1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    10/1, Cha Lo chính thức được công nhận là cửa khẩu quốc tế​
    [​IMG]
    Cửa khẩu quốc tế Cha Lo.
    Nhân dân 2 huyện miền núi Tuyên Hoá, Minh Hoá (Quảng Bình) đang náo nức chào đón ngày lễ long trọng này. Từ hôm nay, tại Cha Lo xa xôi sẽ bắt đầu có những chuyển động mới.
    Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Bộ Tư lệnh Biên phòng Quảng Bình, Cục Hải quan Quảng Bình và các ngành các cấp đã cử cán bộ lên Cha Lo để làm công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành cửa khẩu. Đối với nhân dân ở 2 huyện miền núi Tuyên Hoá, Minh Hoá nói riêng và Quảng Bình nói chung, thì đây thực sự là một ngày đáng nhớ. Trong tương lai, nhờ kinh tế, văn hóa đổi mới, đời sống của nhân dân vùng Cha Lo sẽ phát triển, đồng bào các dân tộc Rục, Sách, Mày sẽ trở nên giàu có, văn minh như người Kinh. Một vùng đất phía tây Quảng Bình vốn đang rất khó khăn chắc chắn sẽ thay da đổi thịt.
    Để có một Cha Lo cửa khẩu quốc tế, trong những năm gần đây, ngành giao thông vận tải Quảng Bình được sự giúp đỡ rất to lớn và có hiệu quả của Bộ Giao thông Vận tải. Bộ đã tung hết lực lượng vàthiết bị lên toàn tuyến quốc lộ 12A. Con đường vững chắc, thông tuyến và êm đẹp này chính là đáp số của sự đầu tư lớn của Nhà nước, cùng với tinh thần làm việc bất chấp ngày đêm của các đơn vị giao thông thi công, nâng cấp hoặc sửa chữa. Cùng với quốc lộ 12A, cảng Gianh, cảng Nhật Lệ, cảng Vũng Ánh, Hà Tĩnh, cửa khẩu Cha Lo phát huy tuyệt đối thế mạnh của mình. Trong vài năm gần đây, tại cửa khẩu đã có doanh thu từ hàng hoá xuất nhập khẩu hàng chục tỷ đồng. Năm 1999, doanh thu lên tới trên 35 tỷ. Anh Phan Lâm Phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình khẳng định: Khi Cha Lo trở thành cửa khẩu quốc tế, Quảng Bình sẽ có thêm nhiều lợi thế, tạo điều kiện cho tỉnh mở rộng việc phát triển kinh tế vùng phía tây. Từ Cha Lo, Quảng Bình sẽ là nơi trung chuyển hàng hoá sang Lào, Campuchia, Thái Lan, Myanmar và ra các nước khác trên thế giới. Hoạt động xuất nhập khẩu sẽ có thêm thế đứng vững chắc. Cảng Gianh, cảng Nhật Lệ lại càng có điều kiện để hoạt động nhộn nhịp. Tuyến du lịch quốc tế qua cửa khẩu chắc chắn sẽ phát triển mạnh. Khách các nước Đông Nam Á có thể qua cửa khẩu Cha Lo đến với khu du lịch danh thắng nổi tiếng Phong Nha - Kẻ Bàng, biển Nhật Lệ, Đá Nhảy. Hàng hoá xuất khẩu lâm sản, hải sải, vật liệu xây dựng của Quảng Bình sẽ từ cửa khẩu này vươn rộng ra các nước khu vực và thế giới. Từ Lào về Việt Nam theo quốc lộ 12A sẽ ngắn hơn, an toàn hơn, giá thành vận chuyển của các chủ hàng vì thế cũng rẻ hơn so với những tuyến đường xuyên Á khác. Cửa khẩu quốc tế Cha Lo sẽ tạo cho Quảng Bình có thêm sức bật mới về nhiều phương diện, gần hơn với thế giới, giúp đẩy mạnh các hoạt động kinh tế xã hội trên địa bàn 2 huyện miền núi Tuyên Hoá, Minh Hoá vốn đang khó khăn.
    (Theo Lao Động, 10/1).
    -----------------------------
    Đây là tin cũ rùi nhưng mà có thể các bạn chưa kịp đọc, thông cảm nhá!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tui xem thời sự thấy có tin về QB.
    Ở khu Khoáng Bang Lệ Thuỷ vừa khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái. Dự án sẽ bao gồm khu biệt thự, khu điều dưỡng nhờ vào nguồn nước khoáng tự nhiên.........bên cạnh đó, các công trình liên quan cũng sẽ được xây dựng.....như đường xá, các công trình về dịch vụ....vv.
    Đây là tín hiệu mừng cho Lệ Thuỷ. Tui còn nhớ, cách đây mấy năm tui lên Lệ Thuỷ chơi, thằng em họ định chở đi suối Bang chơi...nhưng bà ngoại nhất quyết không cho đi vì đường xấu quá mà lại heo hút.
    Ngoài tin đó ra, Đài truyền hình còn làm hẳn một phóng sự về QB...........trong đó nói về rất nhiều dự án đã và đang được triển khai ở QB........như cây cầu Nhật Lệ, dự án khu du lịch Bảo Ninh, dự án nuôi tôm trên cát, dự án cảng Hòn La, dự án đường xuyên Á.............
    Và kết luận là tiềm năng phát triển của QB rất khả quan............." chưa bao giờ QB lại có tốc độ phát triển nhanh và sự đầu tư nhiều như hiện nay"........."Trong vài năm tới, QB sẽ từ một tỉnh nằm trong tốp nghèo nhất của cả nước sẽ vươn lên nằm ở tốp các tỉnh thứ hai trong 3 tốp" ......
    Vui quá mọi người ơi..................
    bluemoon
  3. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tui xem thời sự thấy có tin về QB.
    Ở khu Khoáng Bang Lệ Thuỷ vừa khởi công xây dựng khu du lịch sinh thái. Dự án sẽ bao gồm khu biệt thự, khu điều dưỡng nhờ vào nguồn nước khoáng tự nhiên.........bên cạnh đó, các công trình liên quan cũng sẽ được xây dựng.....như đường xá, các công trình về dịch vụ....vv.
    Đây là tín hiệu mừng cho Lệ Thuỷ. Tui còn nhớ, cách đây mấy năm tui lên Lệ Thuỷ chơi, thằng em họ định chở đi suối Bang chơi...nhưng bà ngoại nhất quyết không cho đi vì đường xấu quá mà lại heo hút.
    Ngoài tin đó ra, Đài truyền hình còn làm hẳn một phóng sự về QB...........trong đó nói về rất nhiều dự án đã và đang được triển khai ở QB........như cây cầu Nhật Lệ, dự án khu du lịch Bảo Ninh, dự án nuôi tôm trên cát, dự án cảng Hòn La, dự án đường xuyên Á.............
    Và kết luận là tiềm năng phát triển của QB rất khả quan............." chưa bao giờ QB lại có tốc độ phát triển nhanh và sự đầu tư nhiều như hiện nay"........."Trong vài năm tới, QB sẽ từ một tỉnh nằm trong tốp nghèo nhất của cả nước sẽ vươn lên nằm ở tốp các tỉnh thứ hai trong 3 tốp" ......
    Vui quá mọi người ơi..................
    bluemoon
  4. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mấy o ở quê rảnh rảnh thì post bài về chuyện này đê

    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ.
    Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui
  5. chungpq

    chungpq Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mấy o ở quê rảnh rảnh thì post bài về chuyện này đê

    Một chút giận, hai chút tham, lận đận cả đời ri cũng khổ.
    Trăm điều lành, nghìn điều nhịn, thong dong tấc dạ rứa mà vui
  6. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

    Tôi đưa vào luôn để mọi người tiện đọc:
    Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thế giới
    Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức được công nhận là di sản thế giới tại cuộc họp toàn thể của Uỷ ban Di sản Thế giới lần thứ 27 đang diễn ra tại Trụ sở UNESCO (Paris) từ 30/6 đến 5/7.

    Phong cảnh Phong Nha - Quảng Bình

    Tham dự kỳ họp này có đại biểu của hơn 160 quốc gia thành viên Công ước về di sản thế giới của UNESCO. Đoàn đại biểu nước ta gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá - Thông tin, UBND tỉnh Quảng Bình và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO.

    Sau khi xem xét, thảo luận những vấn đề có tính chiến lược về bảo tồn các di sản văn hoá và thiên nhiên của thế giới, trước những thách thức và bối cảnh mới của quốc tế hiện nay, Uỷ ban Di sản Thế giới đã công nhận thêm hơn 30 di sản văn hoá và thiên nhiên của các quốc gia thành viên, trong đó có Khu vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam.
    Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình, được thành lập cuối năm 2001 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha, có tổng diện tích 85.754ha.

    Đây là một phần của khu vực núi đá vôi cổ nhất ở châu Á, được tạo lập từ hơn 400 triệu năm về trước, nơi ngưng đọng những giá trị đặc biệt về sự hình thành và phát triển của trái đất. Đồng thời, có nhiều giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học với 568 loài thực vật và 876 loài động vật, trong đó có không ít loài được đưa vào sách đỏ của thế giới và Việt Nam. Khu vực này cũng đồng thời là một trung tâm du lịch văn hoá lớn với hệ thống các hang động nổi tiếng, đặc biệt là khu động Phong Nha.
    Trước kỳ họp này, các cơ quan tư vấn chuyên môn của UNESCO chưa đồng thuận việc công nhận khu di sản này trong năm nay do những tác động của việc xây dựng đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây và sự thu hẹp địa giới vườn quốc gia.

    Tuy nhiên, do sự vận động, giải thích hết sức tích cực của đoàn đại biểu Việt Nam, 15h15 phút ngày 2/7/2003 (giờ Paris), Uỷ ban Di sản Thế giới đã quyết định đưa Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào Danh sách di sản thế giới. Đây là di sản thế giới thứ 5 tại Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 14/07/2003
  7. arch

    arch Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0

    Tôi đưa vào luôn để mọi người tiện đọc:
    Phong Nha - Kẻ Bàng được công nhận là di sản thế giới
    Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa chính thức được công nhận là di sản thế giới tại cuộc họp toàn thể của Uỷ ban Di sản Thế giới lần thứ 27 đang diễn ra tại Trụ sở UNESCO (Paris) từ 30/6 đến 5/7.

    Phong cảnh Phong Nha - Quảng Bình

    Tham dự kỳ họp này có đại biểu của hơn 160 quốc gia thành viên Công ước về di sản thế giới của UNESCO. Đoàn đại biểu nước ta gồm đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Văn hoá - Thông tin, UBND tỉnh Quảng Bình và Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO.

    Sau khi xem xét, thảo luận những vấn đề có tính chiến lược về bảo tồn các di sản văn hoá và thiên nhiên của thế giới, trước những thách thức và bối cảnh mới của quốc tế hiện nay, Uỷ ban Di sản Thế giới đã công nhận thêm hơn 30 di sản văn hoá và thiên nhiên của các quốc gia thành viên, trong đó có Khu vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng của Việt Nam.
    Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình, được thành lập cuối năm 2001 theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở nâng hạng Khu bảo tồn thiên nhiên Phong Nha, có tổng diện tích 85.754ha.

    Đây là một phần của khu vực núi đá vôi cổ nhất ở châu Á, được tạo lập từ hơn 400 triệu năm về trước, nơi ngưng đọng những giá trị đặc biệt về sự hình thành và phát triển của trái đất. Đồng thời, có nhiều giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học với 568 loài thực vật và 876 loài động vật, trong đó có không ít loài được đưa vào sách đỏ của thế giới và Việt Nam. Khu vực này cũng đồng thời là một trung tâm du lịch văn hoá lớn với hệ thống các hang động nổi tiếng, đặc biệt là khu động Phong Nha.
    Trước kỳ họp này, các cơ quan tư vấn chuyên môn của UNESCO chưa đồng thuận việc công nhận khu di sản này trong năm nay do những tác động của việc xây dựng đường Hồ Chí Minh nhánh phía Tây và sự thu hẹp địa giới vườn quốc gia.

    Tuy nhiên, do sự vận động, giải thích hết sức tích cực của đoàn đại biểu Việt Nam, 15h15 phút ngày 2/7/2003 (giờ Paris), Uỷ ban Di sản Thế giới đã quyết định đưa Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào Danh sách di sản thế giới. Đây là di sản thế giới thứ 5 tại Việt Nam đã được UNESCO chính thức công nhận

    Được arch sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 14/07/2003
  8. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  9. no_cry

    no_cry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2002
    Bài viết:
    1.306
    Đã được thích:
    0
  10. thanh_hang_new

    thanh_hang_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    Oa chao ui, lần đầu tiên tui nghe Phong Nha - Ke Bàng là di sản văn hoá
    NO LOVE, NO CRY BUT ALWAYS SMILE

Chia sẻ trang này