1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Bạn Spirou chưa biết rồi. Ở Phương Tây, Accountability và Transparency là hai tiêu chuẩn hàng đầu. Không nhập nhèm nên họ mới ít tham nhũng, xã hội họ mới tiến triển đến như vậy.
    Nếu làm như mình nói dễ như thế thì tại sao các hợp đồng vũ khí trên thế giới được đăng tải nhiều đến như vậy?
    Cái uỷ ban kiểm soát vũ khí kia (quốc tế) nó thường xuyên có phúc trình, có báo cáo xuất bản công khai hàng năm. Nó phải báo cáo lại với các nước thành viên...Tất cả những thông tin đó báo chí đều được phép truy cập tự do. Họ có quyền. Mỗi một tờ báo, một kênh truyền hình... luôn có một phóng viên chuyên trách nằm vùng ở các cơ quan sở hữu những thông tin nóng hổi như vậy (thông tín viên ngoại giao, thông tín viên quốc hội, thông tín viên Iraq, thông tín viên môi trường, ...). Những phóng viên này luôn giữ kênh thông tin trong suốt và cập nhật. Họ sẽ bằng mọi cách đưa thông tin nhanh nhất và chính xác nhất có thể. Cạnh tranh sống còn mà. Chậm đưa tin là đến tháng sau customers chuyển sang báo khác, kênh TV khác ngay.
    Chỉ cần một cậu phi công nghỉ phép về gặp bạn cấp III, một ông phục vụ sân bay về nhà nói chuyện với vợ... là chỉ sau một thời gian xã hội biết hết í mà. Dấu đến mấy thì vẫn cứ phải cho operational. Đã lên trời thì phải bay hàng trăm cây số, làm sao mà tránh được khu dân cư? Mà nhiệm vụ của máy bay tiêm kích là gì? bảo vệ mục tiêu. THế thì phải cho phi công thường xuyên bay qua khu vực mục tiêu để làm quen địa vật, địa hình, điều kiện thời tiết thì mới combat ready được chứ! Từ chiến tranh VN cho đến ctranh Iraq phần lớn các máy bay cường kích chọn bay rất thấp để tránh ra đa và giảm thời gian exposured to anti air denfense systems. Vậy nên phi công tiêm kích cũng phải luyện tập chiến đấu ở độ cao thấp và rất thấp(dưới 100 m là chuyện bình thường). Vậy có tránh được một đôi lần bị spot không?
  2. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bác nào hiểu được tiếng này xin dịch dùm:
    NC
    Kon Quan Nhan Dan NC (Luftwaffe der vietnamesischen Volksarmee)
    Die Bemühungen Chinas blieben nicht unbemerkt und in NC fand ebenfalls gefallen an der Su-27, welche bestens geeignet erscheint um die strategischen Interessen Hanois im südchinesischen Meer zu wahren. 1994 wurden die ersten sechs Maschinen geliefert, 1995 weitere sechs Su-27 geordert. Inzwischen hat die NC Luftwaffe 14 Maschinen im Dienst (11xSK, 3xUBK) und weitere 24 sind bestellt. NC oberlegungen innerhalb der nächsten 6-8 Jahre um insgesamt 36-60 Maschinen der Typen Su-27 und Su-30 aufzustocken stehen im Raum.
    Gemeinsam mit modernisierten Su-22 "Fitter" Jagdbombern und auf Kosten der Stückzahl kleinerer Jagdflugzeuge, wie etwa der Mig-21, welche mangels Reichweite allenfalls über den Küstengewässern des Festlandes eingesetzt werden können, denkt man mit den Flankern jedem Gegner im Bereich der Paracelsus und Spratly Inseln, inklusive einer "zu neugierigen" US-Navy, gewachsen zu sein.
  3. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Bác nào hiểu được tiếng này xin dịch dùm:
    NC
    Kon Quan Nhan Dan NC (Luftwaffe der vietnamesischen Volksarmee)
    Die Bemühungen Chinas blieben nicht unbemerkt und in NC fand ebenfalls gefallen an der Su-27, welche bestens geeignet erscheint um die strategischen Interessen Hanois im südchinesischen Meer zu wahren. 1994 wurden die ersten sechs Maschinen geliefert, 1995 weitere sechs Su-27 geordert. Inzwischen hat die NC Luftwaffe 14 Maschinen im Dienst (11xSK, 3xUBK) und weitere 24 sind bestellt. NC oberlegungen innerhalb der nächsten 6-8 Jahre um insgesamt 36-60 Maschinen der Typen Su-27 und Su-30 aufzustocken stehen im Raum.
    Gemeinsam mit modernisierten Su-22 "Fitter" Jagdbombern und auf Kosten der Stückzahl kleinerer Jagdflugzeuge, wie etwa der Mig-21, welche mangels Reichweite allenfalls über den Küstengewässern des Festlandes eingesetzt werden können, denkt man mit den Flankern jedem Gegner im Bereich der Paracelsus und Spratly Inseln, inklusive einer "zu neugierigen" US-Navy, gewachsen zu sein.
  4. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    đại ý là thế này, trước tham vọng của ghẻ thì VN cảm thấy Su27 là thích hợp nhất trong phòng thủ biển Đông, VN có 14 Su27 và tiếp tục đặt thêm 24 chiếc nữa, Vn đang cân nhắc trong vòng 6-8 năm nữa sẽ bổ sung thêm 36-60 máy bay Su27-30.
  5. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    đại ý là thế này, trước tham vọng của ghẻ thì VN cảm thấy Su27 là thích hợp nhất trong phòng thủ biển Đông, VN có 14 Su27 và tiếp tục đặt thêm 24 chiếc nữa, Vn đang cân nhắc trong vòng 6-8 năm nữa sẽ bổ sung thêm 36-60 máy bay Su27-30.
  6. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác nhé.Trong trang web dưới đây có thêm thông tin về một số nước sử dụng sukhoi ở Asia.Năm nay TQ tiếp tục tăng mạnh ngân sách quốc phòng cùng với những diễn biến gần đây ở khu vực đặc biệt là bản tuyên bố của liên minh HK và NB,mong rằng NC sẽ có đối sách hợp lý để phù hợp với tình hình mới.
    http://www.airpower.at/news04/0706_flanker/asien.htm
  7. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Bác nhé.Trong trang web dưới đây có thêm thông tin về một số nước sử dụng sukhoi ở Asia.Năm nay TQ tiếp tục tăng mạnh ngân sách quốc phòng cùng với những diễn biến gần đây ở khu vực đặc biệt là bản tuyên bố của liên minh HK và NB,mong rằng NC sẽ có đối sách hợp lý để phù hợp với tình hình mới.
    http://www.airpower.at/news04/0706_flanker/asien.htm
  8. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái tàu chở Scúd đấy mà của ghẻ hay Nga chứ ko phải là BH bán cho Yemen thì thằng nào dám chặn bắt nó ?
    http://www.vnn.vn/thegioi/tintuc/2003/10/33664/
    BH nó vẫn mua được vũ khí có nguồn gốc từ các nước như Slovakia, Áo ( EU ), japan , thế nếu cứ mua bán vũ khí cái gì cũng công khai thì tại sao bọn BQP NH ko xác định được số lượng thiết bị mà BH đã mua ?
  9. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Nếu cái tàu chở Scúd đấy mà của ghẻ hay Nga chứ ko phải là BH bán cho Yemen thì thằng nào dám chặn bắt nó ?
    http://www.vnn.vn/thegioi/tintuc/2003/10/33664/
    BH nó vẫn mua được vũ khí có nguồn gốc từ các nước như Slovakia, Áo ( EU ), japan , thế nếu cứ mua bán vũ khí cái gì cũng công khai thì tại sao bọn BQP NH ko xác định được số lượng thiết bị mà BH đã mua ?
  10. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Nói về cán cân quân sự khu vực...thật ra chẳng có một qouta bao nhiêu máy bay và loại nào...củng như tàu nào các nước được quyền có cả Mig 29 và củ hơn thì nhiều nước đả có rồi...VN không có chẳng qua là không muốn mua hay không có tiền...chẳng liên quang gì tới ảnh hưởng khu vực.
    Các loại máy bay củ như Mig 29 second hand...tụi đông âu có...đang thảy...nếu VN mua thì vẩn được nhưng vụ này thường công khai vì các nước đông âu hiên đang muốn lấy lòng Nato. Mỹ là nước bán vủ khí lớn nhất, tới Nga, Euro, Trung Quốc, rồi Ấn.
    Mỹ và Nga cùng thông tin đễ tiện kiểm soát vỏ khí bán ra....Nga không theo kiểu này...chỉ chấp nhận không bán một số vỏ khí khi có ảnh hưởng tới an ninh họ thôi. Đơn cử Nga từng bán máy bay do thám cho TQ, sau khi Mỹ và Israel từ chối. Nga từng từ chối Mig 31 bán cho TQ nhưng lại chào hàng cho NC....Mig 29 và các loại củ hơn thì Nga còn tồn kho nhiều hơn là đông âu nửa...họ có muốn bán không? rỏ ràng là bán...và bán giá nào và hàng họ như thế nào mới là chuyện lớn. Củng như NC có muốn mua không....còn chuyện giử kín và giao hàng...thiết nghĩ chẳng ai cản nổi Nga. Cái vụ máy nhiểu hoả tiển trong CT Iraq lần 2...củng là đồ second hand của Nga....Mỹ đâu biết gì đâu...khi biết thì củng huề...ú ớ một tý...chớ trừng phạt quân sự với Nga...là chuyện đùa. Tương tự Ấn...nếu họ bán hàng cho NC...thích thì thông báo...không thích ai làm gì....Chỉ có Bắc Hàn mới giao hoả tiển bằng tàu buôn...Nga, Ấn giao hàng bằng tầu khu trục hạm sang thăm viếng...hộ tống vài tàu khác...ai dám chặn khám. Vụ tàu khu trục Ấn và tầu săn ngầm thì mới qua NC năm ngoái thôi.
    Ba cái luật lệ này nọ...chỉ là để áp dụng cho mấy nước nhỏ thấp cổ bé họng mà thôi. Vấn đề quang trong nhất là có nhiều tiền...và biết chọn hàng mà thôi.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này