1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm việc làm cho người nhiễm HIV

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thiephong, 26/11/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chị giúp việc nhà mình sinh năm 1974. Quê ở Thái Nguyên. Chị đến giúp nhà mình chăm con nhỏ được 2 tháng nay. Đợt vừa rồi chị bị ốm mãi không khỏi được nên mình đưa chị đi khám. Kết quả chị bị HIV dương tính. Nguyên nhân lây từ chồng.

    Chị này tính thật thà, hiền lành, chăm chỉ, sống tình cảm. Tuy mới ở nhà mình được 2 tháng nhưng mình rất quý và thương chị ý.

    Hoàn cảnh nhà chị rất khó khăn. Bố mẹ già yếu, 1 cô con gái năm nay 5 tuổi. Chồng chị đi lái xe ở Lai Châu. Hiện sống chết ra sao không ai biết. Anh này đã bỏ đi 1 năm nay không về.

    Hiện nay chị ấy là lao động chính trong nhà. Mình trả lương cho chị 2tr2/tháng. Tuy nhiên, do con mình còn bé quá (2 tháng tuổi) nên khi biết chị bị nhiễm HIV, mình không giữ chị ở lại được.

    Bạn nào biết tổ chức/đơn vị nào có nhận người nhiễm HIV vào làm việc thì giới thiệu giúp mình với.

    Mình xin cảm ơn.

  2. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Bảo chị ý đi làm chỗ khác như bình thường thôi, có phải chỗ nào cũng xét nghiệm HIV rồi mới tuyển đâu?
    HIV giờ được hỗ trợ thuốc thang có khi sống được chục năm nữa chờ đợi tiến bộ y học thôi.
  3. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình nghe nói ở đơn vị nào mà nhận người HIV làm việc thì họ sẽ tạo điều kiện cho chữa bệnh nữa. Vì chị ấy bị HIV nên cũng hay bị ốm. Mà ốm thì lâu khỏi. Nếu đi làm bình thường như vậy thì chắc cũng không được lâu.
  4. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Người nhiễm HIV đi đăng ký tại trung tâm y tế là được phát thuốc chữa miễn phí thì phải. Người nhiễm HIV không bị bắt buộc công khai bệnh tình của mình. Còn chị kia bị bệnh thì bắt buộc phải tìm việc nào vừa sức mà làm thôi. Cuộc sống trăm ngàn hoàn cảnh bệnh tật, bị HIV có khi khó khăn chưa là gì so với những hoàn cảnh khác đâu.
  5. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là không nên làm gì
  6. briandg

    briandg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2009
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Tại sao ? [-X .
  7. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    nói ra thì có vẻ bất công, nhưng nên hi sinh những lợi ích nhỏ để có được lợi ích lớn hơn
  8. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0
    e đạt dép ngồi hóng nội dung.
    Làm gì thì làm, nhưng ko cho ai biết mình bị HIV.
  9. thiephong

    thiephong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lợi ích nhỏ là gì? Lợi ích lớn là gì?
  10. thaomoc12345

    thaomoc12345 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    người nhiễm HIV nên làm việc trong môi trường những người nhiễm HIV, còn ngoài cộng đồng, sẽ là 1 nguy cơ tiềm ẩn lây bệnh cho những người khác, cũng như hiểu quả công việc không thể cao được. ví dụ như trong phòng làm việc của bạn có 1 người nhiễm HIV thì bạn sẽ nghĩ sao, đối tác của công ty bạn sẽ nghĩ sao, cũng như gia đình bạn bè và cả 1 nửa của bạn sẽ nghĩ sao khi hàng ngày bạn luôn luôn ngồi cạnh người nhiễm HIV, đó là chưa kể những hoạt động ngoại khóa chung của công ty, lúc đó bạn lại cấm người ta không được tham gia vì nhiễm HIV à.
    đó là những sự thật hiển nhiên, vấn đề là không phải ai cũng dám nói.
    còn luật pháp thì không cấm, nhưng cái gì phù hợp thì nên theo. tất nhiên ngoài xã hội vẫn rất nhiều người HIV và họ vẫn thành công trong công việc, nhưng họ đang ở trong cái vỏ bọc mà không ai biết. đó cũng có thể coi là 1 sự lừa dối, và không phải người nhiễm HIV nào cũng có lương tâm.

Chia sẻ trang này