1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    hehehe...sao lại thế. Giúp bà con hình dung tỗng quan 360 độ về quê hương thôi mà.
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Một Cty tư nhân thực hiện 3 dự án thuỷ điện

    (LĐ) - Hàng chục năm nay, khi xác định tiềm năng và thế mạnh, Quảng Bình chưa tính đến tiềm năng thuỷ điện. Việc Công ty xây dựng Trường Thịnh lập dự án xây dựng 3 nhà máy thuỷ điện tại Quảng Bình là một bất ngờ. Công suất của cả 3 nhà máy gần 40MW.
    Đáng kể nhất là dự án thuỷ điện La Trọng - Sông Gianh 1 được khởi công vào ngày 6.5.2006 với sản lượng điện hàng năm vào khoảng 60 triệu KWh, tổng mức đầu tư là 307 tỉ đồng. Sau khi hoàn thành việc lập dự án thuỷ điện La Trọng, Công ty Trường Thịnh tiếp tục thăm dò để lập thêm 2 dự án thuỷ điện nữa cũng thuộc vùng sông núi miền tây Quảng Bình: Thuỷ điện Kim Hoá và thuỷ điện Khe Rôn.
    Ông Võ Minh Hoài - Tổng Giám đốc Công ty Trường Thịnh khẳng định: Chúng tôi hoàn thành thuỷ điện La Trọng vào tháng 12. 2009, sau đó sẽ bắt tay xây dựng ngay 2 nhà máy thuỷ điện còn lại.
    Toàn bộ 3 công trình thuỷ điện có tổng mức đầu tư khoảng 600 tỉ đồng do chính công ty tự đầu tư và khai thác bán điện.
    Nguyễn Quang Vinh (theo lao động)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Phấn đấu là cầu nối giữa các HTX với đảng, chính quyền địa phương
    [​IMG]
    Ngày 24- 25/4/2007, LMHTX tỉnh Quảng Bình tổ chức Đại hội lần thứ III (nhiệm kỳ 2007- 2012).
    Tham dự và chỉ đạo Đại hội có ông Nguyễn Văn Biên- Phó chủ tịch thường trực LMHTXVN, ông Lương Ngọc Bình- Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Hữu Hoài- Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình.
    Đến nay toàn tỉnh Quảng Bình có 353 HTX, trong đó có 140 HTX dịch vụ nông, lâm nghiệp, 22 HTX thuỷ sản, 31 HTX công nghiệp, thủ công nghiệp, 104 HTX dịch vụ điện, 26 HTX xây dựng, 8 HTX giao thông vận tải, 3 HTX thương mại, dịch vụ, 19 QTDND, với 164.774 xã viên, tăng 67,47% so với năm 2001, tổng nguồn vốn hoạt động 365.195 triệu đồng, tăng 140,3%. Bên cạnh việc phát triển các loại hình HTX, LMHTX tỉnh Quảng Bình trong những năm qua tiếp tục phát triển các tổ hợp tác trong các lĩnh vực, đến nay toàn tỉnh có 6.300 tổ hợp tác, thu hút khoảng 64.920 thành viên.
    Trong 5 năm qua, LMHTX tỉnh Quảng Bình đã có nhiều nỗ lực để củng cố và phát triển kinh tế tập thể, đã thành lập mới 158 HTX, các HTX được thành lập mới và các HTX chuyển đổi cơ bản được tổ chức và hoạt động theo các nguyên tắc của Luật HTX; vốn, quỹ của HTX không ngừng được tăng lên, đáp ứng kịp thời cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Nhiều HTX đã mở rộng hoạt động đa chức năng, ngành nghề, lĩnh vực, đạt được hiệu quả cao, tăng thu nhập cho xã viên và người lao động. Đến nay toàn tỉnh có trên 80% HTX khá giỏi, HTX yếu kém còn dưới 15%.
    Trong những năm qua, sự liên kết giữa các HTX với nhau và giữa HTX với doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế cũng được triển khai. Doanh nghiệp ứng trước vật tư, phân bón, giống lúa... đồng thời tiêu thụ sản phẩm cho các HTX chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản?
    Tuy nhiên, trong thực tế, hiện phần lớn HTX ở Quảng Bình vẫn còn ở dạng quy mô nhỏ, năng lực nội tại chưa mạnh, mức độ tăng trưởng và hiệu quả chưa được như mong muốn, vốn kinh doanh còn thấp.
    Qua thực trạng phát triển kinh tế tập thể của tỉnh 5 năm qua, Đại hội đã đề ra những phương hướng và mục tiêu những năm tới: Tiếp tục củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các HTX hiện có, tích cực vận động phát triển các loại hình kinh tế hợp tác, HTX trong các ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh, để từ đó nâng cao vai trò và vị trí của kinh tế tập thể trong sự phát triển kinh tế- xã hội chung toàn tỉnh, phấn đấu mỗi năm phát triển 15- 20 HTX, đến năm 2010 không có HTX sản xuất kinh doanh thua lỗ, 95% HTX hoạt động có lãi?
    Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Biên đã biểu dương những thành tích đã đạt được của LMHTX tỉnh Quảng Bình, nhất việc xây dựng, phát triển các mô hình HTX mới, các HTX điển hình tiên tiến, gắn quá trình đổi mới, phát triển HTX với các chương trình phát triển kinh tế- xã hội của địa phương; chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh có các chủ trương, giải pháp kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các HTX... đồng thời nhấn mạnh: Trong nhiệm kỳ III, LMHTX tỉnh cần tập trung hỗ trợ, hướng dẫn củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của các HTX, gắn củng cố với đổi mới theo các đặc trưng của các HTX kiểu mới, nâng cao vai trò của HTX trong việc hỗ trợ xã viên phát triển kinh tế, tham gia xoá đói giảm nghèo, phát triển cộng đồng, chú trọng công tác tổng kết mô hình, nhân rộng các điển hình tiên tiến.
    Tại Đại hội, ông Lương Ngọc Bình khẳng định: Đây là khu vực kinh tế năng động, chuyển biến trên diện rộng, đã đóng góp lớn vào phát triển kinh tế của tỉnh trong những năm qua, là đòn bẩy thúc đẩy và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của hàng ngàn xã viên, hộ xã viên và người lao động. Trong nhiệm kỳ III, trước những thách thức của hội nhập, LMHTX tỉnh cần chú ý: Công tác tuyên truyền phát triển HTX chưa mạnh, chưa thường xuyên, phát triển HTX chưa đồng đều, phương thức sản xuất, kinh doanh chưa năng động, việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm còn yếu? Nhân rộng các mô hình mới cần gắn xây dựng HTX với thương hiệu mạnh, tiến tới thành lập các tập đoàn kinh tế, phấn đấu LMHTX là cầu nối giữa các HTX với Đảng, chính quyền địa phương, cùng các thành phần kinh tế khác thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Bình một cách bền vững.
    Phạm Ngọc Toại (theo kinh te)
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Dân khổ với bụi ximăng
    [​IMG]
    Bà Nguyễn Thị Hân bên giếng nước bị bụi ximăng bám vào - Ảnh: Q.Tám
    TT - Bụi của Nhà máy ximăng số 1 Quảng Bình đang làm nhiều nước giếng của người dân thuộc tổ 11, P.Bắc Lý, TP Đồng Hới ô nhiễm.
    Bà Nguyễn Thị Hân nói: ?oRau vào mùa hè bị phủ một màu trắng xóa, ngay cả giếng nhà tui ở xa ba trăm mét cũng bị bụi ximăng đóng váng màu trắng?. Bà cho biết mình bị bệnh khó thở và bệnh loét dạ dày này đã năm năm rồi. Và bà nghi ngờ do ngày ngày phải tiếp xúc với bụi ximăng, ăn uống từ nguồn nước bị bụi ximăng bám vào.
    Ông Hoàng Quang Hồng (78 tuổi), chi hội trưởng Người cao tuổi tiểu khu, cho biết: ?oHơn 40 hộ dân xung quanh đây luôn phải sống trong cảnh này, tội nhất là những người già và trẻ nhỏ. Nhiều người cao tuổi trong tiểu khu muốn sáng dậy tập thể dục nhưng không được vì dậy vào giờ đó là khó thở vì bụi ximăng?. Ông nói mình và những người già trong tiểu khu đều cảm thấy khó thở, luôn đau bụng và đa số mắc bệnh đường ruột vì phải sống chung với bụi ximăng nhà máy.
    Ông Hồng và bà Hân còn bức xúc: ?oCứ vào nửa đêm là nhà máy cho công nhân lên ống khói gõ bụi, tiếng ồn không thể nào chịu nổi?. Cũng vào thời gian đó những chiếc xe tải hạng nặng chở nguyên liệu tới nhà máy và chở hàng đi lại hoạt động mạnh khiến nhiều hộ dân sống cạnh đường bị chấn động?.
    Tháng một năm nay, do người dân xung quanh quá bức xúc nên nhà máy đã tổ chức một buổi họp dân, thành phần gồm có đại diện nhà máy, UBND phường, thành phố, Sở Tài nguyên - môi trường, nhưng theo một vị phó chủ tịch UBND phường thì buổi họp dân đó không đưa lại kết quả gì. Ông Hoàng Quang Hồng kể lại: ?oĐáng lẽ buổi đó phải đích thân ông giám đốc nhà máy tới nhưng lại giao cho một người khác, thêm vào đó đại diện nhà máy chỉ giải thích tác hại của clanhke chớ không nói chi về việc ô nhiễm của nhà máy hết!?. Còn ông Nguyễn Xuân Thiện, giám đốc nhà máy, khẳng định nhà máy không gây ô nhiễm, người dân phản ảnh việc ô nhiễm là chuyện của họ.
    QUANG TÁM(theo tuoi tre)
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Sáng kiến dùng nước sạch của người dân vùng cát ven biển
    Lâu nay, nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong đời sống hàng ngày đối với người dân vùng cát ven biển ở Quảng Bình là vấn đề nan giải. Nhiều gia đình nơi đây đã tự đào giếng thơi hoặc khoan giếng sâu tới hàng chục mét nhưng vẫn bị nước nhiễm phèn nên hàng ngày phải mua nước ngọt về sử dụng.
    Khắc phục khó khăn trên, một số hộ ở các xã vùng cát ven biển ở Võ Ninh, Gia Ninh (huyện Quảng Ninh); Cam Thủy, Hưng Thủy, Hồng Thủy, Thanh Thủy (huyện Lệ Thủy) đã có sáng kiến đào các hố chứa nước, mỗi hố có chiều sâu 0,3m, rộng 0,5m ở ngay chân bờ cát để hứng nước sạch chảy tự nhiên trong lòng cát. Sau đó, kết các ống bằng nhựa gắn liền thành một cụm và đặt vào hố nước đào sẵn, nối ống dẫn nước chính vào cụm ống nhựa đưa nước tự chảy về nơi cần dùng. Hiện nay đã có 60% số hộ ở các xã trên đã có thể đưa nước vào tận nhà. Bà con còn xây bể chứa nước bằng xi măng hoặc mua bể chứa nước bằng I-nốc để trữ nước sạch dùng hàng ngày. Cách lấy nước sạch này cũng giống như hệ thống cấp nước ở các đô thị, nhưng ở đây sử dụng nước sạch được miễn phí và nước sạch được lọc tự nhiên bằng cát trắng hợp vệ sinh.
    Phương pháp sử dụng nước sạch ở hai huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy (Quảng Bình) cần được nhân rộng ra các vùng cát ven biển nước ta.
    NGỌC CHÂU (TTXVN)
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tướng Cao Ngọc Oánh trở lại cương vị Tổng cục phó
    [​IMG] Ảnh: P.V
    Thiếu tướng Cao Ngọc Oánh vừa trở thành tân Tổng cục phó Tổng cục Kỹ thuật, sau 10 tháng rút khỏi cương vị Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát.
    >Tướng Cao Ngọc Oánh không liên quan chạy án vụ PMU 18
    Tháng 7/2006, theo chỉ đạo của Thủ tướng, trước khi có kết luận điều tra về mối liên quan của thiếu tướng Cao Ngọc Oánh với Tôn Anh Dũng (môi giới chạy án trong vụ PMU 18), ông Oánh thôi các chức vụ tại Tổng cục Cảnh sát. Ngày 14/7, cương vị người đứng đầu cơ quan cảnh sát điều tra của ông Oánh được giao thiếu tướng ************ (Tổng cục phó Tổng cục Cảnh sát) đảm nhận.
    Sau nhiều tháng xác minh, ngày 25/1, tổ công tác đặc biệt của Bộ Công an kết luận, tướng Oánh không liên quan việc chạy án vụ PMU 18. Tôn Anh Dũng lợi dụng quan hệ đồng hương nhiều lần tiếp cận ông Oánh nhưng không dám đặt vấn đề chạy án. Có lần Dũng ?oHuế? mang phong bì tới nhà riêng, nhưng thái độ của ông khiến kẻ hối lộ sợ không dám đưa.
    Năm 2000, ông Oánh được điều chuyển từ vị trí Giám đốc công an tỉnh Quảng Bình ra làm Cục trưởng cảnh sát kinh tế. Năm 2001, ông giữ chức Tổng cục phó, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an.
    Trước khi có những thông tin nghi vấn về vụ chạy án, tướng Oánh từng được dự kiến vào danh sách bầu Ủy viên trung ương khóa X và thứ trưởng Bộ Công an.
    Anh Thư (vn Express)
  7. queenofthesun

    queenofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/05/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Israel hỗ trợ khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà tại Quảng Bình
    Hoạt động này sẽ diễn ra từ ngày 13-18/5 tại 7 xã nghèo của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình với tổng trị giá ước tính khoảng 40.000 USD.
    Quà tặng bao gồm thuốc men y tế, gạo (30 tấn) , muối (3 tấn), lợn con (200-300 con, mỗi con trị giá 300.000-400.000 đồng), 4 xe tải, xà phòng, kem đánh răng, quần áo, chăn màn, đồ chơi trẻ em, sách truyện... Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Quốc khánh Israel lần thứ 59 do Đại sứ quán Israel tại Hà Nội và Phòng khám gia đình (một công ty của Israel tại Việt Nam) phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.

    Đoàn gồm hơn 80 người trong đó có 20 bác sĩ do bác sĩ Rafi Kot, Tổng giám đốc Phòng khám gia đình, làm trưởng đoàn. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nhà nước Israel, ngài Effie Ben-Matityau cũng sẽ trực tiếp tham gia cùng đoàn.

    Từ nhiều năm nay, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội dành số tiền tổ chức tiệc chiêu đãi nhân ngày Quốc khánh để tổ chức đoàn y tế đến khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho những người dân ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn. Hoạt động từ thiện này luôn nhận được sự đóng góp và hỗ trợ to lớn của Phòng khám gia đình, đặc biệt là bác sĩ Rafi Kot, về mọi mặt.

    Bên cạnh đó, các chương trình này cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức và cá nhân, cả Việt Nam và nước ngoài, từ việc trực tiếp tham gia các hoạt động của đoàn đến việc đóng góp tiền của và vật dụng và hỗ trợ dưới nhiều hình thức./.
    Trần Ngọc(vovnews)
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
    Hơn 2 tuần ra quân, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XII, Công an tỉnh Quảng Bình đã điều tra 25 vụ, bắt giữ 54 đối tượng, thu hồi tài sản ước tính hơn 53 triệu đồng, 71 kg thuốc nổ...
    Công an các huyện, phòng làm tốt việc phòng ngừa, đấu tranh tội phạm, bắt 3 đối tượng truy nã, vận động 1 đối tượng truy nã khác ra đầu thú, triệt phá 7 nhóm trộm cắp tài sản gồm 20 đối tượng, 1 nhóm phá huỷ công trình, phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia.
    Mở rộng vụ án, CQĐT kết luận ổ nhóm liên quan 14 vụ trộm tài sản và 5 vụ cắt trộm dây điện, thu hồi tài sản trị giá hàng chục triệu đồng. Đã khởi tố, điều tra 10 vụ án với 22 bị can, hoàn thành điều tra, chuyển VKSND đề nghị truy tố 10 vụ án, 20 bị can.
    Một số vụ điển hình như: Phòng PC14, bắt giữ tên Trần Văn Toàn, sinh năm 1977, trú tại Quảng Thuỷ, Quảng Trạch có hành vi lừa 5 cô gái ở xã Phú Định, Hưng Trạch, Bố Trạch bán cho 3 đối tượng ở Hà Tĩnh (hiện 2 cô gái đã được giải cứu, đưa về địa phương).
    Công an thành phố Đồng Hới triệt phá vụ cờ bạc lớn, thu giữ hàng chục triệu đồng, nhiều xe ôtô liên quan. Đặc biệt, Cục CSĐT tội phạm tham nhũng Bộ Công an phối hợp Công an Quảng Bình bắt, khám xét 2 đối tượng có liên quan vụ đưa và nhận hối lộ tại Công ty Vinaconex.
    (theo CAND).
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tuần khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho trẻ em nghèo Quảng Bình
    Một đoàn gồm hơn 80 người, trong đó có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel, 20 bác sỹ do bác sỹ Rafi Kot, Tổng Giám đốc Phòng khám gia đình làm Trưởng đoàn sẽ khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà tại 7 xã nghèo của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
    Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình kỷ niệm Quốc khánh Israel lần thứ 59 do Đại sứ quán Israel tại Hà Nội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức. Tuần khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18/5 tại Quảng Bình.
    Đoàn gồm hơn 80 người, trong đó có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel, ngài Effie Ben-Matityau, 20 bác sỹ do bác sỹ Rafi Kot, Tổng Giám đốc Phòng khám gia đình làm Trưởng đoàn. Đoàn sẽ thực hiện khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà tại 7 xã nghèo của huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình.
    Từ nhiều năm nay, Đại sứ quán Israel tại Hà Nội luôn dành số tiền tổ chức tiệc chiêu đãi nhân ngày Quốc khánh để tổ chức đoàn y tế đến khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho những người dân ở vùng sâu, vùng xa gặp nhiều khó khăn.
    Hoạt động từ thiện này luôn nhận được sự đóng góp và hỗ trợ to lớn của Phòng khám gia đình, đặc biệt là bác sỹ Rafi Kot, về mọi mặt. Bên cạnh đó, các chương trình này cũng nhận được sự giúp đỡ của nhiều tổ chức và cá nhân, cả Việt Nam và nước ngoài, từ việc trực tiếp tham gia các hoạt động của đoàn đến việc đóng góp tiền, vật dụng và hỗ trợ dưới nhiều hình thức khác
    H.T.
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chuyện học ở vùng cao Dân Hóa
    [​IMG]
    Nghèo khó là nguyên nhân khiến trẻ em ở Dân Hóa nghỉ học sớm, thường chỉ học hết lớp 5 - Ảnh: Th.Tr.
    TT - Dân Hóa - một xã vùng cao biên giới thuộc huyện miền núi Minh Hóa, Quảng Bình với gần 3.000 đồng bào các dân tộc Chứt, Sách, Mày, Khùa cùng sinh sống.
    Ông Đinh Xuân Hữu, bí thư đảng ủy xã, cho chúng tôi biết thêm: ?oNăm vừa qua số hộ nghèo đã giảm được 4% nhưng giờ vẫn còn 84% hộ nghèo, chỉ có 85% trẻ em ở độ tuổi đi học được đến trường...?.
    Trường học ?o3 trong 1?
    Hai xã Dân Hóa và Trọng Hóa chỉ có một ngôi trường cấp II duy nhất với 55 cán bộ, giáo viên, hầu hết đều ở dưới xuôi lên ?ocắm? bản. Thầy Cao Viết Hương, hiệu trưởng Trường cấp I, II Dân Hóa, tâm sự: ?oỞ vùng cao còn nhiều thiếu thốn, học trò nghèo nên đều phải lao động, chúng tôi đã cố gắng vận động các em đến lớp bằng cách xây dựng nhiều điểm trường ở từng bản nhưng tỉ lệ học sinh bỏ học còn quá cao. Năm học vừa qua số học sinh tiểu học bỏ học là 18 em, riêng học kỳ I năm nay số học sinh THCS bỏ học đã lên tới 15 em...?.
    Hiện trường mầm non của xã có 10 lớp nhưng đã hai năm nay chưa có cơ sở dạy và học nên phải mượn tạm phòng học của Trường cấp I, II Dân Hóa. Cấp tiểu học có tới 30 lớp nhưng cấp THCS thì chỉ còn ?osót? lại sáu lớp. Số học sinh bỏ học nhiều nhất rơi vào địa bàn xã Trọng Hóa. Nhà cách trường tới 25km đường đèo, các em phải khăn gói đi bộ đến trường, ở lại trường một tuần hoặc 10 ngày mới lại được về nhà.
    Vượt suối đến trường
    Trường cấp I, II Dân Hóa nằm trên địa bàn bản Y Leeng dọc quốc lộ 12A. 10 điểm trường lần lượt trải dọc quốc lộ 12 và vào sâu trong các bản bãi Chalo, Bãi Dinh, Hà Vy, Hà Nô... Bản Ka Ai nằm chênh vênh trên dốc núi, người Ka Ai làm nương rẫy trên núi cao nên các em phải đi học rất xa. Ba bản Ha Nô, Ba Loóc, Ta Ra còn chưa có điện. Mùa mưa, con suối Y Leeng nước lên cao, chia cắt các bản Ta Ra, Ba Loóc, Ka Reng với quốc lộ 12, các em phải ôm ruột xe bơi qua suối đến trường rất nguy hiểm.
    Ông Đinh Xuân Hữu cho hay nguyện vọng của dân 12 bản thuộc xã Dân Hóa: ?oLàm sao để có được cây cầu treo nối Cha Lo - Ba Loóc để con em các bản được đến trường, được biết cái chữ và mong xây được một ngôi trường bán trú cho các em ở xa có điều kiện học tập tốt hơn...?. Dự án ?oTiểu học vùng khó? đang được triển khai thực hiện nhằm xây dựng, hoàn thiện các điểm trường tại từng bản và phân công giáo viên cắm bản để dạy học.
    Đời sống của giáo viên miền xuôi lên ?ocắm bản? cũng còn lắm gian nan. Vì học trò vùng cao, nhiều thầy cô giáo đã tự nguyện ở lại với bản, với các em để chăm lo cái chữ, dù điều kiện sống còn thiếu thốn mọi bề. Thầy Đinh Minh Khoái, hiệu phó nhà trường, đã gắn bó với trường suốt 15 năm nay. Các thầy Cao Ngọc Thành, Trần Trọng Lam, Đinh Minh Ngọc... cũng 12 năm ?ocắm? bản. Nhiều thầy cô giáo còn phải ở nhà tranh, nhà tạm, chưa có phương tiện đi lại. Tuy vậy, ngoài nỗ lực dạy tốt cho học sinh ở đây có chữ nghĩa, nâng cao đời sống, các thầy cô còn không ngại khó, luôn tìm cách giúp đỡ và vận động nhiều trẻ đến trường.
    THANH TRANG( theo tuoitre)

Chia sẻ trang này