1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Tắm sông, ba học sinh chết đuối.
    Lúc 11 giờ ngày 20-5, 18 học sinh lớp 7 Trường THCS xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình (trong đó có 17 em nữ), rủ nhau đi dã ngoại bên sông. Sau khi ăn xong, các em kéo nhau xuống cửa Lạch - sông Roòn, nơi giáp cửa biển để tắm.
    Khoảng 13 giờ 30, các chiến sĩ đồn Biên phòng 184 gần đó phát hiện thấy đám học sinh vẫy vùng la hét, kêu cứu giữa dòng nước. Bộ đội biên phòng và nhân dân đã kịp thời dùng thuyền đưa các em vào bờ và cấp cứu, trong đó có 6 em bị ngợp nước nặng. Trạm y tế xã đã sơ cứu, nhưng 3 em không cứu được, đã tử vong. Ba em còn lại được chuyển lên Bệnh viện Việt Nam-Cuba để cấp cứu. Được biết cả 3 em được cấp cứu tại bệnh viện tuyến trên đã qua cơn nguy kịch.
  2. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cướp của trên xe khách, một tên cướp bị chêt
    Vào lúc 1 giờ sáng ngày 24-5, xe khách mang biển số 99K-3736 chạy hướng Nam-Bắc, khi qua địa phận tỉnh Quảng Trị có 4 người đàn ông đón lên xe. Vào khoảng 3 giờ sáng khi gần đến địa phận thành phố Đồng Hới, bọn chúng đã dùng dao khống chế hành khách và cướp tài sản của mọi người.
    Lái xe đã cố tình đưa xe đến cơ quan công an thành phố. Khi xe chạy đến trước Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Bình, 2 tên cướp đã đập vỡ cửa kính lao xuống đường. Một tên chết ngay tại chỗ, tên còn lại bị thương. Trên người hai tên cướp bị chết và bị thương không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định đựơc danh tính. Tên cướp bị thương đã đựơc đưa vào bệnh viện Đồng Hới cấp cứu và đựơc canh giữ nghiêm ngặt. Hai tên cướp còn lại đã lẩn trốn. Công an TP Đồng Hới đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
  3. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cướp của trên xe khách, một tên cướp bị chêt
    Vào lúc 1 giờ sáng ngày 24-5, xe khách mang biển số 99K-3736 chạy hướng Nam-Bắc, khi qua địa phận tỉnh Quảng Trị có 4 người đàn ông đón lên xe. Vào khoảng 3 giờ sáng khi gần đến địa phận thành phố Đồng Hới, bọn chúng đã dùng dao khống chế hành khách và cướp tài sản của mọi người.
    Lái xe đã cố tình đưa xe đến cơ quan công an thành phố. Khi xe chạy đến trước Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng Bình, 2 tên cướp đã đập vỡ cửa kính lao xuống đường. Một tên chết ngay tại chỗ, tên còn lại bị thương. Trên người hai tên cướp bị chết và bị thương không có giấy tờ tùy thân, chưa xác định đựơc danh tính. Tên cướp bị thương đã đựơc đưa vào bệnh viện Đồng Hới cấp cứu và đựơc canh giữ nghiêm ngặt. Hai tên cướp còn lại đã lẩn trốn. Công an TP Đồng Hới đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.
  4. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Nhà Trưởng công an xã Hải Trạch bị đặt mìn
    00:22:57, 19/05/2005

    Ngày 18/5, Công an huyện Bố Trạch cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ thủ phạm đặt một quả mìn tự tạo tại nhà Trưởng công an xã Hải Trạch. Vào lúc 22 giờ 30 ngày 16/5, quả mìn đã phát nổ tại nhà anh Hoàng Văn Thắng - Trưởng công an xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, làm bị thương chị Phạm Thị Liên (vợ anh Thắng). Đây cũng là lần đầu tiên ở Quảng Bình xảy ra vụ khủng bố theo kiểu "xã hội đen". (T.L)
  5. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Nhà Trưởng công an xã Hải Trạch bị đặt mìn
    00:22:57, 19/05/2005

    Ngày 18/5, Công an huyện Bố Trạch cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ thủ phạm đặt một quả mìn tự tạo tại nhà Trưởng công an xã Hải Trạch. Vào lúc 22 giờ 30 ngày 16/5, quả mìn đã phát nổ tại nhà anh Hoàng Văn Thắng - Trưởng công an xã Hải Trạch, huyện Bố Trạch, làm bị thương chị Phạm Thị Liên (vợ anh Thắng). Đây cũng là lần đầu tiên ở Quảng Bình xảy ra vụ khủng bố theo kiểu "xã hội đen". (T.L)
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo
    Ngay từ những ngày đầu mới triển khai, công tác khám chữa bệnh (KCB) cho người nghèo ở Lệ Thủy (Quảng Bình) đã được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. Từ đó công tác KCB cho người nghèo ở huyện đã thực sự đi vào nề nếp và thu được nhiều kết quả khả quan.
    Tính đến tháng 11 năm 2004, tổng số phiếu KCB được cấp cho đối tượng nghèo tại huyện Lệ Thủy là 14.943 phiếu. Hầu hết các xã đã triển khai thực hiện tốt công tác xác định đối tượng, cấp thẻ, phiếu KCB đến tay người dân. Đối tượng được cấp thẻ được rà soát kỹ, bảo đảm cấp phát đúng người, đúng thẻ, nhất là các xã đông dân cư, có số lượng thẻ lớn.
    Hầu hết các đối tượng nghèo đều được đăng ký KCB ban đầu tại các trạm y tế tuyến xã, điều này rất thuận lợi và thích hợp cho người nghèo khi KCB, tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở... nhất là người nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa. Trung tâm y tế đã xem xét, rà soát lại và bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp tại các xã nhằm bảo đảm việc KCB cho người nghèo, vì vậy bệnh nhân khi đến các cơ sở y tế đều được khám, chữa bệnh kịp thời, hạn chế việc bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Trong 29.913 lượt người nghèo được khám, điều trị của toàn huyện trong năm qua có 23.123 lượt người được khám, điều trị tại tuyến y tế xã. Đặc biệt, Ban chỉ đạo Quỹ khám chữa bệnh người nghèo theo Quyết định 139 (KCB 139) của huyện đã thực sự quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền rộng rãi việc KCB theo chế độ BHYT 139 để người dân hiểu được ý nghĩa của chế độ bảo hiểm 139, tránh thiệt thòi về quyền lợi cho người hưởng chế độ. Ngoài ra, hằng tháng, hằng quý trung tâm y tế đã tổ chức các đoàn khám chữa bệnh của trung tâm đưa các máy móc hiện đại về khám chữa bệnh cho người nghèo ngay tại tuyến xã. Vì thế, cuối năm 2003, số lượng bệnh nhân được thu dung và điều trị tại các tuyến còn thấp, nhưng năm 2004, số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại các tuyến đã tăng lên đáng kể. Một số đơn vị có tỷ lệ bệnh nhân khám chữa bệnh rất cao như: Tân Thủy, Sen Thủy. Điều này cho thấy, người nghèo đã thực sự được quan tâm, được hưởng những dịch vụ y tế theo chế độ bảo hiểm 139 ngay tại cộng đồng.
    Ngay tại bệnh viện của trung tâm y tế cũng đã tổ chức đội KCB cho người có BHYT 139 với những cán bộ có tay nghề chuyên môn vững vàng, bệnh nhân đến khám, điều trị từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng đều được đón tiếp chăm sóc tận tình chu đáo, không có sự phân biệt đối xử giữa bệnh nhân có thẻ khám bảo hiểm 139 với bệnh nhân đóng viện phí. Đặc biệt các thủ tục hành chính trong quá trình KCB luôn được Ban quản lý Quỹ KCB 139 chú trọng cải tiến một cách phù hợp, tiện lợi nhất, tránh gây phiền hà cho người bệnh trong quá trình khám, điều trị. Trong năm, bệnh viện huyện đã điều trị cho 1.880 bệnh nhân được cấp thẻ bệnh nhân nghèo, tổng kinh phí phục vụ cho công tác KCB người nghèo năm 2004 là 485.001.260 đồng.
    Để công tác khám chữa bệnh cho người nghèo ngày một hiệu quả, trung tâm y tế đang chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống khám chữa bệnh tại các xã, để người nghèo được khám điều trị ngay tại cộng đồng; đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chế độ chính sách của công tác khám chữa bệnh bảo hiểm cho người nghèo, bảo đảm thực hiện đúng các chế độ cho bệnh nhân nghèo.

    Ngày 31/3/05

    Theo Sức khoẻ và đời sống

  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo
    Ngay từ những ngày đầu mới triển khai, công tác khám chữa bệnh (KCB) cho người nghèo ở Lệ Thủy (Quảng Bình) đã được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của lãnh đạo Đảng và chính quyền các cấp, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội. Từ đó công tác KCB cho người nghèo ở huyện đã thực sự đi vào nề nếp và thu được nhiều kết quả khả quan.
    Tính đến tháng 11 năm 2004, tổng số phiếu KCB được cấp cho đối tượng nghèo tại huyện Lệ Thủy là 14.943 phiếu. Hầu hết các xã đã triển khai thực hiện tốt công tác xác định đối tượng, cấp thẻ, phiếu KCB đến tay người dân. Đối tượng được cấp thẻ được rà soát kỹ, bảo đảm cấp phát đúng người, đúng thẻ, nhất là các xã đông dân cư, có số lượng thẻ lớn.
    Hầu hết các đối tượng nghèo đều được đăng ký KCB ban đầu tại các trạm y tế tuyến xã, điều này rất thuận lợi và thích hợp cho người nghèo khi KCB, tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở... nhất là người nghèo ở các xã vùng sâu, vùng xa. Trung tâm y tế đã xem xét, rà soát lại và bố trí cán bộ chuyên môn phù hợp tại các xã nhằm bảo đảm việc KCB cho người nghèo, vì vậy bệnh nhân khi đến các cơ sở y tế đều được khám, chữa bệnh kịp thời, hạn chế việc bệnh nhân phải chuyển lên tuyến trên. Trong 29.913 lượt người nghèo được khám, điều trị của toàn huyện trong năm qua có 23.123 lượt người được khám, điều trị tại tuyến y tế xã. Đặc biệt, Ban chỉ đạo Quỹ khám chữa bệnh người nghèo theo Quyết định 139 (KCB 139) của huyện đã thực sự quan tâm chỉ đạo, tuyên truyền rộng rãi việc KCB theo chế độ BHYT 139 để người dân hiểu được ý nghĩa của chế độ bảo hiểm 139, tránh thiệt thòi về quyền lợi cho người hưởng chế độ. Ngoài ra, hằng tháng, hằng quý trung tâm y tế đã tổ chức các đoàn khám chữa bệnh của trung tâm đưa các máy móc hiện đại về khám chữa bệnh cho người nghèo ngay tại tuyến xã. Vì thế, cuối năm 2003, số lượng bệnh nhân được thu dung và điều trị tại các tuyến còn thấp, nhưng năm 2004, số lượng bệnh nhân đến khám và chữa bệnh tại các tuyến đã tăng lên đáng kể. Một số đơn vị có tỷ lệ bệnh nhân khám chữa bệnh rất cao như: Tân Thủy, Sen Thủy. Điều này cho thấy, người nghèo đã thực sự được quan tâm, được hưởng những dịch vụ y tế theo chế độ bảo hiểm 139 ngay tại cộng đồng.
    Ngay tại bệnh viện của trung tâm y tế cũng đã tổ chức đội KCB cho người có BHYT 139 với những cán bộ có tay nghề chuyên môn vững vàng, bệnh nhân đến khám, điều trị từ bệnh nhẹ đến bệnh nặng đều được đón tiếp chăm sóc tận tình chu đáo, không có sự phân biệt đối xử giữa bệnh nhân có thẻ khám bảo hiểm 139 với bệnh nhân đóng viện phí. Đặc biệt các thủ tục hành chính trong quá trình KCB luôn được Ban quản lý Quỹ KCB 139 chú trọng cải tiến một cách phù hợp, tiện lợi nhất, tránh gây phiền hà cho người bệnh trong quá trình khám, điều trị. Trong năm, bệnh viện huyện đã điều trị cho 1.880 bệnh nhân được cấp thẻ bệnh nhân nghèo, tổng kinh phí phục vụ cho công tác KCB người nghèo năm 2004 là 485.001.260 đồng.
    Để công tác khám chữa bệnh cho người nghèo ngày một hiệu quả, trung tâm y tế đang chú trọng nâng cao chất lượng hệ thống khám chữa bệnh tại các xã, để người nghèo được khám điều trị ngay tại cộng đồng; đẩy mạnh việc tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chế độ chính sách của công tác khám chữa bệnh bảo hiểm cho người nghèo, bảo đảm thực hiện đúng các chế độ cho bệnh nhân nghèo.

    Ngày 31/3/05

    Theo Sức khoẻ và đời sống

  8. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    00:19:41, 12/05/2005

    Báo Thanh Niên vừa qua có đăng bài phản ánh vụ tiêu cực trong việc xét thầu công trình kè Châu Hóa (H.Tuyên Hóa) mà một trong những người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Xuân Dung - Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ sự việc. Theo kết luận thanh tra, đây là vụ vi phạm điển hình về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, có sai phạm ở tất cả các khâu, nếu không có báo chí phản ánh kịp thời thì ngân sách nhà nước sẽ bị thất thoát gần 2 tỉ đồng.
    Sau khi thanh tra, Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm điểm xử lý sai phạm. Ngày 11/5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã họp để bỏ phiếu kỷ luật ông Nguyễn Xuân Dung, kết quả có 33/40 phiếu đề nghị mức khiển trách. Như vậy đến nay trong vụ kè Châu Hóa đã có 5 cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị kỷ luật và đều ở mức khiển trách.
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Kỷ luật Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
    00:19:41, 12/05/2005

    Báo Thanh Niên vừa qua có đăng bài phản ánh vụ tiêu cực trong việc xét thầu công trình kè Châu Hóa (H.Tuyên Hóa) mà một trong những người chịu trách nhiệm chính là ông Nguyễn Xuân Dung - Giám đốc sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Ngay sau đó, UBND tỉnh đã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để làm rõ sự việc. Theo kết luận thanh tra, đây là vụ vi phạm điển hình về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, có sai phạm ở tất cả các khâu, nếu không có báo chí phản ánh kịp thời thì ngân sách nhà nước sẽ bị thất thoát gần 2 tỉ đồng.
    Sau khi thanh tra, Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo kiểm điểm xử lý sai phạm. Ngày 11/5, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình đã họp để bỏ phiếu kỷ luật ông Nguyễn Xuân Dung, kết quả có 33/40 phiếu đề nghị mức khiển trách. Như vậy đến nay trong vụ kè Châu Hóa đã có 5 cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn bị kỷ luật và đều ở mức khiển trách.
  10. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện quần thể Bách xanh lớn nhất Đông Nam Á

    Bách xanh.
    Một quần thể Bách xanh núi đá duy nhất ở Việt Nam và lớn nhất Đông Nam Á, có tên khoa học là Calocedrus rupetris mới được phát hiện tại tỉnh Quảng Bình.
    Đại diện Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng ngày 7/7 cho biết, thời gian qua đã phát hiện một quần thể Bách xanh núi đá duy nhất ở Việt Nam, rộng hàng nghìn héc ta trên núi đá vôi ở độ cao 650-700 m so với mực nước biển.
    Đây là loài thân gỗ cao hơn 25 m, đường kính hơn 1 m với độ tuổi rất cổ, hơn 400 năm tuổi. Bách xanh núi đá đang có nguy cơ tuyệt chủng trên phạm vi toàn cầu.

Chia sẻ trang này