1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoang_dong_phuong

    hoang_dong_phuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Việc nga bán Tu22,TU95 cho TQ không ảnh hưởng đến an ninh của nga.Bởi vì với mối quan hệ hiện nay giữa TQ và nga thì khó có thể xảy xung đột và nếu khi xảy ra xung đột thì tên lửa chiến lược của TQ thừa sức bắn vào mọi vị tri trên lãnh thổ của nga với độ tin cậy cao hơn nhiều so với dùng máy bay ném bom hạt nhân.Còn về công nghệ thì Tu22,Tu95 đã ra đời cách đây 40 năm nên TQ có học lóm được một số công nghệ thì cũng không có gì nghiêm trọng lắm.
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Uh huh, TU-95 có thể dễ bị phát hiện, và bay chậm. Nhưng TU-22M3 lại là chuyện khác. Như bác kqndvn đã cho biết, TU-22 có thể bay thấp để tránh radar, và do vậy khó bị phát hiện. Nhưng những quả tên lửa của TQ, dù có thể bắn vào Nga, nhưng sẽ bị phát hiện khi mới rời bệ phóng và cho Nga thời gian để phản ứng. Còn về độ chính xác của những tên lửa này thì... giời biết.
    Những thông tinh về việc Nga bán những thứ này cho TQ mới chỉ là tuyên bố của một ông tướng. Mọi việc bán buôn như thế này còn phải được chính phủ Nga xem xét đã. Trong khi ta đang ngồi đây đoán già đoán non, thì ta cũng nên xem những việc có liên quan xung quanh. Ví dụ: Mỹ ngăn EU bán vũ khí cho TQ, EU thuận theo. Mỹ gây sức ép với Nga về nhân quyền, dân chủ,... Nga cho một ông tướng tuyên bố khả năng bán vũ khí chiến lược cho TQ. Nga cần thêm viện trợ hay vốn...
    Chuyện các ông lớn dền dứ nhau, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy.
  3. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Uh huh, TU-95 có thể dễ bị phát hiện, và bay chậm. Nhưng TU-22M3 lại là chuyện khác. Như bác kqndvn đã cho biết, TU-22 có thể bay thấp để tránh radar, và do vậy khó bị phát hiện. Nhưng những quả tên lửa của TQ, dù có thể bắn vào Nga, nhưng sẽ bị phát hiện khi mới rời bệ phóng và cho Nga thời gian để phản ứng. Còn về độ chính xác của những tên lửa này thì... giời biết.
    Những thông tinh về việc Nga bán những thứ này cho TQ mới chỉ là tuyên bố của một ông tướng. Mọi việc bán buôn như thế này còn phải được chính phủ Nga xem xét đã. Trong khi ta đang ngồi đây đoán già đoán non, thì ta cũng nên xem những việc có liên quan xung quanh. Ví dụ: Mỹ ngăn EU bán vũ khí cho TQ, EU thuận theo. Mỹ gây sức ép với Nga về nhân quyền, dân chủ,... Nga cho một ông tướng tuyên bố khả năng bán vũ khí chiến lược cho TQ. Nga cần thêm viện trợ hay vốn...
    Chuyện các ông lớn dền dứ nhau, nhiều khi thấy vậy mà không phải vậy.
  4. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tuy mới chỉ có tin vậy thôi nhưng chắc chắn là Nga sẽ bán các loại vũ khí hiện đại hơn cho TQ bởi vì HK và PT đang lấn chiếm dần ảnh hưởng của Nga sau sự kiện Ukraine và việc EU có thể bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho TQ.Chiến tranh giữa Nga và TQ ko thể xảy ra vì hai nước có nhiều việc cần đến nhau và cùng có mục tiêu là chống lại ảnh hưởng của HK.Còn về lệnh cấm vận thì EU có khả năng sẽ dở bỏ lệnh cấm,TQ vừa xem xét cho sửa đổi luật cải tạo như là một nhượng bộ về nhân quyền để đổi lại việc dỡ bỏ lệnh cấm.
    Theo một nguồn tin khác liên quan đến chuyến thăm của BTQP Lào đang ở thăm INDIA thì Lào đang dự tính mua kỹ thuật chế tạo tên lửa đẩy của INDIA để pục vụ cho dự án phóng vệ tinh ,hai bên đã bàn thảo về việc này nhưng chưa rõ kết quả,trong chuyến thăm các quan chức quân sự Lào đã đến thăm một cơ sở chuyên chế tạo tên lửa của INDIA.(xin lỗi vì ko có link nhưng đảm bảo tin chính xác).
    Bác nào rành về tên lửa thì cho hỏi tí kỹ thuật tên lửa phóng vệ tinh và tên lửa dùng để tấn công có khác nhau nhiều không?
  5. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hiện giờ tuy mới chỉ có tin vậy thôi nhưng chắc chắn là Nga sẽ bán các loại vũ khí hiện đại hơn cho TQ bởi vì HK và PT đang lấn chiếm dần ảnh hưởng của Nga sau sự kiện Ukraine và việc EU có thể bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho TQ.Chiến tranh giữa Nga và TQ ko thể xảy ra vì hai nước có nhiều việc cần đến nhau và cùng có mục tiêu là chống lại ảnh hưởng của HK.Còn về lệnh cấm vận thì EU có khả năng sẽ dở bỏ lệnh cấm,TQ vừa xem xét cho sửa đổi luật cải tạo như là một nhượng bộ về nhân quyền để đổi lại việc dỡ bỏ lệnh cấm.
    Theo một nguồn tin khác liên quan đến chuyến thăm của BTQP Lào đang ở thăm INDIA thì Lào đang dự tính mua kỹ thuật chế tạo tên lửa đẩy của INDIA để pục vụ cho dự án phóng vệ tinh ,hai bên đã bàn thảo về việc này nhưng chưa rõ kết quả,trong chuyến thăm các quan chức quân sự Lào đã đến thăm một cơ sở chuyên chế tạo tên lửa của INDIA.(xin lỗi vì ko có link nhưng đảm bảo tin chính xác).
    Bác nào rành về tên lửa thì cho hỏi tí kỹ thuật tên lửa phóng vệ tinh và tên lửa dùng để tấn công có khác nhau nhiều không?
  6. tieuphu81

    tieuphu81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    1
    Việt nam hợp tác với Ukrainian
    UKRAINIAN-VIETNAMESE INTERESTS
    The Ukrainian-Vietnamese interstate commission for cooperation in military technology has been working way back since 1995. Its third meeting has been scheduled for this summer. The commission even began implementing a program to build a shipbuilding industry in Vietnam. Ukraine, however, is more involved in the effort to build warship-building infrastructure, while Russia attends to ship supplies. The Iproverf state shipbuilding design institute, based in Kyiv, has already finished a reconstruction project for a shipyard near Hanoi. The Mykolayiv-based Black Sea Shipyard provided training courses for Vietnam''s shipbuilding specialists. Besides Hanoi, who has already purchased a few Griffon-class warships of the Ukrainian design approached Ukrainian ship builders for designing a new ship that would be fit especially for Vietnam''s navy. That contract was successfully executed by the Feodosia-based company More (Sea). Last year a 40-ton leading ship was built, the bulk of whose equipment was made in Ukraine. So suitable the project turned out for that specific region that Vietnam''s businessmen even launched negotiations with third countries for the supply of the Ukraine-designed ships. Also Ukrainian engineers are helping Vietnam to build a training-testing ground that Vietnam''s navy needs so badly. And for all this Ukraine has been paid in so to say "live" money.
    In the opinion of Serhiy Kryvko, chief designer at the State Shipbuilding Research and Design center, Vietnam, who now lives through an economic boom, presents a promising market for Ukrainian naval ships, and may provide a foothold for Ukrainian business on that market.
    Vietnam''s government understands too well that orienting in such a business as arms imports on Russia alone is inadvisable, if not dangerous in terms of dependence. In other words, General Pham Vang Cha probably came to Ukraine to see if Vietnam could change one arms exporter for another. In favor of that suggestion speaks the fact that Vietnam has recently declined Russia''s proposition to purchase ships with a greater displacement. Kyiv, who offered instead its new frigate (project 2100) has not got such a brush-off thus far. But arms business experts believe that a lack of funds will force Hanoi to purchase smaller ships. And in this peculiar case it may turn out that the ships will bear a sign "Made in Ukraine".
  7. tieuphu81

    tieuphu81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    1
    Việt nam hợp tác với Ukrainian
    UKRAINIAN-VIETNAMESE INTERESTS
    The Ukrainian-Vietnamese interstate commission for cooperation in military technology has been working way back since 1995. Its third meeting has been scheduled for this summer. The commission even began implementing a program to build a shipbuilding industry in Vietnam. Ukraine, however, is more involved in the effort to build warship-building infrastructure, while Russia attends to ship supplies. The Iproverf state shipbuilding design institute, based in Kyiv, has already finished a reconstruction project for a shipyard near Hanoi. The Mykolayiv-based Black Sea Shipyard provided training courses for Vietnam''s shipbuilding specialists. Besides Hanoi, who has already purchased a few Griffon-class warships of the Ukrainian design approached Ukrainian ship builders for designing a new ship that would be fit especially for Vietnam''s navy. That contract was successfully executed by the Feodosia-based company More (Sea). Last year a 40-ton leading ship was built, the bulk of whose equipment was made in Ukraine. So suitable the project turned out for that specific region that Vietnam''s businessmen even launched negotiations with third countries for the supply of the Ukraine-designed ships. Also Ukrainian engineers are helping Vietnam to build a training-testing ground that Vietnam''s navy needs so badly. And for all this Ukraine has been paid in so to say "live" money.
    In the opinion of Serhiy Kryvko, chief designer at the State Shipbuilding Research and Design center, Vietnam, who now lives through an economic boom, presents a promising market for Ukrainian naval ships, and may provide a foothold for Ukrainian business on that market.
    Vietnam''s government understands too well that orienting in such a business as arms imports on Russia alone is inadvisable, if not dangerous in terms of dependence. In other words, General Pham Vang Cha probably came to Ukraine to see if Vietnam could change one arms exporter for another. In favor of that suggestion speaks the fact that Vietnam has recently declined Russia''s proposition to purchase ships with a greater displacement. Kyiv, who offered instead its new frigate (project 2100) has not got such a brush-off thus far. But arms business experts believe that a lack of funds will force Hanoi to purchase smaller ships. And in this peculiar case it may turn out that the ships will bear a sign "Made in Ukraine".
  8. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Năm 45 Nga đánh Nhật rồi trả đất cho TQ, năm 49 giúp đánh Tưởng, 50-53 đánh Mỹ. Thế nhưng chỉ đến giữa những năm 60 thôi là hai bên đã quay sang "chiến đấu" nhau về vấn đề biên giới và vị trí lãnh đạo trong trật tự thế giới mới rồi (găng nhau những hơn 20 năm). Mỹ và TQ đánh nhau ở Triều tiên 1953 to thế, vậy mà 20 năm sau lại bắt tay nhau rồi. Thế nên chẳng ai có thể dự đoán được quan hệ giữa những nước lớn.
    Tớ hi vọng là Nga chỉ đánh tiếng như thế để cân bằng sức ép của Mỹ và Châu Âu trên các mặt trận đàm phán khác về các vấn đề kinh tế chính trị, chứ Nga mà làm thật thì bỏ xừ.. Ít ra thì có thằng Ấn độ, Nhật bản, Đài Loan (và sau lưng là Mỹ), rồi mấy nước đang tranh nhau Trường Sa sẽ vận động quyết liệt về ngoại giao để Nga không bán. Nga không thể bỏ qua ngần này sức ép được. Tớ tin là nếu có bán thì Nga cũng sẽ chỉ bán số lượng có hạn thôi.
    Mới đây, Nga muốn bán vũ khí cho Trung đông và Nam tư nhưng mà Mỹ và Đồng minh phản đối, đe doạ cắt hợp tác thương mại, Nga cũng đành phải dừng lại và tuyên bố "để ngỏ khả năng".
    Mà các bác kiểm tra hộ, hình như trên thế giới ngoài Mỹ và Nga thì chẳng nước nào nữa có máy bay ném bom hạng nặng tầm xa? Thằng Anh cũng có một loại nhưng cho nghỉ hưu rồi.
    Chính ra với thế giới hiện nay tớ thấy Mỹ và TQ khó đánh nhau (Đài loan) hơn là Nga và TQ (tiềm ẩn xung đột lãnh thổ). TQ và Mỹ có quá nhiều thứ gắn bó với nhau. Người TQ ở Mỹ rất đông, giữ nhiều vị trí khoa học, luật, kinh tế quan trọng. Kinh tế TQ đã vượt lên vị trí thứ 4 thế giới, là bạn hàng kinh tế lớn nhất của Mỹ, và vẫn đang tăng trưởng rất mạnh. Khi đã phụ thuộc nhau về kinh tế, anh khó mà đánh nhau được.
  9. kqndvn

    kqndvn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    1.117
    Đã được thích:
    0
    Năm 45 Nga đánh Nhật rồi trả đất cho TQ, năm 49 giúp đánh Tưởng, 50-53 đánh Mỹ. Thế nhưng chỉ đến giữa những năm 60 thôi là hai bên đã quay sang "chiến đấu" nhau về vấn đề biên giới và vị trí lãnh đạo trong trật tự thế giới mới rồi (găng nhau những hơn 20 năm). Mỹ và TQ đánh nhau ở Triều tiên 1953 to thế, vậy mà 20 năm sau lại bắt tay nhau rồi. Thế nên chẳng ai có thể dự đoán được quan hệ giữa những nước lớn.
    Tớ hi vọng là Nga chỉ đánh tiếng như thế để cân bằng sức ép của Mỹ và Châu Âu trên các mặt trận đàm phán khác về các vấn đề kinh tế chính trị, chứ Nga mà làm thật thì bỏ xừ.. Ít ra thì có thằng Ấn độ, Nhật bản, Đài Loan (và sau lưng là Mỹ), rồi mấy nước đang tranh nhau Trường Sa sẽ vận động quyết liệt về ngoại giao để Nga không bán. Nga không thể bỏ qua ngần này sức ép được. Tớ tin là nếu có bán thì Nga cũng sẽ chỉ bán số lượng có hạn thôi.
    Mới đây, Nga muốn bán vũ khí cho Trung đông và Nam tư nhưng mà Mỹ và Đồng minh phản đối, đe doạ cắt hợp tác thương mại, Nga cũng đành phải dừng lại và tuyên bố "để ngỏ khả năng".
    Mà các bác kiểm tra hộ, hình như trên thế giới ngoài Mỹ và Nga thì chẳng nước nào nữa có máy bay ném bom hạng nặng tầm xa? Thằng Anh cũng có một loại nhưng cho nghỉ hưu rồi.
    Chính ra với thế giới hiện nay tớ thấy Mỹ và TQ khó đánh nhau (Đài loan) hơn là Nga và TQ (tiềm ẩn xung đột lãnh thổ). TQ và Mỹ có quá nhiều thứ gắn bó với nhau. Người TQ ở Mỹ rất đông, giữ nhiều vị trí khoa học, luật, kinh tế quan trọng. Kinh tế TQ đã vượt lên vị trí thứ 4 thế giới, là bạn hàng kinh tế lớn nhất của Mỹ, và vẫn đang tăng trưởng rất mạnh. Khi đã phụ thuộc nhau về kinh tế, anh khó mà đánh nhau được.
  10. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Hiện nay khả năng đụng đầu giữa HK và TQ xung quanh vấn đề ĐL là ngày càng có khả năng xảy ra chính vì thế HK mới chống đối quyết liệt việc EU dỡ bỏ cấm vận còn quan hệ giữa Nga và TQ hiện nay có thể coi là tốt đẹp còn về lâu dài chỉ có xung đốt về dân số,vấn đề biên giới đã được giải quyết trong đ1o Nga đã khá mềm dẻo về vấn đề này với TQ trong khi đối với cuộc tranh chấp các hòn đảo với NB thì rất cứng rắn,nếu vấn đề tranh chấp với NB được giải quyết thì quan hệ Nga và NB sẽ phát triển mạnh hơn đối với TQ.Còn về vũ khí thì Nga cũng hiểu việc trang bị các vũ khí tối tân cho TQ là ko nên nhưng vì lợi nhuận và ảnh hưởng của HK nên Nga muốn tăng thêm sức mạnh cho TQ để cùng đối phó với HK.Nga chắc cũng đã có thủ sẵn nếu họ bán những loại vũ khí cho TQ,tình hình hiện giờ khá thuận lợi cho TQ tăng cường hiện đại hoá quân đội của mình,ngân sách thực sự của TQ là khoảng 90 tỷ đôla.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này