong đó, và có lẽ bạn cũng đã có khá nhiều kinh nghiệm trong công việc thì mới có thể rút ra được nhiều ý niệm hay đến thế.
    Nam
    Tel: 0987804004

Chia sẻ trang này