1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin quân sự Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga phóng nhiều tên lửa trong năm 2004
    Theo ITAR-TASS, năm 2004, Nga đã phóng 17 tên lửa đẩy, đưa lên quỹ đạo 27 vệ tinh phục vụ cho các mục đích khác nhau, trong đó có 8 vệ tinh được phóng với sự trợ giúp của tên lửa đạn đạo liên lục địa.
    Cũng trong năm này, Nga đã 7 lần phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa để phục vụ hoạt động của Lực lượng tên lửa chiến lược Nga.
    Hệ thống cảnh báo tấn công tên lửa và phòng thủ chống tên lửa quốc gia Nga cũng đã ghi nhận có 3 cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa của nước ngoài (Trung Quốc và Mỹ), và không có vụ tấn công tên lửa nào.
    Năm 2004, Binh chủng tên lửa vũ trụ Nga đã thực hiện thành công dự án kéo dài thời hạn sử dụng của các hệ thống và tổ hợp vũ trụ thế hệ mới thêm 10-12 năm, đồng thời đưa vào thử nghiệm các hệ thống và tổ hợp mới.
    Theo kế hoạch, năm 2005, Nga sẽ tiếp tục các cuộc thử nghiệm tổ hợp tên lửa vũ trụ ''''Rôcốt'''' và tên lửa đẩy ''''Liên hợp - 2'''', đồng thời chuẩn bị thử nghiệm tổ hợp tên lửa vũ trụ ''''Angara'''' tại sân bay vũ trụ Plêxétxcơ.
    Các cuộc thử nghiệm tên lửa hạng nhẹ ''''Xtơrela'''' sẽ diễn ra tại sân bay vũ trụ Tự do và tiếp tục phóng thử tổ hợp tên lửa hạng nặng ''''Prôtôn-M'''' trên bệ phóng ''''Brít-M'''' tại sân bay vũ trụ Baicônua (thuê của Cadắcxtan). Ngoài ra, Nga cũng sẽ thử nghiệm một loạt vệ tinh quân sự và rađa thế hệ mới.
    Binh chủng tên lửa vũ trụ Nga có nhiệm vụ cảnh báo các vụ tấn công tên lửa, phòng thủ cho khu vực Mátxcơva, kiểm sóat khoảng không vũ trụ, chế tạo, triển khai, duy trì hoạt động và quản lý hệ thống các thiết bị vũ trụ phục vụ các mục đích khác nhau trên quỹ đạo.
    Hiện tại, Nga có khoảng 100 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo, trong đó 60 vệ tinh phục vụ mục đích quốc phòng.

  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Grudia sẵn sàng thoả thuận thời hạn rút quân với Nga
    Hà Nội - Theo ITAR-TASS, ngày 14/3, Quốc vụ khanh Grudia phụ trách vấn đề giải quyết các cuộc xung đột Georgy Khaindrava cho biết Tbilixi sẵn sàng thỏa thuận về thời hạn rút các căn cứ quân sự Nga khỏi lãnh thổ Grudia trên cơ sở thực tế nếu Mátxcơva cũng có quan điểm tương tự.
    Theo ông Khaindrava, cuộc thảo luận giữa Nga và Grudia xung quanh vấn đề này ''''chưa nghiêm túc'''' khi Nga nói cần 10-11 năm để rút 3.000 quân tại 2 căn cứ quân sự còn lại của Nga trên lãnh thổ Grudia ở Batumi (phía Tây) và Akhancalaki (phía Nam).
    Ông Khaindrava cho rằng nếu cả hai bên cùng có ''''ý chí chính trị'''' thì chỉ cần 3-6 tháng để hoàn thành việc rút hai căn cứ nói trên khỏi lãnh thổ Grudia.
    Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ nối lại đàm phán với Grudia về vấn đề này. Theo một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, thời gian để Nga rút toàn bộ 2 căn cứ này có thể là 3-4 năm vì Nga cần giải quyết một loạt vấn đề phức tạp phát sinh trước và sau khi rút.
    Ngày 10/3, Quốc hội Grudia đã thông qua Nghị quyết đòi Nga rút nốt hai căn cứ quân sự nói trên khỏi Grudia trước thời hạn chót là ngày 1/1/2006 nếu đến ngày 15/5 tới, hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận về thời hạn rút.
    Phía Nga kiên quyết phản đối nghị quyết trên và chủ trương giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán. Theo nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga, các cuộc thảo luận tích cực đang diễn ra và hai bên đã nhất trí sẽ tăng cường các cuộc thảo luận này nhằm tìm ra giải pháp thích hợp./.

  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Grudia sẵn sàng thoả thuận thời hạn rút quân với Nga
    Hà Nội - Theo ITAR-TASS, ngày 14/3, Quốc vụ khanh Grudia phụ trách vấn đề giải quyết các cuộc xung đột Georgy Khaindrava cho biết Tbilixi sẵn sàng thỏa thuận về thời hạn rút các căn cứ quân sự Nga khỏi lãnh thổ Grudia trên cơ sở thực tế nếu Mátxcơva cũng có quan điểm tương tự.
    Theo ông Khaindrava, cuộc thảo luận giữa Nga và Grudia xung quanh vấn đề này ''''chưa nghiêm túc'''' khi Nga nói cần 10-11 năm để rút 3.000 quân tại 2 căn cứ quân sự còn lại của Nga trên lãnh thổ Grudia ở Batumi (phía Tây) và Akhancalaki (phía Nam).
    Ông Khaindrava cho rằng nếu cả hai bên cùng có ''''ý chí chính trị'''' thì chỉ cần 3-6 tháng để hoàn thành việc rút hai căn cứ nói trên khỏi lãnh thổ Grudia.
    Trước đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ nối lại đàm phán với Grudia về vấn đề này. Theo một số nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga, thời gian để Nga rút toàn bộ 2 căn cứ này có thể là 3-4 năm vì Nga cần giải quyết một loạt vấn đề phức tạp phát sinh trước và sau khi rút.
    Ngày 10/3, Quốc hội Grudia đã thông qua Nghị quyết đòi Nga rút nốt hai căn cứ quân sự nói trên khỏi Grudia trước thời hạn chót là ngày 1/1/2006 nếu đến ngày 15/5 tới, hai bên vẫn không đạt được thỏa thuận về thời hạn rút.
    Phía Nga kiên quyết phản đối nghị quyết trên và chủ trương giải quyết vấn đề này thông qua đàm phán. Theo nguồn tin của Bộ Ngoại giao Nga, các cuộc thảo luận tích cực đang diễn ra và hai bên đã nhất trí sẽ tăng cường các cuộc thảo luận này nhằm tìm ra giải pháp thích hợp./.

  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: 7 tỉ USD từ công nghiệp quốc phòng

    Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, doanh thu ngành công nghiệp quốc phòng Nga đạt đến con số 7 tỉ USD vào năm 2004, trong đó công nghiệp hàng không chiếm khoảng 70%.
    Theo báo cáo vừa công bố của Trung tâm Công nghệ và phân tích chiến lược (CAST) có trụ sở tại Moscow, hãng sản xuất máy bay chiến đấu Sukhoi dẫn đầu với doanh thu 1,5 tỉ USD.
    Lần lượt xếp tiếp theo là Công ty Sản xuất xe tăng Uralvagonzavod: 925 triệu USD; Irkut - một chi nhánh sản xuất chiến đấu cơ Sukhoi khác: 643 triệu; Hãng Điện tử hàng không Aerospace Equipment: 583 triệu; Công ty Sản xuất máy bay MIG: 427 triệu.
    Trong năm 2004, các công ty công nghiệp hàng không đạt 4,7 tỉ USD trên tổng doanh thu 7 tỉ của toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng Nga (có tới 5,6 tỉ USD từ xuất khẩu). Theo các nhà phân tích, năm nay, ngành hàng hải sẽ vượt qua hàng không để dẫn đầu nền công nghiệp quốc phòng Nga về mặt doanh thu.
    Đ.H (Theo The Moscow Times)
    (Báo Thanh Niên)

  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: 7 tỉ USD từ công nghiệp quốc phòng

    Lần đầu tiên kể từ khi Liên Xô tan rã, doanh thu ngành công nghiệp quốc phòng Nga đạt đến con số 7 tỉ USD vào năm 2004, trong đó công nghiệp hàng không chiếm khoảng 70%.
    Theo báo cáo vừa công bố của Trung tâm Công nghệ và phân tích chiến lược (CAST) có trụ sở tại Moscow, hãng sản xuất máy bay chiến đấu Sukhoi dẫn đầu với doanh thu 1,5 tỉ USD.
    Lần lượt xếp tiếp theo là Công ty Sản xuất xe tăng Uralvagonzavod: 925 triệu USD; Irkut - một chi nhánh sản xuất chiến đấu cơ Sukhoi khác: 643 triệu; Hãng Điện tử hàng không Aerospace Equipment: 583 triệu; Công ty Sản xuất máy bay MIG: 427 triệu.
    Trong năm 2004, các công ty công nghiệp hàng không đạt 4,7 tỉ USD trên tổng doanh thu 7 tỉ của toàn bộ ngành công nghiệp quốc phòng Nga (có tới 5,6 tỉ USD từ xuất khẩu). Theo các nhà phân tích, năm nay, ngành hàng hải sẽ vượt qua hàng không để dẫn đầu nền công nghiệp quốc phòng Nga về mặt doanh thu.
    Đ.H (Theo The Moscow Times)
    (Báo Thanh Niên)

  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thư ký Hội đồng an ninh Nga thăm Mỹ

    Mátxcơva - Ngày 13/6/2005, Thư ký Hội đồng an ninh Nga, Igor Ivanov đã rời Mátxcơva đi thăm Mỹ theo lời mời của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Stiven Hadly.
    Ông Ivanov tới Oasinhtơn lần này để thảo luận những vấn đề cấp bách thuộc quan hệ Nga/Mỹ và tình hình thế giới, trong đó có Udơbêkistan, Trung Đông, Irắc, Iran và bán đảo Triều Tiên.
    Hai bên cũng sẽ thảo luận vấn đề cải cách Liên Hợp Quốc và mở rộng thành phần Hội Đồng Bảo An LHQ.

  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Thư ký Hội đồng an ninh Nga thăm Mỹ

    Mátxcơva - Ngày 13/6/2005, Thư ký Hội đồng an ninh Nga, Igor Ivanov đã rời Mátxcơva đi thăm Mỹ theo lời mời của Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Stiven Hadly.
    Ông Ivanov tới Oasinhtơn lần này để thảo luận những vấn đề cấp bách thuộc quan hệ Nga/Mỹ và tình hình thế giới, trong đó có Udơbêkistan, Trung Đông, Irắc, Iran và bán đảo Triều Tiên.
    Hai bên cũng sẽ thảo luận vấn đề cải cách Liên Hợp Quốc và mở rộng thành phần Hội Đồng Bảo An LHQ.

  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tập trận lần đầu giữa Nga và Trung Quốc
    Nga và Trung Quốc bắt đầu hôm thứ Năm (18/8) một cuộc tập trận chung đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác và muốn gửi thông điệp đến nước Mỹ về ảnh hưởng ngày càng tăng của hai nước trong khu vực.
     
    Cuộc tập trận 8 ngày này giữa hai nước láng giềng có sự tham dự của 10.000 binh sĩ thao lược cả ở không quân, hải quân lẫn lục quân.
    Đây còn là cơ hội thương mại để Nga cung cấp vũ khí và các công ngệ quân sự lớn nhất cho Trung Quốc.
    Cuộc diễn tập diễn ra trên vùng biển Thái Bình Dương thuộc Nga và tại tỉnh duyên hải Shandong của Trung Quốc. Các hoạt động diễn tập sẽ kết thúc vào ngày 25/8.
    (Theo VNmedia)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tin vắn quân sự -Theo VNA
    Nga rơi 2 máy bay lên thẳng Mi-8, 4 người chết và 5 người khác bị thương

    Sáng 18/8, 2 máy bay lên thẳng Mi-8 của Nga đã bị rơi.
    Một trong hai chiếc là máy bay quân sự chở 8 lính dù và 3 thành viên đội bay rơi ở thành phố Khabarốpxcơ từ độ cao 1.200 mét do bị hỏng cánh quạt ở đuôi máy bay.
    Chiếc này bị rơi khi tham gia tập trận của không quân Nga. Tuy nhiên, 8 quân nhân đã kịp nhảy dù, nhưng cả 3 phi công đã bị thương, trong đó chỉ huy máy bay bị gẫy cả hai chân.
    Tư lệnh Không quân Nga, đại tướng Vladimia Mikhailop, đã quyết định ngừng các chuyến bay của Mi-8 cho đến khi làm rõ nguyên nhân máy bay rơi.
    Chiếc Mi-8 thứ hai bị rơi là một chiếc dân sự của hãng hàng không "Argo" chở 6 người. Tai nạn xảy ra cách thành phố Neptreyugansk 4 km về phía Tây Nam, làm 4 người chết, 2 người bị thương.
    Máy bay này đang làm nhiệm vụ kiểm tra đường ống dẫn dầu.

    Tàu ngầm Nga phóng thành công tên lửa đạn đạo

    Ngày 17/8, một tàu ngầm hạt nhân của Nga đã phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo khi đang tập trận tại biển Barents có sự giám sát của Tổng thống Nga Vladimir Putin.
    Các quan chức hải quân Nga cho biết tên lửa xuyên lục địa RSM-54 (tương tự loại "Scud" của phương Tây) từ tàu ngầm Yekaterinburg thuộc Hạm đội phương Bắc đã nhằm vào một mục tiêu trên bán đảo Kamchatka ở Viễn Đông.
    Tên lửa mất 28 phút để bay từ biển Barents trúng mục tiêu ở bãi tập Cura trong quần đảo Kamchatka.
    Sau khi giám sát phóng xong quả tên lửa, Tổng thống nói Nga sẽ không loại trừ sử dụng vũ khí có độ chính xác cao trong cuộc chiến chống khủng bố, vì loại vũ khí này có thể đánh trúng mọi mục tiêu.
    Phát biểu với báo chí trên tuần dương hạm "Piôtơrơ Veliki", Tổng thống cho sự thành công trong việc phóng các loại tên lửa đạn đạo mới cho thấy khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và sức mạnh của lực lượng kiềm chế hạt nhân trên biển của Nga.
    Ông cũng đã kiểm tra độ sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hạt nhân trên không của Nga.
    Được hastalavista sửa chữa / chuyển vào 14:04 ngày 02/12/2005
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga phóng thành công vệ tinh quân sự Kosmos

    Hãng thông tấn Nga ITAR-TASS đưa tin ngày 2/9 tại Trung tâm vũ trụ Baicơnua, Cadắcxtan, Nga đã dùng tên lửa Soyuz-U phóng thành công vệ tinh quân sự Kosmos-2415.
    Vệ tinh trên được phóng vào lúc 13h50 giờ Mátxcơva và sau 9 phút đã đi vào quỹ đạo theo kế hoạch.
    Cơ quan hàng không vũ trụ liên bang và Lực lượng hàng không vũ trụ của Nga đã phối hợp thực hiện kế hoạch phóng vệ tinh trên.
    Nga hiện có khoảng 100 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo trong đó có 60 vệ tinh quân sự.
    (Theo VNA)

Chia sẻ trang này