1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Người dân bán gia cầm "chạy dịch"
    Ngày 13.6, ông Phạm Hồng Sơn - Chi cục trưởng Chi cục Thú y Quảng Bình cho hay, tỉnh Quảng Bình có một số ổ dịch trong các đợt dịch cúm gia cầm trước và là địa bàn có đường QL 1A đi ngang qua nên nguy cơ xảy ra dịch trong thời điểm này là rất lớn.
    Vì thế UBND tỉnh, Chi cục Thú y đã có nhiều công văn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các biện pháp tuyên truyền, tiêm phòng, kiểm dịch, tiêu độc khử trùng ở cơ sở. Hết tháng 4.2007, đã tiêm phòng đợt 1 được gần 650 nghìn liều đạt tỷ lệ 111,67% tổng diện tiêm và hiện đã tiêm hơn 10 nghìn liều bổ sung.
    Tuy nhiên trong thời gian gần đây, trước tình hình dịch bệnh đang lan rộng ở nhiều tỉnh thành, người nuôi gia cầm nói chung đã vận chuyển, mang bán gà vịt số lượng lớn với giá rẻ, nhiều nhất là ở các huyện Quảng Ninh, Lệ Thủy và TP Đồng Hới - những vùng nuôi thủy cầm lớn. Nhiều người dân cũng rất chủ quan, cho rằng vùng mình không có dịch nên đã mua ăn. Điều này rất nguy hiểm, Chi cục khuyến cáo người dân nêu cao tinh thần phòng chống dịch, khi tiếp xúc với gia cầm phải có đồ bảo hộ, có gà vịt chết phải lập tức báo cơ quan chức năng.
    Kiếng Giang(thanh nien)
    Được deathtools sửa chữa / chuyển vào 18:58 ngày 14/06/2007
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Công an Quảng Bình: Tăng cường cán bộ về "3 cùng" với dân
    Năm 2007, Công an tỉnh Quảng Bình đã điều động 164 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh tăng cường về 146 xã, thị trấn (trong đó có 29 xã vùng cao, biên giới) cùng thực hiện phương châm "3 cùng" với nhân dân.
    Các tổ công tác của Công an tỉnh đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở tổ chức trên 420 cuộc họp dân với gần 26 ngàn người tham dự để kết hợp tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII, phát động nhân dân cảnh giác và đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội.
    Qua phát động phong trào, quần chúng đã phát hiện và cung cấp 420 nguồn tin có liên quan đến ANTT, trong đó nhiều nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an điều tra làm rõ và xử lý 53 vụ việc. Quần chúng đã tự giác giao nộp trên 120 kg thuốc nổ, 200 kíp mìn, 1 súng quân dụng, 11 súng thể thao và nhiều loại vật liệu nổ khác...
    Với việc tăng cường lực lượng Công an tỉnh về cơ sở, Công an Quảng Bình đang thực sự là chỗ dựa vững chắc của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn. Tại nhiều điểm vùng sâu, vùng xa các cán bộ, chiến sĩ không quản ngày đêm, lăn lộn với địa bàn để thực hiện nhiệm vụ được giao.
    Trao đổi với phóng viên Báo CAND, Đại tá Phan Thanh Hà - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Cái được lớn nhất của công tác tăng cường Công an tỉnh về cơ sở là để cán bộ, chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm chắc tình hình liên quan đến ANTT tại cơ sở, từ đó tạo nên mối liên hệ khăng khít, gắn bó giữa người dân và cán bộ, chiến sĩ Công an.
    Trong rất nhiều trường hợp người dân hiểu và tin vào công việc của Công an. Và khi người dân đồng tình ủng hộ thì chắc chắn lực lượng Công an sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị của mình
    Sông Lam -Thanh Lâm(CAND)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Nên để nhân dân giám sát công trình xây dựng
    Mới đây, tại Quảng Bình, các cơ quan chức năng đã áp dụng biện pháp để người dân tham gia giám sát chất lượng công trình xây dựng, nhất là các công trình phòng, chống lụt bão.
    Công trình thí điểm đầu tiên được tiến hành là công trình kè đê biển thuộc xã Quảng Phúc, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Theo người dân, tuyến đê biển thuộc địa bàn xã năm nào cũng bị sạt lở từ 3 đến 5 m chiều sâu, cá biệt có nơi sâu tới 100m. Mặc dù năm nào cũng tu bổ, nhưng do chất lượng công trình không đảm bảo, nên năm trước làm, năm sau lại sạt. Chính vì vậy, năm 2007, khi triển khai dự án kè đê biển, do đây là công trình có tầm quan trọng và người dân địa phương chính là đối tượng được hưởng lợi nên Mặt trận Tổ quốc xã tiến hành họp với nhân dân và thống nhất thành lập một tổ giám sát nhân dân gồm 10 người. Tổ giám sát có nhiệm vụ cùng các cơ quan chức năng tiến hành giám sát 24/24 giờ tại công trình. Các thành viên trong tổ giám sát nhân dân thực hiện tốt chức năng của mình, giám sát từ khâu tập kết vật liệu, đến khâu xây dựng? Nhờ có sự giám sát chặt chẽ nên tiến độ xây dựng đảm bảo và chất lượng công trình đạt yêu cầu chuyên môn.
    Mô hình tổ giám sát nhân dân tham gia giám sát công trình kè đê biển ở Quảng Phúc mang lại hiệu quả thiết thực, được lãnh đạo tỉnh Quảng Bình đánh giá cao và chỉ đạo nhân rộng ra toàn tỉnh. Đây là một cách làm hay, các địa phương khác trong cả nước nên nghiên cứu và áp dụng tại địa phương mình.
    PHAN MỸ HẠNH (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình)
    (Theo QĐND)
  4. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    9 năm, hàng chục phát hiện mới tại Phong Nha - Kẻ Bàng
    Trong vòng 9 năm, các chuyên gia gồm các nhà khoa học của Đức, Nga và Việt Nam đã phát hiện tại di sản Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình) 10 loài động vật mới bao gồm 5 loài rắn, 5 loài tắc kè, thằn lằn.
    Ngày 13/6, các chuyên gia tại Trung tâm khoa học thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đã công bố kết quả nghiên cứu trong thời gian 9 năm qua.
    Công bố cho thấy, trong vòng 9 năm, các chuyên gia gồm các nhà khoa học của Đức, Nga và Việt Nam đã phát hiện 10 loài mới bao gồm 5 loài rắn, 5 loài tắc kè, thằn lằn.
    Trong số này có rất nhiều loài không có ở bất kỳ nơi nào khác trên thế giới ngoài Phong Nha - Kẻ Bàng như tắc kè phongnhakebang, tắc kè cryptus, rắn lục sừng?
    Ngoài ra, một số phát hiện về thực vật cũng được công bố tại Phong Nha - Kẻ Bàng như 3 loài lan hài quý hiếm, phát hiện rừng bách xanh núi đá duy nhất trên toàn Việt Nam.
    Tiến sĩ Thomas Ziegler, chuyên gia bò sát lưỡng cư của Đức khi nghiên cứu Phong Nha - Kẻ Bàng đã phát biểu: "Chưa ai có thể kết luận cuối cùng đối với Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi đây tiềm ẩn rất nhiều bí mật đang chờ đợi bổ sung vào danh mục hệ bò sát lưỡng cư thế giới"
    P.P.(CAND)
  5. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Chợ hay đường?
    [​IMG]
    (LĐ) - Chợ TP.Đồng Hới, Quảng Bình (trên đường Mẹ Suốt và đường Hương Giang) thường xuyên người bán và mua hàng tràn ra lòng đường, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông, nhưng các cơ quan chức năng vẫn không có ý kiến gì.
    Trần Văn Bình (LAO DONG)
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Người dân nộp một con voọc quý hiếm
    [​IMG]
    Ngày 15-6, hai thanh niên Nguyễn Khoa Toàn và Nguyễn Lương Cảnh ở thôn Trung (Quảng Thủy, Quảng Trạch, Quảng Bình) đã bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng một con voọc chà ván chân nâu (ảnh - thuộc nhóm IB, có trong Sách Đỏ Việt Nam, Sách Đỏ thế giới).
    Trong chuyến lên xã Châu Hóa, huyện Tuyên Hóa, 2 anh gặp người dân địa phương chuẩn bị làm thịt con voọc này nên đã bỏ 3 triệu đồng mua chú voọc về.
    M.P.(SGGP)
  7. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Một chợ xã bị cháy hoàn toàn
    (VietNamNet) - Đám cháy bùng lên từ một gian hàng vải, áo quần vào khoảng 0h ngày 16/6. Mặc dù có sự can thiệp của lực lượng cứu hỏa nhưng đám cháy vẫn thiêu rụi hoàn toàn chợ Võ Xá (xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình).

    [​IMG]
    Chợ Võ Xá bị thiêu rụi hoàn toàn. (Ảnh: Quang Cường)
    Bà Khiếm bán hàng trước cổng chợ cho biết, bà thức dậy lúc nửa đêm và nghe những âm thanh lạ phát ra từ phía chợ, chạy ra thì thấy ngọn lửa cháy ở một gian hàng vải và quấn áo phía trong góc chợ. Bà Khiếm cùng với anh bảo vệ hô hào bà con xung quanh và gọi lực lượng chữa cháy.

    Sau khoảng 30 phút, 4 xe cứu hỏa đến nhưng vì ngọn lửa quá lớn và đám cháy luồn lách trong chợ đóng kín nên không thể cứu vãn được. Tất cả hàng hóa trong chợ bị cháy rụi hoàn toàn.

    Ông Nguyễn Minh (phó chủ tịch UBND xã Võ Ninh) cho biết: ?oChợ Võ Xá được xây dựng năm 2000 với kinh phí 1,8 tỷ đồng từ nguồn vốn của Dự án Bảo tồn và phát triển tài nguyên nông nghiệp Quảng Bình do tổ chức IFAD tài trợ. Nguyên nhân xãy ra cháy có thể là do một số chủ hàng thắp hương vào ban đêm?.

    Thiệt hại trong vụ cháy được thống kê sơ bộ gồm có: các gian hàng tạp hóa, mỹ phẩm, thuốc tây, giày dép? của 32 hộ, mỗi hộ có trị giá khoảng 50 triệu đồng; 15 gian hàng thịt, 16 gian hàng ăn uống chủ yếu là bàn ghế. Riêng hàng thuốc tây của bà Đỗ Thị Soe có tổng giá trị trên 100 triệu đồng.

    Hiện, các cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
    *
    Quang Cường(viet nam net)
  8. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Mở tuyến xe khách Quảng Bình - Đà Nẵng
    [​IMG]
    Công ty Mai Linh vừa đưa vào hoạt động tuyến xe khách chất lượng cao từ Đồng Hới (Quảng Bình) đi Đà Nẵng và ngược lại. Tuyến có 4 chuyến/ngày, xuất bến tại hai bến xe Đồng Hới và Đà Nẵng vào lúc 6 giờ 45 và 13 giờ 45.
    Giá vé một lượt là 80.000 đồng (hành khách được 1 khăn lạnh và 1 chai nước), tháng đầu tiên mở tuyến có giảm giá vé cho hành khách chiều Đồng Hới - Đà Nẵng xuống còn 64.000 đồng. (Tin, ảnh: Kiến Giang)
  9. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình
    Tối 16-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm (16-6-1957 ?" 16-6-2007). Khắc sâu lời Bác Hồ dạy, từ nay đến năm 2010, Quảng Bình quyết tâm thực hiện 11 chương trình trọng điểm mang tính đột phá trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội và xây dựng Đảng.
    N.Q.(SGGP)
  10. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Ông Lợi... ?orác?
    [​IMG]
    Ông Lợi ?orác? bên chiếc máy chế biến hạt nhựa từ rác thải
    TT - ?oĐường thôn, xã không còn một... cọng rác!? - đó là lời của những người dân thôn Tả Phan, xã Duy Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình từ ngày ông già 62 tuổi Lê Văn Lợi lập tổ thu gom rác và mở xưởng chế biến rác thải ngay tại quê hương...
    Mới 6g đã thấy ông ngồi giữa... ?okhu? rác để phân loại. Các anh chị em khác trong tổ cựu chiến binh của huyện cũng mỗi người một việc. Bao nilông, vỏ chai lọ, giấy tờ chất từng đống cao ngất ngưởng, tràn một góc vườn. Ở gian chái nhà, tiếng máy móc bắt đầu khởi động báo hiệu một ngày làm việc của tổ gom rác và xưởng xử lý rác thải...
    Ông Lợi ?orác? vừa xé từng túi nilông xếp gọn vừa nhớ lại: ?oTui không có hoài bão chi lớn, chỉ là thấy rác thải tràn ngập làng quê làm mất cảnh quan môi trường. Xem tivi thấy nhiều nơi ở nước mình có thể biến rác thành sản phẩm công nghiệp phục vụ đời sống sinh hoạt con người. Tui liền đi các tỉnh tìm học ngay... ?.
    Đội ?orác?... cựu chiến binh
    Địa điểm đầu tiên mà ông Lợi đặt chân đến để tham quan về qui trình xử lý rác thải là TP Biên Hòa (Đồng Nai). Ở đó ông thấy người ta làm giàu nhờ... rác. Ông nằng nặc xin ở lại học trong một tháng để nắm bắt kỹ thuật phân loại, chế biến rác thải...
    Về quê, ông đến từng nhà vận động mọi người làm mô hình xử lý rác thải. Đa số mọi người đều không tin, có người còn cho ông ngớ ngẩn khi ông kể chuyện... làm giàu nhờ rác. Ông Lợi bèn tìm đến những cựu chiến binh, cựu quân nhân trong cùng thôn, xã. Họ hầu hết đã có tuổi nhưng nhiệt tình làm việc vẫn đong đầy. Vậy là tổ... ?orác? cựu chiến binh ra đời.
    Rác sau khi phân loại được rửa sạch, xay, phơi khô, đưa vào máy nung nhiệt hóa lỏng, kéo thành sợi và cuối cùng cắt thành các hạt nhựa. Hạt nhựa này được thu mua với giá 15.000đ/kg để các nhà máy chế biến thành sản phẩm gia dụng. Thu nhập của nhân công tại xưởng khoảng 500.000-600.000đ/người. Có trên 30 người chuyên thu gom rác thải ở nhiều nơi trong tỉnh như Lệ Thủy, Quảng Ninh, Đồng Hới... Ông Lợi còn hợp đồng thu mua rác thải tại các cơ sở sản xuất hay bệnh viện, trường học...
    Máy móc ?ongốn? của tổ rác gần trăm triệu đồng. Mọi người chia nhau đi thu gom rác, ?ođặt hàng? tại các trường tiểu học, THCS ở xã Duy Ninh. Ông Lợi trực tiếp hướng dẫn anh chị em phân loại rác và chạy máy chế biến hạt nhựa từ nhựa phế liệu ngay tại nhà mình. Khoảnh sân sau được xây dựng thành bốn bờ tường cao kiên cố để chạy máy.
    Ba tháng đầu thua lỗ, mọi người tưởng ông bỏ cuộc. Nhưng không, ông quyết làm bằng được. Ông xem lại qui trình phân loại rác thải, tính toán kỹ lưỡng giá cả bao tiêu sản phẩm, cổ vũ anh chị em làm lại từ đầu. Bởi theo ông ?olàm ăn thua lỗ là chuyện thường, do trình độ kỹ thuật của mình thôi...?. Xưởng chế biến rác thải công nghiệp tạo thành hạt nhựa đi vào hoạt động ổn định kể từ đó...
    ?oCó sức người rác cũng thành... cơm?
    Sản phẩm hạt nhựa của xưởng rác ông Lợi được một cơ sở công nghiệp ở TP Biên Hòa bao tiêu trọn gói. Ông kể thêm: ?~Mình chưa đủ sức người và cơ sở vật chất để chế biến rác thải thành sản phẩm hoàn thiện mà chỉ là hình thức bán thành phẩm thôi... Không có vốn thì mình cứ làm từng bước cái đã...?. Mỗi ngày xưởng rác ông Lợi sản xuất 300-600kg nhựa thành phẩm, tạo công ăn việc làm cho hơn mười người, trong đó một nửa là chị em phụ nữ làm từ khâu thu gom và phân loại rác.
    Không khí làm việc của xưởng cổ vũ phong trào vệ sinh môi trường, phong quang làng xóm, thu gom rác thải của người dân trong từng thôn, xóm. Vào các ngày thứ bảy, chủ nhật, các trường tiểu học, THCS trên địa bàn huyện đều tổ chức cho học sinh lao động công ích, thu gom rác thải... tạo quĩ Đoàn, quĩ Đội từ 2.000-6.000đ/kg rác thải.
    LƯU TRANG(tuoi tre)

Chia sẻ trang này