1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Những người lính biên phòng ươm mầm văn hoá nơi vùng sâu
    Ngày 3/3/2005. Cập nhật lúc 20h 59''
    Những ngày đầu xuân này, chúng tôi có dịp đến các vùng cao miền Tây Quảng Bình ở Cha Lo-Cổng Trời, Làng Ho, Làng Mô được chứng kiến những việc làm thầm lặng của những người lính quân hàm xanh (Bộ đội Biên phòng Quảng Bình) ngày đêm bám trụ ươm mầm văn hoá , chăm lo cuộc sống cho đồng bào dân tộc A Rem, Rục, Mày, khùa, Ma Coong...
    Vừa làm nhiệm vụ ở cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, cán bộ, chiến sỹ đồn Biên phòng vừa phân công nhau về từng bản rẻo cao của xã Dân Hoá, Trọng Hoá thực hiện "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" tuyên truyền vận động đồng bào nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Đội văn nghệ của các đồn tbiên phòng tổ chức các buổi giao lưu múa hát phục vụ bà con dân tộc. Các chiến sỹ làm thầy giáo đứng lớp dạy học xoá mù chữ cho đồng bào. Riêng năm 2004, các đồn biên phòng trong tỉnh tổ chức 68 buổi dạ hội văn nghệ, 130 buổi chiếu phim video với hơn 6500 lượt người xem; tổ chức 9 lớp xoá mù chữ cho 311 học sinh. Phối hợp với ngành văn hoá-thông tin của tỉnh, Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã đưa văn hoá về cơ sở vùng sâu, vùng xa, cung cấp hơn 50 triệu đồng mua đàn, sáo cho các đồn biên phòng.
    Thư viện tỉnh hỗ trợ hơn 4,5 triệu đồng mua sách báo cho các đồn biên phòng. Gặp chúng tôi, anh Đinh Đu(dân tộc A Rem ở xã Tân Hoá-Bố Trạch) phấn khởi cho biết: " Nhờ bộ đội biên phòng, người A Rem được đổi đời, biết làm ruộng gieo trồng lúa nước, biết thâm canh cây sắn, cây khoai. Các anh còn dạy chữ, khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con dân tộc".Còn ông Đinh Xơi, năm nay đã 70 tuổi, là già làng của bản Cu Tồn(xã Thượng Hoá) không ngớt lời ngợi khen các anh bộ đội biên phòng đồn 593 đã dành cả vô tuyến,, đầu video, máy nổ phục vụ đồng bào Ma Coong...
    Không chỉ ở đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Cha Lo, đồn 593 , các đồn biên phòng ở vùng biên giới Cà Xèng, Làng Ho, Làng Mô đều có những việc tốt đẹp giúp đỡ đồng bào các dân tộc thiểu số; mỗi đơn vị đã trở thành điểm sáng văn hoá vùng biên giới. Những người lính quân hàm xanh không quản khó khăn, vất vả , ngày đêm bám trụ nơi biên cương của Tổ quốc "Thức cho dân ngủ, gác cho dân vui, lấy hạnh phúc của dân làm lẽ sống".
  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Đưa vào sử dụng Trung tâm Hoạt động TTN Bắc Trung bộ
    TT (Quảng Bình) - Hôm nay, 26-3-2005, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Quảng Bình dự kiến đưa vào sử dụng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên Bắc Trung bộ.
    Công trình do T.Ư Đoàn đầu tư hơn 6,9 tỉ đồng xây dựng ven biển Nhật Lệ, thuộc phường Hải Thành, TP Đồng Hới.
    Được biết đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, dạy nghề, hướng nghiệp và là sân chơi giải trí, nghỉ ngơi... của thanh thiếu niên khu vực Bắc Trung bộ.
    http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=71857&ChannelID=7
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Đưa vào sử dụng Trung tâm Hoạt động TTN Bắc Trung bộ
    TT (Quảng Bình) - Hôm nay, 26-3-2005, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Tỉnh đoàn Quảng Bình dự kiến đưa vào sử dụng Trung tâm Hoạt động thanh thiếu niên Bắc Trung bộ.
    Công trình do T.Ư Đoàn đầu tư hơn 6,9 tỉ đồng xây dựng ven biển Nhật Lệ, thuộc phường Hải Thành, TP Đồng Hới.
    Được biết đây sẽ là nơi diễn ra các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, dạy nghề, hướng nghiệp và là sân chơi giải trí, nghỉ ngơi... của thanh thiếu niên khu vực Bắc Trung bộ.
    http://www2.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=71857&ChannelID=7
  4. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một số tin về dịch cúm gia cầm ở Quảng Bình
    Một nguồn tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư hôm qua 18-3 cho hay bệnh nhân 5 tuổi tên Hoàng Trọng Dương, quê ở Quảng Bình, đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế cũng đã được xét nghiệm xác định nhiễm H5N1.
    Theo tin từ Đài THVN, đã có một bé gái 12 tuổi ở xã Châu hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình bị nhiễm cúm H5N1 và đã tử vong hôm 21/3/2005 vừ qua. Theo lời của bố bệnh nhân thì nguyên nhân là do bệnh nhân ăn phải thịt gà bị bệnh chết của hàng xóm mang cho. Hiện em trai của bệnh nhân cũng đang được xác định là nhiễm H5N1 và đang được điều trị tại Bệnh viện TW Huế.
    Theo tin từ cuộc họp chiều 25-3 của UBND tỉnh Quảng Bình, tại xã Châu Hóa, Tuyên Hóa có 24 người dân bị cảm cúm, trong đó năm người bị cúm (không phải gần 200 người bị cảm cúm như các báo đã đưa tin). Năm người trên chỉ bị cúm thông thường. Địa phương báo cáo có gần 200 người cảm cúm là do người dân quá hoang mang khi có người nhiễm H5N1.
  5. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Một số tin về dịch cúm gia cầm ở Quảng Bình
    Một nguồn tin từ Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư hôm qua 18-3 cho hay bệnh nhân 5 tuổi tên Hoàng Trọng Dương, quê ở Quảng Bình, đang điều trị tại Bệnh viện T.Ư Huế cũng đã được xét nghiệm xác định nhiễm H5N1.
    Theo tin từ Đài THVN, đã có một bé gái 12 tuổi ở xã Châu hoá, huyện Tuyên Hoá, tỉnh Quảng Bình bị nhiễm cúm H5N1 và đã tử vong hôm 21/3/2005 vừ qua. Theo lời của bố bệnh nhân thì nguyên nhân là do bệnh nhân ăn phải thịt gà bị bệnh chết của hàng xóm mang cho. Hiện em trai của bệnh nhân cũng đang được xác định là nhiễm H5N1 và đang được điều trị tại Bệnh viện TW Huế.
    Theo tin từ cuộc họp chiều 25-3 của UBND tỉnh Quảng Bình, tại xã Châu Hóa, Tuyên Hóa có 24 người dân bị cảm cúm, trong đó năm người bị cúm (không phải gần 200 người bị cảm cúm như các báo đã đưa tin). Năm người trên chỉ bị cúm thông thường. Địa phương báo cáo có gần 200 người cảm cúm là do người dân quá hoang mang khi có người nhiễm H5N1.
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Làng TNLN An Mã đã có thu nhập khá
    TT (Quảng Bình) - Theo Tỉnh đoàn Quảng Bình, đến nay hầu hết 120 hộ tại làng thanh niên lập nghiệp An Mã trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn huyện Lệ Thủy đã có thu nhập khá.
    Trong đó, nhiều hộ thu nhập cao như hộ anh Nguyễn Vĩnh Hải, Lê Cảnh Hải, Nguyễn Văn Bản, Cao Đảm... (trên 50 triệu đồng/năm từ nuôi cá, gia súc, trồng cây ăn quả, hồ tiêu, cây rừng trồng). Hơn 20 hộ khác có thu nhập 20-30 triệu đồng/năm.
    Được biết đến nay làng thanh niên lập nghiệp An Mã đã đưa vào sử dụng 3.000/6.270ha đất được phân bổ. Trong đó trồng mới gần 1.000ha rừng, nhận chăm sóc, bảo vệ trên 1.000ha rừng khác.
    Có diện tích vườn hộ trên 80ha; trồng trên 28.000 gốc tiêu; chăn nuôi đàn trâu bò hơn 300 con và hàng chục ngàn gia cầm.
  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Làng TNLN An Mã đã có thu nhập khá
    TT (Quảng Bình) - Theo Tỉnh đoàn Quảng Bình, đến nay hầu hết 120 hộ tại làng thanh niên lập nghiệp An Mã trên đường Hồ Chí Minh, thuộc địa bàn huyện Lệ Thủy đã có thu nhập khá.
    Trong đó, nhiều hộ thu nhập cao như hộ anh Nguyễn Vĩnh Hải, Lê Cảnh Hải, Nguyễn Văn Bản, Cao Đảm... (trên 50 triệu đồng/năm từ nuôi cá, gia súc, trồng cây ăn quả, hồ tiêu, cây rừng trồng). Hơn 20 hộ khác có thu nhập 20-30 triệu đồng/năm.
    Được biết đến nay làng thanh niên lập nghiệp An Mã đã đưa vào sử dụng 3.000/6.270ha đất được phân bổ. Trong đó trồng mới gần 1.000ha rừng, nhận chăm sóc, bảo vệ trên 1.000ha rừng khác.
    Có diện tích vườn hộ trên 80ha; trồng trên 28.000 gốc tiêu; chăn nuôi đàn trâu bò hơn 300 con và hàng chục ngàn gia cầm.
  8. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Phát hiện nhiều hang động mới
    Quảng Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch hang động
    25 hang động mới ở 3 huyện với tổng chiều dài 12 km của vùng đệm khu Di sản thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng đã được phát hiện.
    Sau gần một tháng khảo sát các nhà nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh và trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã khám phá thêm 25 hang động mới ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Minh Hoá với tổng chiều dài 12 km của vùng đệm khu Di sản thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng.
    Qua gần 200 bức ảnh chụp và những thông tin mà đoàn khảo sát thu thập được cho thấy Quảng Bình có tiềm năng về hang động rất lớn. Trong đó có những hệ thống hang động dài nhất Đông Nam Á với vẻ đẹp nguyên sơ, huyền bí nằm trong hệ thống núi đá vôi. Đây là tiềm năng về Du lịch giúp tỉnh Quảng Bình có điều kiện tổ chức khai thác Du lịch vào sâu hơn ở các hang động tại Di sản thiên nhiên Thế giới vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
    Việc đưa khai thác Du lịch các hang động ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Minh Hoá trong thời gian tới không chỉ nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo nguồn thu nhập cho người dân ở vùng đệm, vùng phụ cận từ các dịch vụ du lịch, mà còn góp phần hạn chế tình trạng người dân địa phương khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên sinh vật làm tổn hại đến môi trường.
    Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát các hang động nói trên, các hang động còn cung cấp cho tỉnh nhiều dẫn liệu khoa học về chế độ thuỷ văn ở một số hang nước, phát hiện nhiều hang mới dưới dạng những hố sâu, có những hố sâu nhất Việt nam nằm dọc theo dòng sông Chày, chiều sâu thẳng đứng tới 170 m.
  9. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Phát hiện nhiều hang động mới
    Quảng Bình là tỉnh có tiềm năng du lịch hang động
    25 hang động mới ở 3 huyện với tổng chiều dài 12 km của vùng đệm khu Di sản thiên nhiên Phong Nha - Kẻ Bàng đã được phát hiện.
    Sau gần một tháng khảo sát các nhà nghiên cứu hang động Hoàng gia Anh và trường Đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã khám phá thêm 25 hang động mới ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Minh Hoá với tổng chiều dài 12 km của vùng đệm khu Di sản thiên nhiên Phong Nha-Kẻ Bàng.
    Qua gần 200 bức ảnh chụp và những thông tin mà đoàn khảo sát thu thập được cho thấy Quảng Bình có tiềm năng về hang động rất lớn. Trong đó có những hệ thống hang động dài nhất Đông Nam Á với vẻ đẹp nguyên sơ, huyền bí nằm trong hệ thống núi đá vôi. Đây là tiềm năng về Du lịch giúp tỉnh Quảng Bình có điều kiện tổ chức khai thác Du lịch vào sâu hơn ở các hang động tại Di sản thiên nhiên Thế giới vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.
    Việc đưa khai thác Du lịch các hang động ở các huyện Bố Trạch, Quảng Ninh và Minh Hoá trong thời gian tới không chỉ nhằm thu hút du khách trong và ngoài nước, tạo nguồn thu nhập cho người dân ở vùng đệm, vùng phụ cận từ các dịch vụ du lịch, mà còn góp phần hạn chế tình trạng người dân địa phương khai thác bừa bãi nguồn tài nguyên sinh vật làm tổn hại đến môi trường.
    Từ kết quả nghiên cứu, khảo sát các hang động nói trên, các hang động còn cung cấp cho tỉnh nhiều dẫn liệu khoa học về chế độ thuỷ văn ở một số hang nước, phát hiện nhiều hang mới dưới dạng những hố sâu, có những hố sâu nhất Việt nam nằm dọc theo dòng sông Chày, chiều sâu thẳng đứng tới 170 m.
  10. demen3_8

    demen3_8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Công khai xin lỗi hai người bị kết án oan sai

    TAND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn gửi các cơ quan thông tin đại chúng chính thức công khai xin lỗi hai người bị kết án oan sai là các ông Trần Đình Long (sinh năm 1952, thường trú tại Tiểu khu 10, phường Đồng Phú, TP Đồng Hới) - nguyên Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình và Nguyễn Thanh Kỳ (sinh năm 1944, thường trú tại Tiểu khu 11, phường Nam Lý, TP Đồng Hới) - nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Bình.
    Được biết, hai ông Trần Đình Long và Nguyễn Thanh Kỳ đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quảng Bình khởi tố và Viện KSND Quảng Bình truy tố. Tại bản án sơ thẩm ngày 19/1/2000, TAND tỉnh Quảng Bình đã xét xử hai người vì tội "vi phạm các quy định về quản lý và bảo vệ rừng", tuyên phạt Trần Đình Long 18 tháng tù, Nguyễn Thanh Kỳ 15 tháng tù cho hưởng án treo. Tại bản án hình sự phúc thẩm ngày 7 và 8/9/2000, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên bố Nguyễn Thanh Kỳ và Trần Đình Long không phạm tội nói trên và hành vi của họ chưa cấu thành tội phạm.

Chia sẻ trang này