1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm sách " Biển, cái nôi của sự sống "

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi cattuhan1983, 30/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cattuhan1983

    cattuhan1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Tìm sách " Biển, cái nôi của sự sống "

    Đây là 1 quyển sách rất hay, mình được đọc vào năm 1998, nhưng nó có từ năm 198....rồi hay sao ấy, bác nào có thì nhắn em với, em sẽ mua lại hoặc đến mượn để photo cũng được. Thank các bác đã xem
  2. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    BIỂN CÁI NÔI CỦA SỰ SỐNG
    "Đại dương và biển cung cấp phần lớn lượng nước bay hơi và sau đó mưa lại rơi xuống. Nước biển mặn trong khi nước ở sông ngòi và ao hồ lại ngọt. Khi nước mặn từ biển cả gặp nước ngọt, một vùng đặc biệt được tạo thành gọi là cửa sông.
    Có bốn đại dương lớn : Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Ấn Độ Dương và Bắc Băng Dương (xếp theo thứ tự giảm dần về diện tích). Thái Bình Dương là đại dương lớn nhất và bao phủ 1/3 trái đất. Chỉ có một vài con sông lớn chảy ra đại dương này. Đại Tây Dương lớn thứ hai và có rất nhiều sông lớn chảy về đây mang theo phù sa từ đất liền. Ấn Độ Dương lớn thứ ba, bao phủ 20% bề mặt nước của trái đất. Bắc Băng Dương là đại dương nhỏ nhất và bao phủ hoàn toàn vùng cực Bắc. Biển rộng nhất là biển Đông của chúng ta (mà thế giới gọi là Nam Trung Hoa).
    Diện tích mặt biển chiếm 361.000 km2 tức là 70,8% diện tích trái đất. Thể tích là 1,3 tỉ mét khối. Nước biển nặng trung bình 1,028 kg/lít, chứa khoảng 35g muối cho mỗi ký, nghĩa là nước biển có độ mặn là 35g/kg. Độ mặn có thể lên đến 44g/lít trong biển Đỏ và 275g/lít trong Biển Chết. Nước biển mặn gồm 3,5% chất Chlorium và Natrium rút từ đại dương (muối biển có công thức NaCl).
    Tỷ trọng nước biển tùy thuộc vào độ mặn và nhiệt độ, sẽ đặc nhất và nặng nhất ở -2oC. Do đó nước lạnh có khuynh hướng di chuyển xuống dưới lớp nước nóng. Vào mùa hè, ở mặt nước thì nhiệt độ vào khoảng 15oC (Đại Tây Dương) đến 35oC (Vịnh Pec-xích) và có thể lên đến 560C !
    Ngược lại, trong những biển thẳm (abysse) hay dưới đá lạnh nhiệt độ có thể xuống - 0,80C. Nước biển bắt đầu đông ở nhiệt độ trong khoảng -1,80C và -30C nơi hai cực địa cầu. Từ độ sâu 2.000m, nhiệt độ trung bình là 20C. Cuối cùng, giữa lớp nước nóng trên mặt và những nguồn nước dưới sâu, có một vùng nước lạnh trung gian (ICF) mà mỗi khi thay đổi thời tiết ở đây sẽ có sự thay đổi nhiệt độ.
    Ánh sáng xuyên qua tầng nước biển một cách khó khăn khi sâu quá 100 mét nhưng vẫn còn có thể nhận được ánh sáng mờ mờ khi ở độ sâu 500-600m. Màu đen tuyệt đối chỉ bắt đầu quá 1.200m chiều sâu.
    Lòng biển là cảnh núi lửa được thành lập tại miền lưng đại dương (nơi mà vật chất nóng, lỏng nổi lên đến giao điểm của những mảng đất và nước biển, nguội đi và đặc lại khi gặp nước). Tuy vậy người ta thấy ở đó có nhiều hố rất sâu (hố Mariannes sâu tới 11.516m) và những núi đứng riêng rẽ rất cao, có nơi cao đến 8.325m !
    Năm 1974, các nhà địa chất khám phá dưới độ sâu 3.000m những chất trầm tích Mangan và suối nước nóng. Những mảng kiến tạo phát triển mỗi năm thêm được 10 cm. Tính theo thang tỷ lệ của trái đất, đời sống của mỗi đại dương ước chừng 100 triệu năm (ví dụ Đại Tây Dương được sinh ra từ 120 triệu năm trước).
    Sự sống của đại dương rất đa dạng. Rất nhiều loài động vật và thực vật có sự liên quan chặt chẽ trong môi trường sinh thái đặc biệt. Động vật không xương như cua, sứa, rắn, giun rong chơi dưới đáy biển. San hô mọc nhiều vô kể, chính là chỗ trú ẩn cho những sinh vật này. Gọi là động vật không xương, vì chúng không có xương sống, là miếng mồi béo bở cho những loài khác. Các đàn cá cũng lặn xuống sâu để tìm thức ăn. Cá chọi biển tìm kiếm những con cua, trong khi những con cá thu lớn thì lờ tịt con mồi này. Chúng luôn luôn phải đề phòng, vì những con cá mập hổ hung dữ luôn luôn rình rập. Thực vật biển vô cùng đa dạng. Mặt trời vẫn rọi sáng và có rất nhiều loài tảo khác nhau. Những loài thực vật bậc thấp này lại là thức ăn cho nhiều động vật biển. Không chỉ là yếu tố quan trọng trong chuỗi thức ăn, chúng còn được con người sử dụng để chế tạo thuốc đánh răng, mỹ phẩm và thậm chí cả quần áo nữa.
    Ở những tầng nước sâu hơn, những loài động vật lớn nhất được tìm thấy. Loài cá voi xanh khổng lồ, có thể dài tới 24 mét, là loài có vú. Họ nhà cá heo cũng sống quanh đó, nhưng cũng phải dè chừng đàn cá voi ăn thịt.
    Những loài thực vật và động vật chung sống tạo nên cuộc sống phong phú của đại dương. Các nhà khoa học nói rằng, cuộc sống bắt nguồn từ biển khơi. Điều đó có nghĩa rằng nếu không có các sinh vật này, chúng ta không thể tồn tại."
    -----------------------------------------
    Tốt nhất bạn nên ra cửa hàng sách mà mua về 1 quyển !

  3. Reds

    Reds Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2001
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    1
    Mình cũng muốn tìm, mình mua quyển sách này năm 92, thực sự cho con cái đọc cái này rất tốt.

Chia sẻ trang này