1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin quân sự Nga

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi conhuighe, 18/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Cầu sắt cơ động MTU-90
    [​IMG]
    Nga đang chào bán hệ thống cầu sắt hiện đại MTU-90. Đây là thế hệ cầu cơ động tốc độ cao, vận chuyển và lắp đặt cầu dạng nhịp qua các rãnh, kênh, suối, sông hẹp trên chiến trường. Cầu MTU-90 là sự kết hợp hoàn hảo giữa cầu hạng nặng TMM-6 và khung gầm cơ sở của xe tăng chiến đấu chủ lực T-90S. Cầu MTU-90 dùng để bắc cầu cho các loại xe tăng và xe cơ giới đi qua.
    Hệ thống cầu MTU-90 có những tính năng ưu việt là việc lắp đặt và điều khiển cầu tư xa. Khi tác nghiệp, kíp ghép cầu không cần rời ca-bin. Do được lắp đặt trên khung gầm cơ sở của tăng T-90S nên cầu MTU-90 có những tính năng rất đặc thù. Hệ thống có khả năng vượt chướng ngại nước trên phần đất trũng và tường chắn. Cầu MTU-90 còn được trang bị hệ thống phòng hộ hoá học, sinh học, phóng xạ, hệ thống dập lửa, che chắn khói, lắp đặt hệ thống ra-đi-ô, thông tin liên lạc và thiết bị nhìn đêm. Cầu MTU-90 còn được trang bị các hệ thống bảo vệ đặc biệt như để chống lại đạn xuyên giáp, bom cháy và đạn nổ lõm⬦
    Cầu MTU-90 nặng 45,5 tấn, kíp vận hành 2 người, lượng xăng dự trữ cho hành trình từ 350km đến 515 km trong điều kiện địa hình gập ghềnh, phức tạp; hành trình trên đường nhựa cao tốc là 750km. Tốc độ lớn nhất trên đường bằng đạt 69km/h với động cơ có công suất 618kW. Mỗi một xe MTU-90 mang một nhịp cầu đơn, chiều dài 25,01m. Cầu rộng 3,52m, chịu được tải trọng 50 tấn. Mỗi nhịp cầu nặng 8,6 tấn. Thời gian triển khai bắc cầu từ 2 đến 2,5 phút. Hệ thống MTU-90 chỉ dùng để vượt qua chướng ngại vật rộng 24mét. Tuy nhiên, khi dùng cho xuất khẩu, Nga có thể cải tiến cầu MTU-90 phù hợp với yêu cầu của khách hàng./.

  2. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nga cung cấp hệ thống phòng không cho Belarus.
    Hợp đồng cung cấp một số lượng lớn hệ thống tên lửa đất đối không S- 300 của Nga sẽ được ký kết trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Ivanov đã có thông báo trả lời về vấn đề này trong cuộc họp báo tại Minsk.
    Ông Ivanov cho biết hệ thống phòng không được giao cho Belarus sẽ làm tăng cường an ninh trên không của hệ thống phòng không của cả hai bên tuy nhiên ông đã từ chối không đề cập đến số lượng chính xác số tên lửa sẽ được cung cấp cho Belarus.

  3. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nga cung cấp hệ thống phòng không cho Belarus.
    Hợp đồng cung cấp một số lượng lớn hệ thống tên lửa đất đối không S- 300 của Nga sẽ được ký kết trong thời gian tới. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Ivanov đã có thông báo trả lời về vấn đề này trong cuộc họp báo tại Minsk.
    Ông Ivanov cho biết hệ thống phòng không được giao cho Belarus sẽ làm tăng cường an ninh trên không của hệ thống phòng không của cả hai bên tuy nhiên ông đã từ chối không đề cập đến số lượng chính xác số tên lửa sẽ được cung cấp cho Belarus.

  4. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nga khôi phục các máy bay ném bom tầm xa

    Ngày 14/1, Tư lệnh Quân chủng Không quân Nga, Thượng tướng Vladimir Mikhailov cho biết các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược tầm xa TU-160 của Nga sẽ được khôi phục lại vào ngày 16/1.
    Loại máy bay ném bom chiến lược này đã bị Bộ chỉ huy Quân chủng Không quân Nga đình chỉ hoạt động sau vụ một máy bay TU-160 bị nạn ngày 18/9/2003 tại tỉnh Xaratốp làm toàn bộ đội bay gồm 4 người thiệt mạng.
    Ông Mikhailov cũng cho biết, năm 2004 các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của không quân Nga sẽ tiếp tục hoạt động trên bầu trời Đại Tây Dương trong các cuộc tập trận hải quân và không quân chung giữa Nga và Mỹ ở khu vực Bắc Đại Tây Dương.
    Năm qua, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của không quân Nga đã thực hiện các chuyến bay trên khu vực Ấn Độ Dương trong cuộc tập trận không quân và hải quân chung giữa Nga và Ấn Độ

  5. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nga khôi phục các máy bay ném bom tầm xa

    Ngày 14/1, Tư lệnh Quân chủng Không quân Nga, Thượng tướng Vladimir Mikhailov cho biết các chuyến bay của máy bay ném bom chiến lược tầm xa TU-160 của Nga sẽ được khôi phục lại vào ngày 16/1.
    Loại máy bay ném bom chiến lược này đã bị Bộ chỉ huy Quân chủng Không quân Nga đình chỉ hoạt động sau vụ một máy bay TU-160 bị nạn ngày 18/9/2003 tại tỉnh Xaratốp làm toàn bộ đội bay gồm 4 người thiệt mạng.
    Ông Mikhailov cũng cho biết, năm 2004 các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của không quân Nga sẽ tiếp tục hoạt động trên bầu trời Đại Tây Dương trong các cuộc tập trận hải quân và không quân chung giữa Nga và Mỹ ở khu vực Bắc Đại Tây Dương.
    Năm qua, các máy bay ném bom chiến lược tầm xa của không quân Nga đã thực hiện các chuyến bay trên khu vực Ấn Độ Dương trong cuộc tập trận không quân và hải quân chung giữa Nga và Ấn Độ

  6. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ tiếp tục chế tạo vũ khí thế hệ mới
    [​IMG]
    Tổng thống Nga Putin đang theo dõi việc phóng tên lửa "Molniya M"
    Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ có bước đột phá trong nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí và kỹ thuật quân sự thế hệ mới nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Ông Putin cũng khẳng định, việc phát triển hệ thống vũ khí này không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào.
    Phát biểu sau khi lực lượng hải quân Nga phóng thành công tên lửa đẩy ''Molniya M" tại biển Barent, Tổng thống Putin nhấn mạnh trong thời gian tới, các đơn vị vũ trang Nga, đặc biệt là các đơn vị thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ được trang bị các tổ hợp kỹ thuật tiên tiến nhất mà chưa một quốc gia nào trên thế giới có được. Ông cho biết những loại vũ khí mới này có khả năng tấn công mục tiêu ở các châu lục với tốc độ siêu âm và độ chính xác cao.
    Tổng thống Putin khẳng định các loại vũ khí thế hệ mới của Nga sẽ cho phép lực lượng vũ trang nước này đảm bảo an ninh chiến lược quốc gia trong dài hạn mà không phải phụ thuộc vào vũ khí của các nước khác. Ông tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nghiên cứu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và không loại trừ khả năng xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa.
    Ông khẳng định việc Nga nghiên cứu các loại vũ khí mới không nhằm chống lại Mỹ và mục đích của Nga là biến các đối thủ trước đây trở thành đối tác và các đối tác thì trở thành đồng minh. Theo Tổng thống Putin, trong bối cảnh Mỹ đang triển khai các loại vũ khí mới và mới đây đã rút khỏi Hiệp ước phòng thủ chống tên lửa, Nga có quyền hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình vì lợi ích của an ninh quốc gia, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và đương đầu với mọi nguy cơ, thách thức mới.
    Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình trước hết bằng các biện pháp ngoại giao. Tổng thống Putin cho rằng khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội, gồm cả lực lượng hạt nhân, là phần quan trọng nhất đảm bảo an ninh và cân bằng các lực lượng trên thế giới, đồng nghĩa với sự ổn định chiến lược.
    Được biết, đây là cuộc tập trận quy mô nhất của Nga trong vòng 20 năm kể lại đây với sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm. Cuộc tập trận này diễn ra chỉ gần một tháng trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra.

  7. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Nga sẽ tiếp tục chế tạo vũ khí thế hệ mới
    [​IMG]
    Tổng thống Nga Putin đang theo dõi việc phóng tên lửa "Molniya M"
    Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ có bước đột phá trong nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí và kỹ thuật quân sự thế hệ mới nhằm đảm bảo an ninh quốc gia. Ông Putin cũng khẳng định, việc phát triển hệ thống vũ khí này không nhằm chống lại bất cứ quốc gia nào.
    Phát biểu sau khi lực lượng hải quân Nga phóng thành công tên lửa đẩy ''Molniya M" tại biển Barent, Tổng thống Putin nhấn mạnh trong thời gian tới, các đơn vị vũ trang Nga, đặc biệt là các đơn vị thuộc Lực lượng tên lửa chiến lược sẽ được trang bị các tổ hợp kỹ thuật tiên tiến nhất mà chưa một quốc gia nào trên thế giới có được. Ông cho biết những loại vũ khí mới này có khả năng tấn công mục tiêu ở các châu lục với tốc độ siêu âm và độ chính xác cao.
    Tổng thống Putin khẳng định các loại vũ khí thế hệ mới của Nga sẽ cho phép lực lượng vũ trang nước này đảm bảo an ninh chiến lược quốc gia trong dài hạn mà không phải phụ thuộc vào vũ khí của các nước khác. Ông tuyên bố Nga sẽ tiếp tục nghiên cứu hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo và không loại trừ khả năng xây dựng hệ thống phòng thủ chống tên lửa.
    Ông khẳng định việc Nga nghiên cứu các loại vũ khí mới không nhằm chống lại Mỹ và mục đích của Nga là biến các đối thủ trước đây trở thành đối tác và các đối tác thì trở thành đồng minh. Theo Tổng thống Putin, trong bối cảnh Mỹ đang triển khai các loại vũ khí mới và mới đây đã rút khỏi Hiệp ước phòng thủ chống tên lửa, Nga có quyền hiện đại hóa lực lượng vũ trang của mình vì lợi ích của an ninh quốc gia, đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu cao và đương đầu với mọi nguy cơ, thách thức mới.
    Tuy nhiên, ông nhấn mạnh Nga sẽ bảo vệ các lợi ích quốc gia của mình trước hết bằng các biện pháp ngoại giao. Tổng thống Putin cho rằng khả năng chiến đấu của các đơn vị quân đội, gồm cả lực lượng hạt nhân, là phần quan trọng nhất đảm bảo an ninh và cân bằng các lực lượng trên thế giới, đồng nghĩa với sự ổn định chiến lược.
    Được biết, đây là cuộc tập trận quy mô nhất của Nga trong vòng 20 năm kể lại đây với sự tham gia của các tàu chiến, tàu ngầm. Cuộc tập trận này diễn ra chỉ gần một tháng trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Nga diễn ra.

  8. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hỏa lực mới cho lục quân
    Viện nghiên cứu thiết kế vũ khí Tu-la (Nga) đã phát triển và trang bị cho quân đội Nga thế hệ pháo cối mới Gran. Hệ thống pháo Gran được đánh giá là có uy lực chiến đấu cao hơn nhiều lần so với hệ thống cối Strix, được dùng trong chiến đấu chống tăng-thiết giáp, tiêu diệt các mục tiêu điểm và nhóm, hiệu suất tiêu diệt các công trình kiên cố, boong-ke và công sự đạt rất cao. Pháo cối Gran còn được sử dụng để tiêu diệt sinh lực, cơ động nhanh, đáp ứng yêu cầu tác chiến chống khủng bố.
    Hệ thống pháo cối Gran bao gồm đạn cối nổ mảnh hoặc nổ lõm, tự dẫn bằng la-de bán chủ động, liều phóng hiệu suất cao, máy ngắm la-de hồng ngoại cùng với bộ chỉ thị mục tiêu và bộ tạo ảnh nhiệt. Pháo có cỡ nòng 120mm, tầm bắn hiệu dụng từ 1,5km đến 9km. Trọng lượng đạn 27kg. Hệ thống pháo cối Gran được thiết kế dạng mô đun, do ba pháo thủ mang vác và sử dụng. Pháo có khả năng phát hiện và chỉ thị mục tiêu trong điều kiện địa hình hiểm trở, kể cả vào ban đêm. Trong chiến đấu, phân hệ do kíp pháo thủ điều khiển không đòi hỏi cao về sự chuẩn bị trận địa hỏa lực và trạm quan sát chỉ huy. Pháo còn cho phép đơn giản hóa hoạt động chuẩn bị khí tượng và phần tử bắn.
    Trong quá trình bay và tiêu diệt mục tiêu, đạn bay theo quỹ đạo đường đạn. Tới thời điểm đã lập trình, thiết bị điện tử trên đạn tự động mở cánh ổn định, chuyển sang chế độ bay duy trì, mở khối mũi đạn và cánh điều khiển của khối lái tự động. Khi đạn tới vùng khóa mục tiêu, khối máy ngắm la-de hồng ngoại chuyển sang chế độ chiếu chỉ thị mục tiêu, đầu tự dẫn khóa vào mục tiêu và chuyển sang giai đoạn tự dẫn. Khối thiết bị ngắm la-de hồng ngoại chuyển sang chế độ chiếu chỉ thị mục tiêu, đồng bộ hóa theo thời điểm nổ súng nhờ thiết bị thông tin liên lạc trong hệ.
    Hệ thống pháo Gran có khả năng tiêu diệt mục tiêu di động với vận tốc 36km/h ở tốc độ gió 15m/s và bảo đảm đạn đánh đúng vào nóc xe tăng-thiết giáp, nơi bọc giáp mỏng nhất. Xác suất tiêu diệt mục tiêu của Gran đạt tới 80% đối với mục tiêu tĩnh và đạt 75% đối với mục tiêu di động. Đặc biệt, đạn pháo Gran có khả năng bắn được cả đối với pháo nòng nhẵn và pháo nòng rãnh xoắn, chỉ khác là lắp thêm đai dẫn hướng. Ưu điểm nữa trong thiết kế là pháo Gran cho phép bắn trên cùng phương vị vào các mục tiêu cách xa nhau tới 300 mét mà không cần thay đổi phần tử bắn đã lập.

  9. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Hỏa lực mới cho lục quân
    Viện nghiên cứu thiết kế vũ khí Tu-la (Nga) đã phát triển và trang bị cho quân đội Nga thế hệ pháo cối mới Gran. Hệ thống pháo Gran được đánh giá là có uy lực chiến đấu cao hơn nhiều lần so với hệ thống cối Strix, được dùng trong chiến đấu chống tăng-thiết giáp, tiêu diệt các mục tiêu điểm và nhóm, hiệu suất tiêu diệt các công trình kiên cố, boong-ke và công sự đạt rất cao. Pháo cối Gran còn được sử dụng để tiêu diệt sinh lực, cơ động nhanh, đáp ứng yêu cầu tác chiến chống khủng bố.
    Hệ thống pháo cối Gran bao gồm đạn cối nổ mảnh hoặc nổ lõm, tự dẫn bằng la-de bán chủ động, liều phóng hiệu suất cao, máy ngắm la-de hồng ngoại cùng với bộ chỉ thị mục tiêu và bộ tạo ảnh nhiệt. Pháo có cỡ nòng 120mm, tầm bắn hiệu dụng từ 1,5km đến 9km. Trọng lượng đạn 27kg. Hệ thống pháo cối Gran được thiết kế dạng mô đun, do ba pháo thủ mang vác và sử dụng. Pháo có khả năng phát hiện và chỉ thị mục tiêu trong điều kiện địa hình hiểm trở, kể cả vào ban đêm. Trong chiến đấu, phân hệ do kíp pháo thủ điều khiển không đòi hỏi cao về sự chuẩn bị trận địa hỏa lực và trạm quan sát chỉ huy. Pháo còn cho phép đơn giản hóa hoạt động chuẩn bị khí tượng và phần tử bắn.
    Trong quá trình bay và tiêu diệt mục tiêu, đạn bay theo quỹ đạo đường đạn. Tới thời điểm đã lập trình, thiết bị điện tử trên đạn tự động mở cánh ổn định, chuyển sang chế độ bay duy trì, mở khối mũi đạn và cánh điều khiển của khối lái tự động. Khi đạn tới vùng khóa mục tiêu, khối máy ngắm la-de hồng ngoại chuyển sang chế độ chiếu chỉ thị mục tiêu, đầu tự dẫn khóa vào mục tiêu và chuyển sang giai đoạn tự dẫn. Khối thiết bị ngắm la-de hồng ngoại chuyển sang chế độ chiếu chỉ thị mục tiêu, đồng bộ hóa theo thời điểm nổ súng nhờ thiết bị thông tin liên lạc trong hệ.
    Hệ thống pháo Gran có khả năng tiêu diệt mục tiêu di động với vận tốc 36km/h ở tốc độ gió 15m/s và bảo đảm đạn đánh đúng vào nóc xe tăng-thiết giáp, nơi bọc giáp mỏng nhất. Xác suất tiêu diệt mục tiêu của Gran đạt tới 80% đối với mục tiêu tĩnh và đạt 75% đối với mục tiêu di động. Đặc biệt, đạn pháo Gran có khả năng bắn được cả đối với pháo nòng nhẵn và pháo nòng rãnh xoắn, chỉ khác là lắp thêm đai dẫn hướng. Ưu điểm nữa trong thiết kế là pháo Gran cho phép bắn trên cùng phương vị vào các mục tiêu cách xa nhau tới 300 mét mà không cần thay đổi phần tử bắn đã lập.

  10. PH0NG

    PH0NG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Trực thăng cứu hộ Moskva
    [​IMG]
    Trên bầu trời thủ đô Moskva mỗi ngày đều có một đội trực thăng cứu hộ trực chiến thuộc Bộ Các tình trạng khẩn cấp. Do đặc điểm riêng biệt, đơn vị "cấp cứu trên không" này có thể nhanh chóng tiếp cận được nạn nhân tại bất cứ địa điểm tai nạn nào của Moskva trong vòng tối đa 15 phút
    Những đặc điểm và kỹ năng cơ bản
    Chờ đợi và khẩn trương xuất phát - đó là những thử thách tâm lý mà các nhân viên cứu hộ đường không Moskva phải đối đầu mỗi ngày.
    Điểm ưu việt của đơn vị cấp cứu đường không Moskva thể hiện trước hết ở khả năng cơ động nhanh và không bị tắc đường. Một chiếc trực thăng cứu hộ BO-105 có thể tới được địa điểm cần thiết chỉ trong vòng 15 phút: hai phút chờ nhận lệnh bay, một phút chất dụng cụ lên máy bay và khởi động động cơ, trong khi 12 phút còn lại là quãng thời gian để bay tới bất cứ địa điểm nào ở Moskva từ căn cứ của họ tại Vykhin.
    Mỗi đội bay - gồm có 2 phi công và 1 bác sĩ o trung bình trong một ngày trực phải thực hiện từ 4 đến 5 chuyến bay. Đó là chưa kể đến những ngày cao điểm, tín hiệu cấp cứu được chuyển tới liên tục, khiến trực thăng phải liên tục hạ cánh, đón nạn nhân, chở tới bệnh viện và rồi lại cất cánh ngay để cứu hộ một nạn nhân khác.
    Thành viên của đội trực thăng cứu hộ thường xuyên phải đương đầu với các trường hợp bị thương rất nặng, và đôi khi để bảo vệ mạng sống của họ, chỉ huy đội bay đã phải ra quyết định hạ cánh ngay cửa phòng cấp cứu. Một trong những vụ ''''vận dụng'''' mới nhất gần đây đã giúp cứu sống một cô bé 5 tuổi bị chấn thương sọ não trong một tai nạn giao thông.
    Khi nhận được tín hiệu cất cánh, chiếc trực thăng sẽ bốc nhanh lên trời và hướng tới khu vực đã định. Căn cứ theo một số điểm mốc đã quen thuộc từ trên cao, phi công cần phải xác định được phương hướng và địa chỉ cần tới: Tất cả chỉ nhờ vào tấm bản đồ thành phố và kiến thức của bản thân về địa hình trong khu vực. Những vật cản chính đối với đơn vị cứu hộ trên không này là vô số những đường dây chằng chịt và những tòa nhà cao không có những tín hiệu nhận biết rõ ràng. Những chuyến bay đêm trong thành phố cực kỳ nguy hiểm, và đó cũng là lý do khiến một ngày làm việc của đội cứu hộ cũng kết thúc cùng với lúc màn đêm buông xuống. Hiện phần lớn số phi công trong đội bay (tổng cộng 29 người) đều từng trải qua những năm tháng chiến đấu ác liệt trên bầu trời Afghanistan, tại các điểm nóng ở châu Phi và cuối cùng là tại Tresnia.
    Những nhiệm vụ đặc biệt
    Phi đội cứu hộ đường không được bố trí tại sân bay Giukov ở ngoại ô Moskva. Thành phần trang bị bao gồm có 3 chiếc trực thăng BO-105, một chiếc BK-117, một chiếc MI-8 và một chiếc MI-26. Cứ mỗi sáng, vào lúc 11 giờ, chiếc máy bay làm nhiệm vụ trực sẽ cất cánh tới đậu tại Vykhin, một bãi đỗ được bố trí ngay sát bệnh viện thành phố.
    Nếu tại bất kỳ một khu vực nào đó của nước Nga có xảy ra tình trạng bất thường tầm cỡ liên bang, cần có sự tham gia của trực thăng cứu hộ, chậm nhất là 11 giờ 20 phút, tất cả các phi công phải tới được sân bay Giukov. Tại đó, một chiếc IL-76 sẽ chở toàn đội cùng với 2 chiếc trực thăng tới khu vực cần đến. Lĩnh vực hoạt động chính của họ vẫn là công tác tìm kiếm cứu hộ, đưa các nhân viên cứu hộ tới nơi xảy ra thảm họa và sau đó chuyển các nạn nhân bị thương nặng tới bệnh viện. Nhưng không phải bất cứ chuyến cất cánh nào của phi đội cũng giúp bảo đảm được hiệu quả cho chiến dịch cứu hộ. ''''Cũng có nhiều trường hợp khi bay được tới nơi xảy ra thảm họa, các điều kiện khí hậu và địa hình thay đổi đột ngột khiến máy bay không thể hạ cánh".
    Các nhân viên đội trực thăng cứu hộ của Moskva từng thực hiện các chuyến bay tới khu vực xảy ra thảm họa băng trôi Karmadon, chở các đội cứu hộ và nạn nhân trong thời gian lũ lụt tại Lensk, Iakutsk và Krasnodar. Họ cũng tham gia tìm kiếm chiếc trực thăng bị rơi tại Kamchatka.
    Trên khoang chiếc trực thăng BK-117 được lắp đặt một thiết bị đặc biệt - máy dò nhiệt hoạt động trong dải hồng ngoại, có khả năng nhận biết trên mặt đất đối tượng cần tìm, hỗ trợ cho công tác cứu hộ được quan sát bằng mắt thường từ trên máy bay.
    Mỗi khi tìm ra đối tượng, hoạt động cứu hộ trực tiếp mới bắt đầu. Cũng có những trường hợp máy bay không thể hạ cánh, trong khi nạn nhân bị thương nặng không thể tự di chuyển. Khi đó, nhân viên cứu hộ sẽ xuống đất qua một thang dây, sau đó nạn nhân được kéo lên bằng một chiếc giỏ đặc biệt. Còn nếu phi công có thể hạ cánh, nhiệm vụ đầu tiên là bác sĩ phải sơ cứu cho nạn nhân ngay tại chỗ. Trong khi bác sĩ làm việc, một thành viên khác của đội bay cũng phải nhảy xuống cảnh giới khu vực xung quanh, không cho ai lại gần cánh quạt đang quay đề phòng nguy hiểm.
    Để phục vụ công tác vận chuyển từ 1 đến 2 nạn nhân, người ta thường dùng các loại máy bay BO-105, BK- 117 và KA-32. Kích thước trong khoang của những loại này không cho phép chở nhiều người hơn, nhưng trang bị y tế cho cấp cứu được cung cấp đầy đủ. Trên khoang của những máy bay này có các thiết bị thở nhân tạo, trang bị đo điện tim, điện não, thiết bị hút dịch lỏng từ các cơ quan bị tổn thương v.v... Còn để vận chuyển các nhóm cứu hộ lớn với nhiều thiết bị hàng hóa hay một số lớn nạn nhân, các trực thăng MI-8 và MI-26 sẽ được sử dụng. Chiếc MI-8 có thể chở tới 32 hành khách, trong khi MI-26 chở được 20 tấn hàng hóa. Các trực thăng hạng nặng này đôi khi còn được dùng để dập tắt các đám cháy. Ví dụ như chiếc MI-8 được trang bị một bể lớn có thể chứa tới 3 tấn nước

Chia sẻ trang này