1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin nhanh Quảng Bình (Đọc báo dùm bạn)

Chủ đề trong 'Quảng Bình' bởi robedan, 06/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0

    ?oQuan" xã lộng quyền, dân điêu đứng!
    (Toquoc) - Như Tổ Quốc đã đưa tin, vừa qua, Huyện ủy và UBND huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã quyết định xử lý về mặt Đảng và chính quyền đối với ông Lê Chiêu Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hạ Trạch. Mặc dù đã bị cách chức, những những việc làm ngang ngược, lộng hành của ông Hoàng, đến nay vẫn còn ám ảnh tâm trí nhiều người dân.
    Lấy ruộng, đất của dân đem di? bỏ hoang
    Trước những bất bình chồng chất từ phía nhân dân, chúng tôi đã về cơ sở để để tìm hiểu những hậu quả mà ông Lê Chiêu Hoàng đã bắt dân Hạ Trạch phải hứng chịu suốt thời gian ông còn trên ghế Chủ tịch.
    Cụ thể, sự việc diễn ra từ năm 2002. Khi đó, ông Hoàng ký quyết định thu hồi trên 32ha đất ruộng 2 vụ của dân ở khu vực giáp với xã Mỹ Trạch để làm hồ nuôi tôm. Xã Hạ Trạch vốn là địa phương có ít đất nông nghiệp, nhất là đất tốt có thể trồng lúa 2 vụ/năm. Thế nhưng sau khi thu ruộng của dân, ông Hoàng lại cho... bỏ hoang không thương tiếc.
    Người dân mất đất ai nấy đều xót xa. Theo ước tính, mỗi năm vùng đất bị thu hồi cho thu hoạch ăn chắc khoảng 300 tấn thóc. Như vậy, với việc đất bị bỏ hoang trong 4 năm, người dân ở đây mất hơn 1.200 tấn thóc, khiến không ít người phải đi làm thuê kiếm sống ở xứ người.
    Điều đáng nói, vùng đất này chỉ hợp với việc độc cánh cây lúa, không thuận lợi cho việc nuôi tôm như những vùng khác trong xã.
    Được biết sau thời gian dài bỏ hoang, đầu năm 2006 xã Hạ Trạch mới tiến hành đào hồ tôm. Thấy vậy, nhiều người khấp khởi mừng thầm, ngỡ việc này sẽ mở ra hướng làm ăn mới cho dân trên địa bàn, nhưng hồ đào xong cũng không thể bán được vì không người dân nào dám mạo hiểm bỏ tiền mua hồ nuôi tôm ở vùng quá cách xa nguồn nước mặn. Cho dù ông Hoàng đã dùng cả ?otuyệt chiêu? ai nhận thầu hồ sẽ được nhận thêm đất lúa liền kề hồ tôm.
    Đến nay, phần lớn các hồ tôm nói trên đều bị bỏ hoang, cỏ dại đan kính mặt hồ. Hiện, số đất đã thu hôì, ông Hoàng mới chỉ giải quyết được chừng 20ha theo hình thức ?oMua hàng trúng thưởng? (tức đấu thầu có giao thêm ruộng - PV)! Được biết, để có thêm đất thực hiện chủ trường ?okhuyến mại? của mình, ông Hoàng ra một chỉ đạo hết sức động trời đó là tiếp tục lấy thêm đất ruộng của nhiều nông dân ở cạnh các hồ giao cho những người đấu thầu hồ. Việc này sau đó đã gây nên nhiều mâu thuẫn hết sức gay gắt trong nhân dân.

    [​IMG]
    Ông Lê Chiêu Hoàng - người đã làm dân Hạ Trạch điêu đứng suốt nhiều năm qua
    Bất chấp cấp uỷ
    Sau chuyện lấy đất của dân, việc thi công các hồ tôm do ông Hoàng khởi xướng cũng lắm chuyện lình xình.
    Theo điều tra của phóng viên thì việc việc xây dựng hồ tôm, xã đã thống nhất hợp đồng công ty TNHH Xây dựng Vận tải Việt Đức thi công theo phương thức khoán gọn đào đắp 54 hồ, tổng giá trị 432 triệu đồng. Thế nhưng, ông Hoàng đã tự ý ký hợp đồng với nhà thầu nâng khống giá trị thi công lên gần 470 triệu đồng.
    Chưa hết, Công ty TTNH Xây dựng vận tải Việt Đức chỉ thực hiện được 52 hồ, nhưng ông Hoàng vẫn nghiệm thu, thanh toán toàn bộ số tiền của 54 hồ (thiệt hại 53 triệu đồng).
    Khi Đoàn kiểm tra Đảng uỷ xã phát hiện, yêu cầu giải trình, ông Hoàng trả lời: ?oCác anh không có quyền kiểm tra tôi?. Sự ngang ngược, lộng quyền, bỏ qua chỉ đạo của cấp uỷ địa phương thể hiện rõ nhất khi Bí thư Đảng uỷ xã trực tiếp đề nghị giải trình, ông Hoàng vẫn không chấp hành, còn trả lời với lời lẽ h ết sức thách thức ?oAnh là bí thư còn tôi là chủ tịch?? (Trích nguyên văn Báo cáo kiểm tra 01- ĐKT/ĐU của Đoàn kiểm tra Đảng uỷ Hạ Trạch).
    Đối với công trình Trạm y tế xã, ông Hoàng cũng tự lập tờ trình, lập hồ sơ xin phê duyệt bổ sung, điều chỉnh tổng mức dự toán công trình lên thêm hơn 100 triệu đồng, tiếp đó lại ra văn bản nghiệm thu dự toán bổ sung với số tiền hơn 95,5 triệu đồng, mặc dù công trình này đã được nghiệp thu, đưa vào sử dụng trước đó 3 tháng.

    [​IMG]
    Bỏ qua nguyên tắc XDCB, ông Hoàng đã tự ý bổ sung dự toán công trình Trạm ytế
    Sự lộng quyền, tự tung, tự tác xem thường nguyên tắc Đảng, chính quyền của ông Hoàng không chỉ liên quan đến lĩnh vực tài chính. Theo đó, khi tập thể lãnh đạo Đảng, chính quyền Hạ Trạch không đồng ý cho hai nữ nhân viên đang thời kỳ tập sự đi học tại chức, ông Hoàng vẫn ngang nhiên ký quyết định cho đi..
    Ngay cả trường hợp công an Lưu Văn Minh gian dối, sửa hồ sơ, khai man tuổi để được đi học ông Hoàng cũng ký quyết định cho đi học, ngoài ra còn cấp thêm 1 triệu đồng.
    Hành động sai trái này bị phát hiện, ông Hoàng phớt lờ dự luận, bỏ ngoài tai ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Ngay cả khi Thường vụ Đảng uỷ xã chỉ đạo thu hồi quyết định, ông Hoàng vẫn quyết ?obảo lãnh? cho Minh được đi học!?
    Bài, ảnh: Tuấn Minh - Tuấn Anhx
  2. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh Quảng Bình: 1 cháu bé thôn Thạch Tấn, Cảnh Hoá, Tuyên Hoá bị thương do tôn bay; 80% nhà cửa huyện Quảng Trạch bị tốc mái; băng chuyền nhà máy xi măng Sông Gianh sập 200m; cây cối gãy đổ gây ách tắc giao thông trên quốc lộ 12 tại Tuyên Hoá.
    An Hạ (dantri)
  3. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Đối mặt với bão

    Tính đến 22h cùng ngày, mưa bão đã làm cây đổ, ngập đường, tốc mái nhiều nhà dân, gây sạt lở khá nghiêm trọng tại công trình cảng biển Hòn La. Hiện, thông tin về số phận 8 tàu đánh cá và 40 ngư dân trên biển vẫn chưa nắm bắt được.

    Tính đến 14h, ngày 3/10, tỉnh Quảng Bình đã di dời được 2.173 hộ, với 11.323 nhân khẩu đến nơi an toàn.

    Do ảnh hưởng của cơn bão, hôm nay 3/10, trên toàn tỉnh Quảng Bình trời tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo gió lớn. Bắt đầu từ lúc 10 sáng ngày hôm nay, nước lũ trên các sông tại Quảng Bình đang lên nhanh.

    Đến 4h chiều cùng ngày, mực nước tại các sông lớn xấp xỉ mức báo động 3. 10h đêm nay, gió đã bắt đầu thổi mạnh khoảng cấp 10, cấp 11.

    Trước diễn biến bất thường của cơn bão số 5, trong các ngày từ 1 đến 3/10, các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã chủ động triển khai phương án đề phòng chống cơn bão.
    Sản phẩm của bão số 5 lúc 17h30?T chiều 3/10/2007 tại Hà Tĩnh. Ảnh: Chi Mai.
    Tại huyện Tuyên Hoá và Quảng Trạch (hai huyện vừa chịu thiệt hại nghiêm trọng do trận lũ lịch sử vừa qua gây ra), công tác phòng chống bão số 5 ở đây diễn ra rất khẩn trương.

    Huyện Tuyên Hoá có 54 hộ với 294 người dân ở vùng sạt lở ven sông Gianh đã được di dời khẩn cấp. Nhiều xã đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện thuyền bè để giúp dân di dời đến nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra. Cụ thể, xã Châu Hoá đã chuẩn bị 22 thuyền, Thạch Hoá: 32 thuyền và xã Mai Hoá: 22 thuyền.

    Huyện Tuyên Hoá đã chỉ đạo cán bộ theo dõi sát mực nước trên các công trình thuỷ lợi. Đặc biệt là đập Bẹ. Đến nay mực nước ở đập Bẹ đang lên cao, có khả năng nước sẽ tràn trong đêm.

    Huyện Quảng Trạch đã triển khai nhanh các phương án phòng chống bão, tập trung vật tư, phương tiện, lực lượng về các vùng xung yếu, các xã vùng biển, vùng dọc sông Gianh và các công trình thuỷ lợi trên địa bàn.

    Có 515 hộ với 1.841 người nằm trong vùng sạt lở ven sông Gianh đã được huyện di dời từ hôm 2/10. Do cơn bão số 5 đột ngột chuyển hướng nên các xã ven biển của huyện này đều nằm trong diện nguy hiểm.

    Tại cảng Hòn La, hơn 100 công nhân của các đơn vị đang thi công các công trình ở đây được lệnh sơ tán gấp. Gió bão thổi mạnh đã bốc toàn bộ phần mái ngôi nhà điều hành Dự án cảng biển Hòn La, đồng thời xô đổ trụ, vỡ cửa kính. Rất may, có 5 cán bộ ở trong kịp thoát ra ngoài nên không bị thương.

    Trước đó, 6 nhà dân, 2 phòng học của trường tiểu học Vĩnh Sơn (xã Quảng Đông) cũng bị gió to làm tốc mái. Nhiều tuyến đường liên xã trên địa bàn huyện Quảng Trạch đã bị tắc do ngập nước.
    Ngay từ sáng 3/10, huyện Quảng Trạch cấp bách chỉ đạo các địa phương di dân tới nơi an toàn. Trong ngày, có 2 thôn thuộc xã Cảnh Dương, 2 thôn của xã Quảng Phú và thôn Tân Mỹ (Quảng Phúc)... tiếp tục tiến hành di dời dân.

    Toàn bộ tàu thuyền và ngư dân của huyện đã được kêu gọi vào bờ trú ẩn an toàn tại vùng neo đậu Cảnh Dương trước khi bão vào, nhiều tàu thuyền được bố trí lên trú ở cửa lạch các xã Quảng Kim, Quảng Phú...

    Tại xã Cảnh Dương lúc 13h chúng tôi nhận thấy, tàu thuyền của người dân đã được neo đậu chắc chắn nơi sông Ròn. Lực lượng công an và cán bộ xã đang tiếp tục chỉ đạo một số tàu thuyền chạy sâu vào sông Roòn để tránh bão.

    Đồn biên phòng 184 quản lý 119 hộ với 321 khẩu đã vận động người dân di dời từ đêm 2/10. Hầu hết người dân chỉ mang theo những giấy tờ quan trọng nhất của gia đình trong những chiếc tải bao ni lon, hay vài bộ quần áo cho trẻ con thay.

    Đến 3h chiều nay, một số nhà dân ở gần đập Mù U ở thôn Thanh Hải (Thanh Trạch - Bố Trạch) nước cũng đang ngập. Huyện Bố Trạch đã di dời được 715 hộ với 2.947 khẩu đến nơi an toàn.
    Viet nam net
  4. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0

    DN Bảo hiểm khuyến mãi mũ bảo hiểm ?odỏm?
    Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Quảng Bình vừa phát hiện Chi nhánh Bảo hiểm PJICO Quảng Bình và Cty Bảo Việt Quảng Bình dùng mũ bảo hiểm ?odỏm? tặng khách hàng trong một chương trình khuyến mãi đặc biệt.



     
    Theo kết quả giám định của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng I, toàn bộ số mũ bảo hiểm này đều không đạt yêu cầu kỹ thuật và đang bị cấm lưu thông trên thị trường.

     


     
    Được biết, số mũ này được mua về từ Cty TNHH và Thương mại Dịch vụ Nghĩa Phát (107 lô E, chung cư Lê Thị Riêng, phường 15, quận 10, TP.HCM) và Cty TNHH Sản xuất và Thương mại nhựa Chí Thành (Tổ 28, khu phố 4, phường Tân Tạo, quận Tân Bình, TP.HCM).
    Cũng theo kết quả giám định, cả 2 doanh nghiệp sản xuất mũ đều vi phạm các quy định bắt buộc về ghi nhãn mác hàng hóa; độ bền va đập, hấp thụ xung động, độ bền đâm xuyên đều không đạt yêu cầu.
    Đến thời điểm này, Chi nhánh Bảo hiểm PJICO Quảng Bình và Cty Bảo Việt Quảng Bình đã khuyến mãi cho khách hàng 3.500 chiếc mũ loại này và hiện vẫn chưa thu hồi lại được
    Dư luận Quảng Bình kiến nghị cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm minh vụ việc này, tránh xảy ra tình trạng vì lợi ích kinh tế mà coi thường tính mạng và sức khỏe của khách hàng./.
     
    Theo Tổ Quốc Online
     
     
  5. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Xuất cấp 100 cơ số thuốc, 500.000 viên CloraminB cho các tỉnh bị lũ lụt và lốc xoáy
    Đó là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Gia Lai.

    Nhằm góp phần hỗ trợ ngành y tế các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Gia Lai khắc phục hậu quả lũ lụt và lốc xoáy, ngày 2/11, Văn phòng Bộ Y tế đã có văn bản yêu cầu công ty Dược Trung ương III cấp cho Sở Y tế các tỉnh này 100 cơ số thuốc và 500.000 viên CloraminB.

    Cụ thể, cấp cho Sở Y tế mỗi tỉnh 20 cơ số thuốc và 100.000 Viên ChloraminB.

    Công ty Dược Trung ương III chuyển hàng tới các Sở Y tế trước 17 giờ ngày 5/11 tới.


    Thanh Hương

    Theo Hà Nội Mới
  6. DEATHTOOLS

    DEATHTOOLS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    549
    Đã được thích:
    0
    Quảng Bình: Buôn bán ma túy tại nhà nghỉ[/size=5]
    TP - Chiều 7/11, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy CA Quảng Bình đã bắt quả tang vụ buôn bán ma túy diễn ra tại nhà nghỉ Tuấn Anh số 42 Lê Qúy Đôn (thành phố Đồng Hới- Quảng Bình) do Đặng Cao Sơn (SN 1960), hộ khẩu thường trú Hương Sơn, Hà Tĩnh và vợ Phạm Thị Hà làm chủ.
    Lực lượng công an đã bắt quả tang vợ chồng Sơn bán ma túy cho hai đối tượng để sử dụng ở phòng 202 gồm 3 gói ma túy, 5 bơm kim tiêm và 3 ống nước cất.
    Khám xét khẩn cấp tại đây lực lượng chức năng còn thu giữ thêm 2 gói ma túy, 6 điện thoại di động, 5 đồng hồ và một số giấy tờ khác cùng với 18 triệu đồng tiền mặt và 2 sổ tiết kiệm trị giá hơn 300 triệu đồng của các con nghiện cầm cắm. Sự vụ đang được mở rộng điều tra.
    Minh Toãn
  7. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Vụ tượng đài Nữ pháo binh Ngư Thủy chưa bàn giao đã xuống cấp : Chủ đầu tư tiếp thu sai sót để sửa chữa ​
    Trước việc tượng đài Nữ pháo binh Ngư Thủy chưa bàn giao đã xuống cấp được Báo SGGP đưa tin, ngày 14-12, Phó Giám đốc Sở VHTT tỉnh Quảng Bình, ông Nguyễn Mậu Nam, người trực tiếp điều hành dự án, đại diện Chủ đầu tư (Sở VHTT Quảng Bình) đã cho biết, đã tiếp thu các sai sót mà báo đã nêu để tiến hành sửa chữa lại các hạng mục đã xuống cấp tại tượng đài Nữ pháo binh Ngư Thủy.
    Ông Nam ghi nhận những phản ánh của Báo SGGP và hứa trong vòng một tuần sẽ quyết liệt yêu cầu các đơn vị thi công khắc phục sự xuống cấp của các hạng mục nhằm bàn giao cho địa phương quản lý như lời xin lỗi Đại đội Nữ pháo binh Ngư Thủy còn sống và người dân 3 xã Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Nam.

    Theo Sài Gòn Giải Phóng Online
  8. TTVN80

    TTVN80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    443
    Đã được thích:
    0
    Thông báo » Thông báo số 04/TB-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2008

    Ý kiến của đồng chí Lê Công Cuộc - Chủ tịch UBND thành phố về công tác GPMB Sân bay Đồng Hới

    THÔNG BÁO
    Ý kiến của đồng chí Lê Công Cuộc - Chủ tịch UBND thành phố
    về công tác GPMB Sân bay Đồng Hới

    Ngày 19/01/2008 đồng Lê Công Cuộc - Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới đã đi kiểm tra công tác GPMB Sân bay Đồng Hới tại 2 xã Quang Phú và Lộc Ninh. Cùng đi có đồng chí Bùi Xuân Ngẫu - Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch hội đồng GPMB Sân bay và các đồng chí thành viên Hội đồng GPMB Sân bay; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và cán bộ địa chính 2 xã Quang Phú và Lộc Ninh. Qua kiểm tra đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới có ý kiến chỉ đạo như sau:
    Thực hiện Thông báo số 03/TB-UBND ngày 14/01/2008 của UBND thành phố về giải quyết một số vướng mắc trong công tác GPMB Sân bay, Đảng ủy, Chính quyền 2 xã Quang Phú và Lộc Ninh đã tích cực triển khai thực hiện. Cụ thể:
    - Tại xã Quang Phú: 04/05 hộ liên quan đến hạng mục hàng rào (Đoàn Văn Nam, Lê Xuân Ni, Hoàng Văn Tương, Phạm Văn Thỏn) và 02/05 hộ mua đất trước đây của xã (Nguyễn Thế Hoạch, Nguyễn Xuân Để) đã thực hiện di dời theo đúng thời gian đã định.
    - Tại xã Lộc Ninh: Hộ bà Trần Thị Diệu đã nhận tiền và cam kết thực hiện di dời chậm nhất trong ngày 15/02/2008.
    Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số hộ gia đình vẫn chưa thực hiện nghiêm túc chủ trương của UBND tỉnh và UBND thành phố, cụ thể ở xã Quang Phú có 04 hộ (Nguyễn Văn Đóa, Lê Xuân Thiềng, Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Trung Chính.); xã Lộc Ninh có 3 hộ (Trần Văn Uynh, Trần Văn Quốc, Nguyễn Hữu Bỗng).
    Để giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong công tác GPMB Sân bay theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; UBND thành phố yêu cầu Đảng ủy, Chính quyền 2 xã Lộc Ninh thực hiện một số nội dung công việc sau:
    1. Đối với xã Quang Phú:
    - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc thông báo số 03/TB-UBND ngày 14/01/2008 của UBND thành phố; giao Chủ tịch UBND xã Quang Phú tổ chức lực lượng địa phương và phối hợp các ngành chức năng để giải tỏa theo quy định đối với hộ ông Nguyễn Văn Đóa, Lê Xuân Thiềng, Nguyễn Quang Tiến, Nguyễn Trung Chính. Lực lượng tham gia giải toả ở xã gồm lãnh đạo UBND, Mặt trận và các đoàn thể, Công an xã, dân quân, y tế. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 25/01/2008 và báo cáo bằng văn bản về UBND thành phố.
    - Riêng kiến nghị của hộ ông Phạm Văn Thỏn về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại khu tái định cư: Giao Chủ tịch UBND xã Quang Phú, Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thành phố chủ trì, phối hợp với ngành liên quan hoàn chỉnh hồ sơ và thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông chậm nhất đến ngày 25/01/2008.
    2. Đối với xã Lộc Ninh
    - Hộ bà Trần Thị Diệu: UBND xã yêu cầu gia đình bàn giao phần mặt bằng để thi công hàng rào Sân bay và di dời theo như thời gian đã cam kết.
    - Tiếp tục tuyên truyền, vận động hộ Trần Văn Uynh, Trần Văn Quốc, Nguyễn Hữu Bỗng nhận tiền và thực hiện di dời trước ngày 31/01/2008.
    Nếu quá thời gian trên mà các hộ vẫn chưa tự giác di dời, thì giao Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh tổ chức lực lượng địa phương và phối hợp các ngành chức năng để giải tỏa.
    3. Về việc đền bù giá chênh lệch đất giữa các hộ thực hiện chủ trương di dời trước và các hộ di dời sau, theo kiến nghị của các hộ dân, UBND thành phố đã đề xuất UBND tỉnh để giải quyết. Trong thời gian chờ đợi, đề nghị Đảng ủy, Chính quyền 2 xã Quang Phú, Lộc Ninh giải thích cho nhân dân rỏ và chấp hành theo chủ trương của UBND tỉnh và thành phố.
    UBND thành phố thông báo đến các ngành chức năng, UBND xã Lộc Ninh, Quang Phú biết, tổ chức thực hiện nghiêm túc./.
    TL.CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN
    KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
    PHÓ VĂN PHÒNG
    ĐÃ KÝ:LÊ THỊ THU CÚC


    Hi vọng hè này được bay về quảng bọ nhẫy
  9. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Bé gái 4 tuổi biết làm toán, đọc, đếm lưu loát ​

    Bé Dương Phương Huyền (sinh tháng 2-2004) đã biết đọc và biết đếm cách đây 1 năm. Phương Huyền là bé gái thứ 2 trong gia đình 2 anh em ở thôn Nam, Nhân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình. Trường hợp đặc biệt của Phương Huyền là lên 2 tuổi mới biết nói.
    Sau khi biết nói vài tháng, bố của bé - anh Dương Tuyền phát hiện bé có thể tự mình nhận mặt chữ cái. Năm lên 3 tuổi Huyền đã có thể tự cầm tờ báo đọc rất lưu loát. Chị Dịu (mẹ Huyền) đưa con đi tiêm phòng không khỏi ngạc nhiên khi thấy em tự đọc hàng chữ trước cổng trạm y tế xã.
    Huyền còn thắc mắc với mẹ tại sao chữ ?odép? người ta không viết ?ogi? mà viết là ?od?. Ngoài ra em còn có khả năng đếm số từ 1 đến 100 mà không cần một ai dạy bảo. Không những thế, em còn có thể tự làm phép tính cộng trừ các con số từ 1 đến 10.
    Mặc dù rất vui mừng nhưng do điều kiện khó khăn, gia đình chưa cho bé đi học. Mẹ Huyền cho biết: ?oBé Huyền rất chậm nói, vợ chồng tôi sợ cháu bị câm. Giờ chúng tôi rất mừng khi cháu không cần học mà đọc được và còn làm được toán. Nhưng có lẽ đợi đến 5 tuổi chúng tôi mới cho cháu đến trường được??.
    NG. BẢO

    Theo SGGP online
  10. buisuoi

    buisuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này