1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin quân sự Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga-Ấn Độ lập liên doanh sản xuất máy bay quân sự


    Ấn Độ và Nga đã ký thỏa thuận thiết lập một liên doanh sản xuất máy bay vận tải quân sự đa chức năng (MTA) cho quân đội hai nước.



    Theo nguồn tin Bộ Quốc phòng Ấn Độ, các quan chức thuộc Công ty Hàng không Hindustan của Ấn Độ, Tổng Công ty máy bay thống nhất Nga và Tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport ngày 9/9 đã ký thỏa thuận liên doanh với tỷ lệ đầu tư 50/50 trị giá 29 tỷ rupi (600 triệu USD) tại thủ đô New Delhi.

    Loại máy bay vận tải MTA được sản xuất sẽ có trọng tải 20 tấn và đáp ứng các yêu cầu của Không quân Ấn Độ cũng như Không quân Nga.

    Hai nước dự định sẽ sản xuất 205 máy bay MTA. Máy bay này có hai động cơ và các tính năng hiện đại, có thể đạt tốc độ 800km/giờ trong tầm bay 2.500-2.700km.

    Hiện Nga đang cung cấp hơn 70% khí tài quân sự hạng nặng cho Ấn Độ./.
  2. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Nga: Tàu sân bay duy nhất sẵn sàng nhiệm vụ huấn luyện





    (LĐO) - Tàu sân bay duy nhất của Nga, Admiral Kuznetsov, vừa rời cảng sau khi tiến hành sửa chữa theo kế hoạch và đang sẵn sàng chuẩn bị cho nhiệm vụ huấn luyện tại biển Barents - Hạm đội Phương Bắc Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 15.9.





    “Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov sẽ hành trình tới biển Barents vào cuối tháng chín để thực hiện công tác huấn luyện liên quan đến nhiệm vụ chính của tàu,” theo thông báo của Hạm đội Phương Bắc Nga cho biết.

    Được biết, tàu sân bay Kuznetsov được biên chế cho Hạm đội Phương Bắc Nga từ tháng 1 năm 1991. Tàu Kuznetsov có khả năng mang 26 máy bay tiêm kích Su-33 Flanker-D và MiG-29K Fulcrum-D, cùng với 24 máy bay trực thăng chống tàu ngầm.

    Nhiệm vụ sắp tới của tàu sân bay Kuznetsov sẽ chủ yếu liên quan đến chương trình huấn luyện toàn diện cho phi công hạm nhằm tiếp tục nâng cao các kỹ năng mà lực lượng phi công hạm này đã được đào tạo tại Trung tâm Huấn luyện Phi công hạm Nitka ở Ukraina.

    Theo kế hoạch, tàu sân bay Admiral Kuznetsov sẽ cập cảng tại xưởng đóng tàu Sevmash vào năm 2012 để tiến hành nâng cấp toàn diện, giai đoạn này sẽ thực hiện ít nhất là khoảng 5 năm.

    Ngoài ra, Nga mong muốn hoàn thành kế hoạch dự thảo cho một tàu sân bay mới sử dụng năng lượng hạt nhân dành cho Hải quân Nga vào năm 2012 và phát triển thêm ít nhất 3 chiếc tàu chiến cho Hạm đội Phương Bắc và Hạm đội Thái Bình Dương Nga.
  3. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nga, Mỹ lại "thân nhau" trong hợp tác quốc phòng[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]


    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov và người đồng cấp Mỹ Robert Gates hôm 15/9 đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai cường quốc từng là kẻ thù thời Chiến tranh Lạnh.

    Biên bản ghi nhớ được ký kết trong chuyến thăm chính thức kéo dài 2 ngày của Bộ trưởng Serdyukov đến Washington này sẽ thay thế cho thoả thuận cũ năm 1993. Đây là lần đầu tiên một Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến thăm Lầu Năm Góc Mỹ. Trước đó, Bộ trưởng Gates cho biết ông rất háo hức được gặp người đồng cấp Nga để thảo luận về việc phát triển mối quan hệ hợp tác quốc phòng song phương.

    Trong các cuộc hội đàm được Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ miêu tả là rất hữu ích và có tính xây dựng diễn ra ngày hôm qua, Bộ trưởng Serdyukov và người đồng nhiệm Gates còn ký một tuyên bố chung về mối quan hệ quốc phòng giữa Nga và Mỹ, đồng thời nhất trí thành lập một nhóm công tác về quốc phòng.

    [/FONT]
  4. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Nga hủy kế hoạch bán vũ khí cho Iran[/FONT]


    [FONT=&quot]Hôm 22-9, TThống Nga Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh cấm bán hệ thống phòng không S-300 và nhiều loại vũ khí khác cho Iran. Ngay lập tức, phía Mỹ đã hoan nghênh quyết định này.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT][FONT=&quot]Danh mục vũ khí cấm bán bao gồm các loại xe tăng chiến đấu, xe thiết giáp, các hệ thống phóng pháp hạng lớn, máy bay chiến đấu, trực thăng quân sự, tàu, tên lửa. Lệnh cấm này được thực hiện để phù hợp với nghị quyết 1929 ngày 9-6-2010 của Hội đồng bảo an Liên Hiệp Quốc về việc trừng phạt Iran.[/FONT]

    [FONT=&quot]TThống Medvedev cũng cấm xuất nhập cảnh qua Nga đối với những người mang quốc tịch Iran có liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran, cũng như những cá nhân hay tổ chức của Nga có hoạt động tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân Iran.[/FONT]
  5. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Các nước SNG đang “tẩy chay” vũ khí của Nga?


    Tờ Độc Lập của Nga ngày 20/10 đưa tin, đa số quân đội các nước thuộc Cộng đồng các quốc gia độc lập (SNG) đã và đang “tẩy chay” mua vũ khí quân sự của Nga.

    Điều này được biểu hiện cụ thể qua các hợp đồng hợp tác kỹ thuật quân sự giữa Nga với các nước thuộc SNG. Theo đó, trong 10 năm tới gần như không có bất cứ hợp đồng hợp tác quân sự nào giữa Nga với các quốc gia này.


    Vấn đề nêu trên đang được thảo luận trực tiếp trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước trong cộng đồng SNG tại thành phố Yalta (Ukraina) để cùng bàn luận về hướng hành động và điều chỉnh cung cách làm việc của các cơ quan quốc phòng trong cộng đồng.

    Theo nguồn tin từ Hội nghị này, lãnh đạo các nước thuộc Cộng đồng SNG đang tích cực đẩy mạnh xu hướng không hợp tác kỹ thuật quân sự với Nga, thậm chí là ngay cả các nước đồng minh thân cận với Nga thuộc nhóm Hiệp ước an ninh tập thể cũng đi theo xu hướng này.

    Đa số các hợp đồng cung cấp, nâng cấp, sửa chữa các loại vũ khí, trang thiết bị quân sự của các quốc gia SNG trong giai đoạn hiện nay đều được ký kết với các đối tác ngoài cộng đồng mặc dù hơn 90% số vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự này đều được sản xuất từ Nga và Liên Xô.


    Mới đây, Kazakhstan đã ký kết hợp đồng quân sự với Hàn Quốc để chế tạo lựu pháo tự hành cho quân đội Kazakhstan. Không chỉ có vậy, Seoul còn giúp Astana nâng cấp và cải tiến xe tăng, hoàn thiện hệ thống chỉ huy tác chiến, thiết bị trinh sát.

    Trước đó, Moscow và Astana đã từng đàm phán để xây dựng tại Caspian một nhà máy đóng tàu chiến cho Hải quân Kazakhstan. Tuy nhiên, giờ đây nhà máy này sẽ được xây dựng nhờ sự trợ giúp của Hàn Quốc chứ không phải Nga như thỏa thuận trước đó.


    Cần phải nhấn mạnh thêm rằng, thời gian gần đây chính Nga cũng phải nhập vũ khí và phương tiện kỹ thuật quân sự của nước ngoài vốn là những “đối thủ” cạnh tranh “nặng ký” nhất với các xí nghiệp quốc phòng của Nga.


    Cụ thể, mới đây Tập đoàn quốc phòng Oboronprom của Nga đã ký hợp đồng mua hàng loạt máy bay không người lái với Tập đoàn công nghiệp quốc phòng hàng không TAA của Israel với tổng trị giá lên tới 400 triệu USD.

    Các chuyên gia cho rằng, trong 5-6 năm tới Bộ Quốc phòng của Nga sẽ còn tiếp tục phải nhập vũ khí, phương tiện kỹ thuật quân sự từ nước ngoài, chủ yếu là châu Âu và Israel với tổng trị giá khoảng 10 tỷ euro.

    Trong khi đó, Trung tâm phân tích kỹ thuật công nghệ và chiến lược Moscow tiết lộ, trong một vài năm tới Nga sẽ còn tiếp tục ký kết nhiều hợp tác kỹ thuật quân sự với nước ngoài với tổng trị giá 4 tỷ euro.


    Hiện nay, trên thị trường vũ khí thế giới đã xuất hiện một “đối thủ cạnh tranh tiềm năng”, đó là Trung Quốc.


    Sau vụ “đụng độ” với Trung Quốc trên thị trường vũ khí Ai Cập, các chuyên gia phân tích đã đưa ra nhận định rằng, trong tương lai gần Trung Quốc sẽ có thể vượt qua cả Nga trên lĩnh vực này vì đa số các sản phẩm của Trung Quốc đều có giá “mềm” hơn rất nhiều so với các sản phẩm sản xuất từ Nga mặc dù đặc tính kỹ-chiến thuật và tính năng của các sản phẩm này không cách nhau là mấy.


    (VTC)



    [FONT=&quot]Nga sẵn sàng đón tàu ngầm hạt nhân tối tân nhất[/FONT]
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Cordia New"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]

    [/FONT]
    [FONT=&quot]Một nhà phân tích quân sự Nga tiết lộ hôm 19/10 rằng căn cứ hải quân của Hạm đội Thái Bình Dương ở Vilyuchinsk trên bán đảo Kamchatka đã chuẩn bị đầy đủ để đón chiếc tàu ngầm hạt nhân chiến lược lớp Borey mới. Đây là chiếc tàu ngầm hạt nhân được các chuyên gia Nga ca ngợi là tốt nhất thế giới.

    Chiếc tàu ngầm chiến lược chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Borey mới nhất của Nga mang tên Yury Dolgoruky đã hoàn tất quá trình thử nghiệm ở Biển Trắng hồi tháng 9. Con tàu này được cho là sẽ tham gia vào biên chế của Hải quân Nga trong tương lai gần. Tuy nhiên, điều này còn phụ thuộc vào kết quả của các vụ thử tên lửa Bulava.

    Tàu ngầm Yury Dolgoruky nằm trong một dự án nhằm nâng cấp lực lượng tấn công hạt nhân dưới biển của Hải quân Nga với trị giá 755 triệu USD. Thế hệ tàu ngầm nguyên tử Borey được mong đợi sẽ trở thành lực lượng nòng cốt của Hải quân Nga trong thế kỷ 21. Con tàu này có thể chở 107 thủy thủ và lặn sâu xuống 450 m nước. Tàu ngầm nguyên tử Yury Dolgoruky, dài 170m, rộng 13,5m, sẽ được trang bị tên lửa đạn đạo Bulava-M có tầm bắn 8.000km. Nó có thể mang được 12 tên lửa Bulava.
    [/FONT]


    [FONT=&quot]
    [/FONT]
  6. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
  7. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";} [FONT=&quot]Nga trang bị 120 tên lửa Iskander cho quân đội[/FONT][FONT=&quot] [/FONT][FONT=&quot]

    Bộ Quốc phòng Nga đang có kế hoạch mua tới 120 hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M để trang bị cho quân đội nước này. Đây là thông tin vừa được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga – Tướng Dmitry Bulgakov nói ngày 1/8.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]"Chúng tôi đã mua 6 hệ thống Iskander năm 2010 và đang có kế hoạch mua thêm 120 tên lửa loại này", Tướng Bulgakov đã cho biết như vậy tại một cuộc họp báo ở thủ đô Moscow.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Iskander-M (còn được NATO gọi dưới cái tên SS-26 Stone) là hệ thống tên lửa đạn đạo di động tầm ngắn tân tiến của Nga, sử dụng nhiên liệu rắn, được bắt đầu trang bị trong quân đội Nga từ năm 2006. Iskander hiện có 2 phiên bản chính là Iskander M (phiên bản cho quân đội Nga) và Iskander E (phiên bản để xuất khẩu), ngoài ra còn có phiên bản mới nhất Iskander K vẫn đang trong quá trình thử nghiệm .[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Iskander-M được trang bị 2 tên lửa hành trình một giai đoạn 9M723K1, có tầm bắn tới 400 km và có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân.[/FONT]
  8. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Nga thử tên lửa mới chọc thủng mọi "lá chắn"[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]


    [FONT=&quot]Bộ Quốc phòng Nga thông báo ngày 3/9 đã bắn thử thành công tên lửa chiến lược Topol mang đầu đạn mới có khả năng chọc thủng các lá chắn tên lửa.[/FONT]
    [FONT=&quot]Phát biểu với hãng thông tấn Interfax, một phát ngôn viên lực lượng tên lửa chiến lược Nga cho biết: "Đầu đạn thử nghiệm đã bắn trúng mục tiêu trên bán đảo Kamchatka với độ chính xác cao."[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Quả tên lửa này được bắn từ sân bay vũ trụ Plesetsk tại khu vực Tây Bắc Arkhangelsk tới mục tiêu cách đó khoảng 6.000 km về phía Đông.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Cũng theo phát ngôn viên trên, tên lửa xuyên lục địa Topol được vận hành 23 năm qua và đang được kiểm tra độ bền để kéo dài thời gian sử dụng.[/FONT]
  9. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    [FONT=&quot]Hải quân Nga sẽ nhận thêm 10 tàu ngầm tối tân mới[/FONT][FONT=&quot]


    Hải quân Nga sẽ nhận thêm từ 8 đến 10 tàu ngầm điện diesel vào năm 2020, người phát ngôn của Hải quân Nga hôm 21/11 cho hay.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Những tàu ngầm mới này sẽ góp phần củng cố sức mạnh của hạm đội Biển Đen và hạm đội Baltic của Hải quân nga, ông nói.[/FONT]

    [FONT=&quot]Được biết, cũng trong 21/11, Tập đoàn đóng tàu Admiralteiskie Verfi của Nga đã khởi công dự án đóng tàu ngầm lớp Kilo tân tiến mang tên Project 636.3 mới.
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Con tàu này có tốc độ dưới nước là 20 hải lý/giờ, tầm hoạt động 800 km với khả năng tuần tra trên biển tới 45 ngày. Tàu ngầm này được trang bị 18 quả ngư lôi và 8 tên lửa đất đối không.[/FONT]

    [FONT=&quot]Ngoài ra, tàu ngầm lớp Kilo nâng cấp này sẽ được trang bị công nghệ “tàng hình”, có tầm tác chiến được mở rộng và có khả năng tấn công các mục tiêu trên cả mặt đất, mặt biển và dưới mặt nước.

    Hiện có khoảng 20 tàu ngầm điện diesel đang phục vụ trong biên chế của Hải quân Nga.

    [/FONT]
  10. hastalavista

    hastalavista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/05/2001
    Bài viết:
    4.785
    Đã được thích:
    1
    Normal 0 false false false EN-GB X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} [FONT=&quot]Hải quân Nga công bố kế hoạch tập trận năm 2012[/FONT][FONT=&quot] [/FONT]


    [FONT=&quot]Bộ quốc phòng Nga thông báo kế hoạch tập trận của hải quân nước này vào năm 2012, trong đó có cả những cuộc tập trận chung với Mỹ, Anh và Pháp. Người phát ngôn của bộ quốc phòng Nga đã chính thức tiết lộ kế hoạch tham gia vào các cuộc tập trận trên phạm vi quốc tế của hải quân Nga vào ngày 1/12.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Theo đó, Nga sẽ tham gia vào cuộc diễn tập quốc tế Frukus 2012, tập trận hải quân Baltops 2012 trên biển Baltic, Ionex 2012 trên biển Hi Lạp, Bold Monarch 2012, Pomor 2012, Northen Eagle 2012 và Rimpac 2012.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Đây đều là những cuộc tập trận hải quân có qui mô lớn và diễn ra thường niên. Vào năm 2011, cuộc tập trận Bold Monarch diễn ra trên bờ biển Tây Ban Nha với sự góp mặt của Mỹ, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Nga, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp… với các nội dung phối hợp trên biển và trên không.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]

Chia sẻ trang này