1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin quân sự Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga, NATO tập trận cấp tham mưu-chỉ huy
    Ngày 16 tháng 10, Nga và NATO đã bắt đầu cuộc tập trận tham mưu - chỉ huy về phòng thủ chống tên lửa trên chiến trường, mô phỏng theo mô hình trên máy tính, với sự tham gia của đại diện 17 nước thành viên NATO.
    Đây là cuộc tập trận lần thứ ba thuộc loại này theo chương trình hợp tác của Hội đồng Nga - NATO.
    Mục đích chính của cuộc tập trận kéo dài đến ngày 26/10 này, được thực hiện tại Viện nghiên cứu khoa học số 4 của Bộ Quốc phòng Nga ở Mátxcơva, là thử nghiệm và hoàn thiện các cơ chế phối hợp vạch kế hoạch cũng như hiệp đồng giữa các cơ cấu chỉ huy của các đơn vị phòng không và phòng thủ chống tên lửa của Nga và NATO.
    (VNA)
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga chi 30 tỷ USD cho ngân sách quốc phòng năm 2007
    Ngày 16/11, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov cho biết Nga sẽ chi tổng cộng 820 tỷ rúp (tương đương 30 tỷ USD) cho quốc phòng vào năm 2007.
    Hãng Itar-Tass dẫn lời ông Ivanov cho biết khoảng 24 tỷ rúp (tương đương 1 tỷ USD) sẽ chi cho việc huấn luyện quân và số còn lại sẽ dành cho việc mua các trang bị cho lực lượng vũ trang.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga hoàn tất việc rút quân khỏi Tbilixi
    Ngày 25/12, Nga đã hoàn thành việc rút quân trước thời hạn khỏi thủ đô Tbilixi của Grudia khi hai ô tô cuối cùng của quân đội Nga đóng tại Tbilixi rời thành phố này tới căn cứ của Nga ở Ghiumri, ITAR-TASS đưa tin.
    Trước khi rút hoàn toàn khỏi Tbilixi, quân Nga đã chuyển giao cho Bộ Quốc phòng Grudia tất cả cơ sở hạ tầng. Các trang thiết bị và phương tiện kỹ thuật của quân Nga tại đây đã được chuyển bằng xe lửa về Nga hoặc tới Ácmênia.
    Nga cũng đã thành lập ban chỉ đạo việc rút các căn cứ của quân đội nước này khỏi khu vực Batumi và Akhancalaki. Hai căn cứ này sẽ được đóng cửa trước ngày 1/10/2008./.
    (VNA)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Ấn Độ đặt mua 200 xe tăng T90 đời mới của Nga
    Quân đội Ấn Độ vừa đặt mua 300 xe tăng T90 đời mới của Nga trị giá 900 triệu USD.
    Với 300 chiếc xe tăng mới này, số lượng tăng T90 của Ấn Độ tăng lên hơn 600 chiếc. Số xe tăng được đưa vào sử dụng trong vòng 2 năm tới.
    Theo hiệp định ký với Nga năm 2002, Ấn Độ đã mua 140 xe tăng T90 và sản xuất 186 chiếc khác theo chương trình chuyển giao công nghệ.
    (Theo VNA)
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga cảnh báo Ba Lan, Séc về tên lửa phòng vệ
    (20/02/07)
    Trong một tuyên bố phản ánh sự ngờ vực ngày càng tăng giữa Moscow và phương Tây, chỉ huy các lực lượng tên lửa của Nga - Tướng Nikolai Solovtsov - đã cảnh báo rằng Ba Lan và Séc có nguy cơ bị các tên lửa của Nga tấn công nếu những nước này nhất trí để Mỹ triển khai các căn cứ tên lửa phòng vệ tại nước họ.
    Lời đe dọa trên là một trong những bình luận gay gắt nhất từ trước tới nay về vấn đề này của các quan chức Nga. Cách đây 10 ngày, Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo về một ''''cuộc Chiến tranh lạnh mới'''' trong bài phát biểu tại Munich, làm giới chức phương Tây sửng sốt.
    ''''Nếu chính phủ Ba Lan và Séc nhất trí như vậy... Các lực lượng tên lửa chiến lược sẽ có khả năng nhằm vào những cơ sở tên lửa đó nếu một quyết định liên quan được đưa ra'''', ông Solovtsov cho biết tại Moscow, khẳng định kế hoạch của Mỹ có thể làm đảo lộn cân bằng sức mạnh chiến lược trong khu vực.
    Bình luận trên được đưa ra khi Thủ tướng Séc Mirek Topolanek và người đồng nhiện Ba Lan Jaroslaw Kaczynski cho biết họ sẵn sàng thúc đẩy kế hoạch triển khai 10 tên lửa đánh chặn của Washington tại Ba Lan và một trạm radar ở Séc. Ông Topolanek nói rằng cả hai nước có thể sẽ nhất trí với đề xuất cơ bản của Mỹ song vẫn phải soạn thảo các kế hoạch chi tiết.
    Các quan chức Mỹ nói rằng 10 tên lửa đánh chặn không nhằm vào Nga và Moscow có thể dễ dàng đánh bại một hệ thống nhỏ như vậy. Tuy nhiên, ông Putin không tin hệ thống này nhằm chống lại các mối đe dọa từ Iran và cảnh báo Nga có thể trả đũa. Ông Solovtsov lo ngại trong tương lai Washington có thể mở rộng và nâng cấp hệ thống chống tên lửa này, hạn chế khả năng trả đũa một cuộc tấn công bằng tên lửa mang đầu đạn hạt nhân vào lãnh thổ Nga.
    Thủ tướng Ba Lan Kaczynski đã bác bỏ những lo ngại của Moscow, nói rằng hệ thống tên lửa phòng thủ không nhằm vào bất kỳ một quốc gia bình thường nào. ''''Mọi tuyên bố rằng hệ thống tên lửa phòng thủ sẽ làm thay đổi cân bằng lực lượng tại châu Âu là sự hiểu nhầm'''', ông nói.
    Nhà phân tích Slawomir Debski thuộc Viện quan hệ quốc tế Ba Lan cho rằng phản ứng của Moscow ''''có nghĩa là Nga coi Mỹ, Ba Lan và Séc là kẻ thù. Phản ứng chứng tỏ rằng liên minh giữa Ba Lan, Séc và Mỹ là đúng đắn và chúng tôi cần nói bởi Nga đang đe dọa chúng tôi bằng vũ khí hạt nhân''''.
    Nhà phân tích Alexander Pikayev thuộc Viện kinh tế thế giới và quan hệ quốc tế ở Moscow nói rằng các hệ thống tên lửa phòng thủ sẽ có tác động tiêu cực tới các quan hệ Nga-Mỹ. Việc triển khai hệ thống này có thể khiến Nga nghi ngờ về những cam kết của nước này với các hiệp ước kiểm soát vũ khí. Ông dự báo Nga sẽ tăng cường nỗ lực phong tỏa sự mở rộng của NATO tới Grudia và Ukraine.
    Tháng trước, Tướng Henry A. Obering, Giám đốc Cơ quan tên lửa phòng thủ của Mỹ, nói rằng các căn cứ tại Ba Lan và Séc sẽ được thiết kế để đánh chặn tên lửa đang được Iran phát triển. Hai căn cứ khác tại Alaska và California sẽ bảo vệ Mỹ khỏi các mối đe dọa từ CHDCND Triều Tiên.
    (VNN)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa trên khắp Moscow
    Các hệ thống phòng thủ tên lửa phòng không mới sẽ được triển khai sẵn sàng ở khắp Moscow vào cuối tháng 8 tới nhằm mục đích bảo vệ không phận của thủ đô, một chỉ huỷ phòng không cao cấp của Nga hôm 5/4 cho biết.
    Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Đại tướng Yury Solovyov, chỉ huy Bộ tư lệnh phòng không Nga cho biết, hệ thống này có nhiều khả năng phá huỷ các loại máy bay xâm phạm không phận, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo với tầm phóng xa tới 3.500km và có tốc độ lên tới 4,8km/giây.
    (VnMedia/THX)
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga dọa chĩa tên lửa về phía châu Âu
    Matxcơva có thể lại hướng vũ khí của họ về các mục tiêu châu Âu nếu Mỹ quyết xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại khu vực này, TT Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phỏng vấn trên báo Corriere Della Sera của Italy, vài ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G8 ở Đức hôm 6/5.
    Trong bài phỏng vấn, Putin cũng nhắc lại cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ khí mới và nếu điều đó xảy ra, lỗi hoàn toàn là do phía Mỹ. Ông cho rằng Mỹ đã "thay đổi thế cân bằng chiến lược" với việc đơn phương rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2002.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga dọa chĩa tên lửa về phía châu Âu
    Matxcơva có thể lại hướng vũ khí của họ về các mục tiêu châu Âu nếu Mỹ quyết xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa tại khu vực này, TT Nga Vladimir Putin cho biết trong bài phỏng vấn trên báo Corriere Della Sera của Italy, vài ngày trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh G8 ở Đức hôm 6/5.
    Trong bài phỏng vấn, Putin cũng nhắc lại cảnh báo về một cuộc chạy đua vũ khí mới và nếu điều đó xảy ra, lỗi hoàn toàn là do phía Mỹ. Ông cho rằng Mỹ đã "thay đổi thế cân bằng chiến lược" với việc đơn phương rút khỏi hiệp ước chống tên lửa đạn đạo (ABM) năm 2002.
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga tự tin với tên lửa mới
    Hai loại tên lửa đạn đạo mới sẽ bảo đảm an ninh cho đất nước Nga trong vài thập niên, Báo Krasnaya Zvezda của Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời tướng N.Solovtsov, Tư lệnh các lực lượng tên lửa chiến lược Nga, cho biết.
    "Một điều có thể chắc chắn rằng tên lửa mới RS-24 cùng với những dàn tên lửa cố định và cơ động Topol-M sẽ bảo vệ nước Nga trong 20-30 năm tới", ông Solovtsov khẳng định.
    Ông Solovtsov nói, việc triển khai tên lửa RS-24 sẽ bắt đầu trong vài năm tới. Hồi tháng trước, Nga bắn thử tên lửa RS-24, một loại tên lửa xuyên lục địa thế hệ mới có thể mang tới 10 đầu đạn. Giới chức quân sự Nga cho biết RS-24 có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa.
    Theo giới chức Nga, việc Mỹ quyết định rút khỏi hiệp ước về chống tên lửa đạn đạo để phát triển lá chắn tên lửa mới đã khiến Nga đẩy nhanh tiến trình chế tạo và giới thiệu tên lửa RS-24.
    (Thanh Niên)
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga hiện đại hoá tên lửa chiến lược
    Từ nay đến cuối năm 2007, lực lượng tên lửa chiến lược của Nga sẽ được trang bị ba bệ phóng tổ hợp tên lửa cơ động "Topol-M", hãng thông tấn ITAR-TASS cho biết hôm qua.
    Tư lệnh lực lượng tên lửa chiến lược Nga Nikolai Solovtsov cho biết ba bệ phóng tổ hợp tên lửa cơ động sẽ được đưa vào chế độ trực chiến vào cuối năm nay.
    Theo kế hoạch, cuối năm 2007 Nga sẽ đưa vào chế độ trực chiến tại binh đoàn ở tỉnh Ivanovo thêm một tiểu đoàn tên lửa với tổ hợp tên lửa cơ động "Topol-M" hiện đại nhất.
    (VNA)

Chia sẻ trang này