1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin chuyển nhượng NBA 2017

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 12betvn, 04/07/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.305
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ngày đầu tiên của thị trường chuyển nhượng tự do NBA (Free Agency) đã diễn ra với khá nhiều cung bậc cảm xúc.

    Cơ hội nào khi bạn đăng ký chơi bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA trực tuyến.

    . 100% thưởng đăng ký mới lên đến 1.8 triệu vnđ
    . 35% thưởng chào mừng lên đến 6.688 triệu vnđ
    . 50% thưởng thể thao ảo lên đến 1.2 triệu vnđ
    . 30% thưởng nạp di động 1.8 triệu vnđ
    . 12% thưởng mỗi tuần 1.5 triệu vnđ
    . 30% thưởng sinh nhật 1.2 triệu vnđ
    . 25% thưởng mỗi tuần Thể Thao Ảo, Number Game & Keno! 1.2 triệu vnđ


    [​IMG] THAM GIA NGAY

    Đầu tiên là hai vụ nổ bom tấn với các thương vụ trao đổi liên quan tới Ricky Rubio và Paul George. Sau đó là những màn ký hợp đồng với các con số khủng của Stephen Curry và Blake Griffin.

    Cuối cùng là những bản hợp đồng nhằm gia cố đội hình và nhắm đến mục tiêu tiến sâu trong vòng Playoff của Minnesota Timberwolves cùng với Houston Rockets.

    Từng bước đi, từng bản hợp đồng được ký đều có sự suy xét rất kỹ từ các đội. Tuy nhiên không phải bước đi nào cũng là khôn ngoan, chí ít là trong thời điểm hiện tại. Hãy cùng xem những ai đã thắng lớn và những kẻ đã thua trong ngày đầu tiên của NBA Free Agency này nhé.

    Kẻ thắng: Golden State Warriors

    Nếu bạn nghĩ rằng Warriors sẽ tan rã sau những tin đồn về việc rời Warriors của cầu thủ dự bị chất lượng của họ, bạn đã sai. Đầu tiên là Shaun Livingston được tái ký với một hợp đồng ba năm trị giá 48 triệu đô.

    [​IMG]
    GoldenState Warriors đã có một bộ khung vững chắc cho chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch mùa giải tới đây.
    Bên cạnh đó là những lùm xùm xung quanh cựu Finals MVP 2015 Andre Iguodala khi anh tỏ ra rằng mình muốn rời khỏi đội bóng vùng vịnh.

    Để giữ chân Iguodala, Golden State Warriors đã đặt lên bàn cho anh một bản hợp đồng ba năm trị giá 48 triệu đô, một cái giá quá hấp dẫn và Andre “Iggy” đã không thể chối từ.

    Trước đó, đúng như dự đoán, Golden State Warriors đã ký hợp đồng khủng trị giá 201 triệu đô với Stephen Curry, biến anh trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất tại giải bóng rổ NBA. Điều tiếp theo Warriors cần làm đó là đưa ra một cái giá để giữ Kevin Durant tiếp tục ở lại với đội bóng chủ sân Oracle Arena.

    Người thua: Boston Celtics

    Một trong hai đối trọng có khả năng đánh bại Golden State Warriors ở miền đông vẫn chưa có được gì sau ngày đầu tiên. Trong khi những cái tên chất lượng trên thị trường chuyển nhượng tự do đang dần mất đi, Celtics vẫn đang dùng mọi cách để chèo kéo Gordon Hayward về với Boston.

    Tuy nhiên nếu Boston Celtics chỉ chăm chăm vào Gordon Hayward, họ sẽ có khả năng cao trở thành kẻ trắng tay trong vài ngày sắp tới.

    [​IMG]
    Bước đi của Boston Celtics hiện nay là quá nhiều rủi ro.
    Hayward đã có một cuộc gặp được cho là thành công tại Miami và sau khi ghé lại Boston, anh sẽ trở về để thương thảo với đội bóng cũ Utah Jazz.

    Có lẽ tham vọng Big-4 của Danny Ainge đang dần đi vào tăm tối khi họ vẫn chưa thể tìm ra được một cầu thủ nào xứng đáng để gia nhập đội ngũ của mình.

    Và nếu Ainge vẫn cứ chăm chăm vào Hayward, việc Celtics không thể ký hợp đồng với bất kỳ một cầu thủ chất lượng nào chắc chắn sẽ xảy ra.

    Kẻ thắng: J.J. Redick, Amir Johnson và Philadelphia 76ers

    Philadelphia 76ers đã thắng lớn tại NBA Draft và đang băng băng về đích để trở thành “kẻ thắng” trong kỳ chuyển nhượng tự do lần này.

    Việc gia cố đội hình bằng hai cầu thủ chất lượng như Redick và Amir Johnson với mức lương tổng cộng chỉ 34 triệu đô trong mùa giải năm nay là một pha ghi điểm chất lượng của 76ers.

    [​IMG]
    Philadelphia 76ers cứ tiếp tục mạnh dần lên qua từng ngày.
    Bản thân J.J. Redick cùng Amir Johnson cũng sẽ vừa có cơ hội được chơi bóng và đóng góp cho một đội bóng đang đầy tham vọng, vừa được trả một mức lương làm cả hai hài lòng.

    Đặc biệt là kinh nghiệm cũng như sự thủ lĩnh của hai cầu thủ này sẽ giúp ích rất nhiều cho dàn cầu thủ trẻ đầy tiềm năng của Philadelphia 76ers.

    Người thua: Cleveland Cavaliers

    Sau ngày đầu tiên của NBA Free Agency, đã có thể xác nhận rằng hai đội bóng hàng đầu của miền Đông đều tự biến mình thành trò hề.

    Trong khi Boston chăm chăm theo đuổi một cầu thủ đang có khả năng cao ký hợp đồng với một đội khác thì Cleveland Cavaliers lại thực hiện hai bước đi khá khó hiểu.

    Đầu tiên, họ ký hợp đồng một năm với Jose Calderon. Một hậu vệ dẫn bóng đã tương đối lớn tuổi và gần như không có khả năng phòng ngự. Điểm mạnh lớn nhất Calderon là anh có thể thực hiện những pha bắn 3 điểm ngay khi khoảng trống xuất hiện.

    [​IMG]
    Cavaliers của King James còn rất nhiều điều phải làm ở thị trường chuyển nhượng nếu muốn tiếp tục cạnh tranh với Golden State Warriors ở mùa tới.
    Tuy nhiên tỷ lệ bắn 3 điểm năm vừa qua của anh đang dần đi xuống và anh không thể hiện được gì nhiều trong mùa giải vừa qua tại Los Angeles Lakers cũng như Atlanta Hawks.

    Kế đến là việc Cavaliers “chậm chân” trong thương vụ liên quan đến Iman Shumpert khi họ muốn đưa hậu vệ ghi điểm này đến Houston.

    Tuy nhiên sau một khoảng thời gian “chậm chân”, Houston đã tự tay đưa về P.J Tucker từ thị trường chuyển nhượng tự do. Không đưa được Shumpert đến Houston, Cleveland Cavaliers chắc chắn sẽ khá đau đầu về bài toán lương trong thời gian sắp tới.

    Kẻ thắng: Langston Galloway

    Sau khi phải trôi dạt từ D-League, lên lại đội một và phải thi đấu cho hai đội bóng trong mùa vừa qua, Langston Galloway cuối cùng cũng đã có một bản hợp đồng dài hạn mà anh xứng đáng có được. Chàng hậu vệ ghi điểm 25 tuổi này vừa được Detroit Pistons trao cơ hội với một hợp đồng ba năm trị giá 21 triệu đô.

    [​IMG]
    Những nỗ lực của Langston Galloway cuối cùng đã được đến đáp bằng bản hợp đồng với Detroit Piston
    Langston Galloway là một trong những hậu vệ ghi điểm có thể hình nhỏ nhưng có khả năng đeo bám và phòng ngự rất khó chịu. Đặc biệt là khi cần, anh có khả năng thực hiện những pha ghi điểm liên tiếp với tỷ lệ thành công trên 40%. Và đó là chưa nhắc đến khả năng bắn 3 điểm lên đến 47.5% từ sau kỳ nghỉ All-Star của Gallo khi thi đấu cho Sacramento Kings.

    Người thua: Iman Shumpert

    Iman đang trên đường trở thành kẻ thắng thì bị Cavaliers kéo lại thành một người thua. Tưởng chừng Iman Shumpert giờ phải đang trên đường đến Houston thì anh giờ đây sẽ phải tiếp tục ở lại Cleveland.

    Houston Rockets đã khá cao tay khi bỏ qua Shumpert để ký hợp đồng với P.J Tucker. Trong khi Iman là một tay phòng ngự cừ khôi thì P.J không những vừa thủ hay lại còn bắn 3 điểm khá ổn định, một mẫu cầu thủ mà Rockets đang rất cần cho chiến dịch chinh phục NBA mùa giải tới.

    [​IMG]
    Tương lai của Iman Shumpert tại Cleveland sẽ ra sao sau vụ trade hụt này?
    Giờ đây Iman đang tận hưởng kỳ nghỉ của mình ở xa Cleveland. Tuy nhiên sẽ là những cuộc gặp mặt rất khó xử khi Iman trở về Cavaliers để tập luyện, về với một đội bóng đã cho thấy quyết tâm đẩy anh đi cho bằng được để mang về những Draft pick cho mùa giải năm sau.

    Kết:

    Kẻ thắng và người thua đã được phân định, nhưng những người hạnh phúc nhất có lẽ là những người hâm mộ. Với hơn 800 triệu đô chi phí giao dịch trong ngày đầu tiên (trong đó có 201 triệu của Stephen Curry), Free Agency đã khởi đầu thành công và mang đến sự hấp dẫn chẳng thua gì một trận đấu tại NBA cả.

Chia sẻ trang này