1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình quyên góp gần 800 triệu đồng giúp nhân dân vùng lũ
    Một tuần sau lụt, Quảng Bình đã có 18 đơn vị, cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức xã hội trên địa bàn tỉnh quyên góp được gần 800 triệu đồng và đã chuyển đến các xã vùng lũ ở ba huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa và Minh Hóa hơn 46 tấn gạo, 50 tấn mỳ ăn liền và lương khô trợ cấp, cứu đói cho hàng nghìn hộ dân.
    Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Hới đã trích 100 triệu đồng từ nguồn tiền tiết kiệm chi dùng để giúp đỡ các huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa và Quảng Trạch, góp phần khắc phục hậu quả lũ lụt và cử đoàn cán bộ về các xã vùng ngập lụt nặng thăm hỏi, động viên nhân dân khắc phục khó khăn, vượt qua thiên tai. Ngay sau lũ lụt, Công ty cổ phần xuất nhập khẩu Quảng Bình đã cử đoàn cán bộ mang theo 4 tấn gạo và 5 triệu đồng về xã Châu Hóa - nơi 100% hộ gia đình bị ngập lụt; các gia đình bị trôi nhà cửa và có người chết do lũ để thăm hỏi và hỗ trợ cứu đói cho dân. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trong đợt này, Công ty đã phát động trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức tiết kiệm mỗi người một ngày lương và trích quỹ phúc lợi của đơn vị hơn 30 triệu đồng ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt. Tại Công ty xăng dầu Quảng Bình và Công ty Cosoco 6, mỗi đơn vị ủng hộ nhân dân các xã vùng lụt ở huyện Tuyên Hóa và Minh Hóa từ 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng. Công ty Đông Dương ở Hà Nội cũng đã cử cán bộ mang theo 2 tấn gạo để cứu đói nhân dân ở hai xã Sơn Trạch và Liên Trạch (huyện Bố Trạch) - nơi bị thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra...
    Đoàn thanh niên đã huy động hơn 500 đoàn viên, thanh niên tình nguyện về các xã vùng lũ trao hàng cứu trợ, tặng sách, vở, bút, mực, cùng với các thầy, cô giáo, học sinh tập trung vệ sinh môi trường, dọn dẹp vệ sinh các phòng lớp, nạo vét bùn, lau rửa bàn ghế... Ở các xã Châu Hóa, Văn Hóa, Thạch Hóa, Mai Hóa, Cảnh Hóa, Phù Hóa, các đội thanh niên tình nguyện đã trao tặng hàng trăm bộ sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho các em học sinh. Các trường học ở vùng lũ nói trên thực hiện làm việc thông tầm, vừa giúp nhau sửa chữa, dựng lại nhà cửa của các thầy, cô giáo và học sinh, vừa tiến hành tổng vệ sinh trường lớp, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30-8, kịp tổ chức ngày khai giảng năm học mới.
    Các huyện vùng lũ còn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho gần 2.500 học sinh ở vùng lũ tham gia tốt kỳ thi tốt nghiệp lần 2 vào ngày 18-8. Trong trận lũ vừa qua, hơn 200 trường học ở ba huyện vùng lũ bị chìm trong nước lũ, làm hư hỏng nhiều phòng học và cuốn trôi toàn bộ sách giáo khoa, học bạ, đồ dùng giảng dạy. Huyện Tuyên Hóa là nơi bị lũ lụt tàn phá nặng nề nhất. Toàn huyện có trên 70% trường Mầm Non, 64% trường Tiểu học và gần 80% trường Trung học cơ sở bị ngập nước, gây thiệt hại nặng nề cho giáo viên và học sinh.
    NGỌC CHÂU
    Theo Quân Đội Nhân Dân Online

  2. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Đoàn cứu trợ VietNamNet và Công ty VIT đã tới vùng lũ
    15h30 chiều nay (17/8), chuyến hàng cứu trợ gồm 20 tấn gạo, quần áo, mỳ tôm và sách vở trị giá trên 100 triệu đồng của Công ty VIT và bạn đọc báo điện tử VietNamNet đã vào tới huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình.

    Chuyến hàng cứu trợ thông qua VietNamNet được Tổng công ty Đường sắt Việt Nam hỗ trợ vận chuyển đã rời ga Giáp Bát, Hà Nội vào đêm 15/8 và tới ga Đồng Lê, Quảng Bình vào sáng 17/8.

    Trong số 20 tấn gạo cứu trợ lần này, đại diện Công ty VIT đã dành tặng 4 tấn cho bà con xã Châu Hoá, 3 tấn tặng bà con xã Văn Hoá, bà con Đức Hoá và Thạch Hoá mỗi xã 2 tấn, còn lại sẽ chia đều cho 6 xã là Mai Hoá, Phong Hoá, Đồng Hoá, Kim Hoá, Thuận Hoá, Tiến Hoá.
    Chứng kiến lễ trao tặng này có ông Bùi Ngọc Thành, đại diện Sở LĐTB&XH tỉnh Quảng Bình, đại diện của Phòng Nội vụ huyện Tuyên Hoá và chủ tịch UBND các xã. Đại diện công ty VIT và VietNamNet đã trao hàng đến tận tay bà con
    [​IMG]
    Hàng cứu trợ trước giờ xuất phát! Ảnh: Phạm Hải
    Theo VietnamNet
  3. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Hàng cứu trợ bão lụt khi chuyển về huyện, xã bị "ngâm" trong kho

    Chiều ngày 17.8, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị nghe báo cáo kết quả khắc phục hậu quả lũ lụt do cơn bão số 2 gây ra với sự tham gia của các huyện chịu ảnh hưởng và các ban ngành liên quan.
    Theo báo cáo của UBND tỉnh, đến thời điểm này đã có 16 người chết và mất tích, 39 người bị thương, ước tính tổng giá trị thiệt hại gần 650 tỉ đồng. Sau lũ, 70 đội thanh niên tình nguyện với hơn 1.000 người đã ra quân dọn vệ sinh, giúp dân sửa chữa nhà cửa, xử lý nguồn nước, khơi thông cống rãnh. Sở Y tế đã chuyển 120 cơ số thuốc về các địa phương. Hiện hệ thống giao thông đã tạm thời thông tuyến.
    Tính đến ngày 15.8, tỉnh đã nhận được tiền và hàng cứu trợ trị giá hơn 2 tỉ đồng của các đơn vị, cá nhân. Tuy nhiên, có một thực tế là hàng cứu trợ khi chuyển về huyện, xã đã bị "ngâm" lại trong kho vì nhiều lý do như chưa thống kê được số liệu các gia đình bị thiệt hại và bị nặng, nhẹ ra sao... Ngay cả lãnh đạo của tỉnh cũng nhận được điện thoại từ người dân phản ánh chưa nhận được gì hết. Ngoài ra còn có sự phân bổ không đều, nhà bị nhẹ thì được nhiều, nhà bị nặng lại được ít.
    Một thực trạng nguy hiểm là bờ sông Gianh bị sạt lở rất nghiêm trọng sau lũ kéo dài nhiều cây số, đặc biệt ở những chỗ đã bị từ trước. Tại các xã Thạch Hóa, Đức Hóa, Văn Hóa (Tuyên Hóa), Quảng Hải (Quảng Trạch), mép bờ sông đã ăn sâu vào 20-30m, đe dọa hàng trăm hộ dân. Đã có một số nhà bị nứt toác nhiều phần trôi xuống sông.
    Kiến Giang

    Theo Thanh Nien Online
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 18/08/2007
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Bà con vùng lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình: Nguy cơ thiếu lương thực trong 6 tháng tới
    Ngày 17-8, hai đoàn công tác thực địa, đánh giá thiệt hại và nhu cầu cứu trợ ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đã có báo cáo tình hình trước đại diện nhiều tổ chức, nhà tài trợ quốc tế. Theo đó, cuộc sống của hàng trăm ngàn hộ dân ở Hà Tĩnh, Quảng Bình đang gặp rất nhiều khó khăn.
    Sự hỗ trợ kịp thời về lương thực, thuốc men... của Chính phủ, trước mắt cuộc sống của người dân đã tạm ổn định. Tuy nhiên, với hàng ngàn hecta lúa, hoa màu bị hư hại, nên nhiều hộ có nguy cơ thiếu lương thực đến tận tháng 4-2008. Chỉ riêng Quảng Bình đã có 35.545 người cần được trợ giúp về lương thực trong sáu tháng tới. Bên cạnh nguy cơ thiếu ăn, nước uống, vệ sinh môi trường cũng đang trực tiếp đe dọa tới người dân.
    Theo Ban chỉ đạo phòng chống lụt bão T.Ư, tính đến ngày 17-8 đã có 74 người thiệt mạng, chín người mất tích trong đợt mưa lũ do bão số 2 gây ra. Tổng thiệt hại lên đến gần 2.200 tỉ đồng. Trong đó nặng nhất là Hà Tĩnh (642 tỉ đồng), Quảng Bình (620,6 tỉ đồng).
    Theo Tuổi Trẻ Online
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Bộ GDĐT khước từ việc thi tốt nghiệp lần 2 lùi lại 2 tháng

    Trước việc Sở GDĐT Quảng Bình đề nghị Bộ GDĐT cho lùi thời gian thi tốt nghiệp lần 2 đối với học sinh vùng lũ 2 tháng, Bộ GDĐT đã có công văn trả lời hoả tốc yêu cầu Sở GDĐT Quảng Bình phải nghiêm túc tổ chức thi tốt nghiệp lần 2 đúng với kế hoạch của cả nước.
    Bộ GDĐT sẽ có phương án xem xét khó khăn riêng đối với học sinh vùng lũ sau khi thi xong.
    Theo Lao Động Online
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 18/08/2007
  6. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Yêu cầu kiểm điểm lãnh đạo bỏ dân trong lũ để đi vớt củi


    Ngày 17.8, tại Hội nghị đánh giá sơ bộ tình hình thiệt hại và khắc phục cơn lũ lịch sử vừa qua tại Quảng Bình, ông Phan Lâm Phương, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu lãnh đạo các huyện bị ngập lũ nặng kiểm điểm lãnh đạo một số xã bỏ dân trong lũ để đi vớt củi.
    Cụ thể ông Phương dẫn chứng lãnh đạo xã Mai Hoá (Tuyên Hoá) đã dùng thuyền của xã đi vớt củi, không chăm lo công tác cứu dân. Ông Phan Lâm Phương cũng đã chỉ đạo các huyện, xã phải gấp rút phân bổ gạo cứu đói đến đồng đều cho dân.


    Theo Lao Động Online

  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm đồng bào vùng lũ Quảng Bình
    Ngày 20-8, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã về thăm đồng bào 2 huyện Quảng Trạch, Tuyên Hóa (Quảng Bình). Đây là 2 trong 3 huyện của tỉnh Quảng Bình vừa gánh chịu trận lũ nặng nề nhất trong 80 năm qua. Tại huyện Quảng Trạch, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đến thăm hộ gia đình ông Nguyễn Hữu Thư (xóm Rồng-xã Phù Hóa). Nhà ông Thư cùng nhà con trai Nguyễn Dương và nhà của 2 người cháu Trần Minh Đức, Nguyễn Văn Thân cũng bị lũ cuốn sập hoàn toàn.
    Tổng Bí thư ân cần tặng quà, động viên các gia đình cố gắng vượt qua thiên tai. Rời Quảng Trạch, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh lên thăm xã Mai Hóa (Tuyên Hóa), vào thăm gia đình ông Nguyễn Văn Bình (thôn Tân Hóa) bị bại liệt, nhà sập, Tổng Bí thư đã tặng quà, chia sẻ khó khăn mà gia đình đang gặp phải. Tại nhà ông Mai Xuân Hảo (Tân Hóa), bị sập và vật dụng mất sạch, Tổng Bí thư đã tặng gia đình tấm chăn để sưởi ấm trong lúc lạnh giá.
    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh gửi tới đồng bào lời thăm hỏi, lời chia buồn cũng như lời chia sẻ sâu sắc những thiệt hại về người và tài sản. Tổng Bí thư hoan nghênh và biểu dương các lực lượng vũ trang cùng toàn thể đồng bào vùng bị thiên tai đã chủ động cứu giúp nhau lúc xảy ra hoạn nạn. Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm tạo mọi điều kiện để giúp đồng bào vượt qua mọi khó khăn. Vừa qua Đảng, Chính phủ đã hỗ trợ bước đầu kinh phí, lương thực, thuốc men cho đồng bào vùng lũ không bị đói, không bị dịch bệnh. Tổng Bí thư yêu cầu tập trung sức lực sửa chữa trường lớp, bàn ghế, phục hồi tài liệu, sách giáo khoa như một nhiệm vụ quan trọng để các cháu học sinh vùng lũ sẽ cùng với cả nước được khai giảng đúng năm học mới, được học đúng chương trình chung của Bộ GD-ĐT đề ra.

    Theo SGGP
  8. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Tạo điều kiện tốt nhất để học sinh vùng lũ đến trường
    [​IMG]
    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm hỏi người dân bị thiệt hại trong đợt lũ vừa qua ở Quảng Bình
    Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh ngày 20-8 đã về thăm đồng bào Quảng Trạch và Tuyên Hóa - Quảng Bình, hai huyện bị thiệt hại nặng nề trong đợt lũ vừa qua; làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình.
    Nói chuyện với Đảng bộ và nhân dân địa phương, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Đảng và Nhà nước đang tìm mọi biện pháp để giúp nhân dân mau chóng khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống. Điều cần nhất lúc này là Đảng bộ và nhân dân phải nâng cao đoàn kết với tinh thần ?olá lành đùm lá rách?, ?olá rách ít đùm lá rách nhiều?, cùng nhau vượt qua hoạn nạn.
    Tổng Bí thư lưu ý các cơ quan chức năng địa phương không được để dân đói; khẩn trương chỉ đạo xử lý môi trường, không được để thiếu nước sạch, đề phòng dịch bệnh xảy ra; ổn định cơ sở vật chất chuẩn bị cho năm học mới, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh vùng lũ đến trường; ổn định đời sống cho nhân dân... Đối với hàng hóa cứu trợ phải cấp ngay cho dân và phân phối công bằng, hợp lý.
    Tin-ảnh: H.Hà
    Theo NLD
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Trung ương Đoàn truy tặng Huy hiệu ?oTuổi trẻ dũng cảm? cho đồng chí Phạm Hữu Huyên
    [​IMG]
    Trung uý Phạm Hữu Huyên. Ảnh Xuân Dũng
    Ngày 22-8, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định truy tặng Huy hiệu ?oTuổi trẻ dũng cảm? cho trung uý Phạm Hữu Huyên, y sĩ Trạm xá 24A thuộc Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình, Quân khu 4. Quyết định này do đồng chí Lê Mạnh Hùng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn ký.
    Hành động dũng cảm, quên mình cứu nhân dân trong lũ tại Quảng Bình của đồng chí Phạm Hữu Huyên được phản ánh chi tiết trên báo Quân đội nhân dân ngày 20-8-2007 đã gây xúc động sâu sắc trong quân và dân cả nước. Nhiều đồng chí cán bộ lãnh đạo của các cơ quan, ban ngành ở Trung ương và các địa phương cùng đông đảo bạn đọc đã gửi điện, thư, email?về báo Quân đội nhân dân để chia buồn, động viên gia đình đồng chí Phạm Hữu Huyên; đồng thời bày tỏ sự khâm phục, quyết tâm học tập, noi theo tấm gương ?oVì nhân dân quên mình? của Phạm Hữu Huyên. Quyết định của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã kịp thời động viên, cổ vũ thế hệ trẻ Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập, noi gương Phạm Hữu Huyên; lập nhiều thành tích hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Theo Quân Đội Nhân Dân Online
    Được buisuoi sửa chữa / chuyển vào 08:03 ngày 23/08/2007
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Tương lai của 831 giáo viên, nhân viên tuyển sai về đâu ?

    Liên tục trong nhiều năm, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) và UBND các huyện của tỉnh Quảng Bình đã tự tuyển một số lượng lớn giáo viên (GV), nhân viên (NV) đã giảng dạy và phục vụ không đúng quy định, không có quyết định tuyển dụng của Ban Tổ chức chính quyền (nay là Sở Nội vụ).
    Theo kết quả của Thanh tra Sở Nội vụ Quảng Bình, có 680 người (GV: 509, NV: 171) được tuyển sai nhưng có hồ sơ xác định, 151 người chưa có hồ sơ xác định. Số GV, NV này lâm vào tình cảnh éo le là mỗi lần nâng lương, đề bạt họ mất nhiều quyền lợi, bị các cơ quan chức năng đưa ra khỏi danh sách bởi không có quyết định tuyển dụng theo đúng quy định của Nhà nước. Vì thế rất nhiều người đã gửi kiến nghị, kêu cứu.
    Vấn đề này đã làm "nóng" phiên chất vấn của kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Quảng Bình khóa XV. Nhiều đại biểu đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người quản lý liên quan đã để xảy ra sự việc. Một câu hỏi lớn là chất lượng của đội ngũ GV, NV này cao hay thấp. Có ý kiến đại biểu cho rằng, số GV, NV này chưa biết được số phận của mình sẽ đi về đâu nên không yên tâm, lơ là trong giảng dạy, từ đó ảnh hưởng đến chất lượng học của học sinh và họ là những người được tuyển.
    Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Phan Lâm Phương thẳng thắn chỉ rõ: "Đó là sự yếu kém, quan liêu của cả bộ máy các cơ quan hành chính. Đề nghị các ngành nên nhìn thẳng vào sự thật, không nên đổ lỗi cho nhau. Trách nhiệm chủ yếu là của ngành giáo dục vì đây là cơ quan được Nhà nước giao cho trách nhiệm trực tiếp quản lý. Tại sao cùng trong thời điểm ấy thì các ngành khác đã phối hợp với Sở Nội vụ làm tốt công tác tuyển dụng mà Sở Giáo dục lại để xảy ra chuyện như thế? Hay là các ngành khác cũng có sai phạm, trong thời gian tới sẽ tiếp tục cho kiểm tra. Khuyết điểm của Sở Nội vụ là sự việc kéo dài mà không phát hiện ra".
    Kiến Giang
    Thanh Niên Online

Chia sẻ trang này