1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhắn lừa đảo trên zalo

Chủ đề trong 'Game Show' bởi haipro123, 04/07/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. haipro123

    haipro123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2015
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    zalo được coi là một công cụ gắn kết mọi người lại với nhau một cách thông mình, cũng với những lợi ích mà nó mang lại thì cũng có kẻ xấu lợi dụng sự sơ hở của nó mà làm những chuyện lừa gạt người khác để kiếm tiền...

    Theo ghi nhận, nhiều người dùng phan mem Zalo do Công ty VNG cung cấp đang bị khủng bố tin nhắn lừa đảo. Nội dung các tin nhắn này khá giống với với kiểu Tri ân Khách hàng Facebook như trước đây.

    Cụ thể, các nội dung như “Hệ thống Zalo: Chào bạn! Thay mặt cho bên Zalo, chúc mừng bạn đã nhận phần quà đặc biệt Sự kiện Tuần Lộc Vàng gồm: 1 xe Liberty với 30 triệu đồng và mã dự thưởng: [02584]. Bạn cần LH hỗ trợ viên 01656990863 hoặc vào web nào đó để cập nhật thông tin”.

    Sau đó là lời đề nghị: Bạn cần truy cập vào website ....(*) hoặc liên hệ hỗ trợ viên chăm sóc khách hàng 0972203xxx (*) để tiến hành cập nhật thông tin cá nhân và làm thủ tục nhận giải thưởng”.

    Dưới phiếu thông báo trúng thưởng là logo của Bộ Thông tin - Truyền thông, Bộ Công an, Cổng thanh toán trực tuyến Vinagame và Piaggio.

    [​IMG]




    Trường hợp thứ hai là chuyện Tri ân khách hàng quý 1/2015 với nội dung Bạn may mắn nhận được giải nhất, phần thưởng là 1 xe tay ga Liberty 3V 150 I.E và phiếu tặng quà trị giá 50 triệu đồng. Tin nhắn hướng dẫn người dùng truy cập trang abc (*) để hoàn tất thông tin và thủ tục nhận giải, hoặc liên hệ tư vấn viên theo số điện thoại 0962536xxx (*) để được giải đáp thắc mắc.
    Điểm chung của các tin nhắn trên đều hướng dẫn người dùng truy cập vào một địa chỉ web và thực hiện các bước “đóng phí nhận thưởng” bằng thẻ cào điện thoại di động hoặc thẻ nạp tiền chơi game của VNG, FPT, VTC.
    Điển hình là trường hợp của bạn đọc N.V.T (Trà Vinh) trao đổi với TTO là bị lừa gần 4,5 triệu đồng bởi tổ chức giả mạo nhân viên Công ty VNG. T cho biết, sau khi truy cập vào trang web theo yêu cầu thì có nội dung chúc mừng và yêu cầu nạp thẻ để tiếp tục.
    Đầu tiên, người dùng sẽ phải nạp thẻ với mệnh giá 100.000 đồng. Sau khi nạp xong, một số điện thoại tự xưng là nhân viên VNG xác nhận và tiếp tục chỉ người dùng liên lạc với một tài khoản email khác để được tư vấn chuyển khoản.
    Xong thương vụ đó, người dùng lại được yêu cầu liên hệ với một số thuê bao mới để được tư vấn thủ tục hồ sơ. Cuối cùng, người dùng tiếp tục được yêu cầu liên lạc với một thuê bao được gọi là phòng kế toán để hoàn thành phần còn lại bằng cách đóng thêm phí là 5.000.000 đồng.

    Bộ phận chăm sóc khách hàng VNG cũng cho biết họ liên tục nhận được nhiều phản ảnh từ khách hàng về hành vi lừa đảo trên các kênh trực tuyến.
    Tổng giá trị thiệt hại có thể quy đổi cụ thể thành tiền mặt qua các hình thức: lừa nạp thẻ điện thoại, thẻ game hoặc lừa tiền mặt là 100 triệu đồng. Trong đó, khách hàng bị lừa đảo nạp tiền nhiều nhất vào website abc (*) với số tiền hơn 22 triệu đồng.

    [​IMG]
    Mới đây (14.4), thông tin trên VTC cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã bắt khẩn cấp nhóm 3 nghi can trong băng nhóm
    lừa đảo bằng tin nhắn
    , chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của người bị hại.
    Nhóm này đã lập các trang như trang abc để thu hút thành viên. Từ số điện thoại đăng ký của thành viên trên trang web, các nghi can đã gửi thông báo đến chủ thuê bao rằng trúng xe Honda SH, phiếu quà tặng trị giá 100 triệu đồng và nhiều quà tặng hấp dẫn khác.

    Khi khách hàng ngỡ trúng thưởng thật liên hệ lại thì nhóm lừa đảo này đã hướng dẫn khách hàng làm hồ sơ lãnh thưởng, phải nộp trước các loại phí như vận chuyển, đăng ký xe, trước bạ...
    Các nghi can hướng dẫn chủ thuê bao nộp tiền qua tài khoản mở sẵn hoặc nạp thẻ cào điện thoại rồi chiếm đoạt.
    Băng nhóm này hoạt động từ khoảng tháng 9.2014 đến nay và lừa được rất nhiều người dân với số tiền chiếm đoạt lên đến hàng trăm triệu đồng.
    Qua lời khai của các đối tượng thì hình thức lừa đảo qua mạng xã hội Zalo khá đơn giản và dễ dàng nên nhiều băng nhóm khác cũng đang hoạt động kiểu tương tự.

Chia sẻ trang này