1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tin Tình báo- Tin về tình hình quân sự ASEAN (P1)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi RandomWalker, 25/06/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. p500

    p500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Số này là ước lượng theo đồn đại thôi, chứ Su27 từ trước đến nay có độ 1 tá, còn MKV mới giao hàng vài cái. Số 36 cái là nhiều quá, lúc trước trên này có bàn tán qua rồi.
  2. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thêm nhiều đại biểu Đức phản đối việc bán vũ khí cho ghẻ.
    Muốn duy trì sự cấm vận Bắc Kinh
    Một số đại biểu Đức tại Quốc hội khối Liên Âu (EU-Parlament) trong một thư ngỏ chung hôm 10-3 đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SDP) nên xét lại chủ trương bãi miễn lệnh cấm vận vũ khí EU đối với TQ mà chính quyền Berlin -qua Schroeder- hiện đang vận động chính giới EU đòi sớm kết thúc biện pháp phong toả có từ 1989, sau biến cố đàn áp sinh viên Trung Hoa đẫm máu tại Thiên An Môn của chính quyền CS Bắc Kinh.
    Kí tên trong thư là các dân biểu Elmar Brok (CDU), Erika Mann (SPD), Cem Oezdemir (đảng Xanh/B90) và Graf Lambsdorff (FDP). Lí do được viện dẫn là sự đe doạ bằng bạo lực quân sự mới đây nhất của lãnh đạo Bắc Kinh đối với đảo quốc Đài Loan trước ý chí đòi tuyên bố độc lập chủ quyền tại Đài Bắc. Sự bãi miễn theo họ còn sẽ đi ngược lại chính sách EU tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, chiến lược ngoại vận lâu dài và ảnh hưởng đến liên hệ vượt đại tây dương đối với đồng minh HK.
    Phó trưởng khối dân biểu Xanh/B90 tại Quốc hội Đức Winfried Nachtwei còn đã cảnh giác EU. Thương vụ vũ khí với Bắc Kinh theo ông sẽ tạo thêm căng thẳng với Washington trước thái độ còn chống đối rõ rệt hiện nay tại lưỡng viện Quốc hội HK, và một khi tôn trọng tinh thần hợp tác trong tương quan EU-HK thì các nước nên xét lại biện pháp bãi miễn được cho là một tín hiệu sai lầm hiện nay.
    Nachtwei nhắc lại một quyết nghị của Quốc hội Đức đưa ra từ tháng 10-2004 nhấn mạnh về điều kiện bãi miễn phong toả TQ khi tình trạng nhân quyền và bảo vệ sắc tộc thiểu số (vụ Tây Tạng) được cải thiện cũng như cách giải quyết ôn hoà trong tranh chấp chính trị về đảo quốc Đài Loan. Nghị quyết này đều đã bị phía Bắc Kinh xem thường khi lên tiếng đe doạ dùng vũ lực trừng phạt lân bang và điều này cần được chính giới EU xét lại thái độ.
    Được biết trước đó 2 tuần ở cuộc họp thượng đỉnh EU-HK diễn ra tại Bruessel, Schroeder cũng như TT Pháp Jacques Chirac đã chính thức lên tiếng vận động sự bãi miễn cấm vận trên bình diện EU mà cả hai trong các lần thăm viếng TQ trước đó đều đã hứa hẹn với Bắc Kinh dàn xếp cho mục tiêu này.
  3. Quake3Arena

    Quake3Arena Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    926
    Đã được thích:
    0
    Thêm nhiều đại biểu Đức phản đối việc bán vũ khí cho ghẻ.
    Muốn duy trì sự cấm vận Bắc Kinh
    Một số đại biểu Đức tại Quốc hội khối Liên Âu (EU-Parlament) trong một thư ngỏ chung hôm 10-3 đã lên tiếng kêu gọi Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder (SDP) nên xét lại chủ trương bãi miễn lệnh cấm vận vũ khí EU đối với TQ mà chính quyền Berlin -qua Schroeder- hiện đang vận động chính giới EU đòi sớm kết thúc biện pháp phong toả có từ 1989, sau biến cố đàn áp sinh viên Trung Hoa đẫm máu tại Thiên An Môn của chính quyền CS Bắc Kinh.
    Kí tên trong thư là các dân biểu Elmar Brok (CDU), Erika Mann (SPD), Cem Oezdemir (đảng Xanh/B90) và Graf Lambsdorff (FDP). Lí do được viện dẫn là sự đe doạ bằng bạo lực quân sự mới đây nhất của lãnh đạo Bắc Kinh đối với đảo quốc Đài Loan trước ý chí đòi tuyên bố độc lập chủ quyền tại Đài Bắc. Sự bãi miễn theo họ còn sẽ đi ngược lại chính sách EU tôn trọng và bảo vệ nhân quyền, chiến lược ngoại vận lâu dài và ảnh hưởng đến liên hệ vượt đại tây dương đối với đồng minh HK.
    Phó trưởng khối dân biểu Xanh/B90 tại Quốc hội Đức Winfried Nachtwei còn đã cảnh giác EU. Thương vụ vũ khí với Bắc Kinh theo ông sẽ tạo thêm căng thẳng với Washington trước thái độ còn chống đối rõ rệt hiện nay tại lưỡng viện Quốc hội HK, và một khi tôn trọng tinh thần hợp tác trong tương quan EU-HK thì các nước nên xét lại biện pháp bãi miễn được cho là một tín hiệu sai lầm hiện nay.
    Nachtwei nhắc lại một quyết nghị của Quốc hội Đức đưa ra từ tháng 10-2004 nhấn mạnh về điều kiện bãi miễn phong toả TQ khi tình trạng nhân quyền và bảo vệ sắc tộc thiểu số (vụ Tây Tạng) được cải thiện cũng như cách giải quyết ôn hoà trong tranh chấp chính trị về đảo quốc Đài Loan. Nghị quyết này đều đã bị phía Bắc Kinh xem thường khi lên tiếng đe doạ dùng vũ lực trừng phạt lân bang và điều này cần được chính giới EU xét lại thái độ.
    Được biết trước đó 2 tuần ở cuộc họp thượng đỉnh EU-HK diễn ra tại Bruessel, Schroeder cũng như TT Pháp Jacques Chirac đã chính thức lên tiếng vận động sự bãi miễn cấm vận trên bình diện EU mà cả hai trong các lần thăm viếng TQ trước đó đều đã hứa hẹn với Bắc Kinh dàn xếp cho mục tiêu này.
  4. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    PAK FA [Perspektivnyi Aviatsionnyi Kompleks Frontovoi Aviatsyi] Là sự trả lời của Nga đối với F35 JSF của Mỹ . Nó có tính chất Short take off và hạ cánh thẳng như F35 , là máy bay đa năng . PAK FA có kích thước nhỏ hơn SU 27 trọng lượng khỏang 20 tấn như vậy lớn hơn F35 chỉ có 18 tấn . MFI là máy bay đặc biệt cho không chiến nhưng giá quá đắt tương tự như F22 của Mỹ , Nga kinh tế èo uột khó nuôi nên không có khả năng đưa vào hoạt động với số lớn . Nga dự tính sẽ cho PAK FA bay vào năm 2010 . PAK FA do Sukhoi sản xuất .
  5. Phudongthienvuong

    Phudongthienvuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.442
    Đã được thích:
    0
    PAK FA [Perspektivnyi Aviatsionnyi Kompleks Frontovoi Aviatsyi] Là sự trả lời của Nga đối với F35 JSF của Mỹ . Nó có tính chất Short take off và hạ cánh thẳng như F35 , là máy bay đa năng . PAK FA có kích thước nhỏ hơn SU 27 trọng lượng khỏang 20 tấn như vậy lớn hơn F35 chỉ có 18 tấn . MFI là máy bay đặc biệt cho không chiến nhưng giá quá đắt tương tự như F22 của Mỹ , Nga kinh tế èo uột khó nuôi nên không có khả năng đưa vào hoạt động với số lớn . Nga dự tính sẽ cho PAK FA bay vào năm 2010 . PAK FA do Sukhoi sản xuất .
  6. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn ở UK (1997+) có đọc mấy bài báo nói về việc SP mua Su-27. Trong đó người ta có viết rằng hợp đồng đầu là 12 cái, hợp đồng sau là 24 cái. Tới hồi giữa năm ngoái gặp một bác cựu lái Su-22 lại cho biết SP có 36 hay 38 cái gì đấy. Lâu nay thấy mọi người bàn luận mà không dám ho he. Nay sẵn có người viết ra nên xin đổ thêm vào cho nó thêm phần rối tung rối bời lên.
  7. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Hồi còn ở UK (1997+) có đọc mấy bài báo nói về việc SP mua Su-27. Trong đó người ta có viết rằng hợp đồng đầu là 12 cái, hợp đồng sau là 24 cái. Tới hồi giữa năm ngoái gặp một bác cựu lái Su-22 lại cho biết SP có 36 hay 38 cái gì đấy. Lâu nay thấy mọi người bàn luận mà không dám ho he. Nay sẵn có người viết ra nên xin đổ thêm vào cho nó thêm phần rối tung rối bời lên.
  8. p500

    p500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nói thế cho oai thôi, chứ MFI ngoài cái prototype 1.44 ra thì chết cứng rồi còn đâu. Còn về PAKFA bay năm 2010 thì chắc ý bác là có được cái prototype bay thôi, chứ đợi đến lúc có production model thì còn lâu nữa. Cứ xem lịch sử của F22 hay JSF thì biết, mà đấy là Mỹ lắm tiền rồi đấy nữa là Nga nghèo.
  9. p500

    p500 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Đấy là nói thế cho oai thôi, chứ MFI ngoài cái prototype 1.44 ra thì chết cứng rồi còn đâu. Còn về PAKFA bay năm 2010 thì chắc ý bác là có được cái prototype bay thôi, chứ đợi đến lúc có production model thì còn lâu nữa. Cứ xem lịch sử của F22 hay JSF thì biết, mà đấy là Mỹ lắm tiền rồi đấy nữa là Nga nghèo.
  10. Bradley

    Bradley Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2004
    Bài viết:
    659
    Đã được thích:
    0
    Dựa vào các nguồn tin nước ngoài thì sau vài ngày TQ thông qua luật chống ly khai thì hom nay ĐL đã thông qua kế hoạch mua vũ khí trị giá 15 tỷ đôla thấp hơn dự kiến ban đầu là 18 tỷ,các quan chức tin rằng hợp đồng này sẽ giúp ĐL nâng cao sức chiến đấu trước quân sự ngày càng mạnh của TQ.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này