1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Bodoi

    Bodoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2001
    Bài viết:
    2.208
    Đã được thích:
    0
    Em tự nhiên cũng thấy yêu lão Bush. Mk, thằng cẩu khựa giờ kinh tế nó mạnh, quan hệ chính trị của nó với EU cũng tốt dần (nhưng của nó với Mỹ thì có vẻ càng ngày càng xấu đi) mới lại NB và DL lại hai đối tác chiến lược của Mỹ lại ở gần thằng Khựa thế nên chắc chắn thằng Bush phản đối việc bỏ cấm vận vũ khí với thằng Khựa. Nhưng bọn EU thì khác. Nó muốn làm cân bằng dần về tương quan quân sự trên TG nên nó sẽ bán vũ khí cho khựa (thêm một thằng mạnh để làm Mẽo phải ngại) nên có thể EU sẽ bỏ cấm vận vũ khí mặc xác thằng Bush nói gì thì nói.
    Đấy là theo quan điểm của em. Các bác có gì cứ nhận xét để em biết đúng sai thế nào.
    Ps: Mk, trong khi đó VN thì rõ nghèo, tiền đâu để nhập nhiều hàng nóng với lại muốn nhập hàng nóng, xịn chắc chỉ bám vào anh Nga là chính thôi. Còn muốn xin anh Mẽo thì chắc chắc còn khướt.
  2. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lệnh cấm vận vũ khí với TQ sẽ được dỡ bỏ nhưng có thể sẽ chịu một số ràng buộc nhất định và quan trọng là HK có kiểm soát được việc này không?EU dỡ bỏ lệnh cấm vận một phần là muốn độc lập hơn với HK nhưng quan trọng là vì các tập đoàn quốc phòng của EU đang bị thua lỗ trong khi TQ đang là một thị trường vũ khí béo bở mà từ trước tới nay chỉ có Nga là độc quyền nhưng TQ cũng rất khôn ngoan họ chỉ mua những phần ruột hoặc những loại mà TQ chưa sản xuất được thôi.EU cũng sẽ chẳng kiếm được lời gì nhiều nếu họ bỏ lệnh cấm vận,vấn đề này sẽ đượcTQ dùng để mặc cả với Nga bán cho các loại vũ khí chiến lược hiện đại mà lâu nay Nga vẫn chưa chịu bán.Thay vì dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho TQ phải chi Ấn độ và NB cùng một số nước khác đặt mua vài tỷ vũ khí của EU có khi EU sẽ nghĩ lại về lệnh cấm.
  3. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Lệnh cấm vận vũ khí với TQ sẽ được dỡ bỏ nhưng có thể sẽ chịu một số ràng buộc nhất định và quan trọng là HK có kiểm soát được việc này không?EU dỡ bỏ lệnh cấm vận một phần là muốn độc lập hơn với HK nhưng quan trọng là vì các tập đoàn quốc phòng của EU đang bị thua lỗ trong khi TQ đang là một thị trường vũ khí béo bở mà từ trước tới nay chỉ có Nga là độc quyền nhưng TQ cũng rất khôn ngoan họ chỉ mua những phần ruột hoặc những loại mà TQ chưa sản xuất được thôi.EU cũng sẽ chẳng kiếm được lời gì nhiều nếu họ bỏ lệnh cấm vận,vấn đề này sẽ đượcTQ dùng để mặc cả với Nga bán cho các loại vũ khí chiến lược hiện đại mà lâu nay Nga vẫn chưa chịu bán.Thay vì dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho TQ phải chi Ấn độ và NB cùng một số nước khác đặt mua vài tỷ vũ khí của EU có khi EU sẽ nghĩ lại về lệnh cấm.
  4. haeyoungsmu

    haeyoungsmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    bây giờ có yêu Bush thì cũng có sao đâu. lỡ mà kery lên thì e là . nay thì đến pro-EU trung lập mà còn lên tiếng chống TÀu thì quả là . thế thì 2008 ta lại ủng hộ Jef BUsH ra làm tổng thống. bác nào đang ở MĨ nên xem ai ra tranh cử năm sau đấy.
  5. haeyoungsmu

    haeyoungsmu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2003
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    bây giờ có yêu Bush thì cũng có sao đâu. lỡ mà kery lên thì e là . nay thì đến pro-EU trung lập mà còn lên tiếng chống TÀu thì quả là . thế thì 2008 ta lại ủng hộ Jef BUsH ra làm tổng thống. bác nào đang ở MĨ nên xem ai ra tranh cử năm sau đấy.
  6. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là biết tự cường . Khôn khéo quan hệ qua với nhiều cường quốc không duy ngã một chiều mà thôi . Cứ nhìn thằng Phi , Thái , mễ tây cơ ..mà xem . Chơi với mẽo biết là bao năm vậy mà vẫn cứ gọi là nghèo và quân đội yếu kém . Một nước yếu tìm ra giải pháp cho mình mạnh lên quả là hết sức khó .
  7. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là biết tự cường . Khôn khéo quan hệ qua với nhiều cường quốc không duy ngã một chiều mà thôi . Cứ nhìn thằng Phi , Thái , mễ tây cơ ..mà xem . Chơi với mẽo biết là bao năm vậy mà vẫn cứ gọi là nghèo và quân đội yếu kém . Một nước yếu tìm ra giải pháp cho mình mạnh lên quả là hết sức khó .
  8. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận thì EU đã đưa ra một số điều kiện với TQ để được mua vũ khí,những điều kiện đó bao gồm các vấn đề về nhân quyền và kinh tế,cạnh đó EU cũng sẽ chú ý đến mối quan ngại của các nước trong khu vực như NB và ĐL.
  9. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Theo tin mới nhận thì EU đã đưa ra một số điều kiện với TQ để được mua vũ khí,những điều kiện đó bao gồm các vấn đề về nhân quyền và kinh tế,cạnh đó EU cũng sẽ chú ý đến mối quan ngại của các nước trong khu vực như NB và ĐL.
  10. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Đây là tin từ nước Đức liên quan đến ghẻ đây.
    Ủng hộ chính sách Mỹ cấm vận Bắc Kinh
    Nữ dân biểu quốc hội Âu châu Angelika Beer thuộc đảng Xanh/B90 đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Đức Schroeder (SPD) nên chấm dứt ý định vận động chính giới Liên Âu (EU) bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với chính quyền Bắc Kinh vào thời điểm giữa năm nay.
    Nhắc nhở Schroeder, bà cho là nhãn hiệu trong chính sách đối ngoại của Liên minh Đỏ-Xanh (SPD-Xanh/B90) cầm quyền tại Berlin là ?oBảo vệ nhân quyền?. Trước tình trạng vi phạm quyền làm người tại ghẻ còn đang kéo dài, bà nhấn mạnh là những ai -như thủ tướng Đức- vì quyền lợi kinh tế quốc gia xem nhẹ vấn đề nhân quyền, đã vi phạm chính sách đối ngoại cơ bản trong thoả ước liên minh giữa hai đảng.
    Beer đã phản ứng trước các lời tuyên bố từ Schroeder mới đây cho là sự cấm vận vũ khí đối với Bắc Kinh kéo dài trên 15 năm qua theo ông đã không còn thích hợp mà sự xoá bỏ thật ra cũng chỉ mang tính biểu tượng mà thôi.
    Phía HK tuy nhiên đã cho thấy có sự cân nhắc trước ý kiến Schroeder. Beer ủng hộ lập trường Washington trong vấn đề tiếp tục cấm vận và cho là đa số tại Quốc hội EU có cùng quan điểm như HK. Bà hi vọng TT HK Bush trong cuộc viếng thăm Đức hôm 23-2 tới đây sẽ tạo ảnh hướng đến quyết định Schroeder.
    Được biết từ 1989, sau biến bố đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên ghẻ xuống đường tại Thiên An Môn, khối EU đã hạ lệnh cấm vận vũ khí đối với nhà cầm quyền ghẻ . Schroeder cũng như TT Pháp Chirac lâu nay còn đã tìm cách thúc đẩy các nước rút lại quyết định này. Cho đến tháng 12-2004, đa số các nước EU tuy nhiên đã đồng ý tiếp tục giữ nguyên lệnh cấm vận và cũng không đưa một lịch trình cố định cho đến khi nào có sự thay đổi.
    Được Quake3Arena sửa chữa / chuyển vào 02:40 ngày 27/02/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này