1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tin cho mọi người quan tâm về Hải Dương

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi moinguoichao, 21/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    tin cho mọi người quan tâm về Hải Dương

    tin cho mọi người quan tâm về Hải Dương
    Ai có tin gì thì post lên nào. Trước mắt nhá. Cho mọi người tìm hiểu thêm

    1.270 tỷ đồng trùng tu, tôn tạo Côn Sơn - Kiếp Bạc
    11:02'' 16/09/2007 (GMT+7)
    Tỉnh Hải Dương đang triển khai thực hiện lộ trình từ nay đến năm 2025, đầu tư trên 1.270 tỷ đồng nhằm tu bổ, tôn tạo, khảo cổ và khôi phục di sản; xây các công trình tiện ích, hạ tầng thiết yếu cho Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc.

    Trong đó, vốn cho việc xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu vùng I (vùng bảo tồn và khai thác đặc biệt) chiếm 877 tỷ đồng. Nguồn vốn đầu tư được huy động từ ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương, đóng góp từ dân, các nhà tài trợ, nhà đầu tư...

    Quần thể di tích lịch sử, văn hóa, danh thắng Côn Sơn - Kiếp Bạc gồm hơn 100 điểm di tích, danh thắng thuộc địa bàn huyện Chí Linh, Hải Dương, có tổng diện tích lên tới khoảng 8.300 ha.

    Đây là đại bản doanh và phòng tuyến quan trọng của Nhà Trần gắn liền với chiến thắng Vạn Kiếp và chiến thắng Bạch Đằng trong kháng chiến chống quân Nguyên Mông; là nơi địa linh nhân kiệt, hội tụ các danh nhân của nhiều thời đại như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Trần Nguyên Đán - Tể tướng, nhà thơ, nhà lịch pháp thời nhà Trần; Nguyễn Trãi - Anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới.

    (Theo TTXVN)
  2. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    không có tin gì mới kà. sao HD nghèo thông tin thế nhỉ? mời bà con cô bác họ hàng thân thích gửi thông tin đê.
  3. chetcadi

    chetcadi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2007
    Bài viết:
    1.002
    Đã được thích:
    0
    Nghèo thông tin cũng phải thôi.
    Thông tin á, ừ thì cung cấp cho tý:
    Đợt rồi về mấy KCN dưới HD làm, ai ngờ lại tiêu cực dã man. Mọi người có biết là một suất lao động phổ thông vào các nhà máy trong các KCN ( các doanh nghiệp liên doanh với Nhật, với các nước khác) dao động từ 5triệu -10 triệu, trong khi đó lương thử việc của một lao động phổ thông là 800.000VNĐ - 1.200.000 VNĐ, và nếu được tiếp nhận thì lương chỉ từ 1.500.000VNĐ - 2.100.000VNĐ.Đó tin mới đó. có ai có cách gì để ngăn chặn và phá tan cái cách mà hội hành chính nhân sự các công ty đó làm tiền người lao động không.
  4. moinguoichao

    moinguoichao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2005
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    thật không bác? Hay bác lại tung tin vịt thế? Nè thật thì bác nói rõ chính xác ai, người nào, ở đâu, bao giờ, sự việc chính xác cụ thể đi, cho cả tế lê phôn đi. Em sẽ đi xem lại có đúng không?
  5. sakura1282

    sakura1282 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2007
    Bài viết:
    405
    Đã được thích:
    0
    Em thấy chuyện bác Chetcadi nói là thực tế bây giờ. Ở làng em mọi người cũng phải nộp chừng đấy tiền để được vào làm công nhân trong khu công nghiệp. Mà, đâu phải họ nhận tiền xong là chắc chắn có thể xin được vào, còn qua thời gian thử việc. Hết thời gian thử việc không được nhận, coi như mất toi số tiền đó. Ngay ở Cty em hôm nay vừa phát hiện ra việc 1 staff nhận tiền của công nhân, mà số tiền bằng nửa năm lương của công nhân đó. Sau khi ký HD thử việc, con bé CN đó ko có đủ tiền đưa nốt nên đã khóc với chị nhân sự. Chuyện đến tai sếp, sếp em đang sắp xử lý vụ này. Đấy là chuyện có thật bác ạ.
  6. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
  7. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Góp một chút thông tin cho sôi động !
    Khắc phục tình trạng ?odự án treo?
    ND - Dựa vào chính sách ưu đãi thu hút đầu tư, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương thuê đất nhưng chậm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và triển khai dự án sản xuất, kinh doanh. Hàng trăm nghìn m2 đất nông nghiệp hiện nằm trong các ?~dự án treo?, bị bỏ hoang, ảnh hưởng xấu đến nguồn thu của tỉnh, khiến nông dân vùng bị thu hồi đất rất bức xúc.
    Khi UBND xã Nam Ðồng (Nam Sách) thông báo đến người dân thôn Phú Lương về việc một số doanh nghiệp về địa phương thuê đất để đầu tư xây dựng nhà máy, bà Lê Thị Tuấn cũng như các hộ dân khác mừng lắm. Những cánh đồng của thôn đã gắn bó bao đời với người dân nơi đây, sẽ được thu hồi để xây dựng nhà máy. Dù có băn khoăn nhưng người dân nơi đây vẫn bàn giao đất cho các doanh nghiệp, hy vọng con em họ sẽ có việc làm và thu nhập ổn định.
    Nhưng đó là chuyện gần 10 năm về trước. Ðến giờ, không chỉ bà Tuấn mà nhiều người dân khác trong thôn Phú Lương đều thất vọng. Bà kể: ?oAnh cứ nhìn mà xem, đất bỏ hoang, ngay cạnh trụ sở UBND xã cũng có đến vài ba doanh nghiệp thuê đất rồi bỏ đấy. Nhà máy chẳng thấy đâu, con em chúng tôi thì thất nghiệp hoặc phải đi nơi khác làm thuê. Cam kết của doanh nghiệp với chúng tôi không được thực hiện. Trách nhiệm này thuộc về ai??.
    Chia sẻ với những trăn trở của bà Tuấn, Chủ tịch UBND xã Nam Ðồng Nguyễn Văn Hãnh cho hay: Ðến nay, trên địa bàn xã có 15 dự án thuê hơn 41 ha, chủ yếu đất nông nghiệp. Khi tỉnh chấp thuận cho các doanh nghiệp về địa phương thuê đất, UBND xã tích cực phối hợp các cơ quan, ban, ngành giải phóng và bàn giao sớm mặt bằng. Nhưng đến nay, trên địa bàn xã vẫn còn một số doanh nghiệp đã nhận mặt bằng nhưng chưa triển khai dự án sản xuất, kinh doanh. Thí dụ, Công ty may Thanh Hà thuê hơn 18 nghìn m2 đất trồng lúa từ năm 2004 nhưng đến nay, doanh nghiệp mới san lấp mặt bằng, xây tường bao rồi bỏ cho cỏ mọc. Công ty chế biến lâm sản Phú Hải, Công ty cổ phần sản xuất dịch vụ-thương mại Hòa An cũng đều chậm triển khai dự án sản xuất, kinh doanh.
    Ông Nguyễn Trọng Bình, thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường (Cẩm Giàng), cho biết: ?oNhà tôi có 5 sào ruộng nhưng bị mất 2 sào do các doanh nghiệp về thuê đất. Chờ mãi, không thấy doanh nghiệp xây dựng nhà máy, chúng tôi kiến nghị HÐND, UBND xã có biện pháp đôn đốc doanh nghiệp sớm triển khai dự án. Công ty cổ phần thương mại tư vấn xây dựng Hoàng Hải thuê hơn 22 nghìn m2 đất từ năm 2002 nhưng đến nay vẫn bỏ hoang. Công ty TNHH Nhân Văn thuê hơn 101 nghìn m2 nhưng chỉ trồng được vài trăm gốc hoa hồng. Không biết vì lý do gì mà tỉnh vẫn chưa thu hồi đất của dự án này??.
    Chủ tịch UBND xã Tân Trường Vũ Minh Quyến bức xúc: Khi phát hiện đất bỏ hoang, chúng tôi không cách nào gặp được chủ doanh nghiệp để yêu cầu sớm đầu tư sản xuất, kinh doanh. Chúng tôi gọi điện thoại đến thì họ lại tắt hoặc không nghe máy, tìm địa chỉ thì không biết ở đâu. Các doanh nghiệp thì bỏ đất hoang trong khi đó xã lại không có đất để xây dựng một số công trình phúc lợi. Theo Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cẩm Giàng Nguyễn Văn Công, trên địa bàn huyện hiện có 93 dự án thuê gần 950 ha đất, chủ yếu là đất nông nghiệp. Hiện nay, huyện có năm dự án được giao hơn 13 nghìn m2 đất từ năm 2003 nhưng đến nay vẫn để trống, chậm san lấp mặt bằng. Ðiển hình là các dự án của Công ty TNHH Phương Anh, Công ty TNHH Thiên Phú, Công ty TNHH Nhân Văn.
    Theo sự giới thiệu của cán bộ UBND xã Tân Trường và UBND huyện Cẩm Giàng, chúng tôi đến khu đất của Công ty cổ phần thương mại tư vấn xây dựng Hoàng Hải. Ðó là một khu đất có vị trí đắc địa, sát quốc lộ 5, đã san lấp mặt bằng, xây tường bao, nhưng cỏ mọc đầy. Ðang quan sát khu đất này thì bất ngờ có một thanh niên chừng hơn 30 tuổi đi xe máy mang biển kiểm soát Hải Phòng đỗ xịch trước mặt tôi hỏi: ềMuốn thuê đất làm dự án à? Cần bao nhiêu? Giá 200 nghìn đồng/m2, đã san lấp mặt bằng, sát đường 5, có thuê không?ể. Khi thấy tôi hỏi nhiều và cần gặp chủ đất làm thủ tục chuyển nhượng thì người thanh niên này tỏ ra nghi ngờ rồi phóng xe vụt đi. Về điều này, Chủ tịch UBND huyện Chí Linh Ðặng Xuân Hạnh cho rằng: Việc các doanh nghiệp lợi dụng chính sách ưu đãi thu hút đầu tư của tỉnh để lập ềdự án maể rồi sau đó cho thuê lại kiếm lời ở huyện là có. Một vài cơ quan chức năng của tỉnh không những không xử lý nghiêm mà còn hợp pháp hóa việc này. Hiện trên địa bàn huyện có 56 dự án được tỉnh phê duyệt đầu tư, thuê hơn sáu triệu m2, trong đó có mười dự án chậm triển khai thực hiện. Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Thành Nguyễn Hữu Tiến, đến nay, huyện có 43 dự án thuê hơn 3,7 triệu m2 đất; trong đó có sáu dự án sử dụng lãng phí đất, chậm triển khai dự án. Việc phối hợp giữa chính quyền địa phương với các ngành chưa chặt chẽ, cho nên các cam kết của doanh nghiệp về tuyển lao động địa phương không thực hiện nghiêm chỉnh.
    Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, từ ngày 1-1-2003 đến 31-5-2007, tỉnh Hải Dương có 683 dự án được thuê hơn 2.876 ha; trong đó UBND tỉnh cấp phép 588 dự án thuê hơn 2.812 ha, UBND huyện cấp phép 95 dự án thuê 63,94 ha. Trước bức xúc của người dân vùng bị thu hồi đất, kiến nghị của cử tri về tình trạng ?oquy hoạch treo?, ?odự án treo?, UBND tỉnh Hải Dương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đối với các doanh nghiệp trên địa bàn. Từ năm 2004 đến tháng 6-2007, cơ quan chức năng đã kiểm tra 191 doanh nghiệp thuê đất thuộc thẩm quyền cấp tỉnh cấp và 17 hồ sơ thuê đất thuộc thẩm quyền cấp huyện. Kết quả các đợt kiểm tra cho thấy 37 doanh nghiệp vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai như: tiến độ triển khai dự án chậm; sử dụng đất sai mục đích, cho thuê lại đất, nhận chuyển nhượng thêm đất nông nghiệp của các hộ dân trái quy định; chưa hoặc chậm nộp tiền thuê đất hằng năm; không lập quy hoạch mặt bằng chi tiết, xây dựng không có giấy phép, không đúng quy hoạch chi tiết được duyệt; không thực hiện thủ tục về môi trường, đầu tư trang thiết bị khống chế, giảm thiểu ô nhiễm môi trường. UBND tỉnh đã thu hồi 58,6 ha đất đã giao cho 12 doanh nghiệp đăng ký đầu tư trên địa bàn TP Hải Dương, các huyện Nam Sách, Chí Linh và Gia Lộc. Nhưng đây chỉ là kết quả thanh tra, kiểm tra việc sử dụng đất của các dự án ngoài hàng rào các khu công nghiệp (KCN). Việc sử dụng đất tại các KCN như thế nào? Theo Ban quản lý các KCN tỉnh Hải Dương, đến nay, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép quy hoạch và đầu tư xây dựng tám KCN tập trung, với diện tích quy hoạch 1.622 ha; trong đó, KCN Ðại An (640,93 ha), Cộng Hòa (300 ha), Lai Vu (212 ha), Tân Trường (199,6 ha), Phúc Ðiền (87 ha), Phú Thái (70 ha), Nam Sách (63,93 ha), Việt Hòa (49 ha). Tuy nhiên, tỷ lệ các doanh nghiệp thuê đất trong các KCN này hiện ở mức rất thấp. Cho đến ngày 9-7-2007, các KCN này cho các doanh nghiệp thuê được hơn 240 ha đất.
    Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Phan Nhật Bình cho rằng: Ðúng là trong những năm qua, tỉnh đã tạo điều kiện mời gọi các doanh nghiệp về đầu tư sản xuất, kinh doanh. Khi đó, sự lựa chọn, đánh giá được năng lực của nhà đầu tư chưa kỹ. Ðến bây giờ thì tỉnh mới rà soát, chọn lọc các nhà đầu tư. Trước thực trạng một số doanh nghiệp bỏ hoang đất, tỉnh kiên quyết thu hồi, thậm chí rút giấy phép đầu tư. Tuy nhiên, việc xử lý như thế nào cần tính kỹ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư. Nguyên nhân của tình trạng doanh nghiệp bỏ hoang đất là do công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Ðất đai ở các cấp, các ngành chưa sâu rộng; công tác thẩm định tính khả thi của dự án và năng lực tài chính của doanh nghiệp chưa chặt chẽ; ý thức chấp hành pháp luật của các doanh nghiệp chưa nghiêm; việc kiểm tra chưa thường xuyên và chưa nghiêm; việc thực hiện các kiến nghị sau thanh tra của các cơ quan chức năng chưa chặt chẽ.
    Tỉnh Hải Dương những năm gần đây nổi lên là một trong những địa phương hấp dẫn các nhà đầu tư. Ði trên quốc lộ 5, ai cũng thấy Hải Dương có nhiều KCN, cụm công nghiệp, các dự án đầu tư hoành tráng. Nhưng đi sâu vào bên trong, sau các KCN, cụm công nghiệp, các dự án và cả ngay hai bên quốc lộ 5 vẫn thấy tình trạng bỏ hoang đất. Ðối với nông dân tấc đất như ềtấc vàngể và vì lợi ích chung của tỉnh họ sẵn sàng giao đất sản xuất nông nghiệp cho các dự án. Nhưng thực tế, đất lại bị bỏ hoang và người nông dân bức xúc vì cuộc sống, việc làm và thu nhập của họ bị ảnh hưởng. Vấn đề này rất cần được tỉnh Hải Dương thực hiện quyết liệt hơn, sớm khắc phục tình trạng ?oquy hoạch treo? và ?odự án treo?.
    (Nguồn: Báo Nhân dân)
    http://www.nhandan.com.vn/tinbaidadang/noidung/?top=38&sub=56&article=105325
  8. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương: Đưa chương trình giáo dục môi trường vào chương trình giản dạy cho học sinh Tiểu học
    Năm học này, ngành GD-ĐT tỉnh Hải Dương áp dụng thí điểm dự án "Giáo dục môi trường cho học sinh nông thôn lớp 4, lớp 5" vào trường tiểu học xã Hải Tân, thành phố Hải Dương- nơi đang bị ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
    Đây không chỉ là một môn học mới, mà còn được truyền thụ kiến thức theo phương pháp mới. Trong giờ học ngoại khoá, học sinh thay vì cặm cụi ghi chép, giáo viên đứng lớp giảng những kiến thức khô cứng về các kỹ năng gìn giữ, bảo vệ môi trường, thì các em được thảo luận, chủ động khám phá, được tiếp cận hoặc trực tiếp tham gia vào các tình huống "có thực" nảy sinh từ cuộc sống. Học sinh ở đây hàng ngày phải hứng mùi xú uế từ khu nghĩa trang, bãi rác Soi Nam của toàn thành phố, từ khói bụi, tiếng ồn và khí độc, hoá chất của các nhà máy nơi khu công nghiệp thành phố thải ra ngày đêm, từ mùi thuốc trừ sâu, diệt cỏ nơi khu trồng trọt cấy lúa của bà con nông dân địa phương. Vì vậy, việc áp dụng thí điểm dự án "Giáo dục môi trường cho học sinh nông thôn lớp 4, lớp 5" của Sở Giáo dục - Đào tạo Hải Dương vào trường tiểu học Hải Tân trong năm học 2007-2008, là rất hữu ích. Bởi, dự án hướng tới mục tiêu, giúp trẻ nông thôn chủ động tìm hiểu cuộc sống cộng đồng và tham gia bảo vệ môi trường sống xung quanh, biết khắc phục những ảnh hưởng do ô nhiễm môi trường gây ra.
    Ngay từ tháng 8 vừa qua, một nhóm giáo viên Tiểu học nòng cốt đã được Sở Giáo dục - Đào tạo lựa chọn. Sau khi hoàn thành chương trình tập huấn vào tháng 10, nhóm sẽ trực tiếp hướng dẫn 100 học sinh lớp 4, lớp 5 của trường Hải Tân ý thức bảo vệ môi trường, cách khắc phục những ảnh hưởng do nhiễm môi trường gây ra. Cách thức triển khai sẽ thông qua các hoạt động ngoại khoá, các nội dung tự chọn của môn Tự nhiên - Xã hội, sinh hoạt Đội. Chị Nguyễn Thị Bích Huệ, cán bộ phòng Tiểu học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương cho biết: học sinh sẽ là trung tâm của bài giảng, các em được hoà nhập với những vấn đề thực tiễn của thế giới thực tại chung quanh và đề xuất ý kiến giải quyết. Trong khi học, mỗi học sinh sẽ cộng tác với các bạn trong lớp để tự chia nhóm theo chủ đề, lựa chọn người dẫn dắt và nêu câu hỏi, từ đó lập các kế hoạch chi tiết, xác định vấn đề giải quyết. Không gian thực hiện được tiến hành trong nhà trường, gia đình, cộng đồng nơi các em sinh sống. Và cuối cùng, các em sẽ trình bày, triển khai ý tưởng của nhóm, tổ chức trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm với các bạn trường khác. Đề tài áp dụng thí điểm trong thời gian 1 năm ở Hải tân, nếu thành công sẽ tiến hành nhân rộng trên địa bàn tỉnh.
    Được biết, đề tài ?oGiáo dục môi trường cho học sinh nông thôn lớp 4, lớp 5" đã được xác nhận là sáng kiến hay và được Ngân hàng Thế giới trao thưởng năm 2007.
    (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường)
    http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=213&ItemID=%2032551
    Được thogia_vuitinh sửa chữa / chuyển vào 23:15 ngày 05/10/2007
  9. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đào tạo nghề cho nông dân ở Hải Dương: Sát thực theo địa chỉ
    (LĐ) - Để giải quyết vấn đề việc làm cho nông dân sau thu hồi đất, Hải Dương đã xây dựng đề án dạy nghề cho nông dân với 100% kinh phí do tỉnh hỗ trợ. Mục tiêu là sau khi được đào tạo nghề, nông dân tìm được việc làm trong các DN KCN, CCN hoặc tạo việc làm tại chỗ
    Nghề cho từng đối tượng
    Hải Dương là tỉnh phía Bắc đi đầu trong việc hình thành các KCN, CCN tập trung kéo theo diện tích lớn đất nông nghiệp bị thu hồi. Riêng địa bàn thành phố, diện tích đất nông nghiệp từ hơn 1.800 ha (năm 2000) giảm xuống còn gần 680 ha (năm 2007) và dự kiến sẽ chỉ còn khoảng 200 ha (năm 2010).
    Tổng số LĐ nông nghiệp của 7 phường, xã có diện tích đất bị thu hồi tính đến nay là gần 13.000 người, trong đó, số LĐ chưa có việc làm chiếm tới hơn 9.000 người. Trưởng phòng Đào tạo nghề Sở LĐTB&XH Bùi Công Yên cho biết: Mỗi năm Hải Dương sẽ phối hợp với các địa phương đào tạo nghề cho 8.000 LĐ kể cả LĐ mất đất và LĐ nông thôn chưa có nghề. Năm 2007, ngân sách địa phương là 5 tỉ đồng, tỉnh được TƯ hỗ trợ 1,5 tỉ đồng. Tám tháng đầu năm, toàn tỉnh mở 390 lớp học cho 11.940 người. Từ nay đến cuối năm sẽ mở 19 lớp cho gần 600 người theo học.
    Tạo thuận lợi cho nông dân được hưởng chính sách ưu đãi của nhà nước, các cơ sở dạy nghề đưa thiết bị máy, vật tư, phương tiện xuống tận huyện, xã, tận dụng địa điểm của nhà văn hoá, hội trường để mở lớp đào tạo, giúp người dân vừa học vừa ứng dụng, không tốn kém. Các nghề phi nông nghiệp: May công nghiệp, tin học, sửa chữa xe máy, ô tô thu hút LĐ trẻ dưới 30 tuổi để tìm kiếm cơ hội việc làm trong DN đóng tại KCN, CCN hoặc làm tại địa phương.
    Nhóm nghề nông nghiệp như: Nuôi trồng thuỷ sản, kỹ thuật trồng trọt, bảo vệ thực vật, chăn nuôi thú y... phù hợp với LĐ nông dân và không ít thanh niên trẻ muốn lập nghiệp, làm giàu từ mô hình trang trại. Ngoài ra, nhóm nghề tiểu thủ công nghiệp giúp LĐ nông thôn có thể chuyển đổi nghề như: Thêu, móc, mây giang xiên... thu hút rất đông phụ nữ. Tận dụng thời gian rỗi, mỗi tháng chị em thu nhập thêm từ 300-500 ngàn đ/người/tháng.
    Gắn với giải quyết việc làm
    Hải Dương khuyến khích các DN mở chi nhánh, xưởng tại địa phương vùng sâu, xa để giải quyết việc làm cho LĐ sau học nghề. Với cách đào tạo khép kín như dạy chăn nuôi gắn với thú y, trồng trọt gắn với bảo vệ thực vật, nhiều LĐ thừa nhận lần đầu tiên họ được học các nghề truyền thống của ông cha một cách bài bản. Vì vậy, tuy không còn đất canh tác nhưng rất nhiều mô hình chăn nuôi lớn theo hình thức trang trại đã hình thành, cho hiệu quả kinh tế cao.
    Mỗi trung tâm dạy nghề của tỉnh là đầu mối giới thiệu, tạo việc làm cho bà con. Đặc biệt các nghề tiểu thủ công nghiệp, nhiều cơ sở đào tạo đứng ra khai thác, tiếp nhận đơn hàng, bao tiêu sản phẩm cho bà con. Mỗi khi có đơn hàng mới, giáo viên lại về hướng dẫn.
    Bà Phí Thị Liên- Quyền Trưởng phòng đào tạo Trung tâm giới thiệu việc làm LĐLĐ tỉnh cho biết: "DN mở chi nhánh tại huyện nào, sẽ tiến hành đào tạo nghề phù hợp ngay tại địa phương nên chương trình sát thực, hiệu quả. Ví dụ nghề may công nghiệp, trung tâm đã liên kết đào tạo với Cty cổ phần may 1 và may 2, sau 3 tháng học nghề , 1 tháng còn lại, học viên được vào xưởng của Cty thực hành, vì vậy sau khóa học, người LĐ có thể làm được việc...
    Hải Dương có gần 900.000 LĐ, trong đó có gần 700.000 LĐ ở nông thôn (chiếm 80%). Có trên 20.000 người bước vào tuổi LĐ/năm. Hải Dương sẽ đưa tỷ lệ LĐ nông thôn qua đào tạo lên từ 30-35%/ năm 2010; chuyển dịch nhanh cơ cấu LĐ theo hướng giảm LĐ làm nông nghiệp còn 53% và nâng thời gian lao động ở nông thôn lên 82-83%.
    (Nguồn: Báo Lao động)
    http://www.laodong.com.vn/Home/vieclam/2007/9/56094.laodong
  10. thogia_vuitinh

    thogia_vuitinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương: Quản lý môi trường chưa chặt chẽ, doanh nghiệp làm liều
    Chất thải, khói, bụi, tiếng ồn từ các khu, cụm công nghiệp, nhà máy đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương ngày đêm "đầu độc" bầu không khí nơi đây, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ người dân. Dù UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã ra các văn bản, chỉ đạo yêu cầu doanh nghiệp phải có biện pháp bảo vệ môi trường nhưng họ vẫn làm ngơ.
    * Ô nhiễm nối tiếp ô nhiễm
    Gánh chịu ô nhiễm môi trường nghiêm trọng nhất là bà con thị trấn Minh Tân, Phú Thứ, và xã Duy Tân (huyện Kinh Môn) với nỗi khổ hàng ngày phải hít, thở bầu không khí mà mức ô nhiễm đã vượt tiêu chuẩn cho phép đến 10 lần do tiếng ồn, khói, bụi do các hoạt động khoan, nổ mìn, khai thác, chế biến đá cùng việc chuyên chở mỗi ngày hàng ngàn tấn nguyên vật liệu chuyển đến 2 nhà máy xi măng lớn Hoàng Thạch và Phúc Sơn, và chính hoạt động của các nhà máy xi măng lò đứng này với công nghệ lạc hậu gây ra.
    Chung nỗi niềm với người dân Kinh Môn là bà con thị trấn Phú Thái (huyện Kim Thành), Quán Gỏi (huyện Bình Giang), ô nhiễm môi trường ở đây ngày càng gia tăng. Hai bên bờ sông đầu cầu Phú Thái, các cơ sở sản xuất giấy như Thành Dũng, Thành Phát rồi cơ sở sản xuất tấm lợp Hưng Long, gỗ Hoàng Nam, bia Hải Thành... hàng ngày đều đặn bơm thẳng nước thải công nghiệp chưa qua xử lý có nồng độ các chất hữu cơ và vô cơ đều vượt tiêu chuẩn cho phép tới 40 lần, độ PH thấp, cùng với chất thải rắn (bùn thải)... ra sông Kinh Thầy. Còn khí thải, nước rửa phế liệu có nồng độ ô nhiễm rất cao (các chỉ tiêu BOD5, COD, TSS đều vượt ngưỡng cho phép). Nước thải có chứa các chất ô nhiễm như dầu, mỡ, hoá chất kim loại nặng không được xử lý của các cơ sở sản xuất cơ khí, mạ, tái chế phế liệu nhựa, sắt thép trong cụm Công nghiệp Quán Gỏi, Bình Giang khiến gần 3 năm nay, hầu hết nông dân phải bỏ ruộng, không dám cấy cày vì có người đã ngã bệnh khi làm đồng, và xuất hiện những triệu chứng về đường hô hấp như ho, khó thở, tức ngực.
    Hiện chỉ có 15% trong tổng số hơn 400 doanh nghiệp đóng trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động môi trường, còn lại đều tỏ ra khá coi thường, thậm chí vi phạm nghiêm trọng các quy định về bảo vệ môi trường.
    Hiện có 6 trong số 7 KCN của Hải Dương chưa xây dựng được hệ thống xử lý nước thải tập trung, ngay như khu công nghiệp Nam Sách và Đại An được đánh giá là có hệ thống hạ tầng khá hoàn chỉnh, vậy mà hệ thống xử lý nước thải chung vẫn chưa được xây dựng xong, nước thải của các dự án trong khu công nghiệp do không được xử lý, lại có chứa chất độc hại đã tự chảy ngấm vào lòng đất.
    Các cụm công nghiệp thì hoàn toàn không có quy hoạch mặt bằng cơ sở hạ tầng, không có hệ thống thu gom và thoát nước chung. Rác thải của các doanh nghiệp từ các khu, cụm công nghiệp thải ra đã không được thu gom và xử lý triệt để, không đúng kỹ thuật đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, mức độ ô nhiễm của các thành phần môi trường thường xuyên vượt quá rất nhiều lần tiêu chuẩn cho phép. Đây chính là lý do khiến hầu hết người dân sống xung quanh các khu công nghiệp quá bức xúc, dẫn đến những cuộc khiếu kiện đông người, vượt cấp trong thời gian qua.
    * Việc thanh, kiểm tra còn mang tính đối phó
    Có một thực tế ở Hải Dương là không có một cơ quan nào chịu trách nhiệm chính về quản lý sau cấp phép đầu tư. Hầu hết các dự án đầu tư khi triển khai xây dựng không có sự giám sát của cơ quan chức năng, không có báo cáo đánh giá tác động môi trường, giải pháp xử lý ô nhiễm môi trường nhưng vẫn được cấp phép cho sản xuất. Mà việc thanh, kiểm tra doanh nghiệp với việc bảo vệ môi trường, còn mang tính đối phó. Từ năm 2004 đến năm 2006, Thanh tra Sở Tài nguyên - Môi trường tổ chức thanh, kiểm tra trên 30 đơn vị. Con số này là quá ít nếu đem so sánh với số lượng hàng trăm doanh nghiệp, cơ sở, đơn vị có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao cần thường xuyên giám sát. Phòng Tài nguyên - Môi trường của 12 huyện, thành phố trong việc thực hiện kiểm tra, thanh tra về thực hiện bảo vệ môi trường đối với các đơn vị trên địa bàn thì gần như "bất động".
    Hầu như các biện pháp, kiến nghị của đoàn thanh tra mang tính chất đối phó, chưa nghiêm với doanh nghiệp và còn lúng túng, không đủ sức răn đe. Thậm chí, Đoàn giám sát chuyên đề HĐND tỉnh vừa qua đã nhận xét: "Chính quyền các cấp thiếu kiên quyết trong chỉ đạo, điều hành; tâm lý e ngại ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh".
    Những bất cập này đã tạo đà cho nhiều doanh nghiệp "lờ" đi việc chấp hành pháp luật, mà cụ thể là qua con số: 1.500 dự án đầu tư, cơ sở sản xuất công nghiệp của tỉnh, chỉ có trên 100 đơn vị đánh giá tác động môi trường, trên 200 cơ sở thực hiện đăng ký bảo vệ môi trường (mới đạt 20%) ?

    (Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường)
    http://www.monre.gov.vn/monreNet/default.aspx?tabid=213&ItemID=%2019658

Chia sẻ trang này