1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện 3 lòai lan hài tại Phong Nha-Kẻ Bàng
    13:41'' 11/07/2005 (GMT+7)
    Ngày 10-7, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng cho biết, vừa phát hiện ba loài lan hài sống tự nhiên tại vùng rừng di sản Phong Nha-Kẻ Bàng.

    Lan hài đỏ
    Đây là loài đặc hữu, chỉ gặp ở một vùng hẹp của đất nước và từ lâu được coi như báu vật quốc gia.
    Lan hài lần đầu tiên được phát hiện tại Khánh Hòa vào năm 1922, sau đó bặt tăm, đến năm 1996 nó được tái phát hiện tại Khánh Hòa và Cao Bằng nhưng chỉ hai tháng sau bị biến mất do giới buôn lan săn lùng để bán vì lan hài có giá trị thương mại rất cao, từ đó được cho là tuyệt chủng ở Việt Nam.
    Lan hài là một nhóm đặc biệt của họ lan. Chúng có thể dễ dàng nhận dạng bởi hoa có 1 cánh ở giữa hình túi trông giống như chiếc hài. Lan hài được Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) xếp vào nhóm bị tuyệt chủng

  2. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: UBND tỉnh "lấy lại" một doanh nghiệp đầu tư chưa tương xứng
    TT - UBND tỉnh vừa quyết định ?olấy lại? Nhà máy nước khoáng Cosevco Bang và khu du lịch sinh thái - điều dưỡng (suối nước nóng) Bang từ Công ty cổ phần du lịch - nước khoáng Cosevco (thuộc Tổng công ty Xây dựng miền Trung), nguyên nhân là do đơn vị chủ quản đã đầu tư và đưa vào sử dụng khu du lịch sinh thái - điều dưỡng Bang gần hai năm nay nhưng chưa xứng tầm.
    Đây là lần đầu tiên UBND tỉnh quyết định lấy lại một doanh nghiệp đang hoạt động để mời gọi các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh có khả năng tài chính tiếp tục đầu tư phát triển.
  3. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện hang động lớn nhất tại Phong Nha - Kẻ Bàng

    Đây là một hang khô, không có sông ngầm chảy qua như động Phong Nha. Hang có rất nhiều vòm cao, rộng cùng những hình thù kỳ thú, huyền bí.
    Khu hang động có chiều dài hơn so với động Phong Nha. Hang động được đặt tên là động Thiên Đường cách động Phong Nha khoảng 10 km theo đường chim bay và nằm trong khu vực của Vườn Quốc gia Phong Nha ?" Kẻ Bàng.
    Trong động có rất nhiều vòm cao, rộng và vô số hình thù kỳ thú và rất huyền bí. Tuy chưa có số liệu đo đạc chính xác nhưng động Thiên Đường được các chuyên gia hang động Hoàng gia Anh đánh giá là động lớn nhất, đẹp nhất từ trước đến nay được tìm thấy tại Phong Nha ?" Kẻ Bàng, góp phần làm tăng thêm giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới này.
    PS: Dạo này có quá nhiều nhà nghiên cứu nước ngoài đến PH_KB nhưng có vẻ như QB vẫn chưa biết cách lôi kéo các dự án thì phải???
  4. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Xe công an chở gỗ lậuVào khoảng 5 giờ 30 ngày 15-7, các chiến sĩ Trạm Kiểm lâm Trộ Mợng (nằm trên đường Hồ Chí Minh - thuộc Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng) đã phát hiện ô tô đặc chủng biển kiểm soát 73B-0190 của trại giam Đồng Sơn (thuộc Bộ Công an đóng tại Đồng Sơn - TP Đồng Hới ) chở 24 hộp gỗ mun và 4 tấm gỗ gõ, khối lượng trên 2 m3.
    (Theo NLD)
  5. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không biết cái Topic "Quảng bình và những chuyện chưa hay " nó nằm ở đâu rồi nên đành phải đưa vào đây vậy.
    Khi lâm tặc là "..."[/size=3]
    Trong nhiều lý do, không thể không nói đến lý do quan trọng nhất là những người có trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ rừng lại tiếp tay hay trở thành lâm tặc. Khi lâm tặc là ?ota?, những cánh rừng giãy chết là lẽ đương nhiên...
    Tuyên Hóa là một huyện miền núi của tỉnh Quảng Bình, có đường Hồ Chí Minh đi qua. Nơi đây được ví như ?ocái kho? tập hợp nhiều gỗ quý của miền Trung nhưng cũng còn được gọi là ?ocái ổ? của những tên lâm tặc.
    Cao Dụng, một thanh niên ở xã Lâm Hóa, dẫn đường cho chúng tôi vào khu rừng Mụ O ở đầu nguồn sông Gianh. Mới lên đến đỉnh núi đã thấy lô nhô hàng chục lán cưa xẻ gỗ. Cao Dụng cho biết, những cây gỗ bị lâm tặc chọn đốn toàn là gỗ quý như gõ, táu, dồi, de... Trước mắt chúng tôi là cả một khoảng rừng bị phát quang, trơ trụi. Dụng nói rằng mỗi khi cây gỗ lớn bị cưa đổ xuống thì hàng trăm cây gỗ bé đều bị đè gãy, chết oan theo.
    Khu rừng trên đỉnh núi Mụ O như một công trường khai thác, cưa xẻ gỗ của lâm tặc. Những gốc cây gỗ quý hàng trăm năm tuổi đã bị cưa đổ, xẻ thành từng vuông. Hàng trăm tấm bìa gỗ bị lâm tặc vứt lại nằm ngổn ngang. Trong bán kính chỉ vài trăm mét chúng tôi đếm được mấy chục cây gỗ bị cưa ngang gốc. Nhìn vào những gốc cây rừng vừa bị cưa đổ, Cao Dụng bần thần: ?oBà con dân bản đâu dám khai thác gỗ tươi, chỉ đi tận dụng gỗ lõi bị chết đứng giữa rừng. Đúng là lòng dạ thằng lâm tặc không tốt, nó phá hết cả rừng già rồi?.
    Có nhiều con đường vào rừng đầu nguồn sông Gianh khai thác gỗ mà lâm tặc không gặp bất kể một lực lượng tuần tra, kiểm soát nào. Thông thường, lâm tặc mang cưa xẻ ngược theo các nhánh suối Gáy, suối Rẹng, suối Coọc để đến đầu nguồn sông Gianh. Người quen đường thì cắt rừng đi bộ, xa đi mất một buổi, mà gần thì chỉ cần 2 giờ là vào tận ?okho gỗ? đầu nguồn sông này.
    ?oĐã lên đến được đầu nguồn sông rồi thì tha hồ mà đốn, hạ gỗ, cưa thành vuông xuôi theo suối, sông mà đưa gỗ về. Ai ?oxui lắm? mới gặp kiểm lâm. Nhưng cũng có cách để ?ovượt thác?. Thấy tôi không hiểu hai chữ ?ovượt thác?, Phạm Văn T., một tay buôn gỗ, giải thích: ?oLà làm luật chứ gì nữa. Khúc gỗ to như con trâu chứ có phải nhỏ như mũi kim mà nói thu vào trong túi quần. Không làm luật có mà sạt nghiệp...?.
    Có một thực trạng, ở vùng đầu nguồn sông Gianh tình trạng phá rừng trở nên rất nghiêm trọng nhưng cơ quan chức năng vẫn không mấy khi bắt được quả tang lâm tặc đang khai thác gỗ giữa rừng. Khi được hỏi vì sao như vậy, hạt trưởng kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, ông Đoàn Văn Công, phân bua: ?oThú thật tình trạng khai thác gỗ ở đây diễn ra khá phức tạp. Chúng tôi đã nhiều lần tổ chức bắt và thu giữ hàng chục... máy cưa gỗ. Điều khó nhất là khi tổ chức bao vây, truy quét thì có người cắt rừng vào mật báo cho lâm tặc biết nên chúng bỏ của chạy lấy người?.
    Đại biểu HĐND huyện buôn gỗ lậu
    Những ngày ở huyện miền núi Tuyên Hóa chúng tôi còn biết được câu chuyện ông đại biểu đương nhiệm HĐND huyện Trương Quang Độ buôn gỗ lậu. Dư luận cho rằng, sở dĩ lâm tặc vào rừng đầu nguồn sông Gianh dựng lán, dùng cưa máy khai thác gỗ một cách ồ ạt phải chăng được ?ođặt hàng trước? từ các đầu nậu thu mua gỗ trái phép với số lượng lớn như ông Độ và đã được một số cơ quan trên địa bàn bao che?
    Ông Trương Quang Độ (ở xã Kim Hóa) làm giám đốc Công ty TNHH Quang Trương, chuyên kinh doanh lâm đặc sản. Lợi dụng việc được phép mua gỗ hợp pháp ở các tỉnh phía Bắc đưa về cơ sở chế biến gỗ thành phẩm, Trương Quang Độ đã chơi trò bán hết số gỗ mua hợp pháp, không đưa về kho của mình. Nhưng sau khi bán hết gỗ mua hợp pháp cho các tỉnh phía Bắc, Trương Quang Độ đã dùng số hóa đơn mua gỗ này để hợp thức hóa những lô gỗ đã mua trái phép tại địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình trên cơ sở sử dụng thủ thuật ?onhập kho? để che mắt cơ quan chức năng.
    Khi bị phát hiện, ông Trương Quang Độ đã ?o trình? chứng từ nhập kho gỗ và cho rằng đó là gỗ hợp pháp. Thực ra, gỗ được nhập về trong kho của công ty là gỗ lậu được mua trái phép trên địa bàn với khối lượng hơn 33 m3 các loại từ gỗ nhóm I đến nhóm VIII.
    Những quan hệ ?otrên mức bình thường?
    Để thuận lợi cho việc thu mua gỗ trái phép, ông Trương Quang Độ đã đặt xưởng cưa và kho ở bãi Chợ Lim cả thời gian dài, đây là chuyện bất hợp pháp, thế nhưng chính quyền xã Kim Hóa (huyện Tuyên Hóa) lại làm ngơ, không có động thái gì.
    Đặc biệt, theo phân cấp thì trực tiếp quản lý gỗ ở địa bàn huyện Tuyên Hóa và theo dõi, giám sát hoạt động kinh doanh lâm sản của Công ty TNHH Quang Trương do ông Độ làm giám đốc là trách nhiệm của hạt kiểm lâm Tuyên Hóa và trạm kiểm lâm Đồng Lào. Vậy mà kiểm lâm ở hai nơi này lại không kiểm tra, giám sát việc mua gỗ nhập kho và đối chiếu nguồn gỗ hợp pháp của Công ty Quang Trương. Tạo kẽ hở cho công ty này lợi dụng đưa gỗ không có nguồn gốc hợp pháp vào xưởng chế biến.
    Dư luận tỉnh Quảng Bình cũng nói rất nhiều đến chuyện quan hệ ?otrên mức bình thường? giữa lực lượng kiểm lâm Cà Tang- một chốt chặn đầu nguồn sông Gianh với các đầu nậu buôn lậu gỗ. Bởi vì Cà Tang là chốt chặn quan trọng của rừng Tuyên Hóa. Nếu lực lượng kiểm lâm ở đây làm gắt thì lâm tặc và số người buôn lậu gỗ khó mà lộng hành được.
    (Theo NLD)
  6. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện một đàn bò tót quý hiếm
    Cập nhật cách đây 36 giờ 52 phút

    Theo Trung tâm Khoa học và cứu hộ (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình), đàn bò tót này có 4 con, gồm một bò mẹ, hai bò đực và một bò con sinh sống tại khu vực Hà Riềng thuộc xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.
    Kỹ sư Đinh Duy Dương, cán bộ bẫy ảnh thú phục vụ cho công tác nghiên cứu của trung tâm, cho biết đàn bò được người dân địa phương phát hiện từ đầu năm 2005, trong đó có một con bò đực thường xuất hiện lẫn trong đàn bò cái thả rông của người dân. Những dấu hiệu để lại như dấu chân và đặc điểm bên ngoài của đàn bò mà người dân mô tả cho thấy đây là đàn bò tót - loài đang được ghi vào sách đỏ thế giới.
    Nguyễn Khánh Thành

    http://www3.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2005/7/30/117369.tno
  7. tinhtam08

    tinhtam08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Đội ngũ giáo viên tiểu học được bồi dưỡng trước năm học mới.
    Hiện nay, toàn tỉnh có 1.050 giáo viên tiểu học được bồi dưỡng nâng cao năng lực giảng dạy theo chương trình SGK mới từ lớp 1 đến lớp 4. Toàn bộ hiệu trưởng các trường tiẻu học và phần lớn cán bộ quản lý tiểu học ở phòng Giáo dục cấp huyện và Sở Giáo dục cũng được bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản lý. Thời gian tới, Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Bình triển khai áp dụng chuẩn đánh giá giáo viên tiểu học cho 1.800 giáo viên, trên cơ sở đó cùng với các tỉnh, thành phố áp dụng thí điểm chuẩn tổng kết rút kinh nghiệm triển khai đại trà trong toàn ngành.
  8. mvc

    mvc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2004
    Bài viết:
    1.706
    Đã được thích:
    1
    Quảng Bình: Phát hiện nhiều loài động vật tuyệt chủng
    15:15:00, 24/06/2005
    Ông Nguyễn Viết Nhung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình cho biết có nhiều loài động vật quý hiếm được cho là bị tuyệt chủng như thỏ vằn Trường Sơn, gà so, sao la, bò xám (quý hiếm như bò tót), khướu mỏ dài đã được phát hiện tại khu vực rừng già Khe Nước Trong, thuộc địa phận hai huyện Quảng Ninh và Lệ Thủy (Quảng Bình).
    Theo ông Nhung, thỏ vằn Trường Sơn có hàng trăm cá thể, hàng năm người dân Vân Kiều tại địa bàn hai huyện nói trên đặt bẫy hàng chục con; còn bò xám hiện mới ghi nhận xuất hiện một cá thể nặng hơn 1,7 tấn, thường ăn chung cỏ với bò của đồng bào Vân Kiều, xã Kim Thủy, huyện Lệ Thủy.
    Các nhà khoa học khi khảo sát vùng rừng này đã đánh giá những loài như thỏ vằn Trường Sơn, gà so, sao la, khướu mỏ dài hiện đang tồn tại với cá thể phong phú tại đây.

    Nguồn: http://www2.thanhnien.com.vn/Khoahoc/2005/6/25/113864.tno
  9. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: phát hiện thêm 25 hang động mới
    17:38'' 13/08/2005 (GMT+7)
    Đoàn thám hiểm của Hoàng gia Anh và tỉnh Quảng Bình đã phát hiện thêm 25 hang động mới nằm ở huyện Bố Trạch, huyện Minh Hóa và huyện Quảng Ninh.
    Trong số những hang động kể trên, có một hang động rất đẹp nằm trong hệ thống hang Vòm thuộc khu Di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.
    Hang động này - hiện chưa được đặt tên - nằm ở đoạn km 16 trên nhánh phía Tây đường Hồ Chí Minh, cách động Phong Nha, Tiên Sơn hơn 30km.
    Theo nhận định của các chuyên gia hang động của đoàn thám hiểm Hoàng gia Anh, hang động này còn hoang sơ, có vẻ đẹp lộng lẫy, phong phú hơn, đa dạng hơn so với động Phong Nha và động Tiên Sơn.
    Trong hang động có những đám thạch nhũ chưa từng thấy ở động Phong Nha và Tiên Sơn. Đó là những hạt thạch nhũ to, tròn nằm liền kề nhau trên một nền triền đá nhũ óng ánh lấp lánh một màu bạc trắng hấp dẫn, thu hút người xem. Có những đám thạch nhũ khi bắt gặp ánh sáng thì ánh lên như kim tuyến, nhấp nháy tựa muôn vì sao đêm.
    Tại buổi khảo sát ở hang động mới được phát hiện, ông Phan Lâm Phương, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình cho biết tỉnh có kế hoạch sớm đưa hang động này vào khai thác phục vụ khách du lịch trong nước và quốc tế vì hang động này nằm ở vị trí rất thuận tiện cho việc đầu tư xây dựng và thuận tiện cho du khách đến tham quan.
    Trước mắt, tỉnh sẽ mời các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tiến hành quy hoạch, đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng, dịch vụ phục vụ du khách.
    Theo TTXVN
  10. kts_june

    kts_june Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2003
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0

    Có một cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi rất độc đáo vì nó mọc ngay giữa cánh đồng, cạnh dãy núi đá vôi nằm trong vùng đệm di sản Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình (ảnh). Người dân địa phương gọi là cây ngá. Từ năm ngoái, cây này đã được đưa vào thành điểm tham quan cho du khách và thuộc diện cần bảo vệ. Thế nhưng, kể từ đó, cây cổ thụ này phải mang thương tích đầy mình do du khách thoải mái leo trèo, đu bám và dùng dao, kéo đẽo, khắc nham nhở trên đầy thân và cành để... lưu niệm. Theo ông Đặng Đông Hà, Trưởng ban Quản lý Khu du lịch Phong Nha, thực tế chưa có cơ quan nào được giao nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu về tính độc đáo và độ tuổi của cây. Thậm chí, tại khu vực này, hiện vẫn không có một tấm bảng nghiêm cấm việc xâm phạm cây.
    (Tin, ảnh: N.K.Thành)
    [​IMG]

Chia sẻ trang này