1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: bốn nhà tình nghĩa tặng cựu nữ pháo binh Ngư Thủy
    TT - Các chị có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhất trong số những chị em thuộc đại đội nữ pháo binh Ngư Thủy (huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) trước đây là Trần Thị Xử, Ngô Thị Hiếu, Ngô Thị San ở xã Ngư Thủy Trung và Nguyễn Thị Thắng ở Ngư Thủy Bắc vừa nhận nhà tình nghĩa mới.
    Những căn nhà trên được xây dựng từ nguồn vốn 50 triệu đồng của cán bộ, chiến sĩ Bộ tư lệnh Binh chủng pháo binh đóng góp, cùng với sự hỗ trợ thêm từ địa phương và nhiều ngày công xây dựng của đoàn viên thanh niên.
  2. hanhai

    hanhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nó củng chung số phận với các anh em của nó. Đọc tiếp đi bạn => Hàng loạt trang web của các cơ quan nhà nước được lập nên rồi tồn tại lay lắt vì thiếu sự quan tâm, chăm sóc của người sinh ra nó, gây nên tình trạng lãng phí rất lớn...
    Những trang web rỗng ruột
    Đầu tháng 4-2006, chúng tôi truy cập vào trang web http://www.binhphuoc.gov.vn/ của UBND tỉnh Bình Phước. Vừa mở ra, trên mục tin bất ngờ xuất hiện dòng chữ ?oHiện website chưa có ban biên tập nên chưa có tin, mong bạn đọc thông cảm?! Truy cập tiếp mục giá cả thị trường, lại thêm một bất ngờ nữa khi nó hiển thị giá vàng ở mức 790.000-795.000 đồng, mức giá của hai năm về trước!!! Các mục khác như ?oThông tin hành chính?, ?oVăn bản pháp quy?... hầu như đều rỗng ruột vì đang ?ochờ cập nhật thông tin?. Tìm hiểu thì được biết trang web này được thành lập từ năm 2004 nhưng toàn bộ công việc lại giao khoán cho một đơn vị chuyên về kỹ thuật tin học ở TPHCM. Tỉnh vừa mới tiếp nhận quản lý website nên đang lo tổ chức bộ máy nhân sự, do đó mới sinh chuyện...
    So với trang web của tỉnh Bình Phước, một số trang web khác còn bi đát hơn nhiều. Theo một khảo sát của Tiến sĩ Phạm Thị Bích Hoa, Học viện Hành chính quốc gia TPHCM, trong tổng số 62 trang web của các tỉnh thì chỉ có 49 trang còn hoạt động, số còn lại đang nằm trong tình trạng ?otreo? vì nhiều lý do như các trang web của Điện Biên, Lai Châu, Yên Bái, Sơn La... Có trường hợp như trang web của Nam Định, mở ra chỉ thấy vẻn vẹn một trang giới thiệu dịch vụ hosting của Công ty Điện toán và Truyền số liệu VDC. Còn trang web của tỉnh Kiên Giang thì xuất hiện một thông báo to tướng khi truy cập: ?otên miền bị tạm ngưng sử dụng từ 1-4-2006? (do nợ phí tên miền). Chỉ đến ngày 19-4, khi chúng tôi vào thăm lại mới thấy hai trang web này phục hồi hoạt động.
    Bị bắt rồi vẫn còn làm thứ trưởng!
    Truy cập địa chỉ http://www.backan.gov.vn (Bắc Kạn), không rõ tại sao toàn bộ các tin bài trong mục ?oTin tức? của trang web này đều là của năm trước? Giờ đã gần giữa năm 2006 nhưng vẫn còn đăng tin về kiểm tra hàng hóa phục vụ Tết Trung thu 2005. Còn mục ?oNhiệm vụ và giải pháp kinh tế-xã hội? thì được lấy lại từ một báo cáo của năm 2003. Ở các mục như ?oVăn bản pháp luật?, ?oThủ tục hành chính? thì hoàn toàn không tìm thấy bất kỳ thông tin nào. Mục ?oLịch công tác tuần? (của lãnh đạo tỉnh) tưởng như là một tiến bộ về minh bạch hóa của tỉnh nhưng mở ra lại chỉ có duy nhất lịch tuần được đăng từ tháng 4-2004!
    Trong khi đó, tại mục ?oTin mới? của địa chỉ http://www.mt.gov.vn/ (Bộ Giao thông Vận tải), ba bài phát biểu hồi năm ngoái của ông bộ trưởng ngành này vẫn cứ tồn tại (!?) Chưa hết, dù ông Nguyễn Việt Tiến đã trở thành bị can nhưng tin về các hoạt động của Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến vẫn tươi rói: ?oNgày 2-11-2005, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm việc với Bộ trưởng Bộ Xây dựng... Cùng dự có Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến?, ?oNgày 27-5-2005, tại Văn phòng Khu quản lý đường bộ II, Thứ trưởng Nguyễn Việt Tiến đã chủ trì cuộc họp Ban Tư vấn về công tác quản lý và bảo trì đường bộ...?.
    Hướng dẫn cấp phép bằng truyện tình!
    Tại trang đầu website của Đồng Tháp, có một bức thư ngỏ của chủ tịch tỉnh với lời lẽ rằng ?ohy vọng trang web sẽ cung cấp những thông tin cần thiết và bổ ích, đáp ứng yêu cầu của quý vị...?. Tuy nhiên, không biết ?obổ? đến mức nào, chỉ thấy toàn những thông tin ?ochết? được cài sẵn trong vài chuyên mục giới thiệu về Đồng Tháp (tiềm năng, kinh tế - xã hội, đầu tư...).
    Tương tự trang web của Đồng Tháp là trang web của tỉnh Hòa Bình. Toàn bộ thông tin ở trang web này chủ yếu giới thiệu về tiềm năng của tỉnh và được tải lên từ rất lâu và các bài viết còn mắc rất nhiều lỗi chính tả.
    Một số website trông có vẻ rất hoành tráng với nhiều chuyên mục phục vụ cho cải cách hành chính. Thế nhưng, nội dung thì chẳng có gì liên quan. Để giải quyết tình trạng này, trang web của Hà Tây có ?osáng kiến? đăng những bài viết lượm lặt ở đâu đó trong các chuyên mục mà nội dung không hề liên quan gì cả. Ví dụ, trong mục hướng dẫn ?oThủ tục cấp phép xây dựng? được lấp đầy bằng những bài viết về khí quyển, về điện Versailles... Ngày 5-4-2006, khi truy cập vào chúng tôi còn được thưởng thức cả một truyện ngắn với tựa đề Đôi mắt, trong đó, có đoạn rất gợi tình. Rất may, khoảng hơn 10 ngày sau, khi chúng tôi vào lại trang web này thì những bài viết này đã được xóa bỏ.
    Thiếu thiết thực
    Phong trào lập cổng điện tử hoặc website trong các cơ quan nhà nước rộ lên từ vài năm nay. Theo Tiến sĩ Phạm Thị Bích Hoa, tính đến tháng 6-2005 đã có 62/64 UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước thiết lập website. Ngoài ra, hầu hết các bộ, tổng cục, cục đều có trang web riêng của mình. Chưa kể nhiều sở, ngành ở các địa phương cũng đang có website riêng. Kinh phí cho website, có nơi được lấy từ ngân sách địa phương, có nơi được hỗ trợ từ chương trình 112 của Chính phủ với số tiền không nhỏ. Chẳng hạn, chỉ riêng mạng thông tin tích hợp trên Internet của TPHCM, theo ông Trần Quang Dũng, Giám đốc Trung tâm Tin học thành phố, đã được đầu tư khoảng 5,8 tỉ đồng. Trong đó, chi phí cho thiết kế trung bình khoảng 130 triệu đồng/website và tiền duy trì hoạt động khoảng 60 triệu đồng/năm/website.
    Các cổng điện tử hoặc trang web lẽ ra phải trở thành phương tiện hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính thì ngược lại, đã bị lãng phí một cách đáng tiếc. Trả lời báo giới, Tiến sĩ Mai Anh, Ủy viên Ủy ban Khoa học - Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, cho rằng hầu hết các cổng điện tử, các website hành chính hiện nay chỉ mới thực hiện chức năng sơ đẳng nhất là đưa thông tin đơn thuần, còn ở những cấp độ cao hơn như giao tiếp với người dân (interactive) và giao dịch trực tuyến (online) thì rất hiếm. Tuy nhiên, ngay cả việc thực hiện chức năng sơ đẳng nhất cũng còn nhiều chuyện phải bàn. Các thông tin đưa lên trang web hầu hết còn nghèo nàn, không đáp ứng được nhu cầu thiết thực của người dân. Khảo sát của Tiến sĩ Phạm Thị Bích Hoa cho thấy có đến 29/49 website (59%) hoàn toàn không có thông tin liên quan gì đến thủ tục hành chính. Lượng người truy cập vào các trang web vì vậy rất ít.
    Để đẩy mạnh cải cách hành chính và tiến tới mục tiêu chính phủ điện tử, việc lập trang web là cần thiết và tất yếu. Được biết, trong kế hoạch tổng thể từ năm 2006 đến năm 2010 Nhà nước sẽ đầu tư khoảng 1.500 tỉ đồng mỗi năm cho các dự án chính phủ điện tử. Tuy nhiên, nếu làm theo kiểu phong trào, hình thức như hiện nay thì khác nào ném tiền qua cửa sổ.
  3. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tin nhanh từ Báo Quảng Bình
    * Ngày 1/6 Tỉnh uỷ đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện nghị quyết số 49NQ/TW ngày 2/6/2005 của Bộ chính trị " Về chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020". Theo kế hoạch, việc nghiên cứu quán triệt Nghị quyết bày được triển khai ở các huyện, thành phố phải hoàn thành trước 36/6/3006.
    * HĐND tỉnh vừa tổ chức hội nghị liên tịch chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp thứ 8 của HĐND tỉnh khoá XV. Kỳ họp này dự kiến diễn ra trong 3 ngày(từ 19-21/6/2006).Việc tiếp xúc với cử tri trước kỳ họp xẽ được thực hiện trong các ngày 22và 23/6/2006.
    Tại huyện Quảng Trạch. ngày 6/62/2006 Thường trực HĐND tỉnh cũng đã tổ chức hội nghị giao ban lần thứ 4 với chủ đề chính là " Nâng cao chất kượng giám sát của các Ban HĐND".
    * Ngày 2/6/2006 Đ/c Hà Hùng Cường UVTW Đảng, Bí thư tỉnh uỷ đã đi khảo sát khu định cư của đồng bào A Rem ở xã Tân Trạch huyện Bố Trạch. Ngày 3/6/2006 đoàn tiếp tục ra huyện Minh Hoá khảo sát khu định cư cho đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Ra Mai xã Trọng Hoá.
    Sáng ngày 6/6/2006 đ/c Hà Hùng Cường đã xó buổi làm việc với Trường CĐSP Quảng Bình về tiến độ triển khai đề án thành lập Trường Đại học Quảng Bình.
    * Hội người cao tuổi tỉnh vừa tổ chức buổi toạ đàm nhân kỉ niệm 65 năm ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941-6/6/2006). Tỉnh ta có gần 160 hội cơ sở, hơn 1000 chi hội với 95 ngàn hội viên.
    * Vừa qua tại Nhà văn hoá trung tâm tỉnh, Tổng liên đoàn lao động Việt Nam và Bộ tài nguyên môi trường đã phối hợp tổ chức lễ mít tinh kĩ niệm ngày môi trường thế giớimang chủ đề " Sa mạc và hoang mạc hoá- đừng từ bỏ những vùng đất khô cằn". Sau lể mít tinh, các đại biểu và đông đảo đoàn viên lao động đã trồng cây lưu niệm , tham gia diễu hành trên một số trục đường Đồng Hới.
    * Sáng 6/6/2006 tại Trung tâm văn hoá thể thao huyện Bố Trạch, Tỉnh đoàn đã tổ chức lể ra quân" Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè 2006". Sau lể ra quân đoong đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia hiến máu tình nguyện.
    Báo Quảng Bình số 114/5345 ra ngày 9/6/2006
  4. gio_va_cat

    gio_va_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Phát hiện hai quan chức Quảng Bình gian lận thi cử

    Đó là ông Lê Trá Khoái - Phó chánh Thanh tra Nhà nước tỉnh Quảng Bình và Lương Hải Lưu - Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình.
    Hai ông này đã nhờ người thi hộ chương trình bổ túc kiến thức chuyển đổi trình độ tương đương ĐH Quản trị Kinh doanh (QTKD) để đủ điều kiện dự thi cao học năm 2006 do Đại học Huế tổ chức.
    Khi 2 vị ?oquan? này đỗ cao học, hành vi gian dối mới bị phát hiện.
    Hôm qua, 14/6 trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Thọ Vượng - Trưởng ban Đào tạo sau đại học của ĐH Huế khẳng định: Hai ông Khoái và Lưu đã gian lận trong kỳ thi bổ túc các môn học chuyển đổi trình độ từ ĐH Tài chính Ngân hàng sang QTKD, nhằm bảo đảm điều kiện dự thi cao học chuyên ngành QTKD, do ĐH Huế tổ chức vào 2 ngày 5 - 6/5 vừa qua.
    Theo điều tra riêng của chúng tôi, hai ?othí sinh? dỏm đi thi hộ cho Lê Trá Khoái và Lương Hải Lưu được xác định là T.H.P - cán bộ Thanh tra Nhà nước ở Quảng Bình, cấp dưới ông Khoái; L.A.D - nhân viên một Cty nước ngoài có chi nhánh tại miền Trung.
    Mặc dù gian lận trong lần thi chuyển đổi chuyên môn đầu tháng 4/2006, nhưng cả 2 thí sinh Khoái và Lưu đều trúng tuyển cao học chuyên ngành QTKD của ĐH Huế sau đó. Khi vụ việc vỡ lở, cả hai ?oquan? đều nại ra nhiều lý do thiếu thuyết phục để chống chế cho hành vi gian lận.
    Ông Lê Trá Khoái bao biện mình bị tỉnh Quảng Bình điều động thanh tra đột xuất các gói thầu dự án cải tạo nâng cấp Bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới trong thời điểm thi cử, nên nhờ người khác đi thi thay 2 môn. Còn ông Lưu không thi tất cả 7 môn chuyển đổi thì nêu hoàn cảnh, vợ bị tai nạn giao thông nghiêm trọng phải đưa vào chạy chữa tại Bệnh viện TW Huế.
    Được biết, việc tổ chức bồi dưỡng chương trình ôn tập, học bổ túc và thi chuyển đổi kiến thức tại Quảng Bình là do trường ĐH Kinh tế Huế đảm trách.
    Ông Nguyễn Thọ Vượng cho hay, ĐH Huế hiện đã ra quyết định hủy bỏ toàn bộ kết quả thi tuyển cao học của 2 ông Khoái và Lưu khi phát hiện những gian dối trước đó; đồng thời không công nhận kết quả thi bổ túc chuyển đổi kiến thức do Trường ĐHKT Huế tổ chức trước đây của 2 thí sinh.
    Đây là bài học nhớ đời cho những ?oquan? lớn vốn bị bệnh sính bằng cấp, chữ nghĩa nhưng lại không chịu khó tu dưỡng, học hành.
    Nguồn : http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=50281&ChannelID=2
    Được gio_va_cat sửa chữa / chuyển vào 00:23 ngày 16/06/2006
  5. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Tái phát hiện bò xám ở Quảng Bình?
    Bò xám được xem là thuộc nhóm những động vật quý hiếm hàng đầu thế giới do nó là một loài thú cỡ lớn và hầu như đã biến mất. Sao la tuy cũng thuộc diện "đặc biệt nguy cấp", xong cấp độ vẫn không bằng bò xám vì còn vài cá thể sót lại trong tự nhiên. Nhiều nhà nghiên cứu thế giới đã cố gắng tìm kiếm, tái tạo ADN của bò xám với hy vọng sẽ khôi phục được sinh vật này, cho lai với bò nhà để "cách mạng hoá" các đặc điểm của bò nuôi.

    [​IMG]
    Bò xám đực. ​
    Chi cục kiểm lâm Quảng Bình cho biết từ giữa năm 2004, một con bò xám đã xuất hiện ở bản Bạch Đàn, xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ. Nếu đúng, đây sẽ là thông tin quý giá vì bò xám gần như đã tuyệt chủng trên toàn thế giới. Tuy nhiên, PGS. Hà Đình Đức phủ nhận thông tin này.
    Ông Nguyễn Viết Nhung, Chi cục trưởng Chi cục kiểm lâm Quảng Bình, cho biết, con vật trên thường xuất hiện khi trời chạng vạng tối, khoảng 18h, ra ăn cỏ với đàn bò của dân và bỏ đi sau khoảng 2-3 tiếng. Con bò này to cao hơn nhiều so với bò thường, nặng khoảng 2 tấn và rất dữ. Nó đã làm chết hai con bò đực của người dân, nên bị người dân đánh bẫy, song thoát được, nên hiện đi lại cà nhắc. Các cán bộ kiểm lâm không thu được hình ảnh của nó, nhưng đã ghi lại được dấu chân và thông báo lên Cục kiểm lâm quốc gia.
    Sau khi khẳng định đây là bò xám, đơn vị kiểm lâm, biên phòng và chính quyền địa phương đã tuyên truyền cho người dân biết đây là một con bò quý, tiến hành các biện pháp bảo vệ và nghiêm cấm người dân săn bắt.
    Tuy nhiên khi được hỏi, ông Nguyễn Hữu Dũng, Trưởng phòng Bảo tồn thiên nhiên, Cục Kiểm lâm, lại cho biết ông chưa hề nhận được tin nào từ ông Nhung, và cũng không có thông tin nào về một con bò quý hiếm tìm thấy tại Quảng Bình.
    Còn phó giáo sư Hà Đình Đức, người từng thực hiện nhiều cuộc khảo sát bò xám tại Việt Nam, thì cho biết, 99% thông tin trên là sai. Ông cho biết từ thập niên 80, bò xám (tên khoa học là Bos sauveli) đã không còn nhìn thấy trên lãnh thổ Việt Nam, và nó gần như bị coi là tuyệt chủng trên toàn thế giới. Bò xám được các chuyên gia thế giới đánh giá là động vật hoang dã quý hiếm số một, do vậy nếu thực sự tìm thấy một cá thể của loài này tại Việt Nam, đó sẽ là một thông tin "động trời" và sẽ thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học trên thế giới.
    [​IMG]
    Bò Banteng đực, khi già có màu lông xám,dễ nhầm với bò xám.​
    Theo PGS. Đức, địa bàn phân bố của bò xám chủ yếu ở biên giới Việt Nam - Campuchia - Lào, và thường là tại Campuchia, không thể xuống sâu đến Quảng Bình như vậy. Lần trước, cũng từng có thông tin tìm thấy bò xám ở Ea Kao (Đăk Lăk), nhưng sau đó các nhà khoa học xác nhận lại rằng đó chỉ là một con bò tót. Ông Đức cho rằng có thể người dân Quảng Bình đã nhầm bò xám với con bò rừng banteng, vì bò rừng banteng bình thường có màu lông vàng, nhưng con đực khi già màu lông cũng trở nên xám.
    PGS. Đức cho biết có hai cách phân biệt bò xám dễ dàng: Thứ nhất, bò xám đực có da ở cổ thõng xuống (yếm) giống như bò nhà. Trong khi đó, hai loài bò rừng khác ở nước ta là bò rừng banteng và bò tót (con min) đều không có yếm, mà cổ tròn như cổ trâu. Bò xám cái có yếm nhưng ngắn.
    Cũng có thể phân biệt bằng sừng: Sừng của bò xám đực khuỳnh rộng, ở đầu sừng hơi vặn vỏ đỗ, đầu sừng có tua (xơ xác), bò cái có sừng như đàn lia. Bò banteng có sừng cong bình thường, còn bò tót sừng cũng khuỳnh cong, nhưng không vặn vỏ đỗ, và gốc sừng to hơn của bò xám.
    Tiến sĩ Bùi Xuân Nguyên, Trưởng phòng sinh học sinh sản và phát triển, Viện Công nghệ sinh học, cho biết, con bò xám cuối cùng ở Việt Nam được một người dân bắt tại miền Nam vào năm 1937, khi đó nó chỉ là một con bê. Người này đã mang con vật lên tàu sang Pháp. Tại đây, con vật được giữ làm tiêu bản ở Paris, và một nhóm nghiên cứu đang tìm hiểu ADN của sinh vật này.
    Được nguoinguon sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 15/06/2006
  6. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0


    Người tàn tật Quảng Bình vươn lên làm chủ cuộc sống​
    Những năm qua, tỉnh Quảng Bình đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng xây dựng Cơ sở nuôi dưỡng người có công và trẻ mồ côi, người tàn tật không nơi nương tựa ở thành phố Đồng Hới; 2 trung tâm phục hồi chức năng tại huyện Quảng Nình và Lệ Thuỷ; 4 cơ sở giáo dục trẻ khuyết tật ở các huyện Lệ Thuỷ, Quảng Ninh, Quảng Trạch và thành phố Đồng Hới.
    Quảng Bình có trên 23.700 người tàn tật, trong đó có gần 6000 người là nạn nhân chất độc da cam, 2600 người mù... Được sự giúp đỡ của cộng đồng, nhiều người đã vươn lên làm chủ cuộc sống như anh Nguyễn Văn Mỹ xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch mù hai mắt vẫn sử dụng vô tuyến điện thông báo tin tức thời tiết cho bà con ngư dân; anh Nguyễn Đức Vệ ở xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch mất hai tay và một chân làm chủ một cơ sở sản xuất sửa chữa ô tô, xe máy; anh Lê Ngọc Hưng ở xã Phú Định, huyện Bố Trạch cụt hai tay, mất một mắt lập nên trang trại có thu nhập khá; ông Nguyễn Văn Riu, có một cánh tay đã trở thành chủ xưởng mộc với 20 lao động.
    Cùng với việc xây dựng các cơ sở nói trên, Quảng Bình đã tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng kiến thức chăm sóc trẻ khuyết tật cho đội ngũ giáo viên và những người trực tiếp làm nhiệm vụ nuôi dưỡng. Năm học 2005-2006, toàn tỉnh đã có 393 trẻ khuyết tật từ 1 đến 5 tuổi được đến lớp mầm non; 1.269 6-14 tuổi vào các trường Tiểu học, trung học cơ sở; gần 150 cháu bị khuyết tật nặng được theo học ở các trường chuyên biệt : Đức Ninh, Quảng Xuân, An Thuỷ. Các ngành Y tế, Lao động-Thương binh xã hội, Uỷ ban Dân số-Gia đình và trẻ em, Hội chữ thập đỏ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh đã có nhiều chương trình, dự án hỗ trợ người tàn tật. Bằng nguồn kinh phí hỗ trợ từ các dự án nói trên, đến giữa tháng 6 năm nay, tỉnh Quảng Bình đã có 227 người được phẩu thuật chỉnh hình về sứt môi, hở hàm ếch, dị tật bẩm sinh ở tim và khèo tay chân; có 1845 người mổ mắt thay thuỷ tinh thể; 143 người tàn tật được lắp chân tay giả; 609 người được cấp xe lăn, xe lắc, 36 gia đình người tàn tật được giúp nhà tình nghĩa, một số người tàn tật được tham gia các lớp học nghề.

  7. math0

    math0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    1.078
    Đã được thích:
    0
    Nhìn tỉ lệ tốt nghiệp của QB mà thấy sợ thật. Tốt nghiệp mà so với thi ĐH cứ như một trời một vực ấy. Kinh quá.
    Quảng Bình: Tương đương năm trước
    Tỷ lệ tốt nghiệp của Quảng Bình năm nay tương đương năm học trước với 98,7%, bà Nguyễn Thị Nghĩa GĐ Sở GD-ĐT Quảng Bình xác nhận.
    Tỉnh có 3 trường với tỷ lệ tốt nghiệp 100% là THPT chuyên, THPT Đào Duy Từ và THPT số 1 Quảng Trạch. Trường có tỷ lệ tốt nghiệp thấp đạt 91%
  8. portalvn2000

    portalvn2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2004
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    Chừ mới biết có chùa Giác Hải bên dòng Sông Dinh
    Nội dung dài quá, các bác đọc ở đây nhé: http://www.thuvienhoasen.org/htc-botatductho.htm
  9. nd2903

    nd2903 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Cam on bac robedan nhe! tui cung nguoi Quang hoa thay bac post bai nay hay ahy day! lan dau tien vao day thay hay ghe! khong biet bac dang o dau ! em thi dng o xa que khong biet Dong hoi sao roi nhi!
  10. nguoinguon

    nguoinguon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0

    Thông tin mới:
    Như vậy vị đại biểu đại diện cho Quảng Bình: Đào Đình Bình đã bị miễn nhiệm. Nên buồn hay vui........................

Chia sẻ trang này