1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin quân sự Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ chế tạo tàu vũ khí hạt nhân

    Người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga hôm 28/10 đã tiết lộ Nga đang lên kế hoạch chế tạo một con tàu vũ trụ chạy bằng năng lượng hạt nhân.

    Phát biểu tại một cuộc họp về công nghệ vũ trụ và truyền thông mới, ông Anatoly Perminov cho rằng việc phát triển một tàu vũ trụ hạt nhân là vô cùng quan trọng và cần thiết nếu Nga muốn thực hiện tham vọng vươn lên giành vị trí dẫn đầu trong ngành công nghiệp vũ trụ.
    "Dự án này là nhằm thực hiện các chương trình khai thác không gian ở quy mô lớn," hãng tin RIA trích lời ông Perminov cho biết.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga chuẩn bị khởi động tên lửa chiến lược xuyên lục địa
    Nga chuẩn bị khởi động trung đoàn tên lửa chiến lược di động Topol-M thứ hai trong biên chế của binh đoàn tên lửa Teykovsk.
    Tư lệnh bộ đội tên lửa chiến lược Nga, trung tướng Andrey Shvaichenko ngày 18/11 tuyên bố với báo giới rằng, cuối năm nay Nga sẽ đưa và hoạt động trung đoàn tên lửa chiến lược di động Topol-M thứ hai và đến năm 2010 trong biên chế bộ đội tên lửa chiến lược của Nga sẽ có 6 trung đoàn tên lửa hiện đại này.
    Bên cạnh việc chuẩn bị đưa vào biên chế trung đoàn tên lửa chiến lược di động Topol-M thứ hai vào cuối năm nay, Nga cũng đang tích cực chuẩn bị mọi công tác để chuẩn bị đưa vào biên chế 4 trung đoàn tên lửa còn lại vào năm 2010.
    Nhằm mục đích duy trì tiềm năng cũng như khả năng tác chiến của các đơn vị bộ đội tên lửa chiến lược, Nga cho phép kéo dài thời gian phục vụ tác chiến của các tổ hợp tên lửa tác chiến mang tên lửa PC-18 lên 31 năm, PC-12M và PC-20B lên 23 năm.
    Tư lệnh Shvaichenko nhấn mạnh thêm rằng, ngày 17/12 tới sẽ kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống của bộ đội tên lửa chiến lược. Kể từ khi Liên Xô chính thức đưa vào biên chế vũ khí tên lửa (1947) đến nay bộ đội tên lửa chiến lược của Nga đã tiến hành phóng hơn 5.000 quả tên lửa, trong đó gần 500 quả tên lửa huấn luyện tác chiến được thực hiện trong quá trình huấn luyện và chuẩn bị tác chiến.
    Topol-M là loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới nhất của quân đội Nga hiện nay. Tên lửa đầu tiên loại này đã được nghiên cứu và chế tạo sau khi Liên Xô sụp đổ (1991). Nó có tầm bắn xa tới 11.000 km. Với tầm bắn này thì hiện nay cũng khó có loại tên lửa nào trên thế giới có thể sánh kịp.
    Theo biên chế vào tháng 1/2008, trong biên chế tác chiến của bộ đội tên lửa chiến lược của Nga có 48 tên lửa Topol-M cố định và 6 tên lửa di động. Tên lửa này không chỉ góp phần tăng khả năng tác chiến của bộ đội tên lửa chiến lược mà còn góp phần duy trì ưu thế và vượt qua khả năng tác chiến của hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ tái vũ trang toàn bộ quân đội trong thập kỷ tới

    Nga đã lên kế hoạch tái vũ trang toàn bộ lực lượng quân đội bằng những loại vũ khí hạng nặng trong 10 năm tới, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev hôm 24/12 cho biết.

    "Trong thập kỷ tới, chúng tôi sẽ phải tái vũ trang toàn bộ quân đội. Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn và tốn kém," Tổng thống Nga cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình quốc gia. "Vũ khí của quân đội chúng tôi hiện giờ đang trở nên lỗi thời và các binh sĩ cần phải được trả lương xứng đáng với công việc và sự đóng góp của họ. Hệ thống tổ chức trong các lực lượng vũ trang cũng nên được sắp xếp lại," ông Medvedev cho biết thêm.

    Ngay sau cuộc chiến tranh ngắn ngủi với Gruzia hồi tháng 8 năm ngoái, Moscow đã tiết lộ các kế hoạch cải cách quân đội toàn diện nhằm hiện đại hoá các lực lượng vũ trang của nước này, cải thiện tính hiệu quả trong chiến đấu và nâng cao mức sống cho các binh lính Nga.
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga phát triển siêu trực thăng tàng hình
    Một công ty sản xuất máy bay của Nga đang dự định phát triển máy bay trực thăng chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5, có thể tấn công các máy bay chiến đấu khác và không bị phát hiện bởi các ra-đa quân sự.
    Mặc dù không tiết lộ chi tiết thiết kế loại máy trực thăng thế hệ mới này nhưng Andrei Shibitov khẳng định công ty của ông sẽ đầu tư 1 tỷ đô la vào dự án mang tính đột phá này. Ngoài ra, công ty này cũng đang kêu gọi nguồn đầu tư từ Chính phủ Nga.
    Hiện tại, quân đội Nga vẫn đang sử dụng các loại máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 3 được sản xuất từ những năm 1970, như Mi-24 Hind và một số máy bay trực thăng chiến đấu thế hệ thứ 4 bao gồm Mi-28 Havoc, Ka-50 và Ka-52 Hokum. Nhược điểm của các loại máy báy thế hệ này là chỉ có thể tấn công các mục tiêu dưới mặt đất và tốc tộ bay chậm.
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga cử chuyên gia ngư lôi sang Seoul
    Nhóm chuyên gia Nga đã đến Seoul hôm 31/5 nhằm khảo sát kết quả điều tra về cáo buộc ngư lôi của CHDCND Triều Tiên đã đánh chìm tàu chiến Cheonan của Hàn Quốc hồi cuối tháng 3 khiến 46 lính thủy thiệt mạng.
    Hãng tin RIA dẫn tuyên bố của Điện Kremlin nói rằng Tổng thống Dmitry Medvedev quyết định gửi đoàn chuyên gia đến Seoul và việc khẳng định trách nhiệm về vụ chìm tàu là điều quan trọng.
    Tuyên bố đồng thời kêu gọi các bên có liên quan nên kiềm chế nhằm tránh căng thẳng leo thang và duy trì hòa bình, an ninh, ổn định ở bán đảo Triều Tiên cũng như trong khu vực. Nga bày tỏ sự sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ về vấn đề này.
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Việt Nam lập kỷ lục về hợp đồng mua tàu ngầm Nga

    Một tờ tạp chí uy tín của Nga vừa tiết lộ hợp đồng mua 6 tàu ngầm lớp Kilo của Việt Nam là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử xuất khẩu thiết bị hải quân của Nga. Hợp đồng có giá trị lên tới 3,2 tỉ USD này đã được ký kết hồi tháng 12 năm ngoái trong chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam *************** đến Nga.
    Tạp chí Xuất khẩu Vũ khí trong số ra tháng 6 đã cho biết: "Chi phí đóng 6 tàu ngầm trị giá 2,1 tỉ USD nhưng việc xây dựng tất cả các cơ sở hạ tầng biển cần thiết kèm theo các loại vũ khí và trang thiết bị khác cho tàu ngầm đã đẩy giá trị hợp đồng lên tới 3,2 tỉ USD. Như vậy, đây là hợp đồng lớn nhất trong lịch sử xuất khẩu thiết bị hải quân của Nga".
    Xưởng đóng tàu Admiralty ở St. Petersburg có kế hoạch lần lượt đóng mỗi năm một chiếc tàu ngầm cho Việt Nam.
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ mua 10 tỷ euro vũ khí nước ngoài
    Bộ Quốc phòng Nga có thể chi tới 10 tỷ euro mua vũ khí Israel và châu Âu trong 5 - 6 năm tới, nhật báo Vedomosti của Nga hôm 15/6 đưa tin.Các chuyên gia quân sự đến từ Trung tâm Phân tích Chiến lược và Công nghệ tiến hành điều tra và dự đoán các thương vụ vũ khí nước ngoài dành cho lực lượng vũ trang Nga trong 2 năm tới đạt mức 4 tỷ euro, bao gồm 4 thỏa thuận chính:
    - Thỏa thuận mua 4 tàu chở trực thăng lớp Mistral do công ty đóng tàu của Hải quân Pháp DCNS sản xuất trị giá khoảng 1,5 tỷ euro.
    - Hợp đồng lắp ráp 3.000 xe bọc thép đa năng hạng nhẹ (LMV) với công ty Iveco của Italia tại nhà máy Kamaz của Nga.
    - Hợp đồng với Công ty Công nghiệp Hàng Không vũ trụ Israel (IAI) sản xuất theo giấy phép 3 mẫu phương tiện bay không người lái: I-View MK150, Searcher II và Heron.
    - Thỏa thuận 300 triệu euro với tập đoàn Thales và Safran của Pháp cung cấp hệ thống điện tử hàng không.
    Vedomosti cho biết, để đạt tới giá trị 10 tỷ euro trong 5 năm tới, nhóm chuyên gia trên tính đến cả việc phát triển chung và mua tàu chiến từ DCNS, xe bọc thép từ các công ty của Pháp và Đức cũng như các hệ thống điện tử quân sự từ Israel.
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga có thể đã bán 1 tỷ USD vũ khí cho Yemen
    Theo một số chuyên gia vũ khí quốc tế, Nga và Yemen có thể đã ký hợp đồng mua bán vũ khí trị giá 1 tỷ USD. Tổng thống Ali Abdullah Saleh dẫn đầu phái đoàn Yemen đã tiến hành thảo luận về việc bán vũ khí của Nga hôm thứ 4 trong chuyến thăm ngắn của các nhà lãnh đạo nước này tới Moscow.

    Igor Korotchenko, giám đốc trung tâm buôn bán vũ khí toàn cầu có trụ sở tại Moscow, cho biết, Yemen rất quan tâm tới trang bị quân sự và vũ khí của Nga, đặc biệt là máy bay tiêm kích siêu âm hạng nhẹ MiG-29SMT, trực thăng vũ trang Mil Mi-35 và Ka-52, trực thăng vận tải quân sự Mil Mi-17.
    Korotchenko nói thêm, tổng thống Saleh mong muốn có được xe tăng T-72M1, tổ hợp chống tăng Kornet E, hệ thống pháo phản lực phóng loạt Smerch và xe chiến đấu bộ binh BMP-3.
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga sẽ cung cấp cho Afghanistan 21 chiếc Mi-17
    Nga sẽ cung cấp cho Afghanistan 21 trực thăng vận tải quân sự Mi-17 Hip, một kênh truyền hình của Afghanistan hôm 12/7 cho biết.Theo hãng truyền hình Tolo, hợp đồng trên trị giá 300 triệu đô la và được chỉ huy tại Afghanistan phê chuẩn.
    Đại sứ Nga tại NATO, Dmitry Rogozin, nói trên RIA Novosti hôm 12/7 rằng, NATO vẫn chưa thống nhất về ngày chuyển giao trong tháng 7, mặc dù liên minh này đã bày tỏ mong muốn cần các trực thăng vận tải của Nga cách đây khá lâu.
    Hiện, Lực lượng không quân Afghanistan có 25 trực thăng Mi-17, được sử dụng chủ yếu cho vận chuyển hàng hóa và binh lính, lực lượng cứu hộ và sơ tán trong cuộc chiến chống Taliban.
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga triển khai tên lửa tối tân gần biên giới Triều Tiên
    Nga có kế hoạch triển khai hệ thống phòng vệ tên lửa tối tân ở biên giới với Triều Tiên, hãng tin Nga Itar-Tass mới đây cho biết.
    Tin dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Nga giấu tên nói quân đội sẽ bố trí 2 hệ thống tên lửa tầm xa S-400 gần biên giới Nga-Triều.
    Theo quan chức này, Nga ?orất lo ngại? về các vụ thử tên lửa của Triều Tiên vì các vụ thử rất gần biên giới Nga.
    S-400 là hệ thống đánh chặn và tiêu diệt các mục tiêu trên không với khoảng cách lên tới 400 km, gấp hai lần tầm bắn của lá chắn MIM-104 Patriot của Mỹ và có khả năng tiêu diệt các máy bay tàng hình, tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo có tầm bắn 3.500 km. Nga coi S-400 là hòn đá tảng trong hệ thống phòng không từ nay tới năm 2020.

Chia sẻ trang này