1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Nhằm tạo điều kiện cho du khách đến Phong Nha, vừa qua, Công ty Du lịch Quảng Bình (CTDLQB) đã khai trương tour du lịch bằng đường sắt toa xe riêng Hà Nội - Nhật Lệ - Phong Nha vào các ngày thứ 6 và từ Ðông Hới trở về Hà Nội bằng tàu vào các ngày chủ nhật hàng tuần... Ðây là tour du lịch bằng đường sắt đầu tiên do CTDLB phối hợp với Công ty Dịch vụ Du lịch đường sắt Hà Nội và Công ty Cổ phần Vận tải thương mại đường sắt tổ chức.
    CTDLB đã đón đoàn khách du lịch đầu tiên đến ga Ðồng Hới. Các du khách đã tham quan các di tích lịch sử ở thị xã Ðồng Hới, sông Nhật Lệ, tắm biển, động Phong Nha, động Tiên Sơn, tắm biển Ðá Nhảy rồi trở về Hà Nội bằng tàu S6. Sau gần 2 ngày du lich ở Quảng Bình, các du khách đều tỏ ra hài lòng, thích thú. Giá trọn gói 1 du khách là 299.000đ (không kể vé tàu). Khi tour du lịch này ổn định công ty sẽ thuê hẳn cả toa xe để đón được nhiều du khách hơn. (Theo TBDL)
    ======================
    Tin cũ chưa biết (09-09-2002) - gần một năm chơ mấy !!
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  2. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời phải không các bạn?Hy vọng đây là cơ hội lớn để không những mọi người ở VN mình biết tới QB mà còn xa hơn nữa....?
  3. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thật tuyệt vời phải không các bạn?Hy vọng đây là cơ hội lớn để không những mọi người ở VN mình biết tới QB mà còn xa hơn nữa....?
  4. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chẹp..hấp dâcn wé...không biết hè này có dịp vô chơi không....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  5. ducbayern

    ducbayern Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    2.368
    Đã được thích:
    0
    chẹp..hấp dâcn wé...không biết hè này có dịp vô chơi không....
    ...Die Verrückste Fans...[​IMG]...Für Ewig Sein...!
  6. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có đi không mà nói thế hử?
    Bữa nay cũng sang đây thăm QB a?Quê ngoại ở đây a?
  7. SVngheo2002

    SVngheo2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/11/2002
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Có đi không mà nói thế hử?
    Bữa nay cũng sang đây thăm QB a?Quê ngoại ở đây a?
  8. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đọc bài báo sau và suy ngẫm...
    Vận hội mới với du lịch Quảng Bình​
    (VietNamNet) - Ngày 2/7, tại cuộc họp toàn thể lần thứ 27, Uỷ ban Di sản Thế giới UNESCO đã công nhận Khu vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình là Di sản thế giới. Sự kiện này đồng nghĩa với việc những giá trị cảnh quan, sự da dạng sinh học ở khu vực này trở thành một địa chỉ đỏ được UNESCO bảo vệ và Phong Nha - Kẻ Bàng đã trở thành một thương hiệu được khẳng định với cộng đồng quốc tế. Một vận hội mới đang đến với ngành du lịch Quảng Bình.
    Còn nhớ, trong chuyến đi Côn Minh mới đây, các phóng viên VietNamNet đã có dịp thăm Thạch Lâm, một di sản thế giới của Trung Quốc, được nước này quảng bá qua nhiều loại hình truyền thông khác nhau.
    Nhưng khi đến nơi, khảo sát kỹ, được biết toàn bộ khu di sản được bảo tồn và tôn tạo chỉ khoảng 4 cây số vuông. Nếu so với Vịnh Hạ Long của Việt Nam riêng vùng được công nhận là Di sản thế giới là 434 km2 thì Thạch Lâm chỉ như con chim sẻ so với đại bàng. Còn Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích 857km2 với hệ thống các hang động nổi tiếng, đặc biệt là khu động Phong Nha có nhiều cái nhất so với thế giới.
    Đối với xứ người, việc một địa danh được công nhận là di sản thế giới, đồng nghĩa với việc có một tên tuổi, một thương hiệu, một tâm điểm để thu hút du khách và đó là có sở để đưa ngành du lịch dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực, là con gà ?đẻ trứng vàng?T?T là động lực cho hàng loạt các ngành nghề liên quan có cơ hội phát triển. Tuy nhỏ hơn nhiều về quy mô nhưng nếu so về lượng du khách tới tham quan thì Thạch Lâm không hề kém Hạ Long. Còn so về cách thức bảo tồn và tổ chức dịch vụ thì chúng ta phải học tập người Trung Quốc rất nhiều.
    Động nằm ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, cách thị xã Ðồng Hới 50 km về phía tây bắc. Từ Ðồng Hới, đi ôtô đến xã Sơn Trạch, sau đó đi thuyền trên Sông Son, khoảng 30 phút thì đến động. Con đường này nay đã được nâng cấp trải thảm nhựa rất thuận tiện. Cùng với việc thông xe đường Hồ Chí Minh, du khách từ trong Nam hoặc ngoài Bắc đều có thể theo con đường này để đến với Phong Nha.
    Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Tiến Dũng, Giám đốc sở Thương mại - Du lịch Quảng Bình, cho biết Phong Nha - Kẻ Bàng là một phần của khu vực núi đá vôi cổ nhất ở Châu Á, được tạo lập từ hơn 400 triệu năm về trước, nơi ngưng đọng những giá trị đặc biệt về sự hình thành và phát triển của trái đất. Ðồng thời, có nhiều giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học với 568 loài thực vật và 876 loài động vật, trong đó có không ít loài được đưa vào sách đỏ của thế giới và Việt Nam.
    Phong Nha không giống như những điểm du lịch khác ở Việt Nam, động nằm trong khu rừng nguyên sinh Kẻ Bảng dường như còn nguyên sơ và tinh khôi. Ngành Thương mại - du lịch Quảng Bình đang xúc tiến một số dự án xây dựng các tuyến du lịch sinh thái vừa khảo sát động. Cùng với việc xây dựng một số cơ sở dịch vụ phục vụ du khách, ngành du lịch Quảng Bình đang tuyên truyền những người dân địa phương cách ứng xử văn minh với du khách, cư xử thân thiện và tình cảm mang tính cách của người nông dân thuần kiết hơn là nhìn nhận du khách như là một cơ hội để tìm kiếm nguồn tài chính. Ðiều này càng làm cho Phong Nha thêm hấp dẫn khách du lịch".
    Dạo qua bốn di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, dẫu là người dễ tính đến mấy cũng có thể thấy rằng, chất lượng dịch vụ ở những khu này còn quá tệ. Cảnh tượng vứt rác bừa bãi, trẻ em bán hàng rong đeo bám du khách, nhân viên nói năng cộc cằn với du khách không phải là điều xa lạ. Đó là chưa nói đến tệ cò mồi đeo bám, bắt chẹt du khách. Trao đổi với VietNamNet về hiện tượng này, ông Dũng khẳng định, Phong Nha còn giữ nguyên vẹn lòng mến khách và chưa bị nhiễm thói tham lam vụ lợi. Ngành du lịch Quảng Bình sẽ cố gắng tuyên truyền, vận động dân cư trong vùng để giữ được bản sắc này. Vận hội mới đang đến với ngành du lịch Quảng Bình, tuy nhiên, tận dụng được đến đâu còn tuỳ thuộc vào khả năng nắm bắt vận hội của những người có trọng trách.
    P.T.H
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  9. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Mời các bạn đọc bài báo sau và suy ngẫm...
    Vận hội mới với du lịch Quảng Bình​
    (VietNamNet) - Ngày 2/7, tại cuộc họp toàn thể lần thứ 27, Uỷ ban Di sản Thế giới UNESCO đã công nhận Khu vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình là Di sản thế giới. Sự kiện này đồng nghĩa với việc những giá trị cảnh quan, sự da dạng sinh học ở khu vực này trở thành một địa chỉ đỏ được UNESCO bảo vệ và Phong Nha - Kẻ Bàng đã trở thành một thương hiệu được khẳng định với cộng đồng quốc tế. Một vận hội mới đang đến với ngành du lịch Quảng Bình.
    Còn nhớ, trong chuyến đi Côn Minh mới đây, các phóng viên VietNamNet đã có dịp thăm Thạch Lâm, một di sản thế giới của Trung Quốc, được nước này quảng bá qua nhiều loại hình truyền thông khác nhau.
    Nhưng khi đến nơi, khảo sát kỹ, được biết toàn bộ khu di sản được bảo tồn và tôn tạo chỉ khoảng 4 cây số vuông. Nếu so với Vịnh Hạ Long của Việt Nam riêng vùng được công nhận là Di sản thế giới là 434 km2 thì Thạch Lâm chỉ như con chim sẻ so với đại bàng. Còn Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng thuộc tỉnh Quảng Bình có tổng diện tích 857km2 với hệ thống các hang động nổi tiếng, đặc biệt là khu động Phong Nha có nhiều cái nhất so với thế giới.
    Đối với xứ người, việc một địa danh được công nhận là di sản thế giới, đồng nghĩa với việc có một tên tuổi, một thương hiệu, một tâm điểm để thu hút du khách và đó là có sở để đưa ngành du lịch dịch vụ thành ngành kinh tế chủ lực, là con gà ?đẻ trứng vàng?T?T là động lực cho hàng loạt các ngành nghề liên quan có cơ hội phát triển. Tuy nhỏ hơn nhiều về quy mô nhưng nếu so về lượng du khách tới tham quan thì Thạch Lâm không hề kém Hạ Long. Còn so về cách thức bảo tồn và tổ chức dịch vụ thì chúng ta phải học tập người Trung Quốc rất nhiều.
    Động nằm ở vùng núi đá vôi Kẻ Bàng, cách thị xã Ðồng Hới 50 km về phía tây bắc. Từ Ðồng Hới, đi ôtô đến xã Sơn Trạch, sau đó đi thuyền trên Sông Son, khoảng 30 phút thì đến động. Con đường này nay đã được nâng cấp trải thảm nhựa rất thuận tiện. Cùng với việc thông xe đường Hồ Chí Minh, du khách từ trong Nam hoặc ngoài Bắc đều có thể theo con đường này để đến với Phong Nha.
    Trao đổi với VietNamNet, ông Trần Tiến Dũng, Giám đốc sở Thương mại - Du lịch Quảng Bình, cho biết Phong Nha - Kẻ Bàng là một phần của khu vực núi đá vôi cổ nhất ở Châu Á, được tạo lập từ hơn 400 triệu năm về trước, nơi ngưng đọng những giá trị đặc biệt về sự hình thành và phát triển của trái đất. Ðồng thời, có nhiều giá trị đặc hữu về đa dạng sinh học với 568 loài thực vật và 876 loài động vật, trong đó có không ít loài được đưa vào sách đỏ của thế giới và Việt Nam.
    Phong Nha không giống như những điểm du lịch khác ở Việt Nam, động nằm trong khu rừng nguyên sinh Kẻ Bảng dường như còn nguyên sơ và tinh khôi. Ngành Thương mại - du lịch Quảng Bình đang xúc tiến một số dự án xây dựng các tuyến du lịch sinh thái vừa khảo sát động. Cùng với việc xây dựng một số cơ sở dịch vụ phục vụ du khách, ngành du lịch Quảng Bình đang tuyên truyền những người dân địa phương cách ứng xử văn minh với du khách, cư xử thân thiện và tình cảm mang tính cách của người nông dân thuần kiết hơn là nhìn nhận du khách như là một cơ hội để tìm kiếm nguồn tài chính. Ðiều này càng làm cho Phong Nha thêm hấp dẫn khách du lịch".
    Dạo qua bốn di sản của Việt Nam đã được UNESCO công nhận, dẫu là người dễ tính đến mấy cũng có thể thấy rằng, chất lượng dịch vụ ở những khu này còn quá tệ. Cảnh tượng vứt rác bừa bãi, trẻ em bán hàng rong đeo bám du khách, nhân viên nói năng cộc cằn với du khách không phải là điều xa lạ. Đó là chưa nói đến tệ cò mồi đeo bám, bắt chẹt du khách. Trao đổi với VietNamNet về hiện tượng này, ông Dũng khẳng định, Phong Nha còn giữ nguyên vẹn lòng mến khách và chưa bị nhiễm thói tham lam vụ lợi. Ngành du lịch Quảng Bình sẽ cố gắng tuyên truyền, vận động dân cư trong vùng để giữ được bản sắc này. Vận hội mới đang đến với ngành du lịch Quảng Bình, tuy nhiên, tận dụng được đến đâu còn tuỳ thuộc vào khả năng nắm bắt vận hội của những người có trọng trách.
    P.T.H
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.
  10. robedan

    robedan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình gồng mình chống chọi với hạn hán​
    Quảng Bình (TTXVN 17/8/03) - Đã hơn 4 tháng ròng rã, hơn 80 vạn dân Quảng Bình phải gồng mình chống chọi với nắng hạn, đợt nắng hạn được cho là gay gắt nhất từ trước tới nay.
    Nắng nóng đã làm khô kiệt tất cả các hồ chứa nước trong tỉnh. Đến giữa tháng 8, Quảng Bình đã có trên 5.000 ha cây trồng bị hạn nặng, trong đó có 1.765 ha diện tích lúa hè thu và gần 1.000 ha hoa màu, cây công nghiệp ngắn ngày đã chết khô vì thiếu nước.
    Ngay cả nước cho sinh hoạt cũng đang trở thành vấn đề rất căng thẳng. Ở xã Hàm Ninh, huyện Quảng Ninh người dân phải vượt hơn 5km đường để lấy nước về sinh hoạt. Thôn Vinh Quang, xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy có trên 620 nhân khẩu đang khát nước sinh hoạt và khát nước cho sản xuất. Hằng ngày, trẻ nhỏ đi sang làng khác để lấy nước về dùng, người lớn thì tận dụng nước ở các vũng, hồ, kênh rạch để cứu từng khóm lúa. Hơn 2.500 người dân ở thị trấn Quy Đạt cũng phải đi mua nước về sinh hoạt, với giá từ 2.000-3.000 đồng/thùng 20 lít.
    Ngay tại thị xã Đồng Hới, người dân cũng đang phải đối đầu với hạn hán. Nguồn nước hồ Bàu Tró, nơi nhiều năm nay vẫn đủ cung cấp nước cho người dân ở đây, đã tụt xuống âm 1,5m so với mặt nước biển, độ nhiễm mặn đã lên đến 240mg muối/lít. Tỉnh Quảng Trị đã phải quyết định tạm dừng lấy nguồn nước này và đầu trên 300 triệu đồng xây dựng hệ thống bơm dã chiến, lấy nước từ lòng hồ Phú Vinh về cung cấp nước sinh hoạt cho dân.
    Các huyện, thị xã trong tỉnh đã huy động cán bộ công nhân viên chức, cùng hàng ngàn người dân nạo vét kênh mương, tát nước cứu lúa và hoa màu. Tại huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh nhiều địa phương đã đào đắp kênh mương lấy nước từ trong cát đưa ra đồng ruộng để cứu lúa.
    Xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh đã đầu tư hơn 27 triệu đồng, khoan 45 giếng để lấy nước cứu trên 80 ha lúa hè thu. Từ kinh nghiệm của xã Duy Ninh, tỉnh Quảng Bình đã phát động phong trào khoan giếng lấy nước tập trung cứu lúa và hoa màu.
    Tính từ đầu mùa hạn đến nay, tỉnh Quảng Bình đã phải trích kinh phí gần 10 tỷ đồng để đầu tư cho công tác chống hạn cứu lúa, lấy nước phục vụ sinh hoạt cho dân./.
    Nhớ em nỏ biết mần răng
    Đêm thì ra đứng nhòm trăng trên trời.

Chia sẻ trang này