1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin quân sự Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Xuất khẩu vũ khí Nga sang Trung Quốc sẽ giảm
    Tổng Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Nga Anatoly Isaikin tuyên bố hôm 04/02, thị phần xuất khẩu vũ khí Nga sang Trung Quốc sẽ giảm từ 40% xuống còn 10%.
    Trong 10 năm trở lại đây, Nga đã cung cấp sang Trung Quốc máy bay chiến đấu Su-27 và Su-30, tàu ngầm diesel Varshavyanka, những tổ hợp và hệ thống phòng không các loại.
    ?oPhạm vi xuất khẩu của chúng ta được mở rộng thì khối lượng xuất khẩu vũ khí tăng và dẫn đến giảm khối lượng xuất khẩu sang Trung Quốc là điều hợp quy luật. Có thể, khối lượng xuất khẩu vũ khí sẽ giảm từ 40% xuống còn 10%. Nhưng điều này không làm chúng ta sợ hãi vì khối lượng xuất khẩu vũ khí của Nga vẫn cao như cũ?, ông Isaikin trả lời phỏng vấn tờ Nezavisimaya Gazeta.
    Ông gọi những nhận định về việc Trung Quốc lợi dụng mối quan hệ hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga để sở hữu công nghệ sản xuất và hiện nay nước này không còn quan tâm đến vũ khí Nga là điều hoàn toàn bịa đặt.
    ?oMối quan hệ hợp tác giữa Moscow và Bắc Kinh đang chuyển sang tầm cao mới với những thay đổi về chất ?" đó là sản xuất những sản phẩm quốc phòng với việc ứng dụng công nghệ cao. Tất nhiên, khối lượng vũ khí sản xuất sẽ giảm so với việc mua những sản phẩm đã làm sẵn như trước kia. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn nằm trong 4 nước mua vũ khí nhiều nhất từ Nga. Khối lượng vũ khí bán sang Trung Quốc của Nga đã giảm trong vòng 5-7 năm trở lại đây. Khó có thể nói liệu xu hướng này có tồn tại trong tương lai hay không?, ông Isaikin cho biết.
    Ông cũng cho biết, ngành sản xuất công nghiệp của Trung Quốc đang phát triển theo nhiều hướng, trong đó có cả lĩnh vực chế tạo vũ khí. Vì vậy, những loại vũ khí mà Trung Quốc học được và tự sản xuất độc lập thì không có lý gì các quốc gia khác không thể làm được.
    Trước đây, 90% số quân bị mà Bắc Kinh nhận về có xuất xứ từ Nga. Các nhà chế tạo Trung Quốc đã đưa một số yếu tố của các loại vũ khí này vào sản xuất các sản phẩm quốc phòng của mình. Nhưng như ông Isaikin nói, điều này không chỉ diễn ra ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia khác trên thế giới.
    ?oVì vậy, có thể thấy trong hàng loạt vũ khí của Trung Quốc, chúng có vẻ bề ngoài giống vũ khí của Nga hoặc có một vài chi tiết được sản xuất theo phiên bản tương tự của chúng ta. Tôi không cho những sản phẩm quốc phòng Trung Quốc là ?osao chép? vũ khí của chúng ta?, Tổng Giám đốc công ty xuất khẩu vũ khí Nga cho biết.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga thông báo cuộc cải tổ vũ trang lớn
    Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 17-3 nói, Nga đang có kế hoạch ?ohiện đại hóa toàn diện? quân đội và củng cố các sức mạnh hạt nhân, bất chấp cuộc khủng hoảng kinh tế đang hoành hành, vì NATO do Mỹ dẫn đầu đang mở rộng về phía biên giới của Nga.
    Phát biểu tại một cuộc họp hàng năm với cán bộ quốc phòng, ông Medvedev nói: ?oNhững âm mưu bành trướng cơ sở hạ tầng quân sự của NATO gần các biên giới của nước ta đang tiếp diễn?.
    Nga xem các kế hoạch của chính quyền Mỹ cũ muốn kết nạp Ukraine và Georgia, cùng việc triển khai những yếu tố của một lá chắn tên lửa ở Đông Âu, là một mối đe dọa trực tiếp tới an ninh quốc gia của mình.
    Sau cuộc gặp với Medvedev, tư lệnh các lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga cho biết, Nga sẽ sớm triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RS-24 đầu tiên - một phiên bản nâng cấp từ tổ hợp lưu động Topol-M.
    Các chuyên gia cho biết cuộc cải tổ cũng được thúc đẩy từ sau cuộc chiến 5 ngày của Nga với Georgia, hồi tháng 8-2008. Binh sĩ Nga đã nhanh chóng chiếm lĩnh các vị trí then chốt sau khi Tbilisi tìm cách lấy lại tỉnh ly khai Nam Ossetia bằng vũ lực. Nhưng cuộc chiến cũng phơi bày thực tế thiếu thiết bị hiện đại, như bom có độ chính xác cao, các hệ thống truyền tin hiện đại và máy bay trinh thám của quân đội Nga.
    (CATPHCM)
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga có thể cho Mỹ quá cảnh sang Afghanistan
    Bộ Ngoại giao Nga hôm 2-4-2009 tuyên bố, nước này sẵn sàng cho phép Mỹ vận chuyển hàng hóa quân sự quá cảnh trên đường sang Afghanistan.
    Thông báo trên được đưa ra một ngày sau khi Nga và Mỹ đồng ý nối lại các cuộc đàm phán về cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước sau hơn một thập kỷ gián đoạn. Đây là diễn biến mới nhất kể từ khi Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi "khởi động lại" quan hệ với Nga.
    "Nga đã hơn một lần thể hiện thiện chí hợp tác về những vấn đề liên quan tới vận chuyển hàng hóa sang Afghanistan. Mức độ hợp tác sẽ phụ thuộc vào thiện chí của Mỹ", Andrei Nesterenko, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Nga, phát biểu.
    Mỹ bắt đầu tìm kiếm đường không vận mới tới Afghanistan kể từ khi các lực lượng nổi dậy tại Pakistan tăng cường tấn công vào phương tiện cơ giới chở hàng hóa trên bộ. Với việc Kyrgyzstan quyết định đóng cửa căn cứ không quân của Mỹ trên lãnh thổ của họ, Washington đối mặt với khó khăn lớn hơn trong nỗ lực tiếp tế cho các lực lượng NATO tại Afghanistan bằng đường không.
    Tháng trước Nga đã cho phép máy bay vận tải của nhiều nước thuộc NATO bay qua không phận để đưa hàng hóa phi quân sự tới Afghanistan. Nhưng ông Nesterenko khẳng định Mỹ chưa đưa ra đề nghị chính thức về việc đưa hàng hóa quân sự qua lãnh thổ Nga.
    (Vnexpress)
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga chạy thử khu trục hạm tên lửa mới nhất
    Hãng tin Nga Ria Novosti trích lời phát ngôn viên của nhà máy đóng tàu quân sự Yantar cho biết, khu trục hạm tên lửa Yaroslav Mudry đã thực hiện các cuộc chạy thử nghiệm cuối cùng trên biển Baltic, trước khi chính thức được bàn giao cho lực lượng hải quân Nga.
    Phát ngôn viên nhà máy đóng tàu Yantar cho biết, sau khi chạy thử lần cuối cùng chiến hạm Yaroslav Mudry sẽ được kiểm tra về mặt kỹ thuật tổng thể, trước khi bàn giao cho Bộ Quốc phòng Nga vào giữa tháng 6, 2009.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga đã tự bắn hạ máy bay của mình

    Một báo cáo mới được công bố trên tạp chí quân sự của Nga cho hay, một nửa số máy bay của Nga bị bắn hạ mất trong cuộc xung đột với Gruzia hồi năm ngoái là do chính các lực lượng của nước này bắn nhầm.
    Bài báo đăng trên tạp chí Moscow Defence Brief còn cho biết Nga đã mất 6 máy bay quân sự ở Gruzia chứ không phải 4 máy bay như Moscow công bố trước đó.

    Bản báo cáo trên được thực hiện bởi Trung tâm phân tích chiến lược và công nghệ (CAST) khá có uy tín đóng trụ sở tại Moscow.
    Trong báo cáo này, CAST còn cung cấp các thông tin chi tiết về từng máy bay bị bắn hạ, gồm thời gian, địa điểm và danh tính phi công.
    Chưa hết, báo cáo còn chỉ trích gay gắt quân đội Nga với lý do lực lượng không quân và lục quân nước này hoàn toàn không có sự hợp tác, phối hợp trong chiến đấu.
    Điều đó dẫn đến việc hai lực lượng trên đã tiến hành những chiến dịch hoàn toàn riêng rẽ khi chiến đấu với quân Gruzia.
    (VNMedia)
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Tổng thống Nga muốn tập trận nhiều hơn
    Cuộc chiến với Gruzia năm ngoái (2008) tại Nam Ossetia cho thấy Nga cần thường xuyên diễn tập quân sự hơn trước, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev nói hôm qua (14/7/09).
    Phát biểu tại một hội nghị đánh giá cuộc tập trận mang tên Kavkaz 2009 diễn ra đầu tháng này ở miền nam Nga, Medvedev cho rằng: "Đối với chúng ta, bài học quan trọng nhất là cần nhiều cuộc tập trận toàn diện, liên tục và hiệu quả cao đối với tất cả các quân binh chủng".
    Nga đã công nhận độc lập cho hai vùng đòi ly khai khỏi Gruzia là Abkhazia và Nam Ossetia sau cuộc chiến chớp nhoáng với nước láng giềng. Hầu hết người dân ở hai vùng đất nói trên nói được tiếng Nga và đã có hộ chiếu Nga.
    Tổng thống Nga cũng tuyên bố rằng ông hy vọng người Gruzía sẽ không quên. "Tôi nghĩ bài học đó sẽ tồn tại lâu trong trí nhớ của những người muốn thay đổi trật tự hiện có, những người muốn giải quyết vấn đề cá nhân của họ bằng vũ lực quân sự".
    Cuộc tập trận nói trên bao gồm một loạt diễn tập chiến thuật, với sự tham gia của quân đội Nga tại Bắc Kavkaz - gồm quân số đóng ở Nam Ossetia và Abkhazia, các đơn vị của hạm đội Biển Đen, hải đoàn Caspia, cùng với không quân và lính dù.
    Tổng cộng có 8.500 binh sĩ, 200 xe tăng, 450 thiết giáp và 250 pháo tham gia tập trận, tướng Nikolai Makarov, tổng tham mưu trưởng quân đội Nga cho hay.
    Trong một diễn biến khác, Nga vừa cho phóng thử thành công hai tên lửa đạn đạoliên lục địa trong vòng hai ngày. Các tên lửa đều được phóng đi từ tàu ngầm hạt nhân thuộc hạm đội biển Bắc.
    Giới quân sự Nga khẳng định tên lửa đạn đạo liên lục địa cùng với hệ thống các tên lửa Topol M sẽ lập thành xương sống của lực lượng vũ khí hạt nhân chiến lược. Lực lượng này gồm các tên lửa đạn đạo mặt đất, các tàu ngầm nguyên tử có tên lửa đạn đạo, và các máy bay ném bom chiến lược có thể mang tên lửa gắn đầu đạn hạt nhân.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Obama cấm máy bay Mỹ tham gia triển lãm hàng không Nga
    Tổng thống Barack Obama đã cấm các máy bay của Lực lượng Không quân Mỹ tham gia vào cuộc triển lãm hàng không MAKS-2009 của Nga, viện dẫn lý do khủng hoảng kinh tế, nhà tổ chức triển lãm hôm 14/8 cho biết.

    "Theo kế hoạch ban đầu, 8 chiếc máy bay của Mỹ sẽ tham gia trưng bày tại triển lãm MAKS và 2 chiếc máy bay khác sẽ tham gia vào các màn trình diễn trên không. Tuy nhiên, quyết định vào phút cuối của Tổng thống Obama là không cho những máy bay trên tham gia vào MAKS-2009 vì những lý do kinh tế hơn là lý do chính trị," ông Vladimir Borisov thuộc công ty Aviasalon ?" đơn vị tổ chức triển lãm cho hay.

    Trước đó, các báo cáo cho biết, hơn 711 công ty, trong đó có 465 công ty của Nga, sẽ tham gia vào cuộc triển lãm hàng không được tổ chức hai năm một lần này. Địa điểm luôn là bên ngoài thủ đô Moscow. Cuộc triển lãm lần này sẽ diễn ra từ ngày 18-23/8.

    MAKS được xem là nơi để Nga ?ogiới thiệu và trình diễn những tiến bộ và xu hướng phát triển của nền công nghiệp và khoa học Nga trong những lĩnh vực công nghệ cao như hàng không, vũ trụ và kỹ thuật chế tạo tên lửa."

    Trong cuộc triển lãm năm trước, Mỹ đã cử 9 máy bay của Lực lượng Không quân đến tham gia. Trong số này có máy bay B-52 Stratofortress ?" đây là chiếc máy bay đã gây ra sự thu hút rất lớn từ những người đến xem triển lãm. Ngoài ra, Mỹ cũng điều máy bay chiến đấu F-15 Eagle và F-16 Falcon đến tham gia vào các chuyến bay trình diễn trên không.

    Theo ông Borisov, chiếc máy bay A-380 ?" chiếc máy bay lớn nhất và hiện đại nhất thế giới cho đến thời điểm này, cũng sẽ không được trưng bày tại triển lãm MAKS-2009 do phải thực hiện hàng loạt các chuyến bay thử nghiệm và định kỳ.

    Bộ Nội vụ Nga hôm qua khẳng định cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay sẽ không ảnh hưởng đến số người đến tham quan triển lãm. 100.000 vé đã được bán hết và có tới 220.000 khách được cho là sẽ có mặt tại MAKS-2009 chỉ riêng trong ngày Chủ nhật (23/8) tới.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga, Mỹ có thể xây dựng lá chắn tên lửa chung
    Báo chí Nga ngày 21/9, dẫn lời cựu tướng lĩnh hàng đầu quân đội Nga cho rằng, nước này và Mỹ có thể xem xét khả năng xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa chung ở châu Âu nếu Iran phát triển tên lửa đạn đạo tầm xa.
    Tổng thống Mỹ Barack Obama giữa tuần trước thông báo Washington sẽ không triển khai hệ thống radar tại Cộng hòa Séc và căn cứ tên lửa ở Ba Lan sau khi đánh giá lại mối đe dọa từ Iran.
    Chính quyền Nga từng phản đối kịch liệt kế hoạch của Mỹ thiết lập lá chắn tên lửa tại châu Âu và xem đây là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia.
    Phát biểu trên báo chí Nga, tướng Viktor Yesin cựu Tổng tham mưu trưởng lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho rằng Nga và Mỹ có thể cùng hướng tới việc xây dựng lá chắn tên lửa chung trong tương lai nếu Iran có được hệ thống tên lửa đạn đạo tầm xa.
    Tuy nhiên, tướng Yesin nhận định điều này sẽ không xảy ra trước năm 2015. Theo ông Yesin, nếu không có hệ thống phòng thủ chiến lược, sẽ khó bảo đảm an ninh trước mối đe dọa của tên lửa đạn đạo được bắn với tốc độ 7km/giây.
    Ông Yesin cũng nói tên lửa tầm trung và tầm ngắn mà Iran đang sở hữu đạt tốc độ không quá 4,5 km/giây và có thể bị phá hủy mà không cần tới hệ thống tên lửa chiến lược.
    Cũng theo tướng Yesin, trong trường hợp tên lửa đạn đạo tầm xa đe dọa Nga, nước này có thể đối phó bằng cách sử dụng chương trình phòng thủ tên lửa Gabalin được triển khai với sự hợp tác của Azerbaizan.
    Mỹ hiện có hệ thống phòng thủ tên lửa chiến lược triển khai tại hai vị trí Alaska và California trong khi Nga có một hệ thống đặt gần thủ đô Matxcơva.
    Cũng ngày 21/9, phát biểu với báo chí trong chuyến thăm Thụy Sĩ, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga, tướng Nikolai Makarov tuyên bố Matxcơva có thái độ tích cực đối với vấn đề hệ thống phòng thủ tên lửa, nhưng chỉ chấp nhận một hệ thống có sự đồng thuận của cả hai bên (Nga, Mỹ).
    Nga đã đề nghị Mỹ hợp tác xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa cảnh báo sớm tại thành phố Armavir (Armenia). Tướng Makarov cho biết Nga ?" Mỹ chưa một lần thảo luận cụ thể về hệ thống phòng thủ tên lửa chung.
    Cách đây ít ngày, Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng đề nghị Nga, Mỹ và NATO cân nhắc khả năng hợp nhất hệ thống phòng thủ tên lửa của mỗi bên thành một hệ thống chung vào thời điểm thích hợp.
    Tổng Tham mưu trưởng quân đội Nga tướng Nikolai Makarov hôm 21/9, nói rằng, các kế hoạch của Nga triển khai tên lửa tầm trung và tầm ngắn ở Kaliningrad gần Ba Lan vẫn chưa bị dẹp bỏ, cho dù phía Mỹ đã xem xét lại các kế hoạch tên lửa của họ ở châu Âu.
    Tướng Makarov cho biết Tổng thống Dmitry Medvedev chưa ký quyết định dẹp bỏ các kế hoạch tên lửa ở Kaliningrad. Vì theo ông, phía Mỹ cũng chưa từ bỏ các kế hoạch lá chắn tên lửa của họ. Thực tế họ chỉ thay thế lá chắn trên đất liền bằng các hệ thống trên biển.

    (TP)
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga muốn thiết lập quan hệ toàn diện với NATO
    Nga muốn thiết lập quan hệ hợp tác toàn diện với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây dương (NATO) và mong muốn chuyến thăm Nga của Tổng Thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen vào đầu tháng 12 tới sẽ chứng tỏ sự sẵn sàng của tổ chức này xây dựng các quan hệ mới với Matxcơva.
    Đây là tuyên bố của Thư kí báo chí của Tổng thống Nga, bà Natalya Timakova ngày 30/9.
    Cùng ngày, Đại diện thường trực Nga tại NATO Dmitri Rogozin tuyên bố Nga và NATO cần soạn thảo "lộ trình" hợp tác song phương để có thể đảm bảo ngăn chặn mọi cuộc xung đột vũ trang vì bất kì lí do gì.
    Ông Rogozin cho biết tháng 11 tới sẽ diễn ra cuộc họp định kì Hội đồng Nga-NATO cấp đại sứ, trong đó đánh giá những mối đe dọa chung đối với khu vực hai bờ Đại Tây dương.
    Ngoài ra, tại cuộc họp không chính thức Hội đồng Nga-NATO ngày 5/10 tới tại Brussel, hai bên sẽ thảo luận các sáng kiến của Tổng Thư ký NATO Rasmussen về "sự khởi đầu mới" cho quan hệ giữa Nga và NATO.
    Theo ông Rogozin, trong NATO vẫn có những thế lực muốn duy trì Chiến tranh lạnh, nên việc thực hiện các sáng kiến trên sẽ không dễ dàng.
    Trước đó, tại cuộc họp của Hội đồng Nga-NATO ngày 30/9, hai bên đã thảo thuận khả năng thiết lập kiểm soát chung đối với hoạt động bán vũ khí tới những khu vực bất ổn, cũng như hợp tác kĩ thuật-quân sự giữa Nga với các nước phương Tây.
    (VNA).
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Hải quân Nga tập chống tàu ngầm
    Phát ngôn viên của hạm đội này hôm 6-10-2009 cho biết khu trục hạm Smetlivy cùng ba tàu hộ tống với sự yểm trợ của hai máy bay Be-12 Mail ASW sẽ tấn công một con tàu ngầm giả định gần bờ biển của Nga bằng ngư lôi. "Nhiệm vụ của tàu ngầm là đánh chìm những kẻ săn đuổi", ông nói.
    Cuộc diễn tập cũng sẽ có màn bắn đạn thật với sự tham gia của hệ thống phòng không và pháo trên tàu, Ria Novosti cho hay.
    Hạm đội biển Đen của Nga có một tuần dương hạm, 5 tàu khu trục cùng hàng loạt tàu ngầm. Trong số máy bay chống tàu ngầm của họ có Tu-142 Bear F, Il-38 May và Ka-27 Helix D.

Chia sẻ trang này