1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TIN NÓNG: tờ báo NGÔI SAO VÕ THUẬT tạm ngừng xuất bản.

Chủ đề trong 'Võ thuật' bởi thieulam_vietnam, 27/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    TIN NÓNG: tờ báo NGÔI SAO VÕ THUẬT tạm ngừng xuất bản.

    Ngày 25/03/2006 lúc 14h00 vừa qua tui có gặp mặt với anh Phương Tấn chủ bút tờ báo NGÔI SAO VÕ THUẬT tại quán cà phê số 5 phố Bảo Khánh tại HN.
    Theo thông tin mà anh Phương Tấn cho biết, tờ báo tạm ngừng xuất bản một thời gian, và chưa biết lúc nào sẽ xuất bản trở lại. Với cách nói chuyện rất sở lởi, cởi mở, anh Phương Tấn một người đã lăn lộn làm báo VÕ THUẬT suốt 15 năm qua, tâm sự về những khó khăn và nhọc nhằn của nghề làm báo chuyên về Võ Thuật. Những khó khăn chủ yếu là về mặt Tài chính cho tờ báo hoạt động suôn sẻ (chà một vấn đề muôn thủa mà ai ai cũng gặp phải).
    Tờ báo tạm ngừng xuất bản làm anh em trong giới VT cảm thấy hơi tiếc. Trong buổi nói chuyện tui cũng đề cập về mặt Nội dung thì trước kia SỔ TAY VÕ THUẬT có những bài viết hay hơn, nay thì NGÔI SAO VÕ THUẬT có lối trình bày và hình ảnh đẹp hơn. Nếu có thể kết hợp được cả 2 vào trong một tờ báo khi xuất bản trở lại thì hay biết mấy. Nhưng trên hết anh đang ấp ủ và dự định lớn hơn về Võ thuật như TỔ CHỨC FESSTIVAL VÕ THUẬT do báo NGÔI SAO VÕ THUẬT kết hợp với 1 địa phương có truyền thống võ thuật để tổ chức ( có thể là tỉnh BÌNH ĐỊNH) trong thời gian sắp tới.
    Hy vọng những nỗ lực của anh Phương Tấn và của toà báo thành hiện thực.
    TLVN



    Được thieulam_vietnam sửa chữa / chuyển vào 10:23 ngày 27/03/2006
  2. thieulam_vietnam

    thieulam_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    2.121
    Đã được thích:
    1
    Tui có hỏi thêm anh Phương Tấn, sao tờ tạp chí NGÔI SAO VÕ THUẬT không khai thác thêm các mảng phân tích, bình luận,.... về VÕ THUẬT giống như nhiều tờ báo BÓNG ĐÁ hoặc tờ THỂ THAO vẫn đang làm. Anh PT trả lời do quá bận nên cũng chỉ có thể đủ thời gian 1 tháng ra 1 số. Còn mảng phân tích và bình luận thì anh PT có nói: "Đa phần người biết võ thì ít có khả năng viết bài, còn người có khả năng viết bài thì lại không biết hoặc ít biết về võ thuật" và kết quả là đa số các bài viết đều phải sửa lại câu cú, dọng văn, chính tả,...
    Chợt nghĩ nếu anh Phương Tấn có nhã ý mời các bác trên này mà viết bài thì tui nghĩ tờ báo sẽ cực kỳ sống động đây (đây chỉ là ý kiến của tui).
  3. cryforwife

    cryforwife Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    1.249
    Đã được thích:
    0
    Cho em thử lượm sạn tý anh ạ : dọng văn ; giọng văn . Gọi là chứng minh thêm nhận xét của anh hihihiih
  4. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    kevin cũng là độc giả trung thành của báo Võ Thuật, cứ mãi trong ra số mới để được xem các thế võ hay các bài viết chuyên sâu về võ học. Vậy mà báo không đủ kinh phí tiếp tục, tiếc quá, thế mà sau khi đọc hết số báo tháng 12/2005 đến nay không thấy tăm hơi.
    sao anh Phương tấn không kêu gọi thêm anh em cộng đồng võ thuật hỗ trợ vậy? Có 1 lần kevin viết thư trao đổi với anh ta về nội dung, vì đa số là hình ảnh, còn bài viết quá ít, món ăn tinh thẩm mỹ thì ngon tuyệt, nhưng món ăn nội dung thí hơi nhạt.
    Dù so cũng tiếc lắm, mong anh PT sẽ tiếp tục.
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Xin đính chính với bà con một tí !Thứ nhất : đi cùng với anh Phương Tấn là một nhà báo nữa (cảm tình viên với Vovinam - Hà Nội)Thứ hai : Festival Võ thuật chỉ là câu chuyện bên bàn nước. Xin nhắc lại : câu chuyện bên bàn nước ! Chưa có thông tin chính thức, giống như ngoài đời ta ngồi nói chuyện vui với bạn bè vậy.     Sở dĩ  Tôi nói ra chuyện này vì e rằng có ai đó ở Sài Gòn (đọc bài này) nói lại với anh Phương Tấn, huặc có người lại nghĩ lệch sang ý khác thì chưa hẳn là hay[​IMG]. Nhưng về khả năng "ngấp ngoải" của Tờ "Ngôi Sao Võ Thuật" rất khả thi nếu như tình trạng hiện nay còn tiếp diễn (theo anh Phương Tấn nói).     Theo thiển nghĩ của Tôi, nếu ai đó trên TTVNOL (trên Internet nói chung) tâm huyết với võ thuật, có trình độ võ thuật thực sự có thể chung sức (tất nhiên còn rất nhiều vấn đề cần bàn nữa) để tiếp tục duy trì một tờ báo võ thuật uy tín ko những trong toàn quốc mà khắp nơi trên thế giới có người Việt sinh sống.   Theo cảm quan của Tôi hiện nay thì có những con người tiềm năng như sau : motdikhongtrolai, thieulam_vietnam, vienanh, cuonghltv......(mời mọi người bổ sung thêm)
  6. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bmb từng tham gia trong lĩnh vực xuất bản và kinh doanh ấn phẩm văn hoá, làm biên tập viên. Cũng từng trực tiếp chứng kiến sự ra đời và chấm dứt một số chuyên san. Bmb có biết và đã đọc tờ Ngôi Sao Võ Thuật.
    Chỉ bàn về khía cạnh kỹ thuật trong công việc thôi; muốn phát triển được một tờ tạp chí hay chuyên san thì cần có vốn - tiền mặt. Để ra một số báo, chuyên san ở mức số lượng vừa phải thì cũng chỉ có 5 triệu - 8 triệu / 1 số phát hành. Nhưng vấn đề tiếp theo đó là thu hồi và có lãi. Không có lãi không thể tồn tại. Ước vốn cần có từ 50 triệu đến 150 triệu.
    Chuyện này trước tiên là tài chính và có lẽ là chuyện kinh doanh nhiều hơn võ thuật. Các bác ở Ban biên tập chưa giải quyết được chuyện này. Vì hai điều này nên đề nghị chưa vội tính chuyện tiến cử các bác giàu nhiệt tình và giỏi võ nghệ vào. Qua box kinh doanh tuyển dụng một người giỏi sẵn sàng làm giám đốc kinh doanh không lương trong thời gian đầu cho tờ chuyên san đã.
    Còn, để một biểu tượng tồn tại được thì lại không khó bằng việc làm cho một tờ báo tồn tại được. Theo tình cảm, cảm tính mà ủng hộ nó, muốn góp cho sự tồn tại và phát triển của nó thì cần đến tập thể. Giải pháp trước tiên là ra nghị quyết chung, thành lập tập thể (nhóm) thống nhất quan điểm, tinh thần chung đã.
  7. motdikhongtrolai

    motdikhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2004
    Bài viết:
    2.982
    Đã được thích:
    0
    Khừa.. .khừa...Chỉ riêng với trích đoạn trên ... tui xin vote cho anh cô bongmaibac 5* ... ặc.. !!! ...

  8. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Hay rồi đây !Thực ra vấn đề tài chính là quan trọng nhất !     Vì cái thương hiệu "sổ tay võ thuật" rồi "ngôi sao võ thuật" là thành quả nỗ lực phấn đấu ko mệt mỏi của anh Phương Tấn nói riêng và rất nhiều con người khác trong 15 năm trời. Nếu tài chính xông xênh, làm ăn có lãi thì ko lẽ anh PT tiện thể đường công tác ra Hà Nội tiện thể tâm sự chuyện riêng về tờ báo của anh ? [​IMG]     Bác thieulam_vietnam mới xới xáo vấn đề để mọi người trao đổi, hi vọng tập thể tập trung trí tuệ, tài chính ....biết đâu lại có hiệu quả thực sự ? Nhưng lưu ý là làm cái này chủ yếu là "công quả" là chính chứ nếu "1 vốn 4 lời" thì ko đến lượt anh-em box võ thuật biết đâu [​IMG]Mong mọi người tiếp tục có ý kiến !

    -------------------------------------------------------------NGƯỜI VIỆT NAM HỌC VÕ VIỆT NAM !Các bạn có muốn VOVINAM trở thành đại diện cho võ dân tộc trên trường quốc tế không ?Hiện nay ở tất cả các quận huyện trên địa bàn HÀ NỘI đều có dạy VOVINAMLiên hệ học VOVINAM ở HÀ NỘI : 04.9138891, 0915109842,  vovinamhanoi@yahoo.com Tìm hiểu chi tiết về VOVINAM : http://www.vovinamus.com -------------------------------------------------------------HIỆN LONG TẠI ĐIỀN, LỢI KIẾN ĐẠI NHÂN  (Hào 2 quẻ Thuần Càn - Kinh Dịch)
  9. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    còn nội dung tờ báo,
    mí bác phải nhớ là nội dung đáng xem ở trên NSVT thì lại là copy bài đã có ở trên THVT ngày trước nhé !
    còn báo NSVT chán chết ,mấy ngôi sao như NS, LT, VS này nọ ....... nổ quá trời, ảnh thì đẹp nhưng ý nghĩa thì chuối .v.v.v.v.v.v...............
    pu khoái dọc STVT cũ hơn.
    các bác cứ nghĩ coi 1 tờ báo nho nhỏ mà pu thích coi như Thế giới. Cần những gì để mà tồn tại dc. Xời, ko dễ đâu nhé.
    tin trg nước thì chán lắm, tin ngoài nước thì ko có xiền để mua.
    Tầm lòng của các bác thì....... biết rồi ........... các bác cứ tưởng tưởng đến chuyên môn của các bác đi rồi thì làm báo cũng tương tự.
    Đủ thứ chuyện............ chuối.
    Ở trên này máy bác bụp nhau hoài hà ..........
    mà còn xôm tụ .......... ko sao cả ........... đơn giản chỉ là cái WEB.
    còn báo ra ngoài đường, đụng 1 tý là mấy bố xử ngay. đâu có để cho các bác yên ổn hay treo nick trên này.
    các bác nghĩ tờ báo chuyên về VT của Mỹ đai đen đó .............
    còn đủ thứ chuyện nữa, rặt 4000 năm rồi ..........
  10. bongmaibac

    bongmaibac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2005
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình nghĩ là nên đóng góp ý kiến mang tính xây dựng. Nghĩa là thảo luận theo hướng hữu ích cho tờ báo; còn ý kiến cá nhân thì có thể bảo lưu, không ai phản đối ý kiến riêng của bạn theo sở thích, nhưng ở đây đang quan tâm đến tờ báo đó. Tôn trọng các bác trưởng bối.
    Riêng việc tờ báo. Em tin rằng nó vẫn còn cơ hội để tồn tại và phát triển. Khách quan mà nói thì việc tờ báo phát triển ra thị trường ngoài nước, nghĩa là người Việt học võ ở mọi châu lục, thì chưa nói đến được. Vì không có giải pháp cho điều đó - không khả thi bằng hình thức báo viết - công đoạn phát hành không thể vươn xa đến vậy được, chưa nói đến xem xét tổng quan nhiều khía cạnh khác.
    Chỉ dựa vào thị trường trong nước, lấy đó làm nội lực để khởi động lại sự phát triển của tờ báo. Cơ bản cách thức phát hành của tờ NSVT hiện đang khá cổ điển là phát hành qua mạng lưới bưu điện, và đặt mua. Trong khi đó có một khả năng là tiếp thị báo vào các võ đường thì em chưa biết các bác ở BBT đã thực thi và thực thi có hiệu quả hay chưa. Nếu chưa làm thì việc đó có thể tăng thêm cơ hội sống cho tờ báo vào ngay thời điểm này. Cụ thể hoá phương án tiếp thị này thì có cách là vận động các huấn luyện viên ở các võ đường ủng hộ thực sự để phát hành tờ báo. Khách hàng tập trung ở các võ đường là cơ bản chứ.
    Nhưng việc này là giải pháp tình thế, trong thời gian đầu chưa ổn định dược. Mà thị trường thì sòng phẳng, nếu báo không nâng được chất lượng bài vở theo đúng thị hiếu của người đọc, người mua thì xài cạn giải pháp này là chấm dứt tờ báo.
    Trong việc này thì cần đến ít nhất là năm mươi người tham gia. Nếu ít hơn thì hy vọng rằng những người tham gia phải là các bậc trưởng bối có địa vị cao trong làng võ thuật. Nói một cách nghiêm túc thì hơn năm mươi người đồng tâm hiệp lực là giải quyết được vấn đề này, một số báo ra chỉ xấp xỉ năm triệu đồng (em chưa có số liệu chính xác tuyệt đối nhưng nhìn vào tờ NSVT và so sánh với các chuyên san em từng làm thì nêu con số này, mang tính ước lượng, và có thể ít hơn đấy), có thể đóng góp tài chính của mỗi người/ một tháng/ trong một năm liền từ một trăm ngàn đến xuống thấp hơn là có nguồn tài chính để tiếp ứng trong giai đoạn khó khăn. Bài viết và tin đưa cũng từ lực lượng cộng tác viên này hỗ trợ được khá nhiều, từ các tỉnh thành của Việt Nam. Cũng chính lực lượng này tiếp thị phát hành trong thời gian khó khăn của tờ báo.
    Trong giai đoạn khó khăn này, nếu báo nhận được sự tiếp ứng thì tranh thủ thời gian mà cải tổ lại phần lớn cơ chế làm việc. Không cải cách lại thì chết chắc vì nguồn tiếp ứng không phải vô hạn. Đó là các giải pháp mà em nêu ra, chưa đầy đủ vì mới tiếp cận thông tin thôi. Nhưng đó em nghĩ rằng là những việc khẩn cấp, trong đó ưu tiên hàng đầu là việc thành lập nhóm trợ giúp. Đề nghị các bác cây đa cây đề nhóm họp và bàn thảo sự việc, thống nhất tinh thần ủng hộ đã. Không có uy tín, không có ủng hộ không làm được gì đâu.
    Còn chuyện làm việc công quả, em hiểu đúng ý bác thì là thành viên của chúng ta làm việc không nghĩ đến thù lao. Điều này đúng. Còn về tờ báo, thì phải có lãi mới phát triển được. Cơ hội khai thác lợi nhuận thì có rất nhiều trên thị trường, xem xét một cách thực dụng thì các bác bên BBT chưa khai thác được, nếu khai thác tốt thì không bị o ép về tài chính đến mức sa vào nguy cơ đình bản. Hình như hiện tại tài chính do LĐ trợ cấp thì phải, tình hình chung báo trợ cấp đều ế ẩm ngoại trừ các báo nòng cốt.
    Để vào thực việc thì các bác nên liên lạc với nhau trao đổi luôn về chủ trương ủng hộ hay không tờ báo này. Có lực lượng thì tự khắc có giải pháp, em xin phép giữ lại vài ý kiến của mình để khi nào có sự tập trung ngoài diễn đàn thì trình bày.
    Được bongmaibac sửa chữa / chuyển vào 04:30 ngày 28/03/2006
    Được bongmaibac sửa chữa / chuyển vào 05:18 ngày 28/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này