1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin quân sự Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 18/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    TT Putin: Quân đội cần sẵn sàng với các mối đe dọa
    (19/11/2003 -- 09:59GMT+7)
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 18/11, phát biểu tại hội nghị quân sự toàn quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội nước này cần chuẩn bị đối phó với các thách thức trong tương lai chứ không phải với những hình thức chiến tranh trong quá khứ.
    Tổng thống Putin chỉ rõ quân đội Nga cần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, linh hoạt hơn về chiến lược và chiến thuật, tiếp thu mọi tiến bộ trong lĩnh vực quân sự để phát triển. Ông khẳng định mục tiêu của cuộc cải cách quân đội Nga hiện nay là chuyên nghiệp hóa một nửa quân số vào cuối năm 2007, tiến tới giảm thời gian phục vụ trong quân đội đối với lính nghĩa vụ từ 2 năm (trong hải quân là 3 năm) xuống còn một năm.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov cho biết đến năm 2008, quân đội Nga sẽ có khoảng 244.000 lính chuyên nghiệp, trong đó có 147.000 hạ sĩ quan, chiến sĩ sẽ được chuyển sang chế độ hợp đồng.
    Cùng ngày, phát biểu trong cuộc gặp các cựu chiến binh Nga, Tổng thống Putin cũng hoan nghênh những kiến nghị tích cực của các cựu chiến binh về việc tiến hành các cuộc hội thảo khoa học, tuyên truyền các sự kiện trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, vai trò của Liên Xô và các nước đồng minh trong chiến thắng lịch sử này. Tổng thống khẳng định không thể phủ nhận vai trò quyết định của Liên Xô trong chiến tranh thế giới lần thứ hai./.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  2. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    TT Putin: Quân đội cần sẵn sàng với các mối đe dọa
    (19/11/2003 -- 09:59GMT+7)
    Hà Nội (TTXVN) - Ngày 18/11, phát biểu tại hội nghị quân sự toàn quốc, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội nước này cần chuẩn bị đối phó với các thách thức trong tương lai chứ không phải với những hình thức chiến tranh trong quá khứ.
    Tổng thống Putin chỉ rõ quân đội Nga cần nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, linh hoạt hơn về chiến lược và chiến thuật, tiếp thu mọi tiến bộ trong lĩnh vực quân sự để phát triển. Ông khẳng định mục tiêu của cuộc cải cách quân đội Nga hiện nay là chuyên nghiệp hóa một nửa quân số vào cuối năm 2007, tiến tới giảm thời gian phục vụ trong quân đội đối với lính nghĩa vụ từ 2 năm (trong hải quân là 3 năm) xuống còn một năm.
    Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Ivanov cho biết đến năm 2008, quân đội Nga sẽ có khoảng 244.000 lính chuyên nghiệp, trong đó có 147.000 hạ sĩ quan, chiến sĩ sẽ được chuyển sang chế độ hợp đồng.
    Cùng ngày, phát biểu trong cuộc gặp các cựu chiến binh Nga, Tổng thống Putin cũng hoan nghênh những kiến nghị tích cực của các cựu chiến binh về việc tiến hành các cuộc hội thảo khoa học, tuyên truyền các sự kiện trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại, vai trò của Liên Xô và các nước đồng minh trong chiến thắng lịch sử này. Tổng thống khẳng định không thể phủ nhận vai trò quyết định của Liên Xô trong chiến tranh thế giới lần thứ hai./.

    oне не везло сна?ала
    <FONT color=fuchsia face="Times New Roman
  3. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    NATO-Nga tăng cường hợp tác quân sự
    (02/12/2003 -- 15:21GMT+7)

    Brúcxen (TTXVN) - Ngày 1/12, tại cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng giữa hội đồng NATO và Nga tổ chức tại Brúcxen, Bỉ, hai bên đã nêu quyết tâm cải thiện khả năng phối hợp hoạt động giữa các lực lượng của NATO và Nga, nhằm đối phó với những đe dọa và thách thức chung, củng cố quan hệ đối tác NATO-Nga trong các vấn đề về quốc phòng và quân sự.
    Hai bên đã xem xét những tiến bộ đạt được trong việc đánh giá mối đe dọa của khủng bố, khả năng phối hợp hoạt động giữa các đơn vị quân sự quốc gia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình và nhất trí tiếp tục mở rộng đối thoại NATO-Nga trong vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.
    Hội đồng NATO đã nhận lời mời của Nga tham dự cuộc diễn tập về an ninh vũ khí hạt nhân với tư cách quan sát viên. Các bộ trưởng quốc phòng NATO và Nga cũng hài lòng với những tiến bộ đạt được trong việc tăng cường hợp tác phòng thủ chống tên lửa chiến trường và ủng hộ việc tổ chức một cuộc diễn tập ở cấp chỉ huy dự kiến tiến hành vào đầu năm 2004.
    Về hàng không, Hội đồng NATO và Nga hoan nghênh dự án liên quan đến sáng kiến hợp tác về không gian vũ trụ (CAI) và cho rằng cần tiếp tục duy trì trao đổi các dữ liệu hàng không dân sự và quân sự, đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh chống các mối đe dọa khủng bố đối với hàng không dân dụng.
    Ngoài ra, trong năm 2004, NATO và Nga sẽ tiến hành các chương trình diễn tập và huấn luyện dưới sự chỉ huy và giám sát của các tổng tham mưu trưởng trong khuôn khổ chương trình hợp tác về hàng hải.
    Tổng Thư ký NATO và Bộ trưởng quốc phòng Liên bang Nga đã lập đường dây liên lạc điện thoại trực tiếp. Đây là một dấu hiệu cho thấy quan hệ hợp tác giữa hai bên đang ngày càng phát triển.
    Chó hư
  4. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    NATO-Nga tăng cường hợp tác quân sự
    (02/12/2003 -- 15:21GMT+7)

    Brúcxen (TTXVN) - Ngày 1/12, tại cuộc họp cấp bộ trưởng quốc phòng giữa hội đồng NATO và Nga tổ chức tại Brúcxen, Bỉ, hai bên đã nêu quyết tâm cải thiện khả năng phối hợp hoạt động giữa các lực lượng của NATO và Nga, nhằm đối phó với những đe dọa và thách thức chung, củng cố quan hệ đối tác NATO-Nga trong các vấn đề về quốc phòng và quân sự.
    Hai bên đã xem xét những tiến bộ đạt được trong việc đánh giá mối đe dọa của khủng bố, khả năng phối hợp hoạt động giữa các đơn vị quân sự quốc gia trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình và nhất trí tiếp tục mở rộng đối thoại NATO-Nga trong vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân.
    Hội đồng NATO đã nhận lời mời của Nga tham dự cuộc diễn tập về an ninh vũ khí hạt nhân với tư cách quan sát viên. Các bộ trưởng quốc phòng NATO và Nga cũng hài lòng với những tiến bộ đạt được trong việc tăng cường hợp tác phòng thủ chống tên lửa chiến trường và ủng hộ việc tổ chức một cuộc diễn tập ở cấp chỉ huy dự kiến tiến hành vào đầu năm 2004.
    Về hàng không, Hội đồng NATO và Nga hoan nghênh dự án liên quan đến sáng kiến hợp tác về không gian vũ trụ (CAI) và cho rằng cần tiếp tục duy trì trao đổi các dữ liệu hàng không dân sự và quân sự, đồng thời tăng cường các biện pháp đấu tranh chống các mối đe dọa khủng bố đối với hàng không dân dụng.
    Ngoài ra, trong năm 2004, NATO và Nga sẽ tiến hành các chương trình diễn tập và huấn luyện dưới sự chỉ huy và giám sát của các tổng tham mưu trưởng trong khuôn khổ chương trình hợp tác về hàng hải.
    Tổng Thư ký NATO và Bộ trưởng quốc phòng Liên bang Nga đã lập đường dây liên lạc điện thoại trực tiếp. Đây là một dấu hiệu cho thấy quan hệ hợp tác giữa hai bên đang ngày càng phát triển.
    Chó hư
  5. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Kim ngạch xuất khẩu vũ khí đạt hơn 5 tỷ USD
    Ngày 1/3, phát biểu tại phiên họp Ủy ban hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga năm 2003 đã lần đầu tiên vượt qua mức 5 tỷ USD, đạt 5,56 tỷ USD, vượt 26% kế hoạch.
    Ông Putin nhấn mạnh với thành tựu này Nga hoàn toàn có thể gia nhập nhóm 5 nước xuất khẩu sản phẩm quân sự lớn nhất thế giới.
    Theo Tổng thống Putin, cuộc cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới đang ngày càng gay gắt, trong đó vị trí số một thế giới vẫn thuộc về Mỹ, còn các nước Anh, Pháp, Đức đang không ngừng phát triển tiềm lực xuất khẩu trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Ixraen, Nam Phi, Ucraina cũng đang nỗ lực thúc đẩy các sản phẩm của mình.
    Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, với các lợi thế về chất lượng, hiệu quả, giá thành, các sản phẩm quân sự của Nga hoàn toàn có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Ông tuyên bố "Nga tuân thủ nghiêm các trách nhiệm về không phổ biến vũ khí song sẽ không từ bỏ các lợi ích kinh tế".
    Chó hư
  6. meongoansister

    meongoansister Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/09/2002
    Bài viết:
    622
    Đã được thích:
    0
    Nga: Kim ngạch xuất khẩu vũ khí đạt hơn 5 tỷ USD
    Ngày 1/3, phát biểu tại phiên họp Ủy ban hợp tác kỹ thuật-quân sự Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổng kim ngạch xuất khẩu vũ khí và thiết bị quân sự của Nga năm 2003 đã lần đầu tiên vượt qua mức 5 tỷ USD, đạt 5,56 tỷ USD, vượt 26% kế hoạch.
    Ông Putin nhấn mạnh với thành tựu này Nga hoàn toàn có thể gia nhập nhóm 5 nước xuất khẩu sản phẩm quân sự lớn nhất thế giới.
    Theo Tổng thống Putin, cuộc cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu vũ khí thế giới đang ngày càng gay gắt, trong đó vị trí số một thế giới vẫn thuộc về Mỹ, còn các nước Anh, Pháp, Đức đang không ngừng phát triển tiềm lực xuất khẩu trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, các nước như Trung Quốc, Ấn Độ, Ixraen, Nam Phi, Ucraina cũng đang nỗ lực thúc đẩy các sản phẩm của mình.
    Tuy nhiên, ông Putin khẳng định, với các lợi thế về chất lượng, hiệu quả, giá thành, các sản phẩm quân sự của Nga hoàn toàn có khả năng cạnh tranh cao trên thị trường thế giới. Ông tuyên bố "Nga tuân thủ nghiêm các trách nhiệm về không phổ biến vũ khí song sẽ không từ bỏ các lợi ích kinh tế".
    Chó hư
  7. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tin quân sự Nga

    Tên lửa mới cho tàu tuần tra

    Hệ thống vũ khí đa năng Shturn với thành phần chính là tên lửa 9M-114 đã được quân đội Nga trang bị trên các tàu tuần tra của lực lượng hải quân. Các nhà quân sự đánh giá, Shturn là hệ thống vũ khí hoạt động tin cậy, có tính năng và hiệu quả chiến đấu trên chiến trường cao.

    Hệ thống Shturn sau khi được cải tiến thiết bị cơ sở, ngoài việc bắn tên lửa 9M-114 còn có khả năng bắn tên lửa Ataka. Khi sử dụng tên lửa Ataka đã khiến cho hệ thống Shturn tăng hiệu quả sát thương, tăng tầm lên tới 6000m. Khi lắp Shturn lên tàu, chúng được sử dụng như một mô-đun cố định dạng công-ten-nơ. Hệ thống Shturn điều khiển tên lửa trong phạm vi tầm bay 6000m. Hệ thống Shturn hoạt động ở nhiều dạng chế độ điều khiển, bao gồm: Điều khiển bán tự động; bằng sóng ra-đi-ô, bằng hồng ngoại hoặc điều khiển bằng tín hiệu điện.

    Toàn bộ hệ thống Shturn, bao gồm cả giàn phóng nặng 48,5kg, dài 1.832mm. Tên lửa sử dụng cho Shturn có cỡ nòng 130mm, tốc độ bay siêu âm. Đầu đạn chiến đấu của tên lửa Ataka hoặc 9M-114 có 3 loại. Loại đầu đạn nổ lõm nối tiếp có khả năng phá huỷ được tất cả mục tiêu được bảo vệ cao như xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến với vỏ giáp phản ứng nổ (ERA). Khả năng xuyên giáp từ phía sau lớp vỏ ERA của tên lửa tới 800mm. Loại đầu đạn nổ phá dùng để sát thương sinh lực, phá huỷ các loại xe bọc thép hạng nhẹ, các công sự và tàu nhỏ. Loại đầu đạn dạng thanh xuyên dùng để tiêu diệt các loại máy bay trực thăng và các mục tiêu trên không khác.
  8. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tàu ngầm chạy bằng động cơ điêzen Amur.
    [​IMG]
    Hiện Nga đang cho xuất khẩu loại tàu ngầm chạy bằng động cơ điêzen AMUR thế hệ mới Amur 1650 và Amur 950, có khả năng tiêu diệt các loại tàu thuyền lớn, tàu ngầm và các tàu do thám.
    Tàu Amur được trang bị các tổ hợp vũ khí: tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm bắn lên tới 220km; các quả ngư lôi vạn năng; rocket hoạt động với tốc độ rất cao dưới nước; và nhiều thuỷ lôi.
    Với hệ thống định vị vật dưới nước bằng siêu âm có hiệu quả cao, đồng thời tiếng ồn phát ra cực nhỏ, tàu ngầm Amur có khả năng phát hiện và tấn công chính xác mục tiêu hoặc kịp thời lẩn tránh khỏi ngư lôi chống tàu ngầm của địch.
    Hệ thống điều khiển tàu và vũ khí cùng các thiết bị kỹ thuật được tự động hoá ở mức cao, được đặt tại khoang điều khiển chính.
    Tàu Amur được trang bị thiết bị dự trữ nhiên liệu AIP. AIP với tất cả các hệ thống hỗ trợ được sắp đặt trong một khoang điều biến và có thể đấu đầu ống nối với tàu ngầm cơ sở.
    Tàu ngầm Amur có thể vận hành trong tất cả các khu vực biển trên thế giới, trong bất cứ điều kiện nước nào o các khu vực nước nông, sâu khác nhau.

  9. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Tàu ngầm chạy bằng động cơ điêzen Amur.
    [​IMG]
    Hiện Nga đang cho xuất khẩu loại tàu ngầm chạy bằng động cơ điêzen AMUR thế hệ mới Amur 1650 và Amur 950, có khả năng tiêu diệt các loại tàu thuyền lớn, tàu ngầm và các tàu do thám.
    Tàu Amur được trang bị các tổ hợp vũ khí: tên lửa đầu đạn hạt nhân tầm bắn lên tới 220km; các quả ngư lôi vạn năng; rocket hoạt động với tốc độ rất cao dưới nước; và nhiều thuỷ lôi.
    Với hệ thống định vị vật dưới nước bằng siêu âm có hiệu quả cao, đồng thời tiếng ồn phát ra cực nhỏ, tàu ngầm Amur có khả năng phát hiện và tấn công chính xác mục tiêu hoặc kịp thời lẩn tránh khỏi ngư lôi chống tàu ngầm của địch.
    Hệ thống điều khiển tàu và vũ khí cùng các thiết bị kỹ thuật được tự động hoá ở mức cao, được đặt tại khoang điều khiển chính.
    Tàu Amur được trang bị thiết bị dự trữ nhiên liệu AIP. AIP với tất cả các hệ thống hỗ trợ được sắp đặt trong một khoang điều biến và có thể đấu đầu ống nối với tàu ngầm cơ sở.
    Tàu ngầm Amur có thể vận hành trong tất cả các khu vực biển trên thế giới, trong bất cứ điều kiện nước nào o các khu vực nước nông, sâu khác nhau.

  10. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cầu sắt cơ động MTU-90
    [​IMG]
    Nga đang chào bán hệ thống cầu sắt hiện đại MTU-90. Đây là thế hệ cầu cơ động tốc độ cao, vận chuyển và lắp đặt cầu dạng nhịp qua các rãnh, kênh, suối, sông hẹp trên chiến trường. Cầu MTU-90 là sự kết hợp hoàn hảo giữa cầu hạng nặng TMM-6 và khung gầm cơ sở của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S. Cầu MTU-90 dùng để bắc cầu cho các loại xe tăng và xe cơ giới đi qua.
    Hệ thống cầu MTU-90 có những tính năng ưu việt là việc lắp đặt và điều khiển cầu tư xa. Khi tác nghiệp, kíp ghép cầu không cần rời ca-bin. Do được lắp đặt trên khung gầm cơ sở của tăng T-90S nên cầu MTU-90 có những tính năng rất đặc thù. Hệ thống có khả năng vượt chướng ngại nước trên phần đất trũng và tường chắn. Cầu MTU-90 còn được trang bị hệ thống phòng hộ hoá học, sinh học, phóng xạ, hệ thống dập lửa, che chắn khói, lắp đặt hệ thống ra-đi-ô, thông tin liên lạc và thiết bị nhìn đêm. Cầu MTU-90 còn được trang bị các hệ thống bảo vệ đặc biệt như để chống lại đạn xuyên giáp, bom cháy và đạn nổ lõm⬦
    Cầu MTU-90 nặng 45,5 tấn, kíp vận hành 2 người, lượng xăng dự trữ cho hành trình từ 350km đến 515 km trong điều kiện địa hình gập ghềnh, phức tạp; hành trình trên đường nhựa cao tốc là 750km. Tốc độ lớn nhất trên đường bằng đạt 69km/h với động cơ có công suất 618kW. Mỗi một xe MTU-90 mang một nhịp cầu đơn, chiều dài 25,01m. Cầu rộng 3,52m, chịu được tải trọng 50 tấn. Mỗi nhịp cầu nặng 8,6 tấn. Thời gian triển khai bắc cầu từ 2 đến 2,5 phút. Hệ thống MTU-90 chỉ dùng để vượt qua chướng ngại vật rộng 24mét. Tuy nhiên, khi dùng cho xuất khẩu, Nga có thể cải tiến cầu MTU-90 phù hợp với yêu cầu của khách hàng./.

Chia sẻ trang này