1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Lốc xoáy, nhà sập, người chết
    (VietNamNet) - Sau vài tiếng sấm, mưa đá dội xuống, lốc xoáy vần vũ trên diện tích khoảng 500m2 của gần chục nhà dân xã Quảng Lưu (Quảng Trạch, Quảng Bình), chỉ trong 30 phút, hất tung tất cả, lấy đi một mạng người...
    [​IMG]
    Gốc cây to cỡ hai người ôm cũng bị xoắn bật gốc. (Ảnh: Quang Cường)
    Khi PV VietNamNet đến hiện trường nơi xảy ra cơn lốc, đập vào mắt là cảnh đổ nát, xác xơ trong những mảnh vườn vốn rất rậm rạp. Bà con trong xóm kể lại: Lúc đó vào khoảng 14h ngày 25/5, sau vài tiếng sấm thì mưa lớn đột ngột đổ xuống, sau đó là mưa đá và gió xoáy rất lớn. Những người chứng kiến cho biết cơn lốc xoáy chỉ vần vũ trên diện tích khoảng 500m2, phạm vi của gần chục nhà dân. Sau chừng 30 phút thì cơn lốc di chuyển ra vùng đồng trống?
    Khi mưa gió đã ngừng, mọi người kinh hoàng chứng kiến sự tàn phá mà cơn lốc gây ra. Những bụi tre bị gió xoắn lại và quật ngã rạp trên đường; ba cây xà cừ cổ thụ bật trơ gốc nằm chỏng chơ; cột và dây điện lằng ngoằng trên mặt đất, 5 căn nhà bị gió giật tung mái?
    Nhưng, đau thương nhất là gia đình chị Phan Thị Tám. Trong cơn lốc, anh Phan Văn Phú (chồng chị Tám) nghe tiếng cây đổ bên nhà ông Phan Văn Học (bố anh Phú) liền chạy qua xem thế nào vì bố mẹ anh đều đã trên 80 tuổi. Khi sang đến nhà bố mẹ, thấy cây xà cừ lớn đã đổ đè lên nhà, anh luống cuống chạy quanh thì vướng vào dây điện đã đứt nằm trên mặt đất từ khi nào không biết. Đó là đường dây điện lưới trần chạy qua bên nhà ông Học. Vì điện thế mạnh và phóng điện trên mặt đất đầy nước mưa nên anh đã bị điện giật chết tại chỗ.
    [​IMG]
    Vợ con anh Phú, người tử nạn trong cơn lốc dữ. (Ảnh: Quang Cường)
    Tai họa bất ngờ khiến anh Phú ra đi ở tuổi 34, để lại người vợ và hai đứa con trai 12 tuổi và 6 tuổi. "Gia đình đang khó khăn, anh ấy vừa học tiếng xong để chuẩn bị đi xuất khẩu lao động ở Quata. Không ngờ anh ấy đã đột ngột từ bỏ vợ con mà đi mãi mãi?". Chị Tám nói với ánh mắt thẫn thờ như vẫn không tin nổi những chuyện đã xảy ra.
    Dẫn chúng tôi đi xem hậu quả cơn lốc để lại, ông Đậu Xuân Thủy (Chủ tịch UBND xã Quảng Lưu) cho biết: Có khoảng 50 cột điện thoại và 5 cột điện lưới bị đổ và gãy, 5 ngôi nhà bị tốc mái, gần trăm gốc tiêu chưa thu hoạch bị phá nát. Tổng thiệt hại chưa thể tính thành tiền.
    Sau trận thiên tai này, các tổ chức, đoàn thể xã Quảng Lưu đã vận động quyên góp được hơn 3 triệu đồng để hỗ trợ những nhà bị thiệt hại và phúng viếng nạn nhân xấu số.
    *
    Quang Cường(VIET NAM NET)
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: 18% dân số mắc bệnh viêm gan B
    TT (Quảng Bình) - Tỉ lệ người mắc bệnh viêm gan B ở tỉnh Quảng Bình hiện nay chiếm tới 18% dân số, theo số liệu của Bệnh viện VN-Cuba Đồng Hới. Trong khi đó, theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình, từ trước đến nay tỉ lệ trẻ em trong tỉnh được tiêm văcxin viêm gan B trong khoảng thời gian 24g sau khi sinh là rất thấp.
    Như năm 2007, kế hoạch của trung tâm chỉ có 1.700 trẻ trên tổng số trẻ em dự tính sẽ sinh ra trong năm (13.000) được tiêm, chiếm 0,13%.
    Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở vật chất không bảo đảm, các tuyến y tế từ tỉnh đến cơ sở chưa nhiệt tình hỗ trợ và hợp tác trong việc tiêm chủng văcxin cho trẻ em. Được biết, tiêm văcxin viêm gan B cho trẻ em dưới 1 tuổi hiện nay ở tỉnh Quảng Bình là miễn phí.
    LÊ NAM(tuoitre)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: 18% dân số mắc bệnh viêm gan B
    TT (Quảng Bình) - Tỉ lệ người mắc bệnh viêm gan B ở tỉnh Quảng Bình hiện nay chiếm tới 18% dân số, theo số liệu của Bệnh viện VN-Cuba Đồng Hới. Trong khi đó, theo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Bình, từ trước đến nay tỉ lệ trẻ em trong tỉnh được tiêm văcxin viêm gan B trong khoảng thời gian 24g sau khi sinh là rất thấp.
    Như năm 2007, kế hoạch của trung tâm chỉ có 1.700 trẻ trên tổng số trẻ em dự tính sẽ sinh ra trong năm (13.000) được tiêm, chiếm 0,13%.
    Nguyên nhân chủ yếu là do cơ sở vật chất không bảo đảm, các tuyến y tế từ tỉnh đến cơ sở chưa nhiệt tình hỗ trợ và hợp tác trong việc tiêm chủng văcxin cho trẻ em. Được biết, tiêm văcxin viêm gan B cho trẻ em dưới 1 tuổi hiện nay ở tỉnh Quảng Bình là miễn phí.
    LÊ NAM(tuoitre)
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: đối thoại với trẻ em
    TT - Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em tỉnh (UB DS-GĐ&TE) phối hợp với Tổ chức Plan tại Quảng Bình tổ chức diễn đàn: ?oHãy lắng nghe và đối thoại với trẻ em về trừng phạt thân thể và tình cảm ở trẻ em?.
    Diễn đàn đã thu hút hơn 500 trẻ em đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia. Gần 20 câu hỏi do các em trực tiếp đặt ra với lãnh đạo UBND tỉnh, ngành công an, tỉnh đoàn, UB DS-GĐ&TE tỉnh về nạn bạo hành trong gia đình, nhà trường đối với trẻ em. Trước ngày diễn ra diễn đàn, 120 câu hỏi của trẻ em từ khắp nơi trong tỉnh cũng đã được gửi về cho UB DS-GĐ&TE tỉnh.
    Kết thúc diễn đàn, UBND tỉnh, UB DS-GĐ&TE, công an và tỉnh đoàn đã ký các cam kết phòng chống trừng phạt thân thể và tình cảm ở trẻ em, thực hiện các nguyện vọng chính đáng về quyền trẻ em.
    L.GIANG (tuoitre)
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: đối thoại với trẻ em
    TT - Ủy ban Dân số - gia đình và trẻ em tỉnh (UB DS-GĐ&TE) phối hợp với Tổ chức Plan tại Quảng Bình tổ chức diễn đàn: ?oHãy lắng nghe và đối thoại với trẻ em về trừng phạt thân thể và tình cảm ở trẻ em?.
    Diễn đàn đã thu hút hơn 500 trẻ em đến từ các huyện, thành phố trong tỉnh tham gia. Gần 20 câu hỏi do các em trực tiếp đặt ra với lãnh đạo UBND tỉnh, ngành công an, tỉnh đoàn, UB DS-GĐ&TE tỉnh về nạn bạo hành trong gia đình, nhà trường đối với trẻ em. Trước ngày diễn ra diễn đàn, 120 câu hỏi của trẻ em từ khắp nơi trong tỉnh cũng đã được gửi về cho UB DS-GĐ&TE tỉnh.
    Kết thúc diễn đàn, UBND tỉnh, UB DS-GĐ&TE, công an và tỉnh đoàn đã ký các cam kết phòng chống trừng phạt thân thể và tình cảm ở trẻ em, thực hiện các nguyện vọng chính đáng về quyền trẻ em.
    L.GIANG (tuoitre)
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Gia đình - Trẻ em
    Trẻ em đối thoại với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình: Chúng em cần môi trường trong lành!
    Giadinh.net - Cuộc đối thoại tháng 6 của trẻ em với lãnh đạo tỉnh mang chủ đề ?oTrừng phạt thân thể và tinh thần ở trẻ em - Cùng lắng nghe và đối thoại?. Quảng Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện diễn đàn mang ý nghĩa này và thực hiện cam kết với đầy quyết tâm.
    Tại Nhà văn hoá Trung tâm tỉnh Quảng Bình, hàng ngàn em học sinh, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo hưởng ứng nhiệt thành, hô vang: ?oHãy tạo cho các em một cuộc sống trong lành?.
    Đại diện các lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành như Công an, GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Ủy ban DSGĐTE... được các em ?ođối thoại? trực tiếp, từ đó những thắc mắc dần được giải quyết, những giải pháp được đặt ra.
    Làm gì để thân thể và tinh thần chúng cháu được bảo vệ? Câu hỏi của các em được ông Từ Hồng Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh giải đáp: ?oTrẻ em phải được sống trong môi trường trong sạch. Người lớn có trách nhiệm dạy dỗ, giáo dục các em nhưng không được thô bạo, doạ nạt, đánh đập. Đối với những trường hợp vi phạm, tuỳ theo mức độ đã có pháp luật nghiêm trị?.
    Em Nguyễn Thị Phương Trinh - học sinh lớp 6/5 trường THCS Đại Trạch - Bố Trạch đặt câu hỏi: ?oCháu xin hỏi ngành DSGĐTE, vấn đề truyền thông về phòng chống trừng phạt thân thể, tình cảm của chúng cháu được thực hiện như thế nào??.
    Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Quyền Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE tỉnh trả lời: ?oNgoài truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi tập trung tư vấn trực tiếp đến từng thôn xóm, bản làng, kết hợp ***g ghép trong các lớp ngoại khoá cho học sinh. Những vụ việc vi phạm chúng tôi lên án hành vi, đề nghị ngành chức năng xử phạt đích đáng?.
    Em Dương Thuỷ - lớp 10 trường THPT Chuyên Quảng Bình, hỏi lãnh đạo tỉnh: ?oViệc phòng chống trừng phạt thân thể và tinh thần của trẻ em có được ưu tiên giải quyết??- ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: ?oCác cấp chính quyền địa phương đều phải vào cuộc, tham gia. Đây là một trong những việc quan trọng, cần làm ngay. Bằng mọi biện pháp để ngăn ngừa và kịp thời xử lý người lớn có hành vi sai trái với trẻ em?.
    Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra cho bà Deepali Khanna, Giám đốc Plan tại Việt Nam. Theo bà Deepali Khanna, trên thế giới, nhiều nước đều quan tâm đến vấn đề này: ?oKhông ít nước đã điều chỉnh một số chính sách để đáp ứng yêu cầu nghiêm trị những người xâm hại trẻ em.
    Quảng Bình là địa phương đầu tiên trong số 13 tỉnh thành thực hiện chương trình Phòng chống trừng phạt thân thể và tinh thần, tình cảm ở trẻ em do Plan hỗ trợ với những cam kết rất chặt chẽ. Diễn đàn này là một mô hình hay, chúng tôi sẽ giới thiệu phổ biến với các nước trên thế giới?.
    Cuối diễn đàn, ông Thuật thay mặt lãnh đạo tỉnh nói lên cam kết của tỉnh Quảng Bình: ?oDiễn đàn này tại Quảng Bình đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều đối tượng, nhiều địa phương. Chúng tôi cam kết để ngăn ngừa. Là lãnh đạo tỉnh, chúng tôi thấy rõ trọng trách của mình phải tạo môi trường thật lành mạnh, mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ em?.
    Nguyễn Xuân Hoài (GDXH)
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Gia đình - Trẻ em
    Trẻ em đối thoại với lãnh đạo tỉnh Quảng Bình: Chúng em cần môi trường trong lành!
    Giadinh.net - Cuộc đối thoại tháng 6 của trẻ em với lãnh đạo tỉnh mang chủ đề ?oTrừng phạt thân thể và tinh thần ở trẻ em - Cùng lắng nghe và đối thoại?. Quảng Bình là địa phương đầu tiên trong cả nước thực hiện diễn đàn mang ý nghĩa này và thực hiện cam kết với đầy quyết tâm.
    Tại Nhà văn hoá Trung tâm tỉnh Quảng Bình, hàng ngàn em học sinh, các bậc phụ huynh, thầy cô giáo hưởng ứng nhiệt thành, hô vang: ?oHãy tạo cho các em một cuộc sống trong lành?.
    Đại diện các lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành như Công an, GD&ĐT, Tỉnh đoàn, Ủy ban DSGĐTE... được các em ?ođối thoại? trực tiếp, từ đó những thắc mắc dần được giải quyết, những giải pháp được đặt ra.
    Làm gì để thân thể và tinh thần chúng cháu được bảo vệ? Câu hỏi của các em được ông Từ Hồng Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh giải đáp: ?oTrẻ em phải được sống trong môi trường trong sạch. Người lớn có trách nhiệm dạy dỗ, giáo dục các em nhưng không được thô bạo, doạ nạt, đánh đập. Đối với những trường hợp vi phạm, tuỳ theo mức độ đã có pháp luật nghiêm trị?.
    Em Nguyễn Thị Phương Trinh - học sinh lớp 6/5 trường THCS Đại Trạch - Bố Trạch đặt câu hỏi: ?oCháu xin hỏi ngành DSGĐTE, vấn đề truyền thông về phòng chống trừng phạt thân thể, tình cảm của chúng cháu được thực hiện như thế nào??.
    Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Quyền Chủ nhiệm Ủy ban DSGĐTE tỉnh trả lời: ?oNgoài truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, chúng tôi tập trung tư vấn trực tiếp đến từng thôn xóm, bản làng, kết hợp ***g ghép trong các lớp ngoại khoá cho học sinh. Những vụ việc vi phạm chúng tôi lên án hành vi, đề nghị ngành chức năng xử phạt đích đáng?.
    Em Dương Thuỷ - lớp 10 trường THPT Chuyên Quảng Bình, hỏi lãnh đạo tỉnh: ?oViệc phòng chống trừng phạt thân thể và tinh thần của trẻ em có được ưu tiên giải quyết??- ông Trần Công Thuật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: ?oCác cấp chính quyền địa phương đều phải vào cuộc, tham gia. Đây là một trong những việc quan trọng, cần làm ngay. Bằng mọi biện pháp để ngăn ngừa và kịp thời xử lý người lớn có hành vi sai trái với trẻ em?.
    Nhiều câu hỏi cũng được đặt ra cho bà Deepali Khanna, Giám đốc Plan tại Việt Nam. Theo bà Deepali Khanna, trên thế giới, nhiều nước đều quan tâm đến vấn đề này: ?oKhông ít nước đã điều chỉnh một số chính sách để đáp ứng yêu cầu nghiêm trị những người xâm hại trẻ em.
    Quảng Bình là địa phương đầu tiên trong số 13 tỉnh thành thực hiện chương trình Phòng chống trừng phạt thân thể và tinh thần, tình cảm ở trẻ em do Plan hỗ trợ với những cam kết rất chặt chẽ. Diễn đàn này là một mô hình hay, chúng tôi sẽ giới thiệu phổ biến với các nước trên thế giới?.
    Cuối diễn đàn, ông Thuật thay mặt lãnh đạo tỉnh nói lên cam kết của tỉnh Quảng Bình: ?oDiễn đàn này tại Quảng Bình đã thu hút được sự quan tâm của rất nhiều đối tượng, nhiều địa phương. Chúng tôi cam kết để ngăn ngừa. Là lãnh đạo tỉnh, chúng tôi thấy rõ trọng trách của mình phải tạo môi trường thật lành mạnh, mọi điều kiện tốt nhất cho trẻ em?.
    Nguyễn Xuân Hoài (GDXH)
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hai đối tượng sau khi phá khóa trộm xe máy ở Hương Khê (Hà Tĩnh), trên đường đưa đi tiêu thụ, chạy đến Quảng Ninh (Quảng Bình) thì gây tai nạn và bị bắt.
    Công an huyện Quảng Ninh cho biết, ngày 30/5/2007, tại địa bàn xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hai đối tượng quê ở Hà Tĩnh điều khiển xe mô tô 37K7-6434 đâm vào xe đạp của chị Lê Thị Lài (quê ở Võ Ninh) làm cả 3 bị thương. Khi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu thì hai đối tượng đi xe máy có ý bỏ trốn. Thấy dấu hiệu nghi vấn, các y, bác sĩ đã điện báo cho Công an huyện Quảng Ninh.
    Qua đấu tranh khai thác của công an, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1964) và Nguyễn Thành Thạch (sinh năm 1981) quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Bình và Thạch vừa mới phá khóa trộm xe máy ở Hương Khê và đang trên đường đưa vào Nam tiêu thụ.
    Công an huyện Quảng Ninh tạm giữ hai đối tượng trên để xử lý theo pháp luật.
    *
    Quang Cường(vietnamnet)
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Hai đối tượng sau khi phá khóa trộm xe máy ở Hương Khê (Hà Tĩnh), trên đường đưa đi tiêu thụ, chạy đến Quảng Ninh (Quảng Bình) thì gây tai nạn và bị bắt.
    Công an huyện Quảng Ninh cho biết, ngày 30/5/2007, tại địa bàn xã Võ Ninh (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông. Hai đối tượng quê ở Hà Tĩnh điều khiển xe mô tô 37K7-6434 đâm vào xe đạp của chị Lê Thị Lài (quê ở Võ Ninh) làm cả 3 bị thương. Khi được người dân đưa vào bệnh viện cấp cứu thì hai đối tượng đi xe máy có ý bỏ trốn. Thấy dấu hiệu nghi vấn, các y, bác sĩ đã điện báo cho Công an huyện Quảng Ninh.
    Qua đấu tranh khai thác của công an, hai đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Bình (sinh năm 1964) và Nguyễn Thành Thạch (sinh năm 1981) quê ở Hương Khê, Hà Tĩnh. Bình và Thạch vừa mới phá khóa trộm xe máy ở Hương Khê và đang trên đường đưa vào Nam tiêu thụ.
    Công an huyện Quảng Ninh tạm giữ hai đối tượng trên để xử lý theo pháp luật.
    *
    Quang Cường(vietnamnet)
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Con suối đầy nước mắt
    (CATP) Một buổi chiều tang tóc đã xảy đến với một số gia đình ở Trung tâm Nông trường Việt Trung (thuộc Công ty cao su Việt Trung, đóng tại Quảng Bình). Sáu em nữ sinh (đều học lớp 7 và là con của công nhân nông trường) trong lúc đi chơi tại suối Đá Rò đã bị chết đuối vào chiều 22-5.
    Trong những ngày hè các em học sinh thường cùng nhau đi chơi, tham quan, picnic... nên phụ huynh cần căn dặn con em phải hết sức cẩn thận, không nên đùa giỡn quá trớn, nhất là tránh xa sông, suối, ao, hồ nếu chưa biết bơi.
    K.C (CANTPHCM)

Chia sẻ trang này