1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin buon cho nhung sinh vien muon xin du hoc tai Hoa Ky

Chủ đề trong 'Du học' bởi Timothy, 04/11/2001.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Timothy

    Timothy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2001
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn ngưng cấp giấy nhập cảnh du lịch, du học Hoa Kỳ

    SÀI GÒN, Việt Nam - Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở Sài Gòn đã tạm đình chỉ cứu xét mọi hồ sơ du lịch, du học của người Việt Nam muốn nhập cảnh Hoa kỳ, trong thời gian hiện tại.

    Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ đã cho phổ biến một tờ giấy nhỏ để thông báo sự từ khước này. (lt/ty)Binladen.vni
  2. homeless

    homeless Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    1.975
    Đã được thích:
    0
    Vậy học sinh du học muốn về VN chơi thì có rắc rối gì khi muốn trở lại Mỹ không? Bạn có thể cho biết thêm chi tiết không?
    Đêm nay ta ngủ ngoài hiên, quanh ta có mảnh trăng hiền??????..
  3. longatum

    longatum Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/10/2001
    Bài viết:
    1.720
    Đã được thích:
    1
    cái này thì tui nghĩ là còn tuỳ expiration date trên cái visa của bác nữa chứ. bác xem trên visa ý, nếu mà cái date ấy qua rùi thì tạm thời đừng có mò về nữa, chờ khi nào okie thì hẵng về. Em cũng có con bạn Xmas này sẽ về nhưng nó mới từ Anh qua được hơn 2 tháng mà visa của nó là 1 năm nên vẫn vô tư. Visa của em đi tong vào tháng 10 rùi, bây giờ có muốn về cũng chịu cứng.
    BE YOUR SELF AS THOSE WHO MATTER DONT CARE AND THOSE WHO CARE DONT MATTER
  4. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Tin này không biết có chính xác không?
    ĐSQ Mỹ ở Hà nội vẫn cấp visa vào Mỹ như bình thường.
    ATC
  5. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    À đây có trả lời cho tin đồn rồi:
    Đại sứ quán Mỹ ra thông cáo: "Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội và Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TPHCM vẫn tiếp tục cấp các loại visa không di dân, trong đó có visa du học mà không có sự gián đoạn nào. Gần đây ở VN đã có những lời đồn rằng việc cấp visa du học đã bị đình chỉ sau các vụ tấn công khủng bố vào nước Mỹ ngày 11-9. Những lời đồn này không đúng. Các hoạt động xét và cấp visa ở Hà Nội và TPHCM vẫn diễn ra bình thường".


    Nguồn tin : Tuổi trẻ


    ATC
  6. ATC

    ATC Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    6.452
    Đã được thích:
    0
    Nhưng:
    Mỹ siết chặt chính sách di trú, du học sẽ không dễ dàng
    Chính phủ Mỹ hôm 31-10 đã bắt đầu siết chặt chính sách di trú, hứa hẹn tăng cường hoạt động kiểm tra nhân thân người nhập cảnh, chia sẻ thông tin tình báo tốt hơn để ngăn chặn những kẻ tình nghi khủng bố và những người ủng hộ họ lẻn vào nước Mỹ
    Bộ trưởng Tư pháp John Ashcroft đề nghị Bộ Ngoại giao lên danh sách 46 tổ chức khủng bố nhằm thực hiện lệnh cấm các thành viên hoặc những người ủng hộ các tổ chức này vào nước Mỹ. Ông nói: ?"Nước Mỹ sẽ không cho phép bọn khủng bố sử dụng lòng tốt của chúng ta như một thứ vũ khí chống lại chúng ta. Thậm chí những người thừa nhận chủ nghĩa khủng bố hoặc ủng hộ các nhóm khủng bố trong quá khứ cũng sẽ bị chặn lại bên ngoài biên giới nước Mỹ?". John Ashcroft nói ông đang xây dựng một lực lượng đặc nhiệm theo dõi khủng bố nước ngoài. Lực lượng này sẽ tăng cường phối hợp giữa các nhân viên tình báo, nhân viên thi hành luật pháp và di trú. Ông hứa rằng chính phủ sẽ có kế hoạch tìm hiểu cặn kẽ lai lịch của những người xin hộ chiếu, chuyển những thông tin này đến CIA và FBI thẩm tra trước khi cho phép họ vào nước Mỹ. Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đến nay đã có 1.087 người bị bắt hoặc giam giữ trong những cuộc điều tra liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 11-9, trong đó có 182 người bị cáo buộc vi phạm Luật Di trú.
    Cũng trong ngày 31-10, các nhân viên liên bang nói chính phủ hiện không biết có bao nhiêu sinh viên người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tại Mỹ sau khi hộ chiếu của họ hết hạn hoặc bao nhiêu sinh viên không bao giờ đến trường dù có thi cử hoặc ghi danh theo học hẳn hoi. Hệ thống kiểm tra lỏng lẻo như thế, theo các quan chức tại một cuộc điều trần của Hạ viện Mỹ, có nghĩa là cả Bộ Ngoại giao và Cơ quan Di trú và Nhập quốc tịch Mỹ (INS) không thể biết sự lạm dụng chương trình hộ chiếu lan rộng như thế nào. Sắp tới đây, INS sẽ triển khai một hệ thống kiểm tra bằng vi tính nhằm yêu cầu các trường báo cáo về mọi sự thay đổi của sinh viên nước ngoài, như việc ghi danh, thay đổi môn học chuyên, chuyển địa chỉ lưu trú. Bốn thượng nghị sĩ Mỹ hiện đang nghiên cứu các dự luật mà theo đó, sẽ có những giới hạn trong chương trình hộ chiếu sinh viên.


    Nguồn tin : Người lao động


    ATC

Chia sẻ trang này