1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mới nhận...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi cobehanoi84, 19/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Không fải là chuyện gì cũng biết đâu anh ạ, mà là cái này nói trên cả nước thôi mà,chú ý mọi người xung quanh chút là biết ngay ý mà...chứ không ngu ngơ cái là thế nào cũng dính bệnh,chịu làm sao được mà không để ý chứ.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  2. TeThienDaiThanh

    TeThienDaiThanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    An tâm được gồi, dzài bữa ra Hà Lội en Bánh đa đỏ của CBHN khỏi phải đeo khẩu trang chi cho mệt ngừ....thiện tai thiện tai....sắp được en gòi, đói wé !!!
    [​IMG]
    Đã có những giấc mơ, đã có những nhớ nhung.......về em
  3. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Đại dịch Sars là mối đe doạ hàng đầu đối với nền kinh tế các nước Châu Á. Cứ theo qui luật thì 10 năm lại xuất hiện một căn bệnh hiểm nghèo. . .cũng từng ấy năm trước căn bệnh Ebola lan tràn ở các nước châu Phi cũng đã làm cho các nước này điêu đứng. Trung Quốc là nước có số người nhiễm Sars cao nhất cho đến nay. Con số được công bố ở Bắc kinh là 3000 người. Nhưng thực tế hơn số ấy nhiều lần. Một số nước Châu Âu đã ra lệnh hạn chế nhập cảnh đối với Việt Nam , Trung Quốc và các nước khác.
    Trong thời đểm hiện nay, không nên đi du lịch đến các vùng bệnh.Gia tăng di chuyển từ vùng bệnh sang các vùng khác sẽ làm tăng nguy cơ lây lan bệnh. Các nhà khoa học trên thế giới đang nổ lực điều chế vắc xin và tìm ra những phương pháp phát hiện bệnh nhanh nhất. Trung Quốc cũng đã tìm ra được cách xác định bệnh trong vòng một giờ, cò việc điều chế vắc xin thì chưa thể làm được trong vòng 1 năm tới.
    Trung Quốc là nước đông dân nhất thế giới nhưng khi bệnh chỉ mới bắt đầu từ Hong kong cách đây 1 năm thì các nhà chức trách không thông báo nguy cơ gây hại cho nhân dân và các nước khác biết. Cho đến khi virus gây bệnh biến đổi sang dạng chưa từng xuất hiện của virus Corona thì bộ Y tế nước này mới ra mặt xin lỗi dân chúng.
    Việt Nam chúng ta với trình độ y tế thấp kém nên khi có dịch thì không kịp phòng ngừa lây lan.Theo tin mới nhất thì 4 bệnh nhân nghi là nhiễm Sars ở TPHCM ngày hôm nay sẽ được Viện Dịch Tễ Trung Ương xác định xem là có nhiễm Sars hay không. Chuyện người Hà nội vẫn phải sinh hoạt bình thường cũng chẳng có gì lạ. Nếu không bình thường thì làm sao mà sống được. Nhưng thực tế cho thấy là năm nay là năm khốn khó đối với kinh tế Hà Nội và cả nước ta. Là năm tổ chức Seagame, Việt nam ta sẽ phải gánh chịu vận xui đối với nền kinh tế nhất là đối với nghành du lịch.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  4. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Bạn em nó cũng nói là bên TQ bi giờ bệnh dịch kinh lắm,hôm qua em cũng có đọc trên mạng thấy là lại có người chết,dưng mà những người xung quanh em đây vẫn đang bình chân như vại,bây giờ Việt - Pháp mở cửa rồi người ta lại càng yên tâm hơn nữa thì fải,hic,,,chẳng hiểu dưng mừ đến bi giờ em vẫn sinh hoạt bình thường không kiêng khem mà vẫn tồn tại ngon ơ....cái gì hình như nó cũng có số cả hay sao á anh ạ.
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  5. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Lốc lớn ở An Giang làm 6 người bị thương
    Cơn lốc kèm theo mưa lớn bất thần xuất hiện ở thị xã Châu Đốc lúc 17h30' ngày 27/4 khiến gần 270 nhà bị thiệt hại, trong đó 42 căn sập hoàn toàn. Lốc cũng làm 6 người bị thương, 2 người bị nặng phải đưa đi cấp cứu.
    Ngoài ra, nhiều tài sản, hoa màu, trụ điện và một số công trình hạ tầng khác của thị xã cũng bị hư hại.
    Ngay sau khi xảy ra thiên tai, UBND tỉnh An Giang cùng các ngành chức năng thị xã Châu Đốc đã trợ cấp mỗi hộ bị sập nhà 2 triệu đồng tiền mặt, 50 kg gạo cùng các đồ dùng thiết yếu cho sinh hoạt hằng ngày. Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh đóng trên địa bàn cũng giúp người dân dựng lại nhà, ổn định cuộc sống.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  6. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Các bạn gần xa thử đọc bài này rồi cho ý kiến nhá :
    'Làng chuột' ở An Giang
    Ấp Bình Chiến, xã Bình Long, huyện Châu Phú nổi tiếng bởi nghề săn bắt và mua bán chuột. Cứ mỗi buổi chiều, có 1-2 xe tải gom chuột về làng và người dân ở đây từ già đến trẻ bắt tay vào làm thịt loài gặm nhấm này.
    Xe về làng, từng rọng chuột được các thanh niên khiêng xuống đặt lên bàn cân, bình quân một rọng khoảng 50 kg. Những chú Tí nằm chồng lên nhau trông mệt mỏi sau một chuyến đường xa, đôi khi chạy nháo nhào khi có ai đụng đến. Khoảng 5 giờ chiều, dọc theo lề đường làng hay khoảnh sân trước nhà, chuột được bày ra, những khay nước pha phèn sắp xếp ngay ngắn. Vào những lúc hàng nhiều, người dân làm thịt chuột lấn ra lề đường đông nghịt, xe chạy qua làng rất khó khăn. "Cứ cái đà này thì chuột ở An Giang hết đất sống" - anh Út Từ, cán bộ xã Bình Long, nói vui.
    Chị Lưu Thị Quang cho biết, cứ 100 kg chuột lột được 36- 40 kg da, bán được 1.200 đồng/kg. Hiện nay, vào chính vụ của nghề chuột, mỗi ngày ở làng chuột này có trên 5 tấn chuột được làm thịt.
    Ở làng chuột chia thành 3 nhóm: nhóm đi thu gom chuột, nhóm làm thịt chuột nhóm chuyên đưa đi tiêu thụ. Tuỳ theo đồng vốn và tay nghề mà mỗi người chọn cho mình một công việc phù hợp. Anh Lê Duy Khánh ở ấp Bình Chiến, một trong những người chuyên làm nghề đi thu gom chuột, cho biết mỗi ngày anh đưa về đây tiêu thụ khoảng 1-2 tấn chuột. Để thu gom được nhiều anh Khánh mua 7.000 cái rập chuột cung cấp cho nông dân ở các tỉnh để săn bắt, sau đó bán chuột sống lại cho anh. Với cách làm này, mỗi ngày anh thu được 400.000- 500.000 đồng.
    Đối với những người ít vốn thì chọn nghề đi săn bắt. Anh Nguyễn Văn Mén cho biết, nhóm của anh gồm năm người, mỗi chuyến đi săn bắt chuột kéo dài từ 5 ngày đến 1 tuần. Bình quân mỗi đêm nhóm của anh bắt được trên 50 kg chuột (hiện nay hàng sống bán 8.000 đồng/kg).
    Toàn ấp Bình Chiến chỉ tính nghề săn bắt chuột đã có trên 100 lao động. Mỗi người chỉ cần khoảng 1 triệu đồng sắm 300 cái rập, đèn, bình ắc-quy... là đủ để hành nghề. Cái nghiệp gắn vào thân anh đã 15 năm trời khiến anh khẳng định rằng bắt chuột trước là có cuộc sống ổn định, sau là giúp nông dân diệt trừ thảm hoạ.
    Phần lớn các hộ sống bằng nghề săn bắt chuột không có đất sản xuất. Băt chuột lại là nghề dễ làm nên số hộ tham gia ngày càng đông. Làng chuột hoạt động quanh năm, nhưng nhộn nhịp nhất là thời điểm thu hoạch vụ đông xuân, xuống giống vụ hè thu. Thời gian khác chuột ít nên có hộ chuyển sang cào hến, ốc gạo, đến mùa lại trở về với nghề săn chuột.

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  7. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hic không biết các bác ở tỉnh nghĩ gì mà để nông dân lấy săn chuột làm nghiệp thế này.!

    Россия моя пе?вая лZбовO!!
  8. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước em nhớ bố mẹ nói là patê làm từ thịt chuột anh ạ,nhiều lúc sợ chẳng dám ăn.Mới lại nghĩ đi thì em cũng là chuột mà :D
    Sống vì 84 Hà Nội...Mãi yêu gia đình mình...GĐQQ muôn năm!!!
  9. hh_nguyen

    hh_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    179
    Đã được thích:
    0
    Cũng tốt chứ đâu có sao hả Thanh_Lam. Giống chuột này có hại cho mùa màng mà, vả lại thịt chuột ngon phải biết, mặc dù tui chưa hề dám ăn. hehe
    size=4]
    Đối với tôi, làm gì cũng vậy, cần nhất là phải có lòng tin, cái mà tôi chưa bao giờ đánh mất.
    [/size=4]
  10. Thanh_Lam

    Thanh_Lam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2001
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là ngày cuối của lễ hội Vía Bà Chúa xứ diễn ra tại Châu Đốc - An Giang. Từ ngày 21/5, hơn 2.500 vận động viên, 2.800 linh vật và nhiều đoàn ca múa nhạc dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khơme đã quy tụ về đây. Hàng ngàn khách thập phương đến dự hội.
    Ngay từ ngày khai hội, tại sân Lăng Thoại Ngọc Hầu, với tiếng trống hội giục giã đã diễn ra tiết mục múa cờ của hơn 20 diễn viên. Cờ đào tung bay trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của khán giả. Bác Bửu, 70 tuổi, ngụ tại đường Trưng Nữ Vương, thị xã Châu Đốc nói: ?oĐẹp quá! Tôi đã chứng kiến lễ Vía Bà trong nhiều năm, nhưng năm nay tôi thấy thật ấn tượng với tiết mục múa cờ được dàn dựng công phu này?. Hoạt cảnh tái hiện lịch sử mở mang vùng đất thiêng bên dòng kênh Vĩnh Tế cũng để lại nhiều cảm xúc trong lòng người xem. Phần đốt pháo hoa kéo dài gần 20 phút làm sáng rực cả đỉnh núi Sam.
    Lễ rước tượng Bà được tổ chức chu đáo với 9 nữ sinh mặc áo dài trắng khiêng kiệu, các diễn viên trong vai hương thôn phụ lão và hàng chục đoàn lân hộ tống. Bích Liên, học lớp 11, tươi cười: ?oEm rất vui và vinh dự khi được chọn làm 1 trong 9 người khiêng kiệu, vì theo tục truyền, những người này phải là những cô gái đẹp và vừa lòng Bà mới được chọn rước tượng? .
    Dọc đường lên núi Sam có hàng ngàn người đứng chờ để hoà chung vào dòng người đưa kiệu. Không hề có cảnh mất trật tự vì các đội cảnh sát đi trước đã bảo đảm an ninh tuyệt đối cho đoàn rước và du khách.
    Lễ hội Vía Bà lần này được tổ chức trên 6 sân khấu lớn: Lăng Thoại Ngọc Hầu, sân Miếu Bà, CôngViên 30/4 Châu Đốc, Thuyền ca nhạc trên sông, Võ ca Miếu Bà và Nhà bia liệt sĩ. Chương trình văn nghệ diễn ra suốt những ngày lễ hội để phục vụ cho khách thập phương.
    Chủ tịch thị xã Châu Đốc nhận định lễ hội năm nay rất thành công và địa phương sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh này vào năm sau

    Россия моя пе?вая лZбовO!!

Chia sẻ trang này