1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mới: Hanoi Buffaloes chia tay hàng loạt ngôi sao

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi 12betvn, 02/04/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 12betvn

    12betvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    4.306
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Sau khi kết thúc TBSL với vị trí thứ 3, Hanoi Buffaloes đã nói lời chia tay với hàng loạt ngôi sao quan trọng của mình.


    Đặt kèo bóng rổ online nhận 6.688.000 vnđ tiền thưởng

    Vào chiều qua 31/3 tại Thủ đô, Hanoi Buffaloes đã tổ chức buổi lễ tổng kết TBSL với sự góp mặt của Ban lãnh đạo đội bóng, các cầu thủ cùng khách mời là các đơn vị tài trợ và truyền thông.

    Sau những lời cảm ơn dành cho những NHM đã theo sát Hanoi Buffaloes sau 3 tháng thi đấu trên đất Thái, đại diện "Những chú trâu" cũng lên tiếng xác nhận họ sẽ chia tay những thành viên quan trọng của đội bóng.

    [​IMG]
    Marcus Douthit ra sân bay ngay khi buổi tổng kết bắt đầu được 5 phút trong khi Steven Thomas đã ra đi cách đó 1 ngày
    Trong khi Justin Young sẽ trở lại khoác áo Hồ Chí Minh City Wings thì những cái tên khác như Steven Thomas, Marcus Douthit và đặc biệt là Matthew Van Pelt cũng nói lời chia tay đội.

    Khác với Justin Young sẽ tiếp tục thi đấu tại Việt Nam thì 3 ngôi sao còn lại sẽ đi tìm kiếm những đội bóng mới để tiếp tục "chinh chiến", thay vì phải chờ khoảng 6 tháng nữa mới có VBA 2017.

    Trong buổi tổng kết hôm qua, Matthew Van Pelt chia sẻ: "Tôi đã có khoảng thời gian hạnh phúc cùng Hanoi Buffaloes, điều đáng tiếc nhất là tôi không thể thi đấu tại VBA nơi có những khán đài đầy ắp khán giả Việt Nam".

    [​IMG]
    Matthew Van Pelt nói lời chia tay Hanoi Buffaloes
    Rất nhiều CĐV Hanoi Buffaloes bày tỏ tình cảm đặc biệt của mình với hậu vệ sinh năm 91 và mong Van Pelt ở lại. Tuy nhiên, khoảng thời gian "ngủ đông" chờ VBA đối với một cầu thủ chuyên nghiệp như Matthew Van Pelt chính là nguyên nhân khiến anh quyết định ra đi.

    Cũng trong buổi tổng kết tối qua, bà Hoàng Mai Anh - GĐĐH đội bóng tiết lộ Hanoi Buffaloes đang tìm kiếm 1 vị trí thích hợp để xây sân nhà cho đội. Tuy nhiên, NHM "Những chú trâu" sẽ phải chờ khoảng 3 năm nữa để trải nghiệm một sân đấu đẳng cấp mang tầm quốc tế.

Chia sẻ trang này