1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin cờ Tướng : Giải vô địch cờ Tướng hạng Nhất năm 2003 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng.

Chủ đề trong 'Cờ' bởi otdo, 17/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Tin cờ Tướng : Giải vô địch cờ Tướng hạng Nhất năm 2003 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng.

    Giải vô địch cờ Tướng hạng Nhất năm 2003 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng



    Giải vô địch cờ Tướng hạng Nhất năm 2003 sẽ được tổ chức tại Đà Nẵng từ ngày 18 đến 28-2. Sẽ có khoảng 36 kỳ thủ nam và 20 kỳ thủ nữ từ Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Gia Lai, Vũng Tàu, Bình Định... dự giải. Đây là các VĐV xếp hạng từ 1 đến 32 (đối với nam), từ 1 đến 16 (đối với nữ) tại giải trước, kỳ thủ có thành tích quốc tế... Các VĐV sẽ thi đấu theo hai giai đoạn: giai đoạn 1, nam thi đấu 11 ván, nữ 9 ván để chọn 11 nam và 8 nữ vào giai đoạn 2; giai đoạn 2, các VĐV đấu tiếp 2 ván để xếp hạng chung cuộc.


    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  2. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Khai mạc giải vô địch hạng nhất cờ Tướng toàn quốc 2003.


    Sáng 19-2, giải vô địch hạng nhất cờ Tướng toàn quốc năm 2003 tại Trung tâm Văn hóa thông tin thành phố Đà Nẵng đã khai mạc. Tham dự giải có 51 kỳ thủ thuộc bảy đoàn: TP Hồ Chí Minh, Bộ Công an, Hà Nội,
    Đà Nẵng, Bình Định, Gia Lai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong buổi lễ khai mạc, Ủy ban Thể dục - Thể thao đã trao bằng khen và tiền thưởng cho các huấn luyện viên và vận động viên đã thi đấu xuất sắc tại giải cờ Tướng Malaysia năm 2002. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã bước vào tranh tài ở ván đầu tiên và giải sẽ kết thúc vào ngày 28-2. Ngày thi đấu đầu tiên, bất ngờ đã xảy ra ở bảng nam và nữ khi cả hai hạt giống của giải là quốc tế đại sư Ngô Lan Hương và quốc tế đại sư Trềnh A Sáng đều thất bại trước Phạm Thanh Xuân (Bộ Công an) và Hoàng Trọng Thắng (Bà Rịa ?" Vũng Tàu). Kết quả tạm thời sau ngày thi đấu đầu tiên: tạm dẫn đầu bảng nữ là Đàm Thùy Dung, Nguyễn Tuyết Nhung (TP Hồ Chí Minh), Phạm Thanh Xuân, Hà Mai Hoa (Bộ Công an), Châu Thị Ngọc Giao, Lê Lã Trà Mỹ (Bình Định)... Bảng nam, tạm dẫn đầu là Đào Quốc Hưng, Diệp Khai Nguyên, Trương Lê Hoàng (TP Hồ Chí Mnh), Nguyễn Vũ Quân...


    From nhandan.org
    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  3. quithanh

    quithanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2002
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Ớt ở Đà nẵng Ớt có quen Trần Văn Ninh, Hoàng Nam Thắng không hả Ớt?
  4. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    Dạ có ạ ! Ngày nào cũng gặp mặt.
    Anh Hoàng Nam Thắng là thầy của Ớt đó ạ ! Hiện anh Thắng chơi 2 môn Cờ Vua và Cờ Vây. Những kiến thức về cờ Vua đều do anh Thắng và các anh lớn đi trước truyền đạt lại cho Ớt.
    Khi các anh ấy chơi cờ Vây thì Ớt ngồi xem học lỏm theo, và khi có giải tổ chức thì bắt đầu chỉ dạy Ớt . Anh quithanh có quen ko? hay chỉ biết qua báo chí ?
    Anh Trần Văn Ninh thì chơi cờ Tướng rồi. Giải đang diễn ra ở ĐN anh ấy đứng thứ 3 .

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​
  5. phamdat

    phamdat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.409
    Đã được thích:
    0
    Khà có thêm thông tin của giải, kết quả bác nào biết thì post nốt cho anh em đọc đi chứ.Có ai nhớ ở Nha Trang có bác sĩ.......gì chơi cờ tướng cực hay.Tôi quên mất tên rồi không nhỉ ?
    BồCâuTrắng
  6. Tank

    Tank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    KẾT QUẢ GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG TOÀN QUỐC 2003
    NAM:
    Vô địch quốc gia ( Đoạt cúp và huy chương vàng): ĐẶNG HÙNG VIỆT (Hà Nội)
    Huy chương bạc (Á quân): Trần Đình Thủy (Bà Rịa - Vũng Tàu)
    Huy chương đồng : Trần Văn Ninh (Đà Nẵng)
    NỮ:
    Vô địch quốc gia (Đoa5t cúp và huy chương vàng): PHẠM THU HÀ (Hà Nội)
    Huy chương bạc (Á quân): Hà Mai Hoa (Bộ Công An)
    Huy chương đồng: Lê Thị Hương (Tp.Hồ Chí Minh)
    Tham dự giải có 34 kỳ thủ nam và 17 kỳ thủ nữ.
  7. otdo

    otdo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    1.874
    Đã được thích:
    0
    GIẢI VÔ ĐỊCH CỜ TƯỚNG 2003 ĐÃ CHO THẤY RÕ THÊM TÌNH HÌNH CỜ TƯỚNG VIỆT NAM HIỆN NAY
    1df5 Ở nước ta hiện nay có bao nhiêu tỉnh thành được gọi là "Trung tâm cờ Tướng" ?
    Trong số 61 tỉnh thành của cả nước có được bao nhiêu đội cờ tới giải vô địch quốc gia vừa qua ? Thực tế là có 7 đội. Dĩ nhiên là phải đủ tiêu chuẩn thì mới được tham gia, nhưng dù sao con số 7 cũng là một con số quá khiêm tốn. Ngay tại giải A2 mà chúng ta vẫn gọi nôm na là "giải đồng đội" với thể thức bất cứ tỉnh thành nào cũng được cử đội tham dự, thì con số tới giải cũng chỉ 15 tới 20 tỉnh thành là cùng. Vậy 40 tỉnh thành còn lại thì sao ?
    Quả thật là hơn 40 tỉnh thành này hoàn toàn không hề biết tới các giải cờ Tướng quốc gia trong lúc mỗi một tỉnh thành đều có tới hàng vạn người chơi cờ. Chúng ta thường chỉ nhìn cờ Tướng qua một số tên tuổi quen thuộc và cứ nghĩ đó là cờ Tướng nước nhà. Họ có thành tích thì ta nói cờ Tướng nước nhà đang ở đỉnh cao, họ chơi kém thì ta cho rằng cờ Tướng nước nhà bị tụt hậu.
    Giải vừa qua khi hầu hết các "cựu chiến binh" và hàng loạt tên tuổi lớn bị thất bại, phải chăng đó là điềm báo hiệu sự xuống dốc của cờ Tướng nước nhà ? Trong bao nhiêu năm qua những khuôn mặt quen thuộc thường xuyên tới các giải cờ Tướng quốc tế, nay họ không còn tới đó nữa, vậy tình hình cờ Tướng Việt Nam trên kỳ đài quốc tế sẽ ra sao đây ?
    Dĩ nhiên không có họ thì đã có những người đoạt vị trí cao thế chân vào, vấn đề ở chỗ là những người mới này liệu có tỏ ra hơn các bậc "tiền bối" tại các giải quốc tế hay không. Dĩ nhiên ai cũng tin tưởng nhưng rồi vẫn phải "chờ xem thế nào"
    Ngay bây giờ nếu nói "lớp trẻ đã khẳng định được mình" thì vẫn còn quá sớm. Có lẽ giải vô địch vừa qua là biểu hiện rõ nét nhất của những bước ngoặt sắp tới của cờ Tướng Việt Nam, tức là lớp già đang chuẩn bị rời khỏi các kỳ đài lớn vì sức họ xem ra cũng đuối rồi (quy luật thời gian không chừa một ai, ngay cả lão tướng Trần Đình Thủy dù gây ấn tượng mạnh ở giải này nhưng các giải sau ông cũng phải "rửa tay gác kiếm" vì theo như lời ông "cố gắng lắm tôi cũng chỉ trụ được vài năm nữa") nhưng lớp trẻ tuy có một vài tiến bộ nhưng xem ra vẫn chưa thể hiện được trình độ cao (trong giải có không ít ván các bậc cao thủ thua một cách rất "vô duyên" như Lê Thị Hương thua Ngô Thu Hà trong một ván cờ mà phần thắng của Hương hầu như đã nắm chắc trong tay hay Trịnh A Sáng thua một số ván "lãng xẹt") Nói chung ở giải này có ít ván cờ hay. Nói một cách đúng hơn là các lão thủ đã phạm không ít những sai lầm khó hiểu. Như thế thật khó đánh giá được tài năng của lớp trẻ đang lên hay do "ăn may", chứ còn lớp già mà chơi cẩn thận như Trần Đình Thủy thì lớp trẻ ắt hẳn chẳng có cửa !
    Mấy năm nay công tác huấn luyện của chúng ta đối với môn cờ Tướng được tiến hành ra sao, với giáo trình nào, với những đợt tập huấn nào, với những bài bản sách vở, với những bậc thầy nào. Những gì có thể làm được thì Sài Gòn đã làm hết cả rồi, vậy mà họ vẫn thảm bại. Thế thì các tỉnh thành khác có dám nói chắc chắn rằng mình thật sự hay hơn Sài Gòn không ? Câu trả lới sẽ tới ngay thôi trong những giải sắp tới đây.
    Thử điểm qua một vài trung tâm còn được gọi là mạnh khác như : Đà nẵng, Bình Định, Vũng Tàu, Bộ Công An thì rõ ràng bên cạnh những gì họ đạt được, cũng đã lộ ra không ít điểm yếu cố hữu là : lực lượng mỏng, thậm chí thiếu hụt nghiêm trọng như Bình Định, sự bất ổn định về phong độ : như trường hợp Phi Liêm và Hồng Hạnh của Công an... Tất cả những điều đó cho thấy một bức tranh khộng hoàn toàn là tươi sáng của cờ Tướng nước nhà.
    Vấn đề còn là ở chỗ : Có được bao nhiêu kỳ thủ khẳng định được mình sẽ theo được nghiệp cờ tới cùng, sống chết với cờ, coi cờ là nghề nghiệp của mình như các lão thủ. Nhìn chung là khá bấp bênh vì bản thân họ tuy chơi cờ đấy nhưng vẫn hướng về một nghề nghiệp khác, một con đường khác và nếu có cơ may thì phần đông trong số kỳ thủ trẻ, kể cả những người có thành tích và triển vọng, sẽ không ngần ngại rời bỏ làng cờ.
    Rốt cuộc thì bức tranh cờ Tướng nước nhà sẽ được mô tả như thế nào đây ? Lạc quan hay bi quan ? Câu trả lời vẫn còn ở phía trước. fc8
    Trích từ :banchoico.com

    @""@​
    ( * : * )​
    @ . @​
    (@)---(@)​

Chia sẻ trang này