1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin mới - Thông tin về tỉnh nhà...

Chủ đề trong 'An Giang' bởi octieu101, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Chợ Mới: Nông dân trúng mùa, được giá cây màu mùa nước nổi
    (Cập nhật, 10/3/2006 10:49:50 AM)
    Bà Trần Thị Yến Châu, Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới cho biết, hiện nay, nông dân trên địa bàn huyện trồng cây màu mùa nước nổi rất phấn khởi vì trúng mùa, được giá. Nông dân thu hoạch dưa hấu đạt từ 2-2,5 tấn/công, ngò rí 700 kg /công, khổ qua 3 tấn/công, quế 500kg/công, rau thơm 1 tấn/công, xà lách 1 tấn/công, hành 30 tạ/công, củ cải trắng 2 tấn/công? Giá bán tại ruộng đạt cao: Ngò rí 18.000 ?"25.000 đồng/kg, dưa hấu 3.000 đồng/kg, ớt 18.000 đồng/kg, hành 220.000 đồng/tạ, khổ qua 2.200 đồng/kg, quế 2.000 đồng/kg, rau thơm và xà lách 4.000 đồng/kg, cải bẹ dúng 1.800 đồng/kg?
    Đến nay, huyện Chợ Mới xuống giống 6.963 ha màu, đạt 107% kế hoạch, trong đó rau dưa các loại chiếm 4.724 ha, bắp trắng chiếm 778 h, bắp non chiếm 926 ha?
    HẠNH CHÂU
    (nguồn www.angiang.gov.vn)
  2. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    An Giang: xây dựng khu bảo thuế cửa khẩu Tịnh Biên
    TT - An Giang vừa khởi công xây dựng khu bảo thuế tại khu kinh tế cửa khẩu Tịnh Biên (huyện Tịnh Biên) có tổng vốn đầu tư gần 50 tỉ đồng.
    Khu bảo thuế bao gồm chín nhà kho ngoại quan, khu gian hàng thương mại với 16 nhà ***g bố trí kinh doanh các mặt hàng kim khí điện máy, mỹ phẩm, thực phẩm, nông sản, thủ công mỹ nghệ? Ngoài ra tại đây còn xây dựng khu dân cư diện tích gần 5 ha với cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh.
    Công trình do Công ty TNHH Thương mại & dịch vụ TP.HCM đầu tư và xây dựng theo phương thức BOT, dự kiến đi vào hoạt động tháng 12-2007.
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=165231&ChannelID=11
  3. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
  4. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    An Giang đăng cai tổ chức giải vô địch xe đạp địa hình châu á lần thứ 12 - 2006
    Sáng ngày 11/10/2006, Ông Lê Minh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Trưởng BTC Giải vô địch xe đạp địa hình châu Á lần thứ 12 - 2006 An Giang Việt Nam đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị nơi diễn ra cuộc đua tại khu vực Lâm Viên Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.
    Trước đó, vào tháng 7/2006 Ông Walter K.L.Yue (Hồng Kông) sau chuyến khảo sát thực tế địa hình, đã có văn bản báo cáo tới Liên đoàn xe đạp châu Á công nhận An Giang - địa điểm tổ chức giải của Việt Nam đạt tiêu chuẩn cho một giải xe đạp địa hình mang tầm cở quốc tế và đánh giá cao công tác chuẩn bị của nước chủ nhà, ông hy vọng với công tác chuẩn bị của Việt Nam chất lượng giải sẽ được nâng cao.
    Tham dự giải lần này có khoảng 14 quốc gia và vùng lãnh thổ tham gia tranh tài. Tính đến ngày 11/10/2006 đã có 10 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký danh sách tham dự gồm: Trung quốc, Đài Loan, Nhật, Hồng Kông, Indonesia, Singapore, Li Băng, Thái Lan, Malaysia và chủ nhà Việt Nam.
    Được biết giải vô địch xe đạp địa hình châu Á lần thứ 12 - 2006 An Giang Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 26/10 đến 29/10/2006
    (Theo angiang.gov.vn)
  5. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Trường Đại học An Giang sẽ nhận đào tạo sinh viên Lào và Campuchia
    Thực hiện tinh thần của Biên bản ghi nhớ ký kết giữa Trưởng đoàn Đại biểu cấp cao tỉnh An Giang- Việt Nam và Trưởng đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak - CHDCND Lào vào ngày 05/04/2006 cũng như trong nội dung cuộc Họp định kỳ giữa lãnh đạo tỉnh An Giang với lãnh đạo hai tỉnh Takeo và Kandal - Vương quốc Campuchia ngày 22/08/2006 vừa qua; lãnh đạo tỉnh An Giang đã chỉ đạo Trường Đại học An Giang tiếp nhận đào tạo bậc đại học, chuyên ngành Nông nghiệp và Kinh tế cho 10 sinh viên tỉnh Champasak, 03 sinh viên tỉnh Takeo và 05 sinh viên tỉnh Kandal.
    Theo kế hoạch thì các sinh viên Lào và Campuchia sẽ tham gia khoá học tiếng Việt từ tháng 03 đến cuối tháng 08 năm 2007. Sau khi đạt yêu cầu về tiếng Việt, các sinh viên sẽ bắt đầu học chương trình đại học chuyên ngành từ tháng 09/2007 (năm học 2007-2008).
    Các sinh viên Campuchia sẽ được tỉnh An Giang hỗ trợ về học phí học tiếng Việt, học chuyên ngành và chi phí ở ký túc xá của Trường. Các sinh viên Lào được cấp học bổng toàn phần (02 sinh viên), bao gồm học phí học tiếng Việt, học chuyên ngành, chi phí sách vở, tài liệu, sinh hoạt phí và chi phí đi lại. Tám sinh viên Lào khác sẽ nhận học bổng bán phần, gồm học phí học tiếng Việt và học chuyên ngành.
    Việc nhận sinh viên tỉnh Champasak, tỉnh Takeo và tỉnh Kandal theo học ngành nông nghiệp và kinh tế tại trường Đại học An Giang là một việc làm có ý nghĩa lâu dài trong việc thắc chặt mối quan hệ hợp tác truyền thống giữa tỉnh An Giang với các tỉnh bạn Lào và Campuchia.
  6. octieu101

    octieu101 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thành phố Long Xuyên: Tập trung giải phóng mặt bằng thêm 9 công trình phát triển kinh tế - xã hội
    Từ đầu năm đến nay, thành phố Long Xuyên đã hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 7 dự án để bàn giao chủ đầu tư gồm: Chung cư Nguyễn Du; Trung tâm hội chợ triển lãm đường Kinh Đào-Rạch Chanh; Trần Bình Trọng; Trường trung học cơ sở Bình Khánh; cầu Cần Thăng- Rạch Rích; đường vào mộ họ Từ.
    Thành phố Long Xuyên đang thực hiện giải phóng mặt bằng thêm 9 công trình: Nhà máy Cửu Long, chợ Long Xuyên, Trường Bùi Thị Xuân, nút giao thông quốc lộ 91- Nguyễn Trường Tộ, cầu Nguyễn Trung Trực, trung tâm sát hạch lái xe, đường thoát khu dân cư Nam Trà Ôn? nhằm góp phần phát triển kinh tế- xã hội. Thành phố Long Xuyên còn đang tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, nhất là công trình chợ và trường học.
  7. AnotherFruit

    AnotherFruit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Chân dung ?oông? Tiến sĩ không bằng đại học
    [​IMG]

    (Toquoc) ?" Đỗ Ngọc Huy, chuyên gia tư vấn giải pháp của công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT-IS) vừa trở về từ Sydney, mang theo niềm kiêu hãnh là người Việt Nam thứ 2 được cấp chứng chỉ CCIE về bảo mật - chứng chỉ cao nhất được công nhận trên quy mô toàn cầu của Cisco. Sinh năm 1981, Huy cũng là chuyên gia CCIE thế hệ 8x đầu tiên của Việt Nam.


    Tiến sĩ Cisco chưa tốt nghiệp Đại học

    Đỗ Ngọc Huy ?" Tiến sĩ Cisco trẻ nhất Việt Nam

    Dù đã khá mệt sau những ngày vất vả thi lấy chứng chỉ CCIE về bảo mật cùng hàng loạt cuộc gặp gỡ báo giới nhưng Đỗ Ngọc Huy vẫn tỏ ra thân thiện, nhiệt tình tiếp chuyện chúng tôi. Với vóc dáng nhỏ nhắn, dáng vẻ thư sinh, nụ cười rạng rỡ, ở Huy luôn toát lên một phong thái tự tin, hoạt bát, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái, gần gũi như gặp?người quen.
    Sinh ra và lớn lên ở thành phố Long Xuyên, Huy vốn là dân trường chuyên Thoại Ngọc Hầu nổi tiếng ở vùng sông nước An Giang. Năm 1999, trong khi bạn bè đồng trang lứa hầu hết đều chọn con đường thi đại học, rồi học nghề, Huy đã có quyết định khá táo bạo khi chọn du học tại chỗ của trường ĐH Victoria (Australia), theo học khoa Khoa học máy tính. Chương trình học này gồm 2 năm học ở Việt Nam, 2 năm học ở Australia nhưng vì lý do gia đình nên sau khi hoàn thành khoá học tại VN, nhận tấm bằng Diploma (tương đương bằng cao đẳng), Huy đã xin nghỉ để đi làm. Sau đó, Huy đã ?ođầu quân? vào FPT. Là môi trường quan tâm đến thực lực nhiều hơn bằng cấp, FPT đã nhanh chóng ?othu nạp? chàng cử nhân cao đẳng Đỗ Ngọc Huy vào làm kỹ thuật viên Internet. Đây cũng có thể coi là bước ngoặt của cuộc đời của Huy, là bước đệm vững chắc khiến Huy có điều kiện trau dồi kiến thức và theo đuổi niềm đam mê công nghệ mạng của mình.
    Trong thời gian công tác tại FPT, những kinh nghiệm khi triển khai dự án trên các hệ thống máy móc thực đã giúp Huy rất nhiều đối với việc thi cử sau này. Với tinh thần cầu tiến và học hỏi, chỉ sau 4 tháng kể từ khi vào công ty, Huy đã đạt được 1000/1000 điểm chứng chỉ CCNA - trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt được chứng chỉ này với số điểm tuyệt đối. Anh tâm sự: ?oCông nghệ mạng là đam mê và CCIE là niềm mơ ước của tôi từ khi còn là sinh viên. Tôi đã nhận ra chỉ có FPT mới có khả năng đầu tư, hỗ trợ để tôi đạt được chứng chỉ mà chi phí bỏ ra phải đến gần 30.000 USD gồm các tài liệu học, lương và thưởng, chi phí thi, ăn ở tại khách sạn trong thời gian thi. Chưa kể phòng Lab thực hành công ty đầu tư trị giá hơn 100. 000 USD?.
    Hai lần đem chuông đi đánh xứ người
    Theo thống kê của Cisco toàn cầu, tỷ lệ thi đậu chứng chỉ CCIE về bảo mật chỉ là 1/10. Để có được ngày hôm nay, ít ai biết được rằng Huy đã phải trải qua những tháng ngày vất vả làm việc không mệt mỏi, tìm tòi để có kinh nghiệm, hiểu biết thực về các thiết bị công nghệ. Theo anh, đó là những kinh nghiệm, bài học hết sức quý báu, giúp cho anh rất nhiều trong kì thi lấy chứng chỉ CCIE.
    Anh Huy cho biết, kỳ thi lấy chứng chỉ CCIE rất khó. Có nhiều người phải thi đến 6, 7 lần mới đạt. Các thí sinh phải làm việc trực tiếp và xử lý các tình huống theo đầu bài với các thiết bị thực trong phòng Lab. Chính vì thế, chứng chỉ này đòi hỏi cao về kinh nghiệm thực tế chứ không chỉ dừng lại ở các kiến thức lý thuyết. Để giành được chứng chỉ CCIE, bản thân Huy đã phải chịu thất bại một lần trước khi đến được vinh quang (trước đó, Huy đã thi chứng chỉ CCIE lần thứ nhất vào tháng 12/2005 nhưng không thành công). Từ bài học thất bại đó, Huy đã tự rút kinh nghiệm cho mình trong lần thi thứ hai này và đã đem chiến thắng trở về.

    Ông Đỗ Cao Bảo - Tổng giám đốc FPT-IS

    Việc Đỗ Ngọc Huy được cấp chứng chỉ CCIE về bảo mật không những là niềm vinh dự của FPT mà còn là niềm tự hào của giới công nghệ thông tin Việt Nam. Theo ông Đỗ Cao Bảo, Tổng Giám đốc FPT-IS, chứng chỉ CCIE có ý nghĩa rất quan trọng đối với FPT-IS, với Tập đoàn FPT nói riêng và với cả Việt Nam nói chung. Nó khẳng định trình độ công nghệ thông tin ở đẳng cấp cao cùng các tri thức, kỹ năng thực hành của các chuyên gia FPT- IS đã đạt đẳng cấp quốc tế, tạo thêm sự tin tưởng của khách hàng vào các sản phẩm và dịch vụ mà FPT-IS cung cấp. Đặc biệt, chứng chỉ cao cấp như CCIE của Cisco còn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện trình độ công nghệ, chất lượng dịch vụ của công ty ICT nói riêng và trình độ phát triển CNTT của mỗi quốc gia nói chung.
    Hiện tại, Đỗ Ngọc Huy là người thứ hai ở Việt Nam đem về chứng chỉ CCIE về bảo mật. Người đầu tiên đạt được chứng chỉ CCIE bảo mật vào năm 2003 là Vũ Anh Tú, hiện là PGĐ Trung tâm công nghệ FPT-IS và cả hai đều đang làm cho FPT -IS. Theo thống kê của Cisco toàn cầu thì tính đến nay Đỗ Ngọc Huy trở thành ?otiến sỹ Cisco? trẻ nhất (sinh năm 1981) trong số 16 ?otiến sỹ Cisco? ở Việt Nam.
    Theo quy định của Cisco, một người khi được công nhận là ?otiến sĩ Cisco? thì có thể được phép cài đặt một số thiết bị mạng cao cấp của Cisco. Mỗi CCIE được gắn với một ?oMagic Number?, đồng thời là số thứ tự của CCIE. Số ?oMagic Number? này có giá trị như một chìa khoá để mở các hệ thống mạng của Cisco. Người có CCIE có thể được các công ty CNTT thuê để thiết đặt các hệ thống mạng cao cấp, có thể làm việc cho bất kỳ công ty tin học nào trên thế giới với mức lương rất cao. Thông thường, một tiến sỹ Cisco ở Mỹ được trả lương khoảng 100,000 USD/năm. Tuy nhiên, khi được hỏi sẽ nghĩ gì nếu một công ty nước ngoài đưa ra lời mời làm việc với mức đãi ngộ hấp dẫn hơn FPT, Huy đã không ngần ngại trả lời: ?oỞ FPT- IS hiện có 6 CCIE, trong đó có một chuyên gia người Úc- Russell William Skingley (CCIE mã số # 6894). Điều này cho thấy một CCIE nước ngoài hài lòng với mức đãi ngộ của một công ty Việt Nam thì không có lý do gì một CCIE Việt Nam lại tìm đến các công ty nước ngoài vì không hài lòng với mức đãi ngộ. Theo các tiền lệ, lương của các CCIE ở FPT luôn cao bằng hoặc có thể cao hơn lương các giám đốc trung tâm. Nhưng điều quan trọng nhất là ở FPT-IS, tôi lại tiếp tục được triển khai các dự án lớn về công nghệ mạng mà tôi theo đuổi, trong đó có nhiều dự án Toàn cầu hoá.?.
    Giờ đây, ở tuổi 26, Đỗ Ngọc Huy ?" chàng tiến sĩ Cisco trẻ nhất của Việt Nam đang rất hạnh phúc với hai niềm vui lớn đến cùng lúc: Lấy vợ và được cấp chứng chỉ CCIE. Tuy nhiên, không vì thế mà Huy tự hài lòng với bản thân mình. Anh vẫn không ngừng nỗ lực, tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. ?oHy vọng đến cuối năm nay tôi sẽ có thêm chứng chỉ CISSP, cũng là một chứng chỉ uy tín về bảo mật. Trong tương lai, tôi cũng muốn có thêm chứng chỉ CCIE trong lĩnh vực Routing&Switching?, Huy bày tỏ./.
    NGƯỜI AN GIANG Á BÀ CON

    Được Anotherfruit sửa chữa / chuyển vào 02:01 ngày 26/10/2006
  8. xquangvinhx

    xquangvinhx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2003
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện, xử lý 2.635 vụ buôn lậu
    10 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại An Giang đã bắt giữ 2.635 vụ buôn lậu và gian lận thương mại với tổng giá trị hàng hoá trên 14 tỉ đồng.
    Những mặt hàng lậu bị thu giữ chủ yếu là xăng dầu, thuốc lá ngoại, đường cát Thái Lan, mỹ phẩm, linh kiện điện tử? Các cơ quan chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 2.614 trường hợp với số tiền trên 10 tỉ đồng, lập hồ sơ chuyển VKS truy tố tứơc pháp luật 21 vụ, với 24 đối tượng liên quan.
    Đây chỉ là phần nổi của tảng băng thui
  9. duyanag

    duyanag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0

    Tết Nguyên đán Đinh Hợi 2007 sắp đến được dự đoán sẽ diễn ra tại An Giang trong không khí sôi động nhất từ trước tới nay, nhất là ở các trung tâm đô thị. Trước mắt, tại Long Xuyên sẽ có hai siêu thị cao cấp đi vào hoạt động. Đó là Trung tâm Thương mại Long Xuyên do 4 đơn vị kinh tế lớn gồm Saigon Co-opmart, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn, Công ty Agimex và Afiex cùng hợp tác đầu tư. Kế đó là siêu thị Nguyễn Huệ với chuyên ngành hàng kim khí điện máy, điện lạnh cùng tham gia phục vụ người tiêu dùng bắt đầu từ trước Tết.
    Năm nay, An Giang cũng sẽ bắn pháo hoa mừng xuân mới và tổ chức các hoạt động đón năm mới trong khí thế hào hứng để khởi động một năm đầy hy vọng và tăng tốc phát triển.
    Nguồn www.angiang.gov.vn

    Được duyanag sửa chữa / chuyển vào 07:57 ngày 16/01/2007
  10. duyanag

    duyanag Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Tin ngoài luồng
    27/01/2007 - Khai trương Trung Tâm Mua Sắm Nguyễn Huệ ( Siêu Thị Điện máy - Điện tử - Viễn Thông lớn nhất LX )
    Còn cái ST Coopmart Long Xuyên chắc ở lại rùi , chưa xong , có lẽ wa tết . Thế là ngã tư đèn 4 ngọn thêm hoành tráng , diện mạo LX thêm hiện đại , mừng quê mình phát triển một ly nhé các bác !!!
    PS : Em muốn chụp hình rùi post lên nhưng hơi ngại vì ngay ngã tư , sợ bị kêu là khìn , hay đang chụp nhân viên họ tưởng chụp bậy bạ họ oánh chạy ko kịp !!! Hii , thứ lỗi !!!

Chia sẻ trang này